Chương 114
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum nắm chặt hàm răng trong khi đỡ Choi Won Joon đang say rượu. Sau khi rời khỏi quán gà, Kim Mi Deum đã khăng khăng đòi về nhà hắn rồi liên tục rót rượu mạnh cho Choi Won Joon uống không ngừng nghỉ, đến mức hắn say không còn đứng vững nổi. Uống hết rượu do chị và anh đưa mà không từ chối, không chết đã là may mắn lắm rồi.
Ban đầu, Yi Eum tính gọi tài xế đưa về nhà, nhưng nghĩ đến việc hắn có quá nhiều tội lỗi trên người nên đổi ý, quyết định đưa về nhà mình kẻo lại bị đánh đập ở đâu không biết.
“Đi thẳng người lên đi.”
“Yi Eum à. Anh say quá rồi. Cõng anh đi.”
Vừa mới khỏi chân được mấy hôm mà giờ đã muốn gãy cả lưng à? Khi anh hỏi như vậy, hắn lại níu lấy cánh tay anh, đưa má dụi vào vai anh như đang làm nũng.
“Chú ơi, cõng Yeong Shik đi mà. Nha? Yeong Shik đau chân quá.”
“…….”
Đến mức này thì phải chăng là có một nhân cách khác? Hay là bị ma ám? Nhưng nghe nói ma quá mạnh cũng không dám nhập vào. Vậy nên khả năng cao là chuyện thứ nhất. Sau này phải bảo hắn đi viện khám mới được.
Vừa đến tầng 13 và bước vào nhà, Yi Eum liền kéo Choi Won Joon vứt lên ghế sofa. Anh đi thẳng vào bếp rót một ly nước lạnh đầy uống ừng ực.
“Chết tiệt, mệt muốn chết luôn.”
Quay lại ghế sofa, thấy Choi Won Joon nằm im như chết. Thấy quần áo có vẻ bức bối, Yi Eum định cởi nút áo cho hắn thì bất ngờ bị tóm chặt cổ tay. Tên này không ngủ à? Yi Eum giật mình nhìn xuống thì nghe Choi Won Joon lẩm bẩm như đang nói mê:
“Chết tiệt, buông ra. Tôi có chồng rồi.”
“……”
Yi Eum lắc đầu đầy bực bội rồi bước vào phòng tắm. Xối nước lạnh lên người, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo. Sau khi tắm xong, Choi Won Joon vẫn nằm im như tượng.
Định để mặc kệ hắn, nhưng rồi lại bật điều hòa lên, lo xa còn đắp thêm chiếc chăn mỏng mùa hè. Xong xuôi, Yi Eum ngồi lên bàn, đăm đăm nhìn gương mặt đang ngủ của Choi Won Joon.
“Đẹp trai thật đấy… Giống mẹ nhiều hơn là bố nhỉ…” Cúi người xuống xem kỹ hơn, nhưng có vẻ khó chịu trong người, Choi Won Joon nhăn mặt rồi quay người nằm nghiêng. Yi Eum ngượng ngùng đứng dậy, bước vào phòng ngủ.
Anh mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống đã chìm vào cơn buồn ngủ. Thời gian trôi qua, trong cơn mơ màng anh nghe thấy tiếng động rồi cảm nhận vật gì đó chạm vào sau lưng. Cố mở đôi mắt nặng trĩu, anh thấy cánh tay ai đó đang quấn chặt lấy eo mình.
“Anh tỉnh từ khi nào vậy…?”
Choi Won Joon ôm chặt lấy anh hơn, ép sát cơ thể vào người tôi.
“Lúc nãy. Vừa tắm xong định ngoan ngoãn ngủ.”
Miệng nói ngoan ngoãn ngủ mà sao cái ấy cứ cọ cọ vào anh thế kia. Vừa giơ tay lên để nhìn đồng hồ thì Choi Won Joon đã dùng lưỡi liếm vào gáy anh. Cảm giác gai gai khiến anh co rúm người lại.
“Đừng làm thế nữa…”
Yi Eum… Một giọng nói trầm khàn vang lên, cùng với mùi pheromone đặc quánh của hắn ùa đến. Một cơn khát khao chợt dâng lên từ sâu trong bụng. Chính Choi Won Joon đã khiến anh hiểu ra rằng cảm nhận được pheromone hay không thật sự tạo nên sự khác biệt rất lớn.
“Tránh ra. Tôi mệt rồi…”
Lần này, bàn tay kia luồn vào trong áo bóp nặn bầu ngực. Ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy núm vú véo xoắn, rồi cắn nhẹ vào vai để không gây đau trước khi bắt đầu mút chùn chụt.
“Pheromone của em đậm hơn rồi đấy. Không biết à?”
Đương nhiên là vậy. Cho đến giờ, chưa có một alpha nào có thể ngửi thấy mùi hương pheromone từ anh. Hơi thở của Choi Won Joon trở nên gấp gáp hơn, đôi môi giờ đây chuyên chú gây rối ở vành tai của Yi Eum.
“Em khiến người ta phát điên lên được. Anh muốn nhai nuốt em vào bụng để không ai có thể nhìn thấy em nữa.”
Cách diễn đạt thật là… Vừa dứt lời, hắn cắn vào vành tai khiến Yi Eum giật mình, lo sợ trong hơi men hắn sẽ thật sự nhai nuốt mình nên cố thoát khỏi vòng tay. Choi Won Joon lật người Yi Eum nằm úp xuống rồi đè lên, cọ xát cậu nhẹ vào khe mông.
“Anh vào được chứ?”
Anh nhắm chặt đôi mắt. Quả đúng là kẻ mới học ăn trộm lại càng liều lĩnh. Chỉ vài tháng trước đây, anh chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có thể làm chuyện ấy với một người đàn ông, thế mà giờ chỉ cần chút kích thích nhỏ cũng đủ khiến anh bốc cháy.
“Cho anh được vào trong em đi.”
Giọng nói đầy âu yếm của Won Joon khiến Yi Eum vùi mặt vào gối, gật đầu nhẹ như đồng ý nhưng cũng như không. Nhận được sự đồng thuận, Won Joon kéo quần và đồ lót của anh xuống, dùng ngón tay mở rộng lối vào rồi thâm nhập.
Tiếng thở dốc, rên rỉ ngày càng rõ rệt. Gương mặt đỏ bừng chìm trong cảm giác, ngón tay di chuyển nhanh như tạo rung động, kích thích từng ngóc ngách bên trong. “Hứmm…” Yi Eum không tự chủ siết chặt đùi. Thậm chí chưa nhét hết vào mà cảm giác muốn xuất tinh đã trào dâng.
Đột nhiên những ngón tay rút ra, “cậu nhỏ” của Choi Won Joon cọ xát vào lỗ hồng. Cảm giác khác lạ khiến Yi Eum giật mình nhận ra hắn không đeo bao.
“Bao… bao cao su đâu?”
Choi Won Joon thì thầm bên tai:
“Làm không bao đi.”
“Không được.”
“Chỉ một lần thôi.”
“Không.”
“Xin em. Anh sẽ xuất ra ngoài.”
Đầu dương vật đã áp sát lỗ hậu, không có bao cao su nên cảm giác càng rõ rệt hơn. Yi Eum do dự một hồi rồi đặt điều kiện tuyệt đối không được xuất vào trong, nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, cây kèn đã xé toang lớp thịt chật hẹp để chui vào. Cơn đau bị ép phải giãn nở khiến anh siết chặt tấm chăn, Choi Won Joon liền đặt tay mình lên trên, các ngón tay đan vào nhau.
“Ha… Anh… vào hết chưa?”
“Sắp… vào hết rồi.”
Dương vật cắm sâu đến tận dưới rốn rồi cơ thể hắn áp sát từ phía sau. Không có bao cao su nên từng đường gân trên cậu nhỏ như khắc vào bên trong, mỗi chuyển động cựa quậy đều truyền đến rõ mồn một.
Won Joon liếm dái tai của Yi Eum rồi thì thầm:
“Sao nào? Cục thịt sống có ngon hơn không?”
“Cái miệng đó… hừ!”
Khi Won Joon rút lưng về phía sau, Yi Eum cảm thấy như mọi thứ bên trong đều bị kéo ra theo. Hắn không vội vàng mà từ từ điều chỉnh nhịp độ để cơ thể Yi Eum ướt đẫm. Mỗi khi cây thịt ra vào, tiếng ướt át lại càng vang to.
Cố nén tiếng rên, Yi Eum cắn chặt môi khiến Won Joon phải dùng nụ hôn để xoa dịu. Won Joon hôn rất giỏi. Yi Eum cũng không phải kém cỏi nhưng so với Won Joon thì hoàn toàn khác biệt. Không biết trước đây hắn đã từng luyện tập với bao nhiêu người để có thể hôn giỏi như vậy?
Những suy nghĩ đó khiến anh bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Bực bội cả với chính mình vì cảm giác bực bội này.
Nước bọt chảy dài qua kẽ môi chưa kịp chạm vào nhau, hơi thở của Yi Eum trở nên gấp gáp hơn. Nhịp độ và cường độ hắn nhập vào ngày càng nhanh khiến chiếc giường rung lắc phát ra tiếng kẽo kẹt, rên rỉ thảm thiết.
Giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp xâm chiếm đôi tai, Choi Won Joon đã lật người Yi Eum lại thay đổi tư thế. Hai chân gác lên vai rồi đổ người về phía trước, mông nhấc lên khiến độ thâm nhập càng sâu hơn.
Chờ đã, chờ chút… Tay anh lần xuống dưới rồi mò mẫm, phần bụng ngay dưới rốn phồng lên một cách kỳ lạ. Lo sợ bụng mình sắp rách toạc, Yi Eum cố thay đổi tư thế nhưng Choi Won Joon đã kéo hông anh ra sau rồi đập mạnh xuống.
“Á!…”
Yi Eum run rẩy toàn thân, tay bám lấy bắp tay Choi Won Joon đẩy ra.
“Tư thế này… tôi không thích… Cảm giác thật, ưc!”
Mỗi lần anh lên tiếng, từ trên đập xuống càng mạnh hơn, đến mức sau cùng Yi Eum không thể thốt lên tiếng rên. Bên trong sâu thẳm liên tục bị đâm xuyên, mắt anh loạn lên những vệt sáng. Không muốn khuôn mặt phấn khích này bị nhìn thấy, Yi Eum vội lấy gối che mặt, nhưng Choi Won Joon giật phắt rồi ném sang một bên, cười khẽ.
“Vì sao thế, xinh đẹp à.”
“Chết tiệt! Bụng tôi như muốn rách ra mất!”
“Nếu rách, anh sẽ khâu lại đẹp cho em.”
Choi Won Joon điên cuồng đẩy hông về phía trước, Yi Eum gập người đôi với tiếng thở gấp gáp. Khi nhịp độ trở nên dữ dội hơn, anh đã xuất tinh trước, dù tinh dịch bắn lên tận cằm nhưng Won Joon dường như chẳng có ý định dừng lại.
Anh nài nỉ xin hắn tạm nghỉ, chỉ đến lúc đó Won Joon mới rút dương vật ra và trườn lên ngực Yi Eum, nắm lấy cằm anh.
“A… Làm đi.”
Anh làm theo lời hắn bảo, ai ngờ lại bị dắt mũi điên đầu. Vầng trán hơi nhăn lại, môi dưới cắn chặt cùng những đường gân nổi lên trên cổ thật sự rất ấn tượng. Trong lúc mải mê ngắm nhìn, dòng tinh dịch đã trào ra đầy trong miệng. Khi tỉnh táo lại muốn nhổ ra thì đã bị hắn dùng tay bịt miệng, đè chặt người xuống. Anh vô thức nuốt ực vào trong, trên khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười đắc chí.
“Tai hại rồi. Em sẽ có bầu mất thôi.”
Đồ điên khốn kiếp này! Nhíu mày đẩy vai ra hiệu bảo hắn biến đi, nhưng Choi Won Joon lại đổ gục vào lòng anh. Nặng thật. Giữa mùi mồ hôi cùng tinh dịch quyện vào nhau, chỉ có mùi pheromone là đậm đặc một cách khó tả. Won Joon áp má vào ngực Yi Eum, nhắm mắt lại.
“Xuống đi… Nặng quá…”
“Năm phút nữa thôi. Anh muốn nghe tiếng tim em đập.”
Yi Eum khẽ ngẩng đầu nhìn xuống, thấy Choi Won Joon đang nhắm mắt. Những múi cơ cứng cáp trên lưng hắn gồ lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đặn.
Thật sự rất nặng…
Hồi nhỏ mỗi lần về quê, bà thường đắp cho anh chiếc chăn dày cộm. Lúc đó anh còn nghĩ, đắp thứ này chắc ngạt thở mà chết mất. Nhưng khi chui vào trong, lại thấy đó là giấc ngủ êm ái nhất đời.
Nhìn Choi Won Joon, sao anh lại nhớ đến chiếc chăn ấy?
Anh tự nhủ mình thật ngốc nghếch nên bật cười một cách chán chường. Khi hỏi bao giờ mới xuống thì được trả lời còn tận 3 phút nữa. Yi Eum nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến dữ dội đến mức khó lòng chống cự. Giờ thì anh cũng chẳng biết nữa… Đâu có chuyện bị đè chết đâu nhỉ…
Comments for chapter "Chương 114"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰