Chương 110
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Bước vào phòng bệnh, Park Eun Soo đang ngồi trên giường. Hắn mặc đồ bệnh nhân, gương mặt tiều tụy đón Kim Yi Eum và Jung Nam Soo. Theo lời cảnh sát canh giữ, ngay khi tỉnh dậy, hắn đã muốn gặp các viên thanh tra để trò chuyện. Vì thế, vừa thấy họ, hắn liền cúi đầu chào lễ phép với vẻ mặt ăn năn đến cùng cực.
“Xin lỗi các thanh tra viên. Vì tôi mà mọi người phải khổ sở như vậy.”
Khác hẳn với tin đồn độc ác, hắn nở nụ cười ngây thơ vô tội. Rồi không đợi hỏi, hắn đã tha thiết kể lể đủ chuyện.
“Chắc các anh đã biết rồi, tôi đang dùng thuốc chống trầm cảm. Bình thường người đàn ông kia đã luôn chửi bới và coi thường tôi mỗi lần gặp mặt. Nhưng hôm đó tôi không chịu nổi nữa. Đáng lẽ không nên làm thế, nhưng trong cơn nóng giận… Tôi thực sự xin lỗi nạn nhân. Tôi đang hối lỗi sâu sắc.”
Người đàn ông nói tiếp với thái độ vô cùng lịch sự. Vụ việc có thể kết thúc với án treo vì nạn nhân đã tỉnh lại, lại thêm yếu tố tâm thần và là phạm tội lần đầu. Park Eun Soo hẳn cũng biết điều đó. Dù để lại tiền án, nhưng hắn ta chắc chắn muốn tránh phải ngồi tù.
“Anh biết cô Lee Jung Hye chứ?”
Khi câu hỏi được đặt ra thẳng thừng, biểu hiện của Park Eun Soo liền thay đổi kỳ lạ.
“Ai cơ?”
“Lee Jung Hye. Người phụ nữ từng sống chung với anh trước đây.”
“À… Jung Hye. Tôi nhớ ra rồi. Sao đột nhiên nhắc đến cô ấy?”
“Lần cuối cùng anh gặp cô ấy là khi nào?”
Park Eun Soo nhíu mày, cố lục lại trí nhớ.
“Khoảng một năm rưỡi trước… Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Jung Hye sao?”
“Thi thể nghi là của Lee Jung Hye đã được tìm thấy trên sông.”
Park Eun Soo bật cười với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ồi, làm gì có chuyện đó. Jung Hye đã bỏ trốn vì ngoại tình. Lúc đó cô ta đang gặp gỡ một người đàn ông khác, tôi đã nhiều lần xác nhận việc cô ta lén lút vào nhà nghỉ. Chắc anh nhầm rồi.”
“Chúng tôi cũng mong là như vậy.”
Park Eun Soo im lặng ngậm miệng, còn Yi Eum tiếp tục câu chuyện.
“Tôi nghe nói trong thời gian sống chung đã có hành vi bạo hành. Anh có thừa nhận điều này không?”
“Ngay từ đầu cô ta cũng có lỗi. Anh nghĩ xem, tôi nuôi nấng, chăm sóc, yêu chiều cô ta như vậy! Mà bị phản bội kiểu đó thì thằng đàn ông nào chịu được chứ.”
“Cô ta cũng có lý do riêng nên lúc đó đã không kiện cáo gì đâu.”
Thấy anh im lặng nhìn chằm chằm, Park Eun Soo cười nhạt với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Anh đang nghi ngờ tôi giết Jung Hue phải không? Tôi đã yêu cô ấy đấy. Dù có chênh lệch tuổi tác và cô ấy hơi thiếu sót nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy. Nếu cô ấy không ngoại tình, chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau rồi.”
“Nghe nói anh từng đánh đập Lee Jung Hye và cưỡng ép cô ấy đưa tiền.”
Park Eun Soo nhảy dựng lên như bị oan ức.
“Tống tiền cái gì chứ. Nếu các anh điều tra đã xác minh thì chắc cũng biết rồi, cô ấy có vấn đề về trí tuệ. Cái gọi là rối loạn nhân cách ranh giới ấy. Nói thẳng ra là nó đần độn. Đã có lần không quản lý được tiền bạc nên bị lừa, tôi nhận giữ hộ thì có gì sai?”
Hắn vỗ ngực kêu oan, rồi lấy tay xoa xoa mặt. Nhìn vẻ mặt cứ như thể oan ức tới mức muốn phát điên lên vậy. Nhưng không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được. Đã bao nhiêu lần anh chứng kiến những kẻ phạm tội, run rẩy làm ra vẻ nạn nhân rồi.
Câu trả lời cho những câu hỏi tiếp nối đều giống nhau. Tôi không biết. Lee Jung Hye ngoại tình rồi bỏ nhà đi mất liên lạc. Đối thoại lặp đi lặp lại khiến Park Eun Soo mệt mỏi xin ngừng nghỉ ngơi, cả hai bước ra khỏi phòng bệnh.
Họ lấy hai ly cà phê ngồi trên ghế dài trước bệnh viện thở phào, Nam Soo bỗng buông một câu:
“Sao anh không nhắc đến việc đã xem đoạn video?”
“Hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận đâu. Dù Lee Jung Hye sống lại từ cõi chết chỉ mặt hắn là thủ phạm, hắn cũng sẽ chối phăng đi thôi.”
“Trường hợp này khả năng bị Viện kiểm sát bác bỏ khởi tố cáo nhỉ?”
Yi Eum gật đầu không nói gì, trong khi Nam Soo thở dài một cách bực dọc. Trong tình huống không có nhân chứng cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng, liệu viện kiểm sát có dám nhận trách nhiệm hay không? Chỉ với tội danh gây thương tích và quay phim trái phép, khả năng đưa vụ án ra tòa đã quá rõ ràng.
Nhưng trước đó, họ phải tìm thêm bằng chứng hoặc khai thác được lời thú tội, nhưng thời gian trôi qua quá lâu khiến nhiều dấu vết đã biến mất – điều này chỉ khiến họ cảm thấy tiếc nuối.
Đột nhiên, hình ảnh Choi Won Joon hiện lên trong tâm trí Yi Eum. Liệu bóng ma ám ảnh hắn có phải là Park Eun Soo không? Nếu đúng là Park Eun Soo, liệu Choi Won Joon có nhận ra hắn không? Nếu nhận ra, hắn sẽ hành động thế nào? Ít nhất, với tính cách của tên đó, chắc chắn sẽ không chịu khuất phục một cách dễ dàng đâu…
Suy nghĩ cứ dài dằng dặc, Yi Eum đã uống cạn tách cà phê rồi đứng dậy rời đi.
*
Yi Eum mệt mỏi bước vào thang máy. Sáng còn chịu được nhưng đến chiều, mắt cá chân bị trẹo khi leo núi đã bắt đầu nhức nhối. Nhìn mình trong gương thấy rõ khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Về đến nhà chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ, cơm nước gì để sau.
Nhưng vừa mở cửa bằng thẻ từ, mùi thức ăn thơm phức đã ùa vào mũi. Lạ thật, chẳng lẽ có ai đến nhà sao? Đang phân vân thì cảnh tượng trước mắt khiến Yi Eum chết lặng.
“Em yêu, về rồi hả?”
Trước cửa phòng khách, Yi Eum không thể ngậm miệng lại khi nhìn thấy Choi Won Joon đang cầm xẻng và chào hỏi. Đúng hơn là vì chiếc tạp dề mà hắn đang mặc.
“Anh, anh đang làm cái gì vậy? Cái tạp dề đó lại là cái quái gì nữa đây?”
Một người đàn ông cao lớn cỡ cánh cửa, cởi trần chỉ mặc quần đùi lại còn đeo thêm tạp dề đã đủ khiến Yi Eum choáng váng đến chết điếng được rồi, vậy mà trên đó còn có cả ren nữa. Choi Won Joon giảm nhiệt độ và tiến lại gần khiến Yi Eum vô thức kinh hãi và lùi lại.
“Làm sao anh vào được trong đây thế? À, thôi được rồi. Đừng đến gần tôi. Nhìn ghê quá đi.”
“Em ác quá. Anh mặc vào cốt chỉ để đẹp trong mắt em thôi mà.”
Choi Won Joon vẻ mặt chân thành rất khó chịu khiến Yi Eum bỗng muốn moi hết cả đầu óc của tên này ra xem có gì bên trong. Sau này chết rồi chắc phải liên hệ Viện khoa học hình sự riêng một phi vụ mới được. Không muốn nghĩ thêm nữa, anh chạy trốn vào phòng tắm tìm cách rửa sạch đầu óc nhưng hình ảnh kinh hoàng vừa chứng kiến cứ đọng mãi không phai.
Yi Eum mở cửa quát toáng lên bảo phải thay đồ ngay nên đi tắm luôn. Bước ra ngoài thấy Choi Won Joon may mắn đã mặc đồ chỉnh tề, trên bàn ăn có món cơm trứng chiên omurice. Hình dáng omurice nhìn tạm được nhưng gian bếp lại một lần nữa biến thành bãi chiến trường.
“Ăn đi. Tối nay chưa gì đã đói rồi mà.”
Tin nhắn hỏi “Em đã ăn cơm chưa?” gửi đến và anh đã trả lời rằng sẽ về nhà ăn, nhưng không ngờ hắn lại đang nấu ăn ở nhà anh. Hỏi làm sao hắn vào được cũng vô nghĩa, bởi nếu là Choi Won Joon thì hắn chẳng ngại bất cứ thủ đoạn nào.
“Ngay lập tức cởi cái tạp dề ra.”
“Không đẹp sao? Anh thấy em mặc đồng phục là nứng điên lên đấy.”
“Cái đó với chuyện này liên quan gì chứ?”
“Anh mặc tạp dề, em mặc đồng phục, lát nữa cùng khoác lên rồi làm cho nóng đi?”
“Anh muốn tôi giết anh ngay tại đây sao?” Yi Eum nghiến chặt hàm, nắm chặt chiếc thìa như một con dao. Choi Won Joon vừa dỗ dành vừa đặt cốc nước trước mặt anh, thúc giục anh ăn đi. Miễn cưỡng xúc một muỗng cơm đưa vào miệng, Yi Eum đờ người ra khi vừa nhai thử.
“Cái…cái quái gì thế này? Anh bỏ cái gì vào cơm vậy? Mặn chát lại còn ngọt lợ. Anh nhầm muối với đường chắc? Dù sao đi nữa thì cũng không thể nào kinh khủng thế này được.” Đang lúng túng không biết nên giữ thái độ nào thì Yi Eum thấy ánh mắt đầy hy vọng của Choi Won Joon chăm chú nhìn mình.
“Ổn chứ? Đây là món đầu tiên anh nấu đấy.”
Yi Eum uống một ngụm nước, nuốt chửng miếng cơm đang ngậm trong miệng rồi bắt đầu phân vân. Anh có thể quát lên với câu “Anh nấu để tôi ăn xong chết hay gì?”, nhưng lại không nỡ mắng mỏ khi người ta đã bỏ công đến đây nấu ăn. Dù đó là hành vi xâm phạm không mời mà đến.
Nghĩ kỹ lại, Yi Eum cũng đã từng đưa cho hắn bát canh mặn chát trước đây.
“Tạm… tạm được đấy…”
“Thật lòng đấy à?”
Yi Eum gật đầu rồi im lặng ăn tiếp. Choi Won Joon chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt mãn nguyện, miệng nở nụ cười hài lòng.
“Ngài giám đốc đã ăn tối chưa?”
“Ừ. Anh ăn rồi. Nhưng mà em bận gì mà đến giờ vẫn chưa ăn?”
Yi Eum đặt đũa xuống và uống ngụm nước bên cạnh. Nếu Park Eun Soo là kẻ chủ mưu bắt cóc Choi Won Joon? Dù sao thời hiệu truy tố đã hết nên không thể trừng trị được. Nhưng Choi Won Joon thì khác. Hắn là người có đủ thế lực để báo thù riêng tư, và khả năng hắn thực hiện điều đó khá cao.
Vậy còn Lee Jung Hye thì sao? Sống cô đơn không gia đình, chịu đựng sự bóc lột và ngược đãi, thậm chí sau khi chết còn bị vứt bỏ như rác rưởi. Nếu cái chết của cô ấy là sự thật, liệu cô có muốn chôn vùi mọi chuyện như vậy? Bằng mọi cách, anh muốn vạch trần tội ác của tên đó, dù chỉ để giải tỏa nỗi oan khuất.
“Em nghĩ gì mà chăm chú thế?”
Yi Eum đã sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi chần chừ một lúc.
“Giám đốc Choi Won Joon, anh có nhớ người đã bắt cóc anh hồi nhỏ không…?”
Dù câu hỏi rất thận trọng, Choi Won Joonvẫn tỏ ra thờ ơ.
“Cũng khó nói. Đã quá lâu rồi.”
“Nếu gặp lại, anh có thể nhận ra không? Hay ít nhất là giọng nói…”
Choi Won Joonbật cười khẽ.
“Sao? Để anh bắt giúp thằng đó cho em à?”
Yi Eum cắn chặt môi. Đúng vậy, chính là… Dù đã kể về Park Eun Soo và cả cho xem ảnh chụp gần đây của hắn, nhưng Choi Won Joon vẫn tỏ ra hờ hững, không có phản ứng gì đáng kể.
Vừa nghĩ rằng có lẽ không phải, nhưng cũng muốn xác nhận thêm, sau một hồi đắn đo kỹ càng, Yi Eum đã mở lời.
“Người đó, anh có muốn gặp một lần không?”
Comments for chapter "Chương 110"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰