Chương 108
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đi đi lại lại gần khu vực Đội Hình sự 1. Ở đó có một Alpha nhưng hoàn toàn không tỏa ra mùi pheromone nào. Trong đồn cảnh sát, số lượng Beta chiếm đa số, tiếp đến là Alpha, nhưng dù anh đến gần vài người trong số họ, kết quả vẫn y chang. Họ đối xử với anh như bình thường, không có gì khác biệt.
“Thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Người phù hợp với em chính là anh.”
Thông thường, việc chỉ phản ứng với một người duy nhất chỉ xảy ra khi có dấu ấn imprinting. Anh biết rằng imprinting cần sự đồng thuận từ cả hai phía, nhưng anh và Choi Won Joon chưa từng thực hiện điều đó bao giờ. Liệu gã đàn ông này có dùng thủ đoạn gì bất chính không? Nếu có thời gian, anh nên tìm gặp Yoo Seol Ah để kiểm tra xem sao.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi quay lại chỗ ngồi thì Nam Soo ở bên cạnh bắt chuyện.
“Chân anh sao rồi? Ổn chứ?”
“Đỡ nhiều rồi. Đi lại được rồi.”
“Tiền bối, nhìn này.”
Nam Soo cười tươi rói giơ bàn tay ra. Đang thắc mắc thì thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mà anh chưa từng thấy. Hóa ra từ sáng cậu ấy đã mặt đỏ bừng là có lý do, khiến anh cũng bật cười theo.
“Nhẫn à?”
“Vâng, hôm qua em đeo nhẫn cặp đấy. Đẹp chứ?”
“Ừ, hợp đấy.”
Hai người đang trò chuyện thì đội trưởng Oh bước vào văn phòng với vẻ mặt khó chịu sau khi bị gọi lên phòng giám đốc. Nhìn sắc mặt là biết ông lại bị giám đốc mắng te túa. Nam Soo lặng lẽ trở về chỗ ngồi, còn đội trưởng Oh vừa vào đã ném quyển sổ tay lên bàn một cách giận dữ.
” Ai mà lại cố tình bỏ lỏng tội phạm chứ? Trời nóng như đổ lửa mà gọi lên chỉ để nghe mắng mỏ. Trời ạ, đã bao lâu rồi từ khi xin tăng cường nhân lực mà đến giờ chẳng thấy hồi âm, đòi hỏi thì nhiều mà hỗ trợ thì chẳng thấy đâu.”
Khi Đội trưởng tiếp tục than thở, mọi người đều chuẩn bị nhặt sổ tay để tìm cách chuồn đi. Yi Eum và Nam Soo cũng thu dọn đồ đạc để tránh chỗ ngồi. Nếu không, họ sẽ bị giữ lại và phải nghe Đội trưởng than vãn đến mức chảy máu tai.
“Thanh tra Kim, thanh tra Jung.”
“Dạ?”
“Vụ án ớt đó giờ sao rồi?”
Vụ án ớt mà Đội trưởng Oh nhắc đến là sự việc xảy ra vài ngày trước – một người đàn ông đã dùng xe húc đổ ớt phơi nắng, dẫn đến tranh cãi. Cuối cùng, đối phương rút hung khí ra đâm người kia rồi tự hủy hoại bản thân, trở thành vụ thương tích đặc biệt.
“Cả hai người đều rất khó giao tiếp. Có lẽ phải đến tuần sau mới có thể thẩm vấn được.”
“Đã thu thập được lời khai từ những người xung quanh chưa?”
“Rồi ạ.”
“Người phụ nữ sống cùng bảo có thứ gì đó biến mất. Anh đã điều tra chuyện đó chưa?”
“Đã xác minh nhân thân nhưng thẻ cư trú đã bị xóa. Nên tôi định đến địa chỉ cũ nơi cô ấy từng sống để kiểm tra.”
“Được rồi. Đi nhanh nhé.”
Vừa dứt lời, cả hai đã bước ra ngoài. Đài truyền hình rầm rộ cảnh báo đợt nóng nhất trong vài chục năm trở lại đây, dù là buổi sáng nhưng ánh mặt trời đã thiêu đốt. Vừa lên xe, họ bật điều hòa và Nam Soo nhập địa chỉ vào hệ thống định vị.
Địa điểm đến là một khu vực cách Seoul khoảng 2 giờ đồng hồ.
Sau khoảng 10 phút xuất phát thì nhận được tín hiệu dừng lại, Nam Soo đã gọi Yi Eum.
“Tiền bối ơi, đài phun nước kìa!”
Nghe thấy từ “đài phun nước”, Yi Eum giật nảy mình ngước nhìn. Nơi Nam Soo chỉ tay có một đài phun nước đang phun lên từ mặt đất và đám trẻ con đang chạy nhảy vui vẻ. Nhìn cảnh tượng đó, Nam Soo thán phục.
“Uầy nhìn dòng nước kìa. Đỉnh thật đấy. Em cũng muốn vào chơi. Tiền bối cũng thế chứ?”
Yi Eum nở nụ cười gượng gạo tránh trả lời. Lại nhớ đến hắn rồi. Đồ người đáng ghét. Hôm nay chắc cũng không tới tìm mình đâu. Hay là mình nên ngủ tạm ở phòng trực đồn cảnh sát một thời gian? Đang suy nghĩ về Choi Won Joon thì Nam Soo bỗng chen ngang.
“Có Lee Jung Hye đó.”
“Hử? Ai cơ?”
“Người từng sống chung với Park Eun Soo ấy.”
“Sao bỗng nhắc đến cô ả?”
“Chị ta còn sống chứ hả?”
Yi Eum đoán được Nam Soo đang lo lắng điều gì. Theo lời kể của hàng xóm thường xuyên chứng kiến cảnh chị ta bị bạo hành, họ đã tới bệnh viện để kiểm tra hồ sơ, tình trạng lúc đó nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Chị ta từng bị gãy xương nhiều lần, thậm chí còn xuất huyết não khiến bác sĩ điều trị nghi ngờ bạo lực gia đình, nhưng nạn nhân kiên quyết phủ nhận nên không thể báo cáo trực tiếp. Sau đó, chị ta bỏ trốn, hộ khẩu đã bị xóa và từ đó không có dấu vết sinh hoạt, điều này đáng nghi ngờ không chỉ một hai điểm.
“Park Eun Soo không có tiền án phải không?”
“Vâng, điều đó cũng thật kỳ lạ. Một kẻ như thế này đáng lẽ phải gây ra ít nhất một vụ tai tiếng lớn. Nhưng hồ sơ lại sạch sẽ, không vết nhơ. Phải chăng hắn ta đã che giấu tội lỗi và sống một cách hoàn hảo?”
“Dù là gì đi nữa, lần này chắc chắn là đi tù rồi.”
Trong lúc hai người trò chuyện, chiếc xe đã đến gần điểm đến. Tắt hệ thống định vị, anh nhận thấy một quán bánh gần đó khá nổi bật. Đỗ xe sang một bên, họ bước vào quán, dù là giờ ăn trưa nhưng vắng vẻ đến mức tội nghiệp cho chủ quán đang nhiệt tình chào đón khách.
“Xin chào. Chúng tôi từ Đội Cảnh sát Hình sự 2 Tây Đô đến. Bác có biết chị Lee Jung Hye không? Địa chỉ trước đây của cô ấy ghi ở đây.”
Chủ quán bánh ngạc nhiên:
“Đúng rồi. Cô ấy từng làm ở đây. Nhưng sao lại…”
“Gần đây bác có liên lạc với cô ấy không?”
“Không. Đã lâu rồi không liên lạc. Có chuyện gì vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra với Jung Hye sao? Park Eun Soo lại đánh cô ấy nữa hả?”
Ông chủ tỏ ra hiểu chuyện. Khi người đàn ông hỏi liệu có thể nói chuyện một lát không, ông chủ vui vẻ đồng ý và cả ba cùng ngồi xuống bàn.
“Hai người vốn quen biết nhau sao? Là bạn bè?”
“Chúng tôi cùng xuất thân từ trại trẻ mồ côi.”
“A…”
“Hồi nhỏ hai đứa bỏ trốn khỏi đó rồi dính lấy nhau…”
“Vậy hẳn là thân lắm nhỉ.”
“Đương nhiên rồi… Vì tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy mà.”
“Ông đã từng gặp Park Eun Soo – người từng sống chung chưa?”
Vừa nghe thấy cái tên Park Eun Soo, chủ quán đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
“Đừng nhắc đến hắn ta nữa. Từ đầu tôi đã không ưa cái con người đó rồi. Bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì mượn tiền Jung Hye kiếm được để mua cả xe hơi. Tôi đã khuyên can đủ điều nhưng… cô ấy vốn quá thiếu thốn tình cảm nên…”
Chủ quán vừa nói vừa thở dài thườn thượt. Sau đó ông hỏi Park Eun Soo đã gây ra chuyện gì và một lần nữa xác nhận tình hình của Lee Jung Hye.
“Cô Lee Jung Hye hiện đang mất tích và đã bị xóa tên khỏi sổ đăng ký cư trú. Còn anh Park Eun Soo thì vừa nhập viện do có xích mích với hàng xóm. Tuy đã lấy lại được ý thức nhưng không thể giao tiếp được.”
Ông chủ nhà hàng nhắm chặt mắt, dụi mặt bằng tay.
“Tôi đã biết trước là sẽ có ngày xảy ra chuyện thế này. Suốt ngày đánh đập con cái, lại còn quát tháo bắt chúng phải kiếm tiền bằng mọi giá. Đồ khốn nạn…”
Gương mặt ông chủ quán bánh tối sầm lại sau cơn phẫn nộ.
“Không lẽ Jung Hye cũng… Liệu hắn ta có làm gì cô ấy không…?”
Nam Soo gượng gạo nở nụ cười.
“Hiện vẫn chưa xác định được gì nên anh đừng quá lo lắng.”
Ông chủ lắc đầu lia lịa.
“Cảnh sát không biết đâu. Tên đó thực sự tàn ác lắm. Hắn tự tin dù làm chuyện xấu cũng không bao giờ bị lộ. Có lần say xỉn, hắn còn buông lời khoe khoang rằng từng bắt cóc con trai một đại gia nào đó, nếu biết danh tính nạn nhân chắc mọi người phải ngất xỉu.”
Nam Soo bật cười khẩy.
“Con trai đại gia nào vậy?”
“Tôi không biết. Hôm sau hỏi lại thì hắn chối phăng, bảo chưa từng nói câu nào như thế.”
“Anh thấy chưa? Toàn là chuyện bịa đặt thôi. Nếu thực sự có bắt cóc con nhà đại gia thì chắc giờ thiên hạ đã loạn rồi. Có lẽ Lee Jung Hye đang trốn ở đâu đó và vẫn sống ổn, tụi tôi sẽ liên lạc với anh khi tìm được cô ấy. Phải không, Thanh tra Kim?”
Nam Soo nhìn Yi Eum, Yi Eum trong chốc lát đứng hình rồi chậm một nhịp mới ậm ừ đáp lời. Yi Eum bị mắc kẹt ở câu nói của chủ quán ăn, chỗ “bắt cóc con nhà đại gia”.
“À, ông có còn giữ bức ảnh nào của Lee Jung Hye không?”
“Để tôi tìm thử nhé. Vốn dĩ Jung Hye rất ghét chụp ảnh. Nếu có liên lạc được với cô ấy, làm ơn nhắn giúp tôi đang đợi cô ấy nhé.”
Chủ quán nhắc đi nhắc lại lời nhờ vả, hai người hứa sẽ chuyển lời. Sau đó, vì đã đến giờ ăn trưa nên họ gọi kimbap và mì.
Khách lần lượt kéo vào, chủ quán tất bật phục vụ rồi tranh thủ lúc rảnh chạy vào phòng trong.
Sau khi dùng bữa xong, tôi đứng dậy thì ônh ấy đưa cho tôi một tấm ảnh.
“May mắn là vẫn còn trong album. Đây là tấm rõ mặt nhất. Dù là ảnh cũ nhưng trông không khác nhau nhiều lắm. Jung Hye trẻ trung nên…”
“Cảm ơn ông.”
Hai người cầm tấm ảnh lên xem. Trong ảnh là một thiếu nữ đang mỉm cười ngượng ngùng. Đến lúc tính tiền, chủ quán lắc đầu đẩy lưng bảo đi đi. Không thể thế được, sau một hồi tranh cãi, anh để tiền mặt lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Vừa khởi động xe, vừa nhìn tấm ảnh, Nam Soo thở dài ngao ngán.
“Dò tìm từ đâu bây giờ. Mông lung quá.”
“Cứ liên hệ cả Viện Khoa học Pháp lý để phòng hờ.”
Nam Soo thầm mong Viện Khoa học Pháp lý đừng liên lạc lại. Bởi một khi nơi đó gọi đến, nghĩa là khả năng cao đối tượng đã tử vong. Trên suốt chuyến về Seoul, Nam Soo bận rộn nhắn tin qua lại với người yêu, còn trong đầu Yi Eum vẫn văng vẳng lời của ông chủ quán.
Con trai nhà tài phiệt bị bắt cóc…?
Không ai biết được đó là lời khoác lác hay sự thật. Chỉ có hắn mới rõ. À không… còn có một người nữa. Nạn nhân trong vụ án. Tên được cho là con trai tài phiệt ấy. Đầu óc anh rối bời, để xua đi cảm giác khó chịu, anh bật radio ngẫu nhiên và đúng lúc bản tin đang phát sóng.
“Công tố Kim trước đây từng xuất hiện trên một chương trình truyền hình, kịch liệt lên tiếng về những bất công trong giới cầm quyền và tác động tiêu cực của chúng đến xã hội. Ngay từ thời điểm đó, với tài năng xuất chúng và khả năng hùng biện sắc bén, ông đã trở thành tâm điểm chú ý và được mệnh danh là ‘ngôi sao công tố’.”
Nam Soo vừa nghe tin tức vừa tỏ ra phấn khích, không kiềm được lời cảm thán:
“Wow, Công tố Kim quả thực đẳng cấp khác biệt!”
Tuy nhiên, Yi Eum lại không dễ dàng mở lời vì lo lắng. Sau vụ án Sehwa năm ngoái, Kim Mi Deum đã trải qua một khoảng thời gian dài chìm trong u uất.
Dù anh ta có điên cuồng phát điên đến đâu, việc bắt giữ những kẻ xấu ở trên vẫn là điều bất khả thi, và khi nhận ra giới hạn của mình, anh đã từng hối hận vì trở thành một cảnh sát.
Dĩ nhiên, phần lớn là những câu chuyện anh nghe qua chị gái. Là một người anh, anh không muốn thể hiện vẻ yếu đuối trước mặt em trai, và Yi Eum thỉnh thoảng cảm thấy bực bội vì điều đó. Đã lớn rồi mà vẫn bị đối xử như trẻ con. Hành động thì chính anh còn trẻ con hơn.
Đúng lúc họ sắp đến đồn cảnh sát, một cuộc gọi đến với Nam Soo. Khi nhìn thấy người gọi, nét mặt Nam Soo trở nên tối sầm.
“Là giám đốc Yoon từ Viện Khoa học Pháp y…”
Anh không hiểu sao linh cảm xấu lại luôn trở thành sự thật.
Họ lập tức quay đầu xe và thẳng hướng đến Viện pháp y quốc gia.
Comments for chapter "Chương 108"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰