Chương 105
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Kim Chun Sam đang nhìn chằm chằm vào người vợ đang cười nói vui vẻ cùng Choi Won Joon với vẻ mặt khó chịu. Cả hai đang lật giở cuốn album, ngắm nghía những bức ảnh thời thơ ấu của Yi Eum, và Won Joon không ngừng thốt lên những tiếng trầm trồ thán phục.
“Đây là lúc đi học mẫu giáo, chắc cậu bé đang giấu gì đó trong miệng đây.”
Trong bức ảnh, Yi Eum đội chiếc mũ vàng tròn xoe của trường mẫu giáo, mặc quần yếm, hai má phúng phính căng đầy, miệng mím chặt và đang nhìn thẳng về phía trước. Trước vẻ đáng yêu dễ thương ấy, Won Joon hỏi xin một tấm ảnh để mang về. Mẹ của Yi Eum liền vui vẻ lấy ra một tấm rồi đưa cho hắn.
Won Joon đã cất giữ món đồ đó một cách trân trọng.
Trong tấm hình, Kim Yi Eum dần lớn lên từ một khuôn mặt xinh đẹp đến một gương mặt điển trai. Thời trung học, anh còn chụp cảnh bị các bạn gái vây quanh. Những người này, liệu ai đã từng hẹn hò với anh? Nghĩ đến điều đó, một nỗi tức giận âm thầm trỗi dậy trong lòng.
Và trong bức hình còn có một người đàn ông quen thuộc. Chính là Noh Seon Gyu, người bạn đã gặp khi hắn bị mất trí nhớ trước đây.
“Eummie từ nhỏ đã rất ngoan, chưa bao giờ khiến người khác phiền lòng cả.”
“Bây giờ cậu ấy vẫn giữ được cái tâm tốt đẹp ấy. Nhìn thôi đã thấy cháu còn nhiều điều phải học hỏi từ cậu ấy rồi.”
“Nghe cháu nói vậy bác thấy vui lắm. Vừa đẹp trai lại còn ăn nói dễ thương nữa. Chắc bố mẹ cháu tự hào lắm nhỉ.”
“Ha ha, đâu có đâu ạ.”
“Thực ra mấy đứa nhà bác cả ba đứa đều cứng đầu hết. Đôi khi bác thấy tủi thân lắm.”
Mẹ Yi Eum thì thầm hạ giọng, bảo cả mấy đứa con đều giống tính bố cả. Hai người thủ thỉ cười đùa khiến Kim Chun Sam đứng phía sau càng lúc càng bứt rứt khó chịu.
“Cậu không về à? Phải về giải quyết công việc chứ nhỉ.”
Shin Yeong Hee xen vào.
“Em đã bảo đến rồi thì ăn tối xong hãy về. Thịt sườn đã được ướp sẵn, thật là may mắn.”
“Ăn cái gì mà ăn. Ăn với thằng đó thì có nuốt nổi cơm không chứ!”
“Anh à.”
“Đi ngay, nhanh lên. Thấy nó vào chơi tí nên cho ở lại, nào ngờ định bám trụ luôn. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi hả?”
Kim Chun Sam bực tức cáu kỉnh, Won Joon nhìn đồng hồ rồi cười khẽ.
“Cháu chỉ mải trò chuyện vui với bác gái nên quên cả thời gian. Xin lỗi bác ạ.”
“Ôi trời, nói năng khéo quá đi.”
Kim Chun Sam phì một tiếng.
“Dân lừa đảo vốn giỏi mồm giỏi miệng mà.”
“Tôi thích nghe giọng cậu ấy nói mà, sao lại thế. Ông cũng nên học theo đi.”
Won Joon để hai người đang cãi nhau lại, nói là ra ngoài lấy đồ trong xe rồi tạm thời đi ra. Nhân lúc đó, Kim Chun Sam khóa chặt cửa lại. Vợ ông đến can ngăn nhưng không lay chuyển được sự cứng đầu của chồng.
“Anh ơi, đừng làm thế.”
“Em cứ mãi như thế này sao? Thằng đó, Yi Eum không bao giờ coi nó là bạn đời đâu, nên đừng mơ mộng hão huyền nữa. Thà tôi cắn lưỡi chết đi còn hơn làm thông gia với cái tên họ Choi đó.”
Nhìn thái độ nghiêm khắc của chồng, Shin Yeong Hee thở dài. Lúc đó, Choi Won Joon đi tới định mở cửa, phát hiện đã khóa liền bước về phía cửa sổ. Hắn gõ cửa vài tiếng rồi giơ thứ gì đó lắc lắc trước cửa sổ phòng khách. Ánh mắt của Kim Chun Sam chợt rung động.
“Cái gì thế…”
“Giống như rượu ngâm…”
Nghe vợ lẩm bẩm, Kim Chun Sam nuốt ực một cái. Nhân lúc đó, vợ ông nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, Choi Won Joon nhanh chóng bước vào không kịp ngăn lại. Ánh mắt Kim Chun Sam đã dính chặt vào chai rượu trên tay Choi Won Joon.
Choi Won Joon đặt chai rượu xuống bàn một cách nhẹ nhàng.
“Thưa bác, xin nhận ít sâm núi này ạ. Dù là món quà nhỏ nhưng mong bác hãy nhận cho.”
Kim Chun Sam vô thức nuốt nước bọt, Won Joon thì thầm cười trong bụng. Thực ra đây là bảo vật mà bố hắn, Chủ tịch Choi Seung Gil, đã cất giữ cẩn thận suốt bao năm. Bình rượu đã ngâm được 30 năm, còn củ sâm bên trong đã hơn 150 tuổi. Giá trị của nó đắt đỏ khó tin, nhưng khi nghe nói dùng để làm thuốc, hắn đã không ngần ngại mang tặng ngay. Dù coi nhau như kẻ thù nhưng có vẻ họ có chung gu thưởng rượu, đặc biệt yêu thích loại rượu ngâm này.
Kim Chun Sam quay phắt người lại, khua tay từ chối:
“Mang đi. Ai lại nhận thứ đó chứ.”
“Cháu sẽ để lại trái tim mình nơi đây.”
Khi Won Joon nói phải đi ngay vì công việc, mẹ Yi Eum tỏ ra khó chịu.
“Có lẽ con nên ăn cơm rồi hãy đi.”
“Không sao đâu, thưa bác. Sau này cháu sẽ cùng Yi Eum đến thăm bác chính thức.”
Choi Won Joon kéo lại áo khoác và cúi chào lịch sự. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ biến mất ra ngoài. Mẹ Yi Eum tiễn hắn ra cổng rồi quay vào nhà khi Won Joon đã đi. Chồng bà lúc này đang ngồi trước chai rượu, khoanh tay nhìn ngắm đủ thứ.
“Sao cậu ta lại thế? Ít nhất cũng nên mời người ta ăn cơm chứ.”
“Thôi đi, cậu ấy bận mà.”
Shin Yeong Hee ngồi xuống đối diện.
“Người đó tốt hơn tưởng tượng nhiều. Ông nói vậy nên tôi cũng vô thức có định kiến. Nhưng mà thằng bé thật chỉn chu quá. Dễ gần, lại hiền lành chân chất. Nhân phẩm cũng xuất chúng, đẹp trai nữa. Đặt cạnh Yi Eum nhà mình cũng chẳng thua kém chỗ nào, phải không?”
Hừ. Kim Chun Sam bĩu môi. Trong lúc đó, Shin Yeong Hee bưng giỏ hoa đi tìm chỗ để, người cứ loanh quanh không yên. Kim Chun Sam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vợ rạng rỡ khi thấy hoa rồi thở dài khẽ, lại nhìn chai rượu rồi nuốt nước bọt.
Sau giờ làm khuya, Yi Eum ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua bia và kem rồi bước ra ngoài. Anh thọc tay vào túi áo, bước đi thong thả trong khu chung cư thì điện thoại reo. Là Choi Won Joon.
Yi Eum liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai.
– Tôi đang làm đêm…
– Không sao…
– Có lẽ vài ngày nữa tôi phải phục kích bên ngoài.
– Có khi còn lâu hơn. À, tội phạm xuất hiện rồi. Tôi cúp đây!
Yi Eum nhấn nút kết thúc và cất điện thoại vào túi sau.
“Đến thì đi đâu chứ.”
Vừa rồi anh mới biết được Choi Won Joon hôm nay đã đến thăm nhà bố mẹ ở quê. Hắn mang hoa tặng mẹ và rượu sâm tặng bố.
Yi Eum lo lắng không biết có phải bố đã dùng vũ lực với Choi Won Joon không, nhưng nghe nói chuyện đó không xảy ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhắn bố đừng uống rượu sâm. Nghe thì như lời điên rồ, nhưng nếu cản đường hắn ta thì Choi Won Joon là loại người sẵn sàng pha độc vào rượu.
“Toàn làm những chuyện điên rồ thôi.”
Anh đang lẩm bẩm một mình thì nghe tiếng bước chân phía sau. Định tránh sang bên nên anh nép vào phía bồn hoa, bỗng một cánh tay vòng qua vai. Quay lại thì thấy Choi Won Joon. Anh sửng sốt đến mức không thốt nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm, hắn nở nụ cười tươi rói.
“Em làm việc ở đây à? Tội phạm đâu rồi?”
Rồi hắn liếc mắt chỉ về phía con mèo hoang đang nằm một góc. Đừng bảo là nó đấy nhé? Tội phạm dễ thương ghê. Cần tôi bắt giúp không?
“Anh… anh đến khi nào vậy?”
“Khoảng một tiếng trước.”
Ánh mắt Won Joon hướng xuống dưới, dừng lại ở cổ chân của Yi Eum. Khi được hỏi có muốn cõng không, Yi Eum từ chối và buông tay hắn khỏi vai mình. Sau đó định đi tiếp nhưng Won Joon đã giật lấy túi đồ, tự tay xách giúp.
“Kim Yi Eum. Em đúng là đồ tồi. Mở miệng ra là lời dối trá tuôn như nước. Làm thế mà còn tự nhận là ‘cây gậy của nhân dân’ sao?”
“Vậy nên về nhà đi, đã bảo không muốn rồi còn đến đây làm gì?”
“Vì nhớ em.”
“Giả vờ không nghe đi,” Choi Won Joon thì thầm bên tai Yi Eum. “Tôi đến vì nhớ em.”
Yi Eum nhăn mặt tránh né, nhưng Won Joon đã túm lấy đầu anh, cúi xuống bên tai nói rõ từng chữ: “Tôi nhớ em.”
Yi Eum đẩy mặt Won Joon ra, tỏ vẻ ghê tởm. Ngay lập tức, Won Joon cười rồi với tay định nắm lấy tay anh, nhưng khi Yi Eum né tránh, hắn liền vòng tay ôm lấy eo anh.
“Thôi đi mà! Buông ra! Nếu anh tôi bắt gặp, tôi chết chắc!”
“Anh của em đáng sợ thế sao?”
Lẽ ra anh phải phản bác ngay, nhưng trong khoảnh khắc Choi Won Joon bật cười khiến anh đờ người ra, quên mất luôn phải nói gì. Dưới ánh đèn đường, nụ cười của hắn hôm nay sao có vẻ đậm đà hơn thường lệ. Ngượng ngùng, anh quay mặt đi chỗ khác thì Choi Won Joon đã đuổi theo sánh bước bên cạnh.
“Hôm nay tôi vừa đi gặp bố mẹ em đó.”
“Tôi biết rồi.”
“Bố mẹ nói gì? Bảo tôi vừa ý lắm phải không? Có nhắc đến chuyện chọn ngày cưới không?”
Yi Eum bật cười khẩy vì bất ngờ. Anh uống nhầm thuốc gì mà phấn khích thế này?
Mẹ anh kể rằng sau khi Choi Won Joon rời đi, bố đã lấy một bát muối thô rắc khắp cửa trước và cổng. Chẳng phải trừ tà ma gì mà chỉ là muối thôi. Anh thấy bố hơi quá đáng, nhưng một phần cũng hiểu được tâm trạng của ông. Đôi khi nhìn Choi Won Joon, anh cũng muốn làm y như vậy.
“Anh bảo đã tặng bố rượu ngâm thuốc?”
“Ừ. Nghe nói ông thích nên làm vậy.”
Yi Eum khẽ mím môi. Không lẽ nào hắn cho thứ gì vào rượu chứ? Định hỏi thẳng thừng nhưng lại do dự, liệu mình có đang biến Choi Won Joon thành kẻ vô dụng trong mắt mình quá không. Thế mà không ngờ, Choi Won Joon nhanh trí hiểu ngay và lên tiếng trước.
“Không có cái gì trong đó hết.”
Phù, may quá. Vẻ mặt nhẹ nhõm của anh quá lộ liễu nên Choi Won Joon nhoẻn miệng cười lạnh lùng.
“Thực ra tôi đã phân vân lắm.”
“……”
“Dù sao cũng là bố ruột của em, sao có thể làm thế được.”
Yi Eum nhăn mặt. Anh trách nhẹ rằng dù không phải bố ruột của anh thì cũng không nên làm vậy với bất kỳ ai, Choi Won Joon gật đầu đồng tình rồi đột ngột giơ ngón tay ra.
“Hứa đi. Tôi sẽ không làm việc xấu nữa.”
Yi Eum bật chế độ ghi âm điện thoại rồi khéo léo hỏi dò:
“Vậy đến giờ anh đã từng làm rồi hả?”
Choi Won Joon trả lời một cách trơ trẽn. Đương nhiên lại thế rồi. Anh lắc đầu thở dài, quay người bỏ đi thì từ phía sau vang lên giọng nói của Choi Won Joon.
“Khó khăn lắm, nhưng tôi muốn trở thành người tốt, xứng đáng với em.”
“……”
“Tôi nói thật lòng đấy.”
“……”
“Tôi sẽ cố gắng, nên em có thể cho tôi cơ hội được không, hả?”
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến Yi Eum đỏ cả tai, bước chân nhanh hơn. Yi Eum không hoàn toàn tin lời Choi Won Joon. Đã bao lần bị lừa và gục ngã trước những lời dối trá đó? Thế nhưng lần này, anh lại muốn tin đó là sự thật. Có lẽ, anh đã bị tên đó tẩy não thật rồi.
Comments for chapter "Chương 105"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰