Chương 113
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đậu xe ở góc phố rồi cùng Nam Soo bước vào quán bánh bao. Vừa thấy hai người bước vào, ông chủ quán đã òa khóc nức nở.
“Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. Nhờ các vị cảnh sát mà Jung Hye đã có thể nhắm mắt yên nghỉ.”
Song, anh ấy cũng tự trách mình nếu đã quan tâm nhiều hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Thực ra, phần lớn công lao giải quyết vụ án thuộc về anh ấy. Trong lúc thu dọn đồ đạc, anh ta đã phát hiện ra chiếc túi quần áo của Lee Jung Hye và lập tức liên lạc với Yi Eum.
Trong túi vẫn còn lại những bộ quần áo Jung Hye từng mặc khi còn sống cùng chiếc khăn quàng cổ cô hay đeo. Chúng được gửi đến Viện Pháp Y, sau khi trích xuất DNA từ sợi vải và đối chiếu với thi thể không rõ danh tính, kết quả đã xác định chính là Lee Jung Hye.
Anh ấy cảm ơn anh đến mức còn không đủ, rồi còn làm thật nhiều kimbap và tteokbokki mang đến đồn cảnh sát để mọi người ăn. Nhìn anh ấy hào hứng nấu nướng như thế, anh không nỡ từ chối nên đành nhận rồi mang lên xe.
Suốt quãng đường về đồn, mùi kimbap thơm phức lan tỏa khắp xe, lại thêm bầu trời trong xanh khiến Nam Soo buột miệng:
“Em cảm giác như đang đi dã ngoại vậy.”
Xe dừng lại, Nam Soo quay sang nhìn Yi Eum với nụ cười tươi:
“Tiền bối.”
“Ừ.”
“Em nghĩ lại thấy mình hợp làm cảnh sát hình sự lắm.”
“Bỗng dưng vậy?”
“Đã có rất nhiều lần em muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Thậm chí có mấy lần em viết đơn xin nghỉ việc rồi bỏ vào túi mang theo đến cơ quan. Anh không biết đúng không?”
Đây là câu chuyện anh nghe lần đầu. Jung Nam Soo bề ngoài không hề để lộ chút nào, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ nên anh đã không nhận ra. Anh hỏi liệu có phải vì cảm thấy có lỗi khi không hiểu được điều đó mà cậu mới nói ra không, Nam Soo cười khẽ.
“Nhưng chính vì có tiền bối ở bên nên em mới có thể tiếp tục cố gắng. Thật lòng đấy. Chúng ta hãy làm đối tác lâu dài với nhau nhé. Anh hiểu chứ?”
Đội trưởng Oh đã bật mí sớm rằng sắp có thông báo thăng chức. Chị gái muốn anh chuyển sang làm nội vụ, và Yi Eum cũng nghĩ với thể chất của mình thì điều đó là hợp lý. Nhưng anh chẳng muốn rời đi chút nào. Có phải tham lam quá không khi muốn ở lại thêm chút nữa? Phải nói sao với Nam Soo đây? Đang phân vân thì Nam Soo đã vịn vào tay anh.
“Sao anh không trả lời em? Chắc anh cũng giống em đúng không? Phải không? Nói mau đi, hả?”
Yi Eum gật đầu với nụ cười khẽ. Nhưng ngay sau đó, anh suýt bật thét lên khi nhìn thấy cảnh trước mắt – Jung Nam Soo cũng giật mình không kém.
Choi Won Joon đứng đó, hai tay nhét túi quần, không rõ đã tới từ lúc nào. Dáng vẻ nghiêng đầu lệch vai lộ rõ vẻ khó chịu.
“A, giật cả mình. Giám đốc Choi có việc gì ở đây ạ?”
Nam Soo chợt nhận ra đó là cổng chính của Sehwa Construction, vội buông tay Yi Eum. “Nam Soo à, đợi tôi chút.” Yi Eum với lấy tập tài liệu ở ghế sau, mở cửa bước xuống.
Buổi sáng, khi anh đang chuẩn bị đi làm thì Choi Won Joon báo là để quên tài liệu ở phòng khách và nhờ mang đến. Nhân tiện có việc gần đó, anh bảo sẽ tự mang sang giao cho hắn. Trong lúc đưa tài liệu, Choi Won Joon vẫn không rời mắt khỏi Jung Nam Soo. Nam Soo ngồi ở ghế phụ cứ bồn chồn không yên. Yi Eum kéo Choi Won Joon ra xa khỏi xe, đến chỗ vắng vẻ hơn.
“Đừng nhìn nữa. Nhìn chằm chằm thế sợ mắt lồi ra đấy.”
“Hai người vốn hay như thế này sao? Cứ dính chặt lấy nhau rồi cọ quậy lung tung?”
“Ai cọ quậy gì chứ. Do Nam Soo tính tình ấm áp, thân thiện thôi.”
“Còn ấm áp hơn nữa thì có lẽ cởi quần áo rồi làm tình luôn nhỉ?”
Giọng điệu châm biếm, Yi Eum quát vào mặt hắn một câu “Ồn ào quá!” rồi đưa tập tài liệu ra. “Nào, nhận đi, tôi còn phải đi làm đây.”
Choi Won Joon vẫn thản nhiên khoanh tay trong tư thế thả lỏng.
“Lúc anh động vào cạnh em, em nhìn anh như đồ biến thái khốn nạn thế mà sao với thằng đó lại đối xử tử tế thế?”
“Xin đừng có ấu trĩ như vậy.”
“Muốn xem thật sự ấu trĩ là gì không?”
Đôi mắt hằn học nhưng miệng lại nở nụ cười, cảnh tượng ấy khiến người ta phải run sợ. Lo sợ hắn sẽ làm gì Jung Nam Soo, Yi Eum vội vàng chuyển hướng câu chuyện.
“Trưởng phòng Lee đến khi nào vậy? Kỳ nghỉ dài quá nhỉ.”
Choi Won Joon nhíu mày khó chịu.
“Đừng có lảng tránh.”
“Thật sự rất tò mò. Aaa- tò mò đến chết đi được.”
Choi Won Joon chép miệng.
“Không liên lạc được với Trưởng phòng Lee.”
“Sao vậy?”
“Không biết.”
Yi Eum mím môi. Sao lại không biết chứ? Nếu là anh thì hiểu rõ cả trăm cả nghìn lần rồi. Nếu anh là Trưởng phòng Lee, chắc cũng không chịu nổi người sếp như thế này đâu.
“Trốn chạy rồi sao…”
Yi Eum lẩm bẩm một mình, Choi Won Joon trả lời mà không hề cười.
“Vậy thì phải tìm ra và giết chết thôi.”
“Đùa kiểu gì mà…”
“Không phải đùa đâu. Chuyện này hoàn toàn tách biệt với lời hứa của cậu ta. Thằng đó biết rõ điểm yếu của anh nhất, nên không thể để nó sống được. Đúng là kẻ đứng gần nhất luôn là kẻ đáng sợ nhất. Khi đâm sau lưng, phải đâm thật mạnh mới được.”
Choi Won Joon liếc nhìn Jung Nam Soo ngay khi câu nói vừa dứt, còn Yi Eum thấy không ổn nên đẩy nhẹ lưng hắn. Trong vô thức, họ kéo Nam Soo ra tới sảnh lobby, nơi mọi người đều cúi chào Choi Won Joon một cách cung kính. Vị thế của Choi Won Joon bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngày ngày chỉ đùa giỡn vô vị với anh nên cứ tưởng hắn là một tay vô công rồi nghề trong xóm.
Yi Eum trao đổi hồ sơ và ra hiệu cho hắn.
“Đi thôi, nhanh lên. Tôi cũng phải đi làm nữa.”
“Cảnh báo nhé,”
“Tôi đi đây.”
Yi Eum vội vã rời khỏi công ty như đang chạy trốn. Không phải vì lý do gì khác, mà anh không thể chịu nổi những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Ai nấy đều có vẻ tò mò đến điên cuồng về việc tại sao giữa trưa nắng gắt mà hai người lại cãi nhau ở sảnh công ty. Vừa lên xe, Nam Soo đã hỏi ngay về tình huống lúc nãy, nhưng Yi Eum không thể thành thật kể lại mối quan hệ của mình với Choi Won Joon.
*
“Giỏi lắm, Kim Mi Deum. Ngài công tố viên ngôi sao của chúng ta.”
Kim Mi Deum không giấu được vẻ hãnh diện khi được Kim Mal Geum khen ngợi, mặc dù cũng có phần ngượng ngùng. Anh ta đã triệu tập chủ tịch tập đoàn Taeil với cáo buộc tạo quỹ đen và thao túng giá cổ phiếu. Trên các phương tiện truyền thông cũng đồn đại rằng lần này dù là tài phiệt đi nữa cũng không dễ dàng thoát khỏi vụ này. Dù không nói ra nhưng chắc chắn anh ta đã có trong tay các chứng cứ và nhân chứng quan trọng. Nên mới dám hành động mạnh mẽ như thế.
“Chúc mừng nhé, anh.”
Nghe lời của Yi Eum, Kim Mi Deum liền đưa tay ra phủ nhận.
“Cần gì phải khen. Anh thật là giỏi. Bố cũng xem tin tức xong vui lắm, gọi điện kể với chị mãi. Bố bảo anh giống bố nên chắc chắn có năng khiếu trong lĩnh vực điều tra.”
Nghe lời đó, Yi Eum cũng gật đầu đồng tình.
“Đúng đó. Anh ba nhà mình hợp với hiện trường phá án lắm.”
Yi Eum do dự một lúc rồi khẽ đưa ra ý kiến với chị gái.
“Về chuyện đó… Chị cho em ở lại đội hình sự thêm một năm nữa được không? Chu kỳ động dục của em đã ổn định, mấy chuyện như trước không xảy ra nữa đâu. Em đã quen với đồng đội hiện tại, như chị nói em hợp với hiện trường lắm…”
Kim Mal Geum ngửa cổ uống cạn ly bia, rồi thở dài một hơi dài.
“Ui, trông đội trưởng không thấy chướng mắt sao? Sắp ngang hàng cấp bậc rồi đấy.”
“Em thì chẳng cần phải thăng chức đâu… Giám đốc cũng biết rõ em rồi, em sẽ gặp riêng nói chuyện thôi.”
“Ê, Yi Eum. Sao lại được? Cơ hội trời cho ngay trước mặt, sao lại dùng chân hất đi vậy?”
Kim Mal Geum trợn mắt ngạc nhiên, trong khi Kim Mi Deum cười lớn vòng tay qua vai Yi Eum.
“Quả đúng là Yi Eum. Chẳng có tham vọng, cũng chẳng có giấc mộng lớn lao gì, đứa út nhà ta ngây thơ thật đấy. Ừ, khác hẳn chị – người đặt mạng sống vào chuyện thăng chức. Nó chỉ sống chết với việc bắt tội phạm thôi, đam mê cháy bỏng từ trong máu.”
“Câm mồm.”
“Vâng…”
Kim Mal Geum đang định tiếp tục cằn nhằn thì cửa tiệm bật mở, một bóng người bước vào quán gà rán. Yi Eum đang uống bia bỗng trợn mắt ngạc nhiên. Choi Won Joon tự nhiên đến chiếm chỗ ngồi bên cạnh anh.
“Xin chào mọi người.”
Nhìn Choi Won Joon chào hỏi anh chị, Yi Eum bối rối đặt ly bia xuống. Đang định hỏi sao hắn biết chỗ này thì anh liếc nhìn Kim Mal Geum. Chị gọi hắn à? Nhưng ngay cả cô cũng đang ngơ ngác.
Bỗng Kim Mi Deum phá tan không khí im lặng bằng nụ cười rạng rỡ.
“Anh đã gọi cậu ấy đấy, chính là anh. Giám đốc Choi, bia có ổn không? À không. Cậu chỉ uống rượu mạnh thôi sao?”
“Không đâu anh. Em thích bia lắm.”
“Vậy sao? Ôi trời, khẩu vị của cậu cũng hợp với Yi Eum nhà tôi quá nhỉ. Haha.”
Trong lúc Kim Mi Deum đang gọi bia với chủ quán gà rán, điện thoại của Choi Won Joon reo lên. “Xin lỗi mọi người, em xin phép ra ngoài một chút.” Ngay khi hắn bước ra khỏi cửa hàng, Yi Eum và Mal Geum đều tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải vài ngày trước Kim Mi Deum còn giận dữ tuyên bố sẽ không bao giờ chơi với loại người đó sao?
“Cái quái gì thế này? Sự thay đổi thái độ chóng mặt này là sao?”
“Không, bố cũng gần như bỏ cuộc rồi. Mình một mình phản đối thì làm được gì chứ. Hai người họ yêu nhau chết đi được ấy.”
Yi Eum cảm thấy bối rối. Yêu nhau chết đi được thì không phải… Nhưng cũng không hẳn là không thích nên chắc là tốt rồi. Mức độ yêu đến chết đi được hay không thì vẫn chưa rõ. Đang phân vân không biết có nên giải thích chuyện này với anh trai hay không thì ánh mắt Kim Mal Geum chợt lóe lên sắc bén như móng vuốt hổ.
“Em nói thật đi. Tài liệu kế toán của tập đoàn Taeil, em nhận từ Choi Won Joon phải không?”
“Không lẽ nào, anh…”
Kim Mi Deum bắt đầu thanh minh.
“Em không phải muốn nhận mà nhận đâu.”
“Chết tiệt, thằng này. Vừa mới còn bảo chị là con điên cuồng quyền lực, giờ lại chấp nhận à?”
“Em đâu có nói chị điên. Với lại em cũng bất đắc dĩ thôi.”
Kim Mi Deum quay đầu nhìn lại, xác nhận Choi Won Joon đang đứng bên ngoài cửa hàng rồi vẫy tay ra hiệu bảo hắn lại gần. Ba người chụm đầu vào nhau, hắn hạ giọng thì thầm:
“Choi Won Joon thằng đó đúng là đồ điên. Nó không chỉ lấy sổ sách kế toán của tập đoàn Taeil, mà còn lấy luôn cả của mấy thằng anh nó. Nó bảo em cứ tống hết vào tù đi, miễn là đừng cản trở việc nó gặp Yi Eum.”
Mal Geum và Yi Eum sửng sốt đến mức há hốc miệng, trong khi Mi Deum thì lẩm bẩm cằn nhằn.
“Em biết làm sao mà ngăn cản đứa sẵn sàng bán đứng cả anh trai mình chứ? Vì vậy em đành phải nhận lời thôi. Không có ý gì khác đâu. Em cũng ghê tởm hắn và cảm thấy kinh hãi, nhưng nếu cứ để yên như vậy, biết đâu hắn còn làm chuyện điên rồ hơn. Hắn đã nói với em thế này: nếu cần, hắn sẽ mang cả phần của bố hắn lại cho. Nhưng em đã từ chối vì thấy không ổn. Ai biết được chuyện đời sẽ ra sao? Thử kết hôn với Yi Eum đi. Dù sao thì về danh nghĩa cũng là thông gia mà.”
“Anh…!” Yi Eum cầm ly bia run rẩy, còn Kim Mi Deum tránh ánh mắt, giả bộ không biết gì. Ngay lúc đó Choi Won Joon quay lại, hắn ngồi xuống cạnh Yi Eum một cách tự nhiên rồi mỉm cười nhìn cả ba.
“Chắc mọi người đang trao đổi chuyện thú vị gì đó mà không có em nhỉ?”
Comments for chapter "Chương 113"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰