Chương 111
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Choi Won Joon đã thức dậy sớm hơn Yi Eum từ lúc nào không hay. Khác hẳn vẻ mệt mỏi ngày trước, khuôn mặt hắn lúc này bừng sáng với làn da căng bóng. Hẳn là hắn đã có một giấc ngủ ngon, chứng mất ngủ đã thuyên giảm. Nếu vậy chẳng phải hắn không cần anh nữa sao?
Bước ra ngoài, Yi Eum thấy Won Joon đang mặc chiếc áo thun gấu bé xíu dành riêng cho Yeong Shik cùng với tạp dề hắn từng mặc hôm qua. Rốt cuộc sao hắn lại làm thế nhỉ? Lại một cách mới để trêu chọc mình chăng? Đang bận bịu dọn bữa sáng trên bàn ăn, Won Joon bỗng nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía Yi Eum.
“Em dậy rồi à? Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé, vợ yêu.”
Từ sáng sớm đã chẳng còn tí sức lực nào để cãi lại, anh quay lưng bước đi. Vừa rửa mặt xong thì canh hầm đã được bưng lên bàn. Choi Won Joon dùng muôi múc ra bát rồi cởi chiếc tạp dề treo lên một góc. Yi Eum trừng mắt nhìn chiếc tạp dề. Nhất định mình sẽ thiêu rụi thứ đó.
“Không biết gia vị có vừa miệng không.”
Yi Eum không thể cầm đũa lên.
“Xin lỗi anh. Tôi thường chẳng muốn ăn gì vào buổi sáng…”
“Ăn một chút thôi.”
Hắn còn đút thìa vào tay anh, đành phải múc một thìa canh và nếm thử. Nhưng không ngờ, vị rất ngon. Liệu có phải hắn mang đồ ăn từ đâu về? Nhìn xuống bồn rửa, các nguyên liệu còn sót lại bày bừa ngổn ngang.
“Thế nào?”
“Ngon lắm. Hôm qua thì mặn như nước biển.”
Yi Eum nói rồi lại ngập ngừng, giả vờ không biết và tiếp tục ăn. Choi Won Joon gỡ thịt cá thu, thái miếng cho anh. Yi Eum vốn nghĩ mình gỡ cá cũng khá, nhưng kỹ năng của Choi Won Joon thật sự đặc biệt. Hắn đặt miếng cá lên cơm rồi mỉm cười.
“Ăn ngon miệng nhé.”
Thật kỳ lạ. Làm sao chỉ sau một đêm mà khả năng nấu nướng lại tiến bộ thần tốc như vậy? Tò mò, anh hỏi hắn làm thế nào để nấu được món canh ngon như vậy. Hắn bảo chẳng có gì khó cả, chỉ làm theo công thức trên mạng thôi.
“Anh vốn có khả năng tiếp thu siêu phàm mà. Cái gì cũng được.”
“Thế sao hôm qua anh lại làm như vậy?”
Choi Won Joon trả lời với giọng điệu thản nhiên:
“Anh bỏ một đống muối với đường vào đấy.”
“……”
“Nó ăn vẫn ngon.”
Hắn bật cười, khiến Yi Eum trợn mắt nhìn vì bất ngờ.
“Anh cố tình làm vậy sao? Tại sao?”
“Tò mò thôi.”
“Tò mò cái gì? Muốn biết con người ăn bao nhiêu muối thì chết hả?”
“Em đã thấy mẹ anh rồi đúng không? Bà ấy rất tốt, chỉ có điều nấu ăn cực kỳ dở. Không thường xuyên lắm nhưng thi thoảng mỗi khi mẹ vào bếp, các anh trai và anh đều viện đủ lý do để trốn đi nơi khác. Thế mà bố anh lại vừa ăn vừa khen ngon.”
“……”
“Anh từng nghĩ bố thật đáng thương. Đến mức phải chiều lòng mẹ như vậy sao? Cho đến lần trước khi chính tay bố nấu canh cho anh, anh mới vỡ lẽ. Với bố, vị ngon không quan trọng bằng việc trân trọng tấm lòng đặt vào đó. Đó là điều khiến ông cảm động và trân quý.”
“Đó là… chuyện đương nhiên của vợ chồng mà…”
“Người ta gọi đó là tình yêu.”
Yi Eum sửng sốt, còn Won Joon tiếp tục nói:
“Và hôm qua anh đã nhìn thấy một khả năng.”
“Khả năng gì…?”
“Khả năng em có thể yêu anh.”
“Ha ha, ôi trời… Trò đùa tệ nhất năm nay đấy.”
“Em đỏ mặt rồi kìa.”
“Tôi tức nên thế thôi…”
“Anh không ngốc đến mức không phân biệt nổi giữa tức giận và xấu hổ đâu.”
“……”
Choi Won Joon lại gắp miếng cá ra đĩa cho Yi Eum, nhưng Yi Eum chậm một nhịp rồi mới hỏi vặn vẹo:
“Bình thường mấy thứ đó gọi là phép lịch sự đấy ạ.”
“Giám đốc đến nhà chơi mà lại được giám đốc nấu cơm cho ăn, nhưng dở tệ. Liệu mình có thể nói thẳng được không?”
Nghe Yi Eum nói, Choi Won Joon chỉ biết cười. Yi Eum cũng hiểu rõ. Giám đốc là người phải để ý ánh mắt, nhưng Won Joon thì khác mà.
Việc đoán ý người khác mà không tính toán thiệt hơn là điều khiến người ta căng thẳng, mà đã căng thẳng thì có nghĩa là không muốn bị ghét. Và không muốn bị ghét đồng nghĩa với… Thấy mặt Yi Eum dần nhăn nhó, Won Joon đặt miếng cá trắng lên cơm rồi ân cần bắt ánh mắt anh.
“Hãy ăn nhiều vào. Ăn xong rồi chúng ta đi xử lý lũ khốn đó.”
*
Dừng xe tại bãi đậu của bệnh viện, Yi Eum liếc nhìn tình trạng của Choi Won Joon ngồi bên cạnh. Dù chính hắn là người đề nghị cùng đến, nhưng khi tới nơi lại liên tục hỏi có ổn không. Đứng trước cửa phòng bệnh, anh phân vân không biết quyết định này có đúng đắn.
“Sao lại làm mặt đó vậy?”
“Dường như tôi đã yêu cầu quá đáng. Nếu thấy mệt, hãy nói ngay bây giờ đi.”
Vụ việc gây chấn thương tâm lý nặng nề đến mức khiến hắn mất ngủ triền miên, nếu nói không lo lắng thì quả là dối lòng. Viên cảnh sát canh gác bên ngoài phòng bệnh nghiêm trang chào Yi Eum rồi báo cáo ngắn gọn tình hình đêm qua.
Sau khi nghe báo cáo, bước vào phòng, đã thấy Park Eun Soo đang ngồi trên giường xem tivi thư thái. Gương mặt Eun Soo bừng sáng khi chào Yi Eum, nhưng ngay lập tức biến sắc khi phát hiện Choi Won Joon đứng phía sau.
“Anh cảnh sát. Sáng sớm đã tới thăm tôi rồi.”
“Không phải điều tra đâu. Tôi ghé qua bệnh viện làm việc, tranh thủ vào thăm anh một chút.”
“A a, ra là thế. Nhân tiện, người đứng ngoài kia định đứng đó đến bao giờ? Tôi thật có lỗi vì khiến anh phải vất vả như vậy.”
Đang bị thương nặng mà còn quan tâm đến người khác. Park Eun Soo nói chuyện với vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt liếc nhìn Choi Won Joon như đang dò xét.
“Người bên cạnh kia là ai vậy? Anh ta đẹp trai quá. Sao lại cảm thấy quen mặt thế? Là diễn viên à?”
Yi Eum quay lại phía sau nhìn Choi Won Joon đứng đó. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như mọi ngày khi nhìn Park Eun Soo.
Không phải à? Phải chăng mình đã đoán nhầm?
Yi Eum tiến lại gần Park Eun Soo hơn một chút. Một tay anh cầm còng số 8, tay kia giữ chiếc điều khiển TV.
“Bác sĩ nói anh sớm được xuất viện thôi, đến lúc đó cứ ngoan ngoãn ở yên đấy. Đừng có làm trò loạn xạ.”
“Loạn xạ cái gì chứ? Ở đây chán chết đi được. Thà nhanh chóng đến nơi để thành khẩn xin lỗi nạn nhân và chịu phạt còn hơn. Nghe không, người ta bảo ‘phạm tội rồi không sống nổi’ quả không sai.”
Nhìn Park Eun Soo cười một cách trơ trẽn, Yi Eum định nói gì đó nhưng rồi lại cắn chặt môi im bặt. Anh quay người bước ra ngoài, dẫn Choi Won Joon đến một góc khuất xa phòng bệnh rồi mới thận trọng hỏi:
“Sao rồi? Anh nhớ ra gì chưa?”
Choi Won Joon không đáp, chỉ lục lọi túi áo khoác.
“À, tôi để quên điện thoại trong phòng bệnh. Tôi vào lấy được không?”
Yi Eum không hỏi thêm, chỉ gật đầu: “Anh vào đi.” Viên cảnh sát canh cửa nhìn anh chằm chằm, khi Yi Eum ra hiệu cho phép, anh ta liền tránh sang một bên.
Sau đó, Choi Won Joon mở cửa và biến vào trong, để lại Yi Eum một mình đứng ngoài với vẻ mặt hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Bên trong phòng bệnh, Park Eun Soo trợn mắt khi thấy Choi Won Joon bước vào. Đọc vẻ mặt tò mò của người này, Won Joon đi về phía cửa sổ nhặt chiếc điện thoại di động lên.
“Anh để quên thứ này rồi.”
Park Eun Soo bật cười khúc khích.
“Anh nên giữ kỹ vào. Người trẻ mà đã hay đãng trí thì sao được.”
Won Joon thở dài nhẹ.
“Thật đấy. Ban đầu tôi không như thế này. Hồi nhỏ tôi rất thông minh đấy, nhưng trải qua chuyện không hay nên đầu óc hơi điên điên thôi.”
Park Eun Soo vẫn cười.
“À, vậy à. Thật đáng tiếc. Giờ anh đi ra giùm tôi được không? Tôi mệt rồi.”
Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi. Choi Won Joon định đi ra cửa thì đột nhiên dừng lại, quay phắt người lại và búng tay cái “tách”. À! Rồi hắn nhanh nhẹn bước sát đến trước mặt Park Eun Soo, nở nụ cười tươi rói như gặp lại người thân.
“Đúng không?”
Lông mày Park Eun Soo giật giật.
“Cái gì cơ…?”
“Cái gì là gì. Chính là người đã bắt cóc tôi mà.”
Park Eun Soo mặt đanh lại rồi khẽ khẩy cười lẩm bẩm. “Xàm lồn gì thế này.” Hắn ta giơ tay lên định gọi y tá nhưng bị Choi Won Joon nắm chặt ngăn lại.
“Anh thay đổi nhiều quá nhỉ. Chả trách tôi tìm mãi không ra. Lâu lắm rồi nhỉ. Người em của anh thế nào rồi? Chôn cất tử tế chứ?”
Nếp nhăn giữa lông mày Park Eun Soo hiện rõ, trong khi Won Joon tiếp tục với vẻ hớn hở:
“Tôi dùng cưa máy cắt xẻ nó ra nên chắc anh tốn công lắm mới thu xếp được. Muộn màng rồi nhưng tôi xin lỗi. Không cố ý đâu. Để sống sót thì đành phải làm vậy thôi.”
Park Eun Soo cố gắng giữ bình tĩnh dù gương mặt run rẩy.
“Đừng có nói nhảm nữa, bỏ cái đó ra. Anh phê thuốc à?”
“Anh biết không? Cả bọn các anh là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ. Tiền đổ vào chữa trị cả chục tỷ. Địt mẹ, tôi còn phải ra nước ngoài chịu điện giật lên não. Thế mà vẫn không khỏi, cho đến khi được ‘vị cảnh sát vĩ đại’ Kim Yi Eum chữa lành. Tình yêu mới mạnh mẽ làm sao. Vì vậy, biết sao được, tôi đành phải nghe theo yêu cầu của anh thôi.”
“Thằng điên này đang nói cái quái gì vậy…”. Park Eun Soo cố giật tay ra nhưng Choi Won Joon lại siết chặt hơn, bẻ ngược khớp khiến hắn ta đau đớn hét lên. Choi Won Joon dùng bàn tay to lớn bóp chặt cổ họng Park Eun Soo.
Càng giãy giụa trong đau đớn, ánh mắt Choi Won Joon càng lộ rõ sát khí tàn nhẫn.
“Tôi sẽ thả anh ra, chắc chắn.”
“…!”
“Sẽ thuê luật sư đắt giá để anh được ra tù sớm nhất có thể.”
Rồi hắn thì thầm bằng giọng điệu rợn người:
“Cứ chờ đấy. Tôi sẽ cho anh thấy rõ ràng thằng Choi Won Joon mà anh định giết đã trở thành một thằng khốn nạn thế nào.”
Ngay trước khi mất hoàn toàn ý thức và ngất đi, Park Eun Soo vội buông tay ra. Đôi mắt đảo lộn, hắn ta lăn lộn dưới đất, ôm lấy cổ họng gào thét từng tiếng khàn đặc.
“Chết tiệt!” Một câu chửi thô bỉ phun ra, ánh mắt hằn học nhìn Choi Won Joon như muốn giết chết đối phương. Nhưng rốt cuộc, chỉ một cái chớp mắt sau, hắn ta đã run bắn người, vội vàng tránh đi, không dám nhìn thẳng lâu.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Choi Won Joon nhếch mép cười thỏa mãn. Tay hắn chậm rãi lau sạch bằng khăn ướt, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy tàn nhẫn:
“Vậy nếu muốn sống… hãy chạy ngay đi. Bằng tất cả sinh mạng của anh.”
Comments for chapter "Chương 111"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰