Chương 100
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Sau bữa cơm, Choi Won Joon vẫn nán lại không chịu về. Yi Eum vốn định ở nhà vì mệt sau tiệc mừng thọ 70 của bố, nhưng lại quyết định đổi kế hoạch để thoát khỏi Choi Won Joon.
“Lại lên núi à? Em bảo là mệt mà.”
“Càng mệt càng phải đổ mồ hôi ra chứ.”
Sau khoảng một giờ lái xe tới ngọn núi, Choi Won Joon càu nhàu chửi thề khi bước xuống xe. Trái ngược lại, Yi Eum khởi động chuẩn bị leo núi, kiểm tra trang bị rồi buộc chặt dây giày. Choi Won Joon chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao mỏng tang đi theo, thấy địa hình hiểm trở liền lẩm bẩm phàn nàn.
“Em thích đi câu cá mà. Giờ này đi câu luôn đi.”
“Tôi đã bảo là sẽ đi một mình rồi còn gì.”
Choi Won Joon tỏ ra không hiểu nổi liền hỏi.
“Sao lại chọn đúng ngày nóng bức để đi leo núi vậy?”
“Có niềm vui khi chinh phục mà. Đứng trên đỉnh núi thấy vừa hãnh diện vừa thỏa mãn lắm anh ạ.”
Choi Won Joon vòng tay qua vai Yi Eum rồi giả bộ ngây thơ hỏi.
“Thay vì leo núi, em chinh phục một người đàn ông như tôi thì sao?”
Yi Eum hất tay hắn ra rồi phớt lờ, nhưng Choi Won Joon vẫn tiếp tục lảm nhảm theo sau.
“Hay là em học đánh golf đi? Tennis cũng được nè. Du thuyền cũng ổn đấy. Tôi sẽ dạy cho.”
“Tôi đi trước đây.”
Yi Eum giả vờ không nghe thấy và bước đi phía trước, còn Choi Won Joon thở dài rồi theo sau. Ban đầu hắn còn nghĩ là dễ dàng, nhưng càng lúc cơ thể càng đẫm mồ hôi, bàn chân nặng trĩu như bị buộc tảng sắt vào cổ chân. Choi Won Joon lẩm bẩm than vãn rằng đúng là không hợp với núi rừng, Kim Yi Eum đang đi phía trước bỗng dừng lại, lấy trong túi ra một quả dưa chuột bổ đôi rồi đưa cho hắn.
“Ăn đi.”
Choi Won Joon nhìn thấy vậy lắc đầu từ chối.
“Đưa cái khác đi. Tôi ghét mùi tanh của dưa chuột.”
Ha, thật là khó tính! Lấy nước ra nhưng thanh sô cô la và kẹo dẻo thì hắn không từ chối. Yi Eum cầm dưa chuột lên nhai rồm rộp, trong khi Choi Won Joon ngồi đối diện vừa uống nước vừa khúc khích cười.
“Sao anh lại cười?”
“Giống thỏ quá.”
“Tôi mới nghe lần đầu đấy.”
“Sao? Mắt to, da trắng, dễ giận, đúng là thỏ mà?”
Yi Eum phì ra miếng dưa chuột đang nhai rồi ném thẳng về phía Choi Won Joon, hắn nhanh nhẹn né đi. Câu nói cuối cùng là rút lại ngay, nếu không sẽ bị bắt giữ và bóp cổ, thế nhưng đang cãi nhau sao lại thành câu chuyện thế này khiến cơn tức bắt đầu sôi lên.
Yi Eum thu dọn chai nước và mấy trái dưa leo còn thừa vào ba lô rồi quay lại.
“Vẫn còn xa lắm không?”
“Mệt thì xuống núi đi.”
Choi Won Joon dần trở nên im lặng. Chính vì thế mà Yi Eum cứ lo lắng, trên đường đi thường xuyên dừng lại để kiểm tra tình trạng của hắn. Ngọn núi tuy dốc nhưng không cao lắm, dọc đường còn có một con suối nhỏ, nghỉ chân ở đây tuyệt vời không gì bằng.
Để hạ nhiệt, cả hai rẽ vào con suối và ngồi nghỉ trên tảng đá, cùng chia nhau gói kimbap mua dọc đường. May là không có dưa leo trong này, Yi Eum đang thầm nghĩ thì bỗng nghe tiếng “xèo xèo” dưới chân.
Anh đang nhìn thì thấy một con rắn ngóc đầu bò ngang qua. Đang chằm chằm nhìn nó, Choi Won Joon bỗng nhận ra và sững sờ.
“Đừng cử động. Tôi sẽ xử lý nó, anh cứ đứng yên.”
Thấy hắn lúng túng, Yi Eum cầm cây gậy quất con rắn bay sang phía bên kia. Xoẹt! Con rắn rơi xuống đất rồi trườn nhanh vào bụi rậm biến mất. Như chưa hề có chuyện gì, Yi Eum tiếp tục ăn nốt kimbap, khiến Choi Won Joon thốt lên trầm trồ.
“Chà, đáng tin quá! Tôi quyết định rồi, tôi nhất định sẽ cưới em.”
“Đáng lẽ tôi nên ném con rắn vào mặt ngài Giám đốc Choi. Nên cho cái miệng lắm lời đó một vết cắn.”
Choi Won Joon bước sang ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu trò chuyện với vẻ nghiêm túc. “Hôn nhân vốn dĩ không phải là sự hoàn hảo giữa hai người mà là quá trình hai kẻ khác biệt học cách dung hòa như chúng ta, theo nghĩa đó thì ta là cặp đôi hoàn hảo, nếu bố em có điều gì bận tâm, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
Nghe câu nói cuối, Yi Eum liền cảnh báo Choi Won Joon:
“Anh mà dám đụng một sợi tóc của bố tôi thử xem!”
“Ý tôi là sẽ xin phép ông ấy mà. Tôi cũng là người biết giữ chừng mực.”
“Không cần gì cả, xin hãy giữ khoảng cách giữa chúng ta.”
Cánh tay Choi Won Joon vòng qua vai Yi Eum.
“Nghĩ kỹ mà xem. Tôi hiểu em rõ lắm, giàu có, đẹp trai, cao ráo, sung mãn nữa. Hoàn hảo từng centimet. Em phải công nhận chứ?”
Hắn chẳng hề tỏ ra lương tâm khi không bao giờ nói về sự lương thiện.
“Còn tính thiếu chín chắn và sến sẩm cũng tính luôn nhé.”
“Cho tôi gọi là ngây thơ được không?”
“Thế quái nào mà lại có thể không chút xấu hổ như thế được?” Yi Eum lắc đầu từ chối rồi đứng dậy, rời khỏi khe suối để bước lên đường mòn. Choi Won Joon vẫn ngồi yên trên tảng đá.
“Tôi nghỉ chút đã. Đỉnh núi ngay trước mắt thôi, để tôi đi một mình cũng được.”
“Chờ tôi 5 phút. Chân tôi không cử động được nữa.”
Dù nói là trước mắt nhưng thực tế phải đi bộ thêm 30 phút nữa. Không muốn làm khó Choi Won Joon, khi Yi Eum vừa nhấc chân định đi một mình thì bỗng trượt chân. Cố giữ thăng bằng, anh túm lấy cành cây bên cạnh nhưng nó gãy răng rắc. Ngay lập tức, anh lăn xuống dốc.
“Tệ quá!” Choi Won Joon chạy đến ngay khi nghe tiếng động và hỏi thăm Yi Eum.
“Kim Yi Eum, em không sao chứ?”
Xấu hổ quá đi. Yi Eum phủi đất dính trên quần áo.
“Chắc do trời mưa nên đất ẩm ướt.”
Khi đứng dậy, mắt cá chân đau nhói. Ah. Nhăn mặt khó chịu rồi đi khập khiễng, Choi Won Joon quỳ xuống sàn, vén ống quần và kéo tất xuống kiểm tra. Khi hắn ấn vào vùng xương mắt cá, cơn đau nhói như kim châm ập đến.
“Đau à?”
“Không sao đâu. Vẫn đi lại được.”
Khi bàn chân chạm xuống mặt đất, mồ hôi lạnh chảy dọc sau lưng. Yi Eum cố gắng đi bộ như không có chuyện gì xảy ra nhưng Choi Won Joon đã giật lấy chiếc ba lô và nắm lấy cánh tay anh.
“Đi thôi. Em không thể tiếp tục leo núi trong tình trạng này.”
“Chỉ cần nghỉ một chút là tôi sẽ ổn thôi.”
“Một cảnh sát như em mà phán đoán tệ thế này sao? Đừng làm bệnh nặng thêm, nghe lời đi.”
Thái độ kiên quyết của Choi Won Joon khiến Yi Eum không còn gì để nói. Khi leo núi, phải tập trung vào việc leo, nhưng hôm nay đầu óc anh cứ rối bời nên mới xảy ra chuyện. Đang tự trách mình thì Choi Won Joon tháo chiếc khăn tay buộc trên ba lô của Yi Eum, nhúng vào dòng suối lạnh rồi quấn quanh mắt cá chân anh.
Yi Eum không nhịn được bật cười khi thấy người đàn ông khéo léo quấn băng quanh chân mình.
“Tay nghề khá đấy.”
“Hồi nhỏ tôi từng tham gia đội hướng đạo sinh.”
Choi Won Joon quay người xoay lưng lại về phía Yi Eum. Khi anh hỏi hắn định làm gì, hắn đáp rằng chỉ còn cách cõng anh xuống núi thôi. Gọi đội cứu hộ núi thì chẳng bằng hắn tự đưa anh đến bệnh viện cho nhanh. Yi Eum chống gậy đứng dậy.
“Không sao đâu. Tôi có thể chống gậy đi từ từ xuống— a!”
Choi Won Joon không chút do dự cõng Yi Eum lên. Anh giãy giụa đòi xuống nhưng hắn bỏ ngoài tai, từ từ bước đi.
“Lỡ trượt chân là cả hai cùng chết đấy.”
“Nắm chặt cổ tôi vào. Nếu cầm hờ hững sẽ bị tuột mất.”
“Tôi muốn xuống…”
“Thêm một lời nữa là tôi ném xuống vực đấy.”
Dù trong lòng còn muốn nói nhiều nhưng anh đành ngậm chặt miệng lại. Không hiểu sao Choi Won Joon lại có thể giữ thăng bằng và leo xuống dễ dàng như vậy, dù lúc nãy còn than vãn mệt mỏi khi leo lên. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, anh cảm thấy áy náy. Suốt quá trình đó, anh cố gắng tránh để da thịt chạm vào nhau, nhưng mỗi lần hắn điều chỉnh tư thế, má của họ lại vô tình chạm nhẹ vào nhau.
“Anh bị sốt à?”
“Không… Sao em lại hỏi thế…?”
“Má anh nóng ran.”
“……”
Sau một chặng đường gian nan, hai người đã xuống đến chân núi. Choi Won Joon cẩn thận đặt Yi Eum xuống. Mái tóc được vuốt sáp lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Dù vậy, hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng khiến Yi Eum thấy kỳ lạ, vội giả vờ sang chuyện khác.
“Anh đói không? Muốn ăn trưa món gì? Vì đã vất vả nên tôi mời nhé.”
“Đưa chìa khóa. Đầu tiên phải đến phòng cấp cứu đã. Khám xong rồi mới ăn.”
“Ở nhà chườm nóng rồi dán cao là khỏi ngay ạ.”
“Chuyện đó để bác sĩ quyết định.”
“Thật sự không sao đâu mà.”
Cứ khăng khăng làm theo ý mình, Won Joon chăm chú nhìn thẳng vào Yi Eum.
“Sao em không biết quý trọng bản thân mình chứ?”
Giọng điệu không phải là trách mắng mà đầy vẻ xót xa khiến trong lòng Yi Eum chợt nghẹn lại. Anh chỉ luôn được dạy rằng phải cứu người khác, phải hy sinh, phải luôn đi đầu, chưa từng một lần nghĩ đến việc ưu tiên chăm sóc cho chính mình.
Choi Won Joon đỡ Yi Eum lên ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh. Sau đó hắn bật điều hòa, điều chỉnh hướng gió để không thổi thẳng vào mặt rồi khởi động xe.
“Được rồi. Đến bệnh viện tôi sẽ đánh thức em dậy.”
“Tôi không sao mà…”
“Em dám nói thêm một lần nữa, tôi thật sự sẽ nổi điên đấy.”
Một người ngày nào cũng hành xử như trẻ con, vậy mà giờ đây. Đậu không ăn được, dưa chuột cũng không dám đụng vào, vậy mà sao cứ những lúc này lại tỏ ra già dặn thế không biết. Yi Eum không biết nói gì hơn, đành quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt cá chân đau nhức, nhưng lạ thay bụng lại cứ ngứa ngáy khó chịu. Ái chà, cảm giác này thật chán ghét.
Comments for chapter "Chương 100"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰