Chương 109
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Đây là vụ án mà đồn cảnh sát Seongdong từng đảm nhận, một người đi dạo phát hiện thi thể nằm trong bụi sậy ven sông và báo cảnh sát. Thi thể đã trong giai đoạn phân hủy thành bộ xương trắng nên không thể lấy dấu vân tay. Theo lời vị thanh tra phụ trách thì không có ai báo cáo mất tích, cũng không có trong cơ sở dữ liệu người mất tích.”
“Có dấu vết bị hành hung không?”
“Có gãy xương đa chấn thương, như anh biết đấy, khi rơi từ trên cao xuống nước, lực va đập cũng không hề nhỏ. Khả năng gãy xương do nguyên nhân này là hoàn toàn có thể nên không thể khẳng định chắc chắn là do bạo hành. Nhưng mà ở chỗ này xem,”
Vị giám định pháp y ngừng lời và chiếu lên một bức ảnh. Đó là bức X-quang chụp phần chân. Người giám định chỉ vào điểm giữa của xương ống chân.
“Ở đây, có dấu vết gãy xương đã lành từ khi còn sống. Mức độ này hẳn đã được ghi lại trong hồ sơ khám bệnh.”
Jung Nam Soo rút từ túi ra hồ sơ y tế của Lee Jung Hye. Sau khi nghe lời khai của hàng xóm về việc cô thường xuyên bị đánh đập, anh đã tìm đến bệnh viện gần đó và nhận được hồ sơ ghi chép về việc Lee Jung Hye từng bị xuất huyết não và nứt xương ống chân. So sánh với hình ảnh X-quang trên màn hình, vị trí hoàn toàn trùng khớp.
“Và tôi đã nhận được những bức ảnh mà anh gửi.”
Trên màn hình, khuôn mặt của ai đó hiện lên dưới dạng hình ảnh 3D. Đó là hình ảnh tái hiện chân thực nhất diện mạo khi còn sống của người đã khuất, được phục dựng từ hộp sọ và phần thịt. Nhân viên pháp y ngay lập tức sắp xếp bức ảnh mà Jung Nam Soo gửi sang bên cạnh. Chỉ so sánh riêng phần khuôn mặt, nhưng ngoại hình của hai người giống hệt nhau. Tuy nhiên, không thể khẳng định 100% đó chính là Lee Jung Hye. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có người thân để so sánh DNA, nhưng cô ấy lớn lên trong trại mồ côi không có gia đình nên điều này là bất khả thi.
“Vụ này đã chuyển sang án chưa giải quyết được sao?”
“Không. Không có bằng chứng phạm tội nên kết luận là tự sát.”
Anh đã kiểm tra quần áo của thi thể và phát hiện ra rằng dù tình trạng răng miệng vô cùng tồi tệ nhưng không hề có dấu hiệu từng điều trị nha khoa. Trên thực tế, Lee Jung Hye không có bất kỳ hồ sơ khám chữa răng nào. Sau khi hoàn thành công việc, trên đường ra xe, Nam Soo nhìn vào những bức ảnh và thở dài não nề.
“Đau đầu quá. Nếu chúng ta khuấy động vụ đã kết thúc là tự tử, Đội trưởng sẽ lại nổi cơn thịnh nộ mất.”
“Lo sau đi, giờ thì đi đã.”
Hai người đã không đến đồn cảnh sát mà hướng đến khu phố nơi Park Eun Soo sống. Khi đến nơi, điểm dừng chân đầu tiên là một tiệm làm tóc, bà chủ nhận ra cả hai ngay lập tức và bông đùa rằng những thanh tra điển trai lại đến nữa rồi.
“Có phải người từng sống cùng Park Eun Soo hồi trước, đúng là cô ấy không?”
Khi được xem tấm hình phục dựng, bà chủ lắc đầu hoài nghi.
“Cũng khó nói. Giống thì có vẻ giống, mà không giống thì cũng có vẻ không giống.”
“Còn chiếc đầm này thì sao? Bà đã từng thấy nó chưa?”
Phản ứng không khác mấy, thậm chí những vị khách đang làm tóc khác cũng nhảy vào hùa theo, nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn đó là đồ của Lee Jung Hye.
“Thưa anh cảnh sát. Có chuyện gì vậy ạ? Cô gái kia gặp chuyện không may ở đâu vậy?”
“Thấy chưa, tôi đã nói là nghi ngờ rồi mà. Anh sinh viên trọ ở khu kia bảo đã nhìn thấy.”
“Trời ơi, đáng sợ quá. Khu phố của chúng ta sao lại trở nên thế này.”
Ai nấy đều góp lời bàn tán. Anh sinh viên trọ mà họ nhắc tới trước đây tôi cũng từng gặp và hỏi chuyện, nhưng anh ta bảo vì trời tối lại đang say nên không nhớ rõ lắm.
Rời tiệm làm tóc, anh tiếp tục tìm đến các cửa hàng lân cận nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Người thì bảo giống, người lại bảo không, đa phần đều không nhớ rõ về chiếc váy liền.
“Nếu tôi thực sự giết Jung Hye và vứt xác, sẽ không khôn ngoan khi mặc cho cô ấy chiếc váy thường mặc rồi vứt đi. Chẳng phải sẽ rắc rối nếu cảnh sát phát hiện sao?”
Yi Eum đồng ý với nhận xét của Nam Soo. Cả hai tiếp tục dạo quanh khu vực, cuối cùng hướng về ngôi nhà nơi Park Eun Soo từng sống. Hôm nay, ông chủ nhà không ở trong nhà mà đang tưới cây trong vườn, mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi.
“Xin chào.” Vừa chào xong, ông lão quay lại khiến vòi nước phun thẳng về phía Yi Eum và Nam Soo. Họ vội tránh sang bên khi ông cụ đặt vòi xuống rồi tiến lại gần. Gương mặt ông đỏ ửng vì trời quá nóng.
Anh hỏi mượn chìa khóa, lần này ông ta cũng không chần chừ mà đi lên cầu thang. Đưa anh chìa khóa xong, như thường lệ, ông đưa luôn hai hộp sữa đậu nành.
“Loại này ngon lắm. Có đậu đen trong đó.”
“Cảm ơn ông.”
Anh cúi đầu cảm ơn, ông vẫy tay ra hiệu đi đi rồi tiếp tục tưới cây. Hai người bọn họ mở cửa bước vào. Mùi hôi thối kinh khủng vẫn y như cũ. Đeo khẩu trang và găng tay đã chuẩn bị từ trong xe, mở cửa sổ thông gió xong, họ bắt đầu lục soát từng ngóc ngách trong nhà.
Nhưng dù có lục lọi thế nào cũng chỉ toàn thấy rác rưởi cũ kỹ. Trời nóng như đổ lửa, căn phòng không điều hòa khiến mồ hôi anh chảy ướt đẫm như mưa. Để thở chút không khí trong lành, anh bước ra ngoài, cởi khẩu trang và găng tay rồi móc điếu thuốc ra châm.
“Ôi, giá mà được về nhà tắm rửa rồi thay đồ ngay bây giờ.”
“Em cũng thế…”
“Chắc phải xem thêm nhỉ?”
“Xem thêm chút nữa rồi về.”
Nam Soo thở dài rũ rượi, dập điếu thuốc vứt vào thùng rác rồi quay vào trong.
Yi Eum hướng về phía nhà vệ sinh, nơi có một đống giấy vệ sinh chất thành núi ở một góc, chưa được vứt bỏ sau khi sử dụng, và bồn cầu bị dính đầy cặn bẩn khô cứng đến mức khó có thể nhìn thẳng.
Nam Soo đi theo sau cũng nhìn thấy cảnh tượng đó và nhăn mặt đầy khó chịu.
Để giảm bớt mùi hôi, họ bật quạt thông gió nhưng nó không hoạt động.
“Á, đồ bẩn thỉu.”
Trong lúc Nam Soo quay lại và nhợn nhợn muốn nôn, Yi Eum mở ngăn kéo, thậm chí còn mở cả nắp bồn chứa nước phía sau bồn cầu, kiểm tra một cách tỉ mỉ. Chẳng có gì đặc biệt xuất hiện cả, chỉ là việc cúi lưng khiến cổ anh đau nhức.
Vào lúc ngửa đầu ra sau để thả lỏng các cơ bắp đang căng cứng, một lỗ thông gió đập vào mắt Yi Eum.
Xung quanh đây phát hiện ngổn ngang đầu mẩu thuốc lá chất đống, nhưng lạ thay trên lỗ thông gió lại chẳng hề có vết bẩn đen nào. Yi Eum rướn cổ quan sát kỹ một hồi rồi bèn ra ngoài lấy chiếc ghế ăn vào để leo lên. Nhìn kỹ thì có vết hơi bị bong tróc rồi dán lại trên nắp lỗ thông gió.
“Gì vậy? Ở đó có gì à anh?”
“Đi lấy dụng cụ để tháo cái này cho tôi ppl.”
Nam Soo nhanh chóng biến mất rồi từ đâu đó mang về một chiếc tua vít thẳng. Yi Eum nhét nó vào khe hở giữa quạt thông gió và trần nhà rồi dùng lực. Tiếp theo đó, khe hở mở rộng, tấm chắn rơi xuống để lộ ống thông gió màu bạc nhô ra bên ngoài.
Nam Soo nhanh nhẹn bật đèn flash điện thoại đưa cho Yi Eum, giữ chặt chiếc ghế trong khi Yi Eum đẩy ống lên rồi luồn tay vào bên trong mò mẫm.
“Có gì trong đó không?”
“Chưa thấy gì cả.”
Yi Eum đưa tay vào sâu hơn.
“Cẩn thận đấy.”
Lúc đó, đầu ngón tay anh vướng vào thứ gì đó sột soạt. Cánh tay vươn dài hơn, nắm lấy vật ấy rồi kéo ra ngoài. Khi vật thể qua khỏi lỗ hổng, một đám bụi và bột xi măng từ bên trong đổ xuống. Nhăn mặt, Yi Eum phẩy tay quạt quạt trước khi bước xuống dưới ghế.
Cả hai trở về phòng khách, phủi đi lớp bụi bám đầy trên người rồi kiểm tra thứ vừa lấy ra. Đó là một túi ni lông đen, ban đầu khiến người ta nghi ngờ liệu có phải ma túy không. Nhưng khi mở túi và lấy ra nội dung bên trong, nét mặt Nam Soo bỗng biến dạng. Bên trong có một chiếc USB cùng vài tấm ảnh, những bức hình này dường như được chụp trong lúc quan hệ tình dục.
“Đây… là cái gì vậy…?”
Trước tiên phải ra ngoài đã. Cả hai bước ra ngoài, xin phép chủ nhà rồi ra bồn rửa trong sân rửa tay, mặt và cả đầu trước khi lên xe. Dùng khăn trong xe lau khô nước xong, Yi Eum mở laptop ở ghế sau và cắm USB vào, hàng chục file hiện ra.
Click vào từng file xem, cả hai đứng hình vì không biết nói gì. Tất cả đều là video sex, và một số đối tác trông như bất tỉnh, hoàn toàn không có ý thức. Đủ mọi giới tính và đặc điểm thể chất, thậm chí có cả người trông khá trẻ.
“Thằng điên khốn kiếp này, cái này…”
Yi Eum mở tệp có ghi chữ J trong số đó. Khi bật video lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Đó là Lee Jung Hye, người anh từng chỉ nhìn thấy qua ảnh. Cô ta trần truồng, cổ bị siết chặt, thở hổn hển, trong khi cơ thể co giật như đang trong cuộc giao hợp. Giọng của Park Eun Soo vang lên:
“Địt mẹ, sướng không? Hả? Sướng chết đi được chứ? Nói đi, mày cũng thích mà, phải không?”
Nước mắt Lee Jung Hye chảy dài trên má. Khi bàn tay siết cổ buông ra, cô gắng sức vùng vẫy, đôi mắt dần trợn ngược lên trắng dã. Khục, khục… Rồi sau khi hoàn toàn bất tỉnh, khung hình đột ngột chuyển sang cảnh trần nhà.
“Này! Này!”
“Ê, chết tiệt!” Những lời chửi rủa, tiếng đánh đập chát chúa và giọng quát tháo đánh thức cứ thế vang lên rồi màn hình đột ngột tắt ngấm. Trong xe, một sự tĩnh lặng khó chịu bao trùm. Cả hai vẫn ngồi nguyên tại chỗ chưa thể khởi hành, và Nam Soo nghiến răng ken két với khuôn mặt đỏ gay vì phẫn nộ.
“Vãi cái thằng chó này! Nó chính là thủ phạm giết người đúng không anh?”
Yi Eum vừa dụi mặt mệt mỏi vừa lắc đầu. Trong đoạn băng không có bằng chức trực tiếp nào cho thấy hành vi giết người. Dù sự thật là Lee Jung Hye đã chết ngày hôm đó, Park Eun Soo chắc chắn sẽ khăng khăng rằng hắn chỉ bất tỉnh rồi tỉnh dậy sau đó. Trước tòa, lời khai đó hoàn toàn có khả năng được chấp nhận.
Trong lúc đầu óc còn rối bời, một cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến thông báo Park Eun Soo đã tỉnh lại và có thể giao tiếp bình thường.
Comments for chapter "Chương 109"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰