Chương 107
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Mùi hương mát lạnh và thanh khiết gợi nhớ đến bầu trời xanh và rừng núi, thứ hoàn toàn không hợp với Choi Won Joon, khiến Yi Eum bồn chồn vì phấn khích. Choi Won Joon quan sát khuôn mặt anh, bất chợt nhận ra Yi Eum dù không phải trong chu kỳ động dục vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone của mình, ánh mắt hắn lập tức tràn ngập vẻ khoái cảm.
“Thấy chưa, tôi đã bảo người hợp với em chính là tôi mà.”
Hắn vuốt ve má Yi Eum rồi hôn anh, đồng thời đẩy mạnh phần dưới vào sâu hơn. Mỗi khi âm thanh “phập phập” vang lên, cơ thể họ lại rung lên theo nhịp, Yi Eum mút môi Choi Won Joon trong khi quấn đôi chân quanh eo hắn.
Khi vào chu kỳ động dục, ký ức không còn rõ ràng nhưng giờ đây, “của quý” của Choi Won Joon đang ra vào trong anh, cảm giác bị chà xát từ bên trong, hơi thở và mồ hôi dính nhớp đều hiện hữu sống động.
Tất cả những thứ đó cộng hưởng làm tăng thêm sự hưng phấn, và âm thanh ướt át không thể so sánh với lần trước cứ dội vào tai anh.
“Ha… aah!”
Yi Eum ôm lấy cổ đối phương, bám chặt lấy. Choi Won Joon đột nhiên nâng anh lên, đè vào ghế sofa. Tư thế đối mặt khiến sự xâm nhập càng sâu hơn, Yi Eum cúi đầu, nhìn xuống chiếc bụng dưới phồng lên và chấn động không nhỏ.
Choi Won Joon đưa tay vào trong, ấn nhẹ vào vùng dưới rốn của Yi Eum.
“Tới tận đây đã bị cọc tôi chèn đầy rồi. Em có cảm nhận được không?”
Yi Eum rên rỉ, tay nắm lấy cổ tay hắn. “Đừng… Em đau…” Won Joon siết chặt mông Yi Eum, vừa mơn man ngực anh vừa thì thầm:
“Em cứ làm theo những gì em muốn đi.”
Hắn cắn nhẹ núm vú khiến Yi Eum giật mình, đùi siết lại. Có lẽ bên trong quá chặt, nếp nhăn giữa đôi lông mày điển trai của Won Joon hiện rõ. “Chết tiệt!” – tiếng chửi thề vang lên, Yi Eum thoải mái đẩy hông tới lui.
“Giỏi lắm. Em làm rất tuyệt.”
“…….”
“Nâng mông lên, rồi hạ xuống. Sẽ tốt hơn đấy.”
Cảm giác như bị điện giật từ bên trong bụng, nhói buốt đến mức khó chịu. Làm theo lời hắn, ôm lấy cổ và nâng mông lên rồi hạ xuống, kích thích ngày càng mạnh hơn. Cứ lặp đi lặp lại, tiếng thở của Choi Won Joon trở nên dữ dội hơn.
“Khó… thật… quá tuyệt. Chắc tại anh sống tốt nên mới được thưởng thế này.”
Bình thường đã chửi lại là nói nhảm rồi, nhưng giờ chẳng còn tâm trạng đâu. Choi Won Joon lập tức xoay người, nằm nghiêng về phía tay vịn, để lại Yi Eum một mình không chỗ bám víu.
Trong lúc còn đang phân vân không biết phải điều chỉnh tư thế thế nào, hắn đã nắm lấy eo anh rồi mạnh mẽ đẩy từ dưới lên.
Cú va chạm khiến cơ thể anh bật lên như lò xo, Yi Eum vội vã chống tay ra sau đế bám vào đùi Choi Won Joon để giữ thăng bằng. Bắp đùi hắn cứng như đá, cơ bắp cuồn cuộn căng cứng.
Thời gian trôi qua, anh không thể thốt nên lời, chỉ còn biết thở hổn hển như một con thú. Khi đạt đến đỉnh điểm, đầu óc anh trở nên trống rỗng, trắng xóa như tờ giấy trắng. Yi Eum không chịu nổi nữa và buộc phải buông thả.
“Ưm! Khoan đã, aah! Giám đốc Choi!”
Tinh dịch văng tứ tung khắp nơi nhưng Choi Won Joon vẫn không có ý định dừng lại. Hắn nghiến răng ken két rồi cứ thế đâm sâu vào bên trong, khiến Yi Eum có cảm giác như nội tạng bị nghiền nát hoàn toàn.
“Dừng…dừng lại đi! Em…ra rồi, ư ư…đợi đã, đợi đã!”
Bên trong đã nhạy cảm sẵn lại bị chà xát thô bạo không ngừng, đến nỗi một lúc sau Yi Eum chỉ thấy lóe lên những tia sáng trước mắt. Không chịu được nữa, anh gục về phía trước, ôm lấy cổ Choi Won Joon mà khẩn cầu.
“Đại…đại ca! Dừng lại đi mà! Choi Won Joon! Này! Tên khốn nạn kia!”
Choi Won Joon quay đầu lại rồi thè lưỡi liếm tai Yi Eum. Giọng nói âm u cùng hơi thở gấp gáp phả vào anh, đen tối hơn bao giờ hết.
“Yi Eum à, chửi anh nữa đi. Địt mẹ, anh phát điên lên mất thôi.”
Tên khốn biến thái chó má này… Hắn tăng tốc lần cuối, giờ đây không còn một tiếng rên nào thoát ra khỏi miệng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Từng tế bào trong cơ thể như giãy giụa, máu dường như chảy ngược dòng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chìm đắm trong khoái cảm đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi gì nữa.
Bụng dưới siết chặt, một dòng tinh dịch nóng hổi lại trào ra. Khi lỗ đít co thắt, Choi Won Joon ôm chặt lấy cơ thể của Yi Eum đến mức như muốn nghiền nát, rồi dồn hết sức đâm ồ ạt vào bên trong. Hắn như quyết tâm chui sâu vào trong đó, cơ thể hai người dính chặt lấy nhau không còn khe hở.
“Khốn, chết tiệt!”
Tiếng chửi thề vang lên đồng thời với cảm giác nóng ran tràn ngập trong bụng. Không, phải nói là cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa mới đúng. Cái gì vậy? Choi Won Joon đã không đeo bao cao su sao? Một lúc sau, chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo đùi anh. Yi Eum chợt nhận ra đó không phải của mình.
“Rốt cuộc hắn đã phóng cái gì vào người mình thế này…?”
Rời khỏi cơ thể anh, dòng nước ấm ào ào tuôn trào khiến Yi Eum choáng váng, đầu óc trống rỗng nhìn Choi Won Joon. Người đàn ông đang thở gấp nhìn anh với nụ cười trơ trẽn, tay đã lột chiếc bao cao su thứ hai.
Choi Won Joon đã hoàn thành công việc trên ghế sofa rồi vào phòng ngủ và tiếp tục hành hạ Yi Eum cho đến tận sáng. Con người ta quả thật chẳng bao giờ thay đổi. Anh muốn trở thành người phù hợp với em, lời thì thầm ngọt ngào nhưng tính cách ương ngạnh vẫn y nguyên.
Khi Yi Eum bước ra ngoài, anh phát hiện Choi Won Joon đang ở trong bếp. Hắn mặc chiếc áo thun gấu bông đáng yêu đến mức muốn vứt đi từ đêm qua, đang bận rộn di chuyển quanh nhà bếp.
Bỗng nhiên như cảm nhận được sự hiện diện của người khác, hắn quay lại rồi cầm dao bước nhanh về phía Yi Eum. Cảm thấy bị đe dọa, Yi Eum giật mình lùi lại thì hắn đã đến gần, túm lấy má anh và hôn một cái chụt.
“Ngủ ngon không?”
“Cất dao đi rồi hãy nói.”
Anh hỏi hắn vừa làm gì, hắn liền kéo anh đi xem.
Trên chảo, thịt đang xèo xèo chín vàng.
“Em thiếu protein rồi. Anh đang làm steak cho em đấy.”
Tất cả là do ai đây…
Hắn bóp đến nỗi mỗi bước đi anh còn cảm thấy đau rát khó chịu.
“Dù tôi thích thịt đến mấy, nhưng sáng sớm đã muốn ăn đâu…”
“Anh còn nấu súp nữa. Ăn một ít đi.”
Yi Eum cố gắng tỉnh táo lại bằng cách pha một tách cà phê. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy cảnh tượng hỗn loạn với rau củ bị cắt thái một cách thô thiển, văng tung tóe khắp nơi. “Chắc chưa từng nấu ăn bao giờ”, anh nghĩ thầm nhưng không muốn chê bai khi thấy Choi Won Joon đang cố gắng chuẩn bị bữa ăn.
Yi Eum lén lút tiến lại gần Choi Won Joon và khẽ hít hà. Thông thường chỉ có mùi thịt nướng, nhưng lần này anh thoáng ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng của Choi Won Joon phảng phất trong không khí. Không phải ảo giác. Anh như chó nghiện ngửi khịt khịt xung quanh, khiến Choi Won Joon bật cười khi đang lật miếng thịt trên chảo.
“Sao thế? Có phải vì bị hút hồn bởi mùi hương của anh nên mới bối rối thế này?”
Dù sao hắn cũng nhanh trí thật… Không trả lời, anh cầm ly cà phê đã pha xong rồi ra bàn ngồi xuống. Choi Won Joon đi tới, dùng tay chải lại mái tóc rối bù của anh rồi xoa nhẹ lên má.
“Mắt sao thâm quầng thế này? Xót quá đi.”
Xem ra lương tâm hắn chết thật rồi. Anh trợn mắt chằm chằm nhìn, Choi Won Joon bật cười khẩy.
“Dù sao em cũng thích mà? Anh còn biểu diễn cả màn phun nước cho em xem nữa.”
“……”
“Lần sau chúng ta cùng nhau bắn tung tóe nhé.”
À, bỗng nhớ lại ký ức thoáng qua, Yi Eum nhăn mặt rồi đặt tách cà phê xuống đi về phía ghế sofa. Một trong những món đồ mà Choi Won Joon đổi mới chính là chiếc sofa này, không chỉ to rộng mà còn êm ái khi ngồi khiến anh rất hài lòng.
Yi Eum đứng im nhìn xuống chiếc sofa sạch bong không một vết bẩn.
“Cái này chống thấm đúng không…?”
“Không biết nữa. Muốn hỏi Trưởng phòng Lee sao?”
Dù nhìn thế nào cũng thấy có vẻ chống thấm. Đảo mắt nhìn quanh một lúc, Yi Eum quay lại bàn ăn và ngồi vào chỗ cũ. Nghĩ lại thì hôm nay Trưởng phòng Lee không đến nhỉ. Những ngày Choi Won Joon ngủ lại đây, anh ta đều xuất hiện đều đặn.
“Trưởng phòng Lee hôm nay không đến à?”
“Cậu ấy đi nghỉ hè ở châu Âu rồi.”
À thì ra vậy mà phải tự nấu cơm. Won Joon bày biện khéo léo miếng bít tết cùng rau củ nướng ra đĩa đặt trước mặt Yi Eum. Sau đó, hắn mang đến chiếc đèn nến đã mua từ trước, đặt bên cạnh rồi châm lửa vào bấc.
Sáng sớm đã thế này…
Trong căn nhà của Yi Eum, nến chỉ được thắp khi cúng giỗ ở nhà bố mẹ đẻ.
“Dù không có Trưởng phòng Lee thì cũng có thể nhờ nhân viên khác, nhưng hôm nay anh muốn tự tay nấu cho em.”
“Tại sao vậy?”
“Nếu sống chung thì em phải biết tự lo ăn uống cho bản thân chứ. Anh học hỏi khá nhanh nên chỉ vài tháng là có thể nấu ăn khá ngon rồi. Vậy nên đừng lo chuyện gia đình, cứ kiếm tiền là được.”
Giấc mơ thật là chu toàn… Anh tự nhủ chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra trong khi cắt thịt bỏ vào miệng. Thịt vô cùng mềm mại. Thứ này từ đâu ra vậy? Trong tủ lạnh không có thịt bò, cửa hàng thịt hay siêu thị lớn cũng chưa mở cửa vào giờ sớm thế này.
“Ann lấy thịt ở đâu vậy?”
“Mượn của chị đó.”
“Chị nào?”
“Chị Mal Geum – người anh kính trọng.”
“….”
“Anh muốn chăm sóc em vất vả tối qua, nên đã mỉm cười hạnh phúc và nhanh chóng nhận lấy. Họ bảo đây là phần ngon nhất.”
Yi Eum siết chặt con dao trong tay. Thế là hắn đã kể hết với chị gái rồi hả? Thay vì bít tết, anh sẽ chém Choi Won Joon ra thành từng mảnh. Chắc nếu cắt cái mồm của thằng đó đi, một thời gian nó sẽ không thể thốt ra những lời vô nghĩa được nhỉ. Trong lúc đó, Choi Won Joon đã đổi đĩa bít tết mà hắn cắt sẵn sang chỗ của Yi Eum.
“Ăn đi trước khi nguội.”
Nhìn nụ cười khó hiểu đó, vừa bực mình lại vừa thở dài, rồi lại bật cười. Có lẽ mình đã thực sự điên mất rồi.
Comments for chapter "Chương 107"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰