Chương 112
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum quan sát trạng thái của Choi Won Joon. Hắn vốn đã im lặng từ khi rời bệnh viện, giờ lại dựa người vào ghế xe với vẻ mặt u ám rồi nhắm nghiền mắt lại ngay khi vừa lên xe. Chắc chắn đã có cuộc trò chuyện giữa hai người khi Yi Eum vào lấy điện thoại.
“Người đó… đúng là hắn phải không?”
Khi Yi Eum cẩn thận hỏi, Won Joon gật đầu.
“Ừ. Khuôn mặt đã thay đổi nhưng giọng nói vẫn vậy.”
Yi Eum không biết phải nói gì trong trường hợp này. Nếu là lẽ thường thì phải an ủi nạn nhân nhưng… Trong lúc còn đang phân vân, Won Joon đã đưa tay ra trước.
“Em nắm lấy tay anh được không? Anh không thể bình tĩnh lại.”
Yi Eum nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay.
“Anh mệt lắm hả? Muốn vào viện không?”
“Không đến mức đó đâu.”
“Park Eun Soo khai gì? Hắn có nhận tội bắt cóc anh không?”
“Hắn phủ nhận ngay lập tức. A, chóng mặt quá. Chắc do stress rồi.”
Đang lúc bối rối, Choi Won Joon liếc nhìn anh rồi cúi thấp mắt xuống.
“Anh muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy để tôi đưa anh về nhà…”
“Hay ra khách sạn đi?”
Đột nhiên? Khách sạn á?
“Tôi nên đưa anh đi đâu bây giờ?”
“Định bỏ anh lại khách sạn một mình à?”
“……”
“Lạnh lùng quá. Những ngày như thế này phải ở bên anh chứ. Thấy không? Tay anh run rẩy vì lo lắng này.”
Choi Won Joon run rẩy giơ bàn tay lên, Yi Eum do dự. Cảnh này hình như đã thấy đâu đó rồi? Nhưng không thể thẳng thừng từ chối khi người ta đang yếu đuối. Khi Yi Eum bảo phải đi làm vì có nhiều việc, Won Joon rên rỉ nắm lấy tay anh áp vào má mình.
“Tàn nhẫn quá. Anh đã chiều theo mọi yêu cầu của em mà.”
“Tôi biết. Cảm ơn anh. Chắc anh mệt lắm…”
“Vậy thì khen anh đi.”
Khen? Won Joon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Yi Eum.
“Vuốt má và thơm một cái đi.”
Yi Eum giật mình. Nhìn hắn hoàn toàn bình thường mà. Có thật là sốc tới mức này không? Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng anh không đủ lạnh lùng để chất vấn một người vừa trải qua quá khứ đau thương rằng liệu họ có đang nói dối hay không.
Đang lưỡng lự, Choi Won Joon cầm tay Yi Eum áp vào hai bên má mình. “Nhanh đi.” Nghe giọng nũng nịu đòi hỏi kia, Yi Eum đành khẽ mấp máy môi.
“Úi, giỏi thế.”
Anh nói một cách vô cảm như người máy khiến lông mày Choi Won Joon nhíu lại. Một lần nữa, Yi Eum nuốt nước bọt rồi ôm chặt lấy má Choi Won Joon. “Ôi trời ơi, Won Joon của tôi giỏi quá.”
Thấy chẳng có gì khác biệt, ánh mắt Choi Won Joon ngày càng sắc lẹm.
“Ái chà, chịu thôi.”
Yi Eum giả vờ điên cuồng, đặt một nụ hôn “chụt” lên môi Choi Won Joon rồi nhanh chóng lùi lại, nhìn thẳng về phía trước.
“Đủ rồi chứ? Chúng ta đi thôi.”
Bên cạnh, ánh mắt chằm chằm của Choi Won Joon khiến Yi Eum cảm thấy ngột ngạt, mặt anh nóng bừng nên vội hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Suốt quãng đường xe chạy, Choi Won Joon cứ cười khẩy khiến Yi Eum vừa thấy biết ơn lại vừa muốn tống cổ hắn ra ngoài, bao lần dặn lòng không xong.
Đang lúc này, xe dừng lại vì đèn đỏ tại ngã tư, Choi Won Joon chợt lên tiếng:
“Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ. Nếu gặp được hắn, anh sẽ giết chết hắn. Bằng cách đau đớn nhất trên đời.”
Hắn phát ra lời đe dọa kinh khủng với vẻ mặt bình thản. Cũng dễ hiểu thôi. Bởi hắn đã sống trong địa ngục hơn 20 năm trời.
“Nhưng khi nhìn thấy thì hóa ra chẳng có gì. Chán thật. Ít nhất cũng phải là một tên trùm mới đủ tầm bắt cóc ngài. Đúng không? Nhưng nếu thế thì đã sớm bị bắt rồi.”
Yi Eum đắn đo mãi rồi mới mở miệng:
“Dù anh nói vậy, nhưng tôi biết anh đã trải qua nhiều khó khăn. Tôi xin lỗi, và cảm ơn anh đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Vụ án bắt cóc đã hết thời hiệu truy tố, nhưng tôi nhất định sẽ phanh phui những chuyện khác. Bằng mọi cách, tôi sẽ khiến họ phải trả giá.”
Choi Won Joon gật đầu với nụ cười trên môi. Thật ra, hắn chỉ nói sẽ giúp đỡ Yi Eum, chứ không hề có ý định để cho Park Eun Soo sống sót. Khi Park Eun Soo bị đẩy ra khỏi tầm quan tâm của Yi Eum, chính hắn sẽ tự tay thanh toán hắn ta. Tất nhiên, vị thanh tra ngây thơ này sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó.
“Sao anh cứ cười đáng sợ thế…? Đừng bảo anh đang nghĩ chuyện xấu chứ?”
Đèn giao thông chuyển sang xanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Won Joon âu yếm vén mái tóc bên tai Yi Eum lên.
“Tại em đẹp quá thôi. Đừng bận tâm.”
Vài ngày sau, Yi Eum cùng Nam Soo đến bệnh viện thăm Park Eun Soo. Y tá phụ trách cho biết Park Eun Soo đã không thể ngủ được và yêu cầu được tiêm thuốc an thần. Đúng như lời kể, gương mặt Park Eun Soo trông tiều tụy hẳn đi.
“À, các vị đã đến rồi sao, các sĩ quan?”
Giữa lúc này, hắn ta vẫn tỏ ra trơ trẽn. Khi chiếc còng tay trên cổ tay phải được tháo ra, Park Eun Soo càu nhàu kêu đau cổ tay.
“Chúng ta sẽ thẳng tiến đến đồn cảnh sát luôn chứ?”
“Không. Anh có thể về nhà. Khi nào chúng tôi liên lạc, anh hãy đến để khai báo.”
Có vẻ như ngoài dự đoán, gương mặt Park Eun Soo đột nhiên nhăn nhúm lại.
“Tôi không phải đã bị tống giam rồi sao?”
“Nạn nhân mong muốn giải quyết ổn thỏa và thẩm phán đã bác đơn xin bắt giữ vì cho rằng không có nguy cơ bỏ trốn.”
“Cái quái gì thế này? Tôi còn chưa gặp mặt nạn nhân mà!”
Park Eun Soo phản đối một cách gay gắt, nhưng cả hai người kia giả vờ như không nghe thấy. Jung Nam Soo đi ra trước, rồi Yi Eum mang quần áo lại cho hắn ta. Thay đồ xong thì về nhà đi. Park Eun Soo liền nắm lấy tay Yi Eum.
“Anh cảnh sát? Nói thật đi. Có phải người hôm trước đi cùng anh đã ra lệnh phải thả tôi không?”
Yi Eum nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
Park Eum Soo bật cười.
“Giờ nhìn lại mới thấy đúng là đồng bọn. Tôi đã tìm đọc cả bài báo đấy? Nghe nói hai người vốn thân thiết với nhau. Đúng không? Anh cố tình mang anh ta đến hôm đó là có ý đồ. Để dọa tôi phải không!”
Yi Eum nhíu mày, gạt tay Park Eun Soo ra như thể đang chán ngấy. Cứ nghĩ gì tùy ý đi. Và thay đồ đi. Nói rồi, anh quay đi không chút lưu luyến. “Thanh tra! Thanh tra!” – tiếng Park Eun Soo gọi từ phía sau vang lên, nhưng anh làm ngơ.
Ra đến ngoài, Nam Soo đã nổ máy chờ sẵn. Yi Eum lên xe, Nam Soo lái chầm chậm về phía con đường nhỏ.
“Có ăn thua không nhỉ?”
“Không biết nữa. Nhưng chí ít cũng phải làm hết sức mình.”
“À, thanh tra Park được bãi bỏ kỷ luật cách chức, tuần sau sẽ đi làm lại. Có vẻ anh ấy đã dứt khoát với cô ta rồi.”
“Thật may quá.”
“Thì sao chứ? Tin đồn anh ta tơ tưởng một phụ nữ có chồng đã lan khắp nơi rồi.”
Phần đó dù là đồng đội, Yi Eum cũng chẳng muốn đứng về phía thanh tra Park. Nam Soo đã nổi đóa lên khi quát rằng thà chết còn hơn làm chuyện trái đạo lý, cậu thề sẽ chỉ sống vì người yêu khiến Yi Eum bật cười.
“Anh cười cái gì? Em nói thật mà!”
“Vì cậu dễ thương quá mà.”
“Em cũng mong tiền bối sớm có người yêu. Những người bị tổn thương tinh thần như chúng ta cần một bến đỗ bình yên. Dạo này em cảm thấy được an ủi nhiều lắm, nhờ có Honey của em.”
Bến đỗ ư… Liệu có thật sự tồn tại thứ như vậy? Trong lúc đang chìm đắm suy nghĩ, hình ảnh Choi Won Joon hiện lên trong tâm trí Yi Eum. Dạo gần đây, hắn gần như sống hẳn tại nhà Yi Eum. Không dám trắng trợn đòi hỏi chuyện giường chiếu, nhưng cứ có cơ hội là hắn lại tìm cách ve vãn. Điều đáng sợ hơn là Yi Eum đang dần dần chấp nhận những hành động đó.
Cứ đà này, biết đâu họ sẽ thật sự sống chung…
Yi Eum giật mình, lắc đầu quầy quậy. Không thể nào, tuyệt đối không được phép.
“Không được cái gì?”
“Ơ? Không, không có gì đâu.”
Tiền bối, nhìn kìa. Đúng lúc đó, Park Eun Soo đội mũ sâu kín mặt bước ra từ cổng chính bệnh viện. Hắn ta liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra chiếc xe chở Yi Eum và Nam Soo, giơ ngón giữa lên trêu tức.
“Thằng chó đẻ này, muốn chết không hay sao?”
Trong khi Nam Soo chửi rủa, Park Eun Soo băng qua đường bất chấp đèn đỏ hướng về trạm taxi. Nhưng đột nhiên, từ phía sau một chiếc xe tải màu đen lao tới với tốc độ cao, trượt dài rồi dừng gấp ngay trước mặt Park Eun Soo.
Ngay tức thì, cánh cửa bật mở rộng, Park Eun Soo bị lôi vào trong. Nam Soo đứng ngoài quan sát, chậm rãi đếm từng ngón tay gập lại. Một, hai, ba. Như thể có một thỏa thuận ngầm, Park Eun Soo bất ngờ phóng ra khỏi xe với khuôn mặt tái mét, lao về phía chiếc xe của Yi Eum đang đỗ.
Hắn ta vật lộn mở cửa sau nhưng vô vọng khi phát hiện nó đã khóa chặt. Giận dữ, Park Eun Soo dồn hết sức đấm mạnh vào cửa kính ghế lái. Tiếng rít nhẹ – cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt đẫm mồ hôi cùng những lời nói không ngừng tuôn ra từ miệng Park Eun Soo:
“Anh cảnh sát ơi! Anh vừa thấy không? Mấy tên khốn nạn đó… chúng nó dí dao vào cổ tôi, địt mẹ…”
Park Eun Soo quay lại phía sau và đứng chết lặng khi nhận ra chiếc xe bán tải đã biến mất.
“Anh nhìn cái gì vậy? Lùi sang một bên cho tôi đi. Vụ việc xảy ra gần đây nên chúng tôi cần đến hiện trường ngay.”
Khi cố gắng kéo cửa kính lên, Park Eun Soo không chút do dự thò tay vào khe cửa. Chờ đã! Khoan đã! Hắn hét lên một tiếng, mặt áp sát vào cửa kính. Nam Soo và Yi Eum nín thở chờ đợi xem hắn sẽ nói gì. Park Eun Soo hít một hơi thật sâu và liếm môi.
“Tôi sẽ nói hết…”
“Nói gì?”
“Trước hết, mở cửa ra đi. Tôi sẽ nói sau.”
Khi cửa sau được mở ra, Park Eun Soo nhanh chóng nhảy lên xe. Hắn ta thở hổn hển, mắt liếc nhìn xung quanh bên ngoài. Rồi đột nhiên, Park Eun Soo dụi mặt mạnh vào lòng bàn tay và buông một tràng chửi thề.
“Chúng ta có đợi thêm nữa không? Chúng ta cũng bận lắm.”
—————- DỊCH BỞI NHÀ BA CHỈ———–
“Nếu tôi muốn yêu cầu bảo vệ cá nhân thì có được không?”
Nam Soo phá lên cười, giọng đầy châm biếm.
“Thật tình, cả đời này tôi chưa bao giờ nghe thấy kẻ phạm tội lại đi xin bảo vệ cá nhân cả. Thôi được rồi. Nếu anh định nói mấy chuyện vô nghĩa thì mau xuống xe đi. Tôi bận lắm!”
Park Eun Soo nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Cái… Giết người trong tình trạng tâm thần không ổn định thì bị phạt như thế nào?”
Yi Eum và Nam Soo đồng thời quay đầu nhìn lại.
Park Eun Soo cắn chặt môi một lúc rồi buông ra, bắt đầu thổ lộ sự thật.
“Tôi… ý là… tôi đã giết Lee Jung Hye. Nhưng thật sự không cố ý đâu. Các anh cảnh sát cũng hiểu mà, đúng không? Lúc quan hệ do quá hưng phấn, tôi vô thức siết cổ cô ấy, rồi đột nhiên cô ta gục xuống bất lực. Ai ngờ lại thành ra thế chứ? Chết tiệt, tôi định báo cảnh sát, nhưng lúc đó say khướt lại còn uống cả thuốc chống trầm cảm nữa…”
Yi Eum giơ tay ra hiệu ngắt lời Park Eun Soo.
“Vậy ý anh là giờ anh đang thừa nhận giết chết Lee Jung Hye, phải không?”
Park Eun Soo mím chặt môi, gật đầu.
“Trả lời đi.”
“Vâng… Tôi đã giết người đó…”
“Anh có vứt xác xuống sông không?”
“Cái đó… Tôi đã chôn ở bụi cỏ, nhưng… có lẽ nó đã bị cuốn trôi đi… Tôi không phải vứt bừa bãi đâu, tôi đã chôn cất với tất cả lòng tốt. Còn cẩn thận cúng giỗ đơn giản nữa. Mức này thì phải được xem xét giảm nhẹ chứ nhỉ? Tôi còn tự thú nữa mà.”
Ánh mắt của Yi Eum lạnh lẽo khiến Park Eun Soo im bặt. Dù chỉ trong chốc lát, Yi Eum đã hối hận vì không để mặc tên khốn này chết dưới tay Choi Won Joon. Nhưng nếu thế thì Lee Jung Hye sẽ ra sao? Cô sẽ trở thành kẻ vô thừa nhận, lang thang không tên tuổi, không có cơ hội minh oan. Anh tự trấn an mình rằng đã lựa chọn đúng đắn, nhưng vị đắng chát trong cổ họng vẫn không thể nào tan biến.
Comments for chapter "Chương 112"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰