Chương 115
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Sau khi thể chất thay đổi, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đón bình minh cùng ai đó. Tưởng rằng phải giữ kín bí mật này suốt đời… Có lẽ vì thế mỗi lần tỉnh dậy thấy khuôn mặt Choi Won Joon, anh lại thấy bồn chồn lạ thường.
Yi Eum chăm chú nhìn Choi Won Joon bất động rồi rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh bước ra phòng khách với tâm trạng mơ màng. Có lẽ nên ngủ thêm chút nữa. Mỗi cử động đều khiến cơ bắp ê ẩm, những tiếng rên “á” vô tình bật ra. Nhóm cơ dùng cho chuyện ấy quả thực khác xa nhóm cơ bắt tội phạm.
Tỉnh táo lại sau khi ngồi trên ghế sofa, anh đứng dậy và đi về phía nhà bếp. Tối qua uống quá nhiều rượu nên chắc bụng sẽ khó chịu, cần phải làm gì đó đây. Riêng hôm nay lại thấy tiếc nuối vì Trưởng phòng Lee không đến như mọi sáng.
Đã thế, sao Trưởng phòng Lee lại không thể liên lạc được nhỉ? Anh ta thật sự đã trốn mất rồi sao? Với tính cách của Choi Won Joon, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu đang bỏ trốn ở nước ngoài thì việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn.
Yi Eum mở tủ lạnh xem xét một hồi rồi buông xuôi, lấy điện thoại di động ra mở ứng dụng gọi đồ ăn. Đang định đặt món canh giải rượu thì chuông cửa reo vang. Trên màn hình intercom hiện lên gương mặt của Kim Mi Deum.
Bình thường anh ta vẫn bấm mật khẩu rồi ra vào thoải mái như nhà mình, hôm nay có chuyện gì thế?
Anh bước đến cửa và mở cửa ra, thấy Kim Mi Deum đang đứng đó trong bộ đồ thể thao.
“Anh có làm em tỉnh giấc không?”
“Em vừa dậy lúc nãy rồi. Có chuyện gì vậy?”
Anh mời anh trai vào trong nhưng Kim Mi Deum lắc đầu từ chối.
“Hôm qua Won Joon ngủ ở đây phải không?”
Anh có nghe nhầm không. Anh ta vừa nói gì cơ? Won Joon? Won Joon à?
“Anh đã chuẩn bị canh giải rượu cùng một ít món ăn kèm đem đến. Khi nào Won Joon dậy thì hai người cùng ăn nhé.”
Kim Mi Deum đưa ra túi đồ và Yi Eum ngẩn người nhìn vào túi với biểu cảm không thể tin nổi. Dù Yi Eum có uống nhiều rượu đến đâu thì Kim Mi Deum cũng chẳng bao giờ để tâm.
Nhưng hôm nay lại khác.
Yi Eum nhăn mặt khó chịu thì Kim Mi Deum đã khó chịu lầu bầu:
“Cánh tay anh mỏi rồi, mau cầm lấy đi.”
Miễn cưỡng nhận lấy túi đồ thì tiếng “ting” vang lên từ thang máy, sau đó là giọng nói của Kim Mal Geum.
“Kim Mi Deum. Sáng sớm đã làm gì vậy?”
“Chị à?”
“Chị đến đưa cái này cho em.”
“Đừng nói là canh giải rượu?”
“Ừ. Chồng chị nấu đấy.”
Đứng trước cửa nhìn hai chị em trò chuyện, Yi Eum bảo đừng đứng ngoài đó nữa vào đi nhưng cả hai đều lắc đầu từ chối.
“Vừa mới vào nhà mới mà đã làm phiền à.”
“Đúng vậy. Bọn anh cũng là người biết điều.”
“Khi Giám đốc Choi tỉnh dậy thì cho cậu ấy ăn món này đi. Là canh cá thu, chắc em biết tay nghề của anh rể nhà em mà. Chắc chắn sẽ ấm bụng lắm đấy.”
“Thôi được rồi. Giải rượu thì vẫn phải là canh cá minh thái. Nhớ nói với Won Joon là anh mang đến cho nó đấy.”
Mấy người này thật sự… Hai người họ cứ cãi vã om sòm rồi đột nhiên bỏ đi mất, để lại Yi Eum đứng trơ trọi một mình trước cửa nhà. Nhìn mấy tô canh giải rượu mà anh chị mang đến, anh bật cười chua chát.
“Cái tên đó có cái gì đẹp đẽ chứ…”
Anh thở dài đem hộp cơm ra bàn mở ra xem, bên trong có đầy đủ thức ăn kèm và cơm nóng hổi vừa mới nấu. Anh múc thử chút canh nếm, vị thanh mát. May quá. Dù sao cũng ngon hơn mình nấu nhiều. Trong lúc đun lại canh và pha cà phê, tiếng động phát ra từ phòng ngủ khiến anh quay lại.
Chưa kịp quay hẳn đầu, Choi Won Joon đã lao tới ôm chầm lấy anh, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
“Anh không thấy em bên cạnh nên hoảng quá.”
Yi Eum gỡ đôi tay hắn ra khỏi eo mình.
“Đi tắm rửa đi rồi ăn cơm.”
“Vào ngủ thêm chút nữa đi.”
“Đau lưng quá không ngủ được đâu.”
“Tại sao lưng em lại đau thế? Hôm qua anh mới làm có một lần thôi mà.”
Tại vì hôm qua hắn cứ đè anh từ trên xuống mà làm chứ sao không đau. Tính chửi hắn một trận vì đồ vô liêm sỉ nhưng thôi, anh đẩy hắn đi nhanh kẻo trễ giờ. Anh để quần áo và đồ lót thay ở cửa phòng rồi quay lại thì nhận được tin nhắn của Nam Soo bàn về công việc. Đang mải trao đổi thì Choi Won Joon tắm xong bước ra.
Thay vì ngồi vào bàn ăn, hắn lại đến đứng sau lưng Yi Eum đang múc canh, ôm chầm lấy anh.
“Sáng sớm mà anh cứ dính như keo thế này?”
“Vào phòng đi, chỉ 30 phút thôi.”
“Tôi phải đi làm rồi.”
“Anh biết hôm nay em được nghỉ mà.”
Người này từ bao giờ đã nhớ cả ngày nghỉ của anh vậy. Miệng mím chặt kín nên Choi Won Joon đưa anh vào phòng ngủ. Hắn đặt Yi Eum nằm xuống giường rồi sát lại ôm chặt lấy tứ chi như dây leo cuốn quanh.
Yi Eum với tay bật điều hòa. Là người đã nóng bức lại cứ đeo bám nên không thể không thấy ngột ngạt. Nhân lúc đó, Choi Won Joon luồn tay vào dưới áo sơ mi sờ sẩm bụng anh.
“Con cặc của anh đã đi vào tận đây này.”
Hắn dùng tay ấn mạnh vào vùng dưới rốn, hình ảnh đêm qua bỗng hiện lên trong đầu. Cảm thấy khó chịu, anh gạt tay hắn ra nhưng hắn vẫn kiên trì sờ soạng. Bất lực, anh nằm ngửa nhìn trần nhà, kỳ lạ thay giấc ngủ cứ thế kéo đến.
“Ngủ thêm đi. Dậy rồi mình đi hẹn hò.”
“Anh không đi làm à?”
“Anh muốn chơi với em.”
“Tôi định lên núi.”
Thà rủ đi câu cá còn hơn, anh giả vờ không nghe thấy. Choi Won Joon liền giảng giải đủ thứ lý do vì sao núi lại nguy hiểm: nào là rắn rết nhiều, nguy cơ trượt ngã, hay mùa hè nóng bức dễ kiệt sức ngất xỉu…
Giọng nói thủ thỉ văng vẳng như một bài hát ru bên tai. Hóa ra giọng nói của Choi Won Joon lại hay đến vậy sao. Mi mắt trĩu nặng, Yi Eum khép hờ đôi mắt thì hắn ngừng nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào ngực anh.
*
“Chờ đã, dừng lại đi. Sao lại rẽ vào đây?”
“Hôm nay em bảo sẽ nghe theo anh mà.”
“Không, dù sao cũng không thể là nơi này được. Quay đầu xe đi, nhanh lên.”
Khi chiếc xe tiến vào đầu làng, từ xa, mái nhà màu xanh quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Yi Eum nhắm chặt mắt lại. Không hiểu sao đột nhiên hắn lại đi mua hoa.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, mẹ đang đứng ở sân vườn liền vội vàng chạy ra với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Ôi trời, sao các con đến mà không báo trước vậy?”
Yi Eum gượng gạo nở một nụ cười.
“Đúng vậy ạ. Con đến mà không báo trước.”
Khi Choi Won Joon bên cạnh cúi chào một cách lịch sự, người mẹ liền nở nụ cười tươi rói.
“Hai đứa cùng đến nhé. Dạo này khỏe chứ?”
“Vâng, nhờ sự quan tâm của bác nên cháu vẫn khỏe ạ.”
Choi Won Joon lấy từ ghế sau ra một bó hoa tươi và trao cho bà ấy.
Nhìn gương mặt bà bừng sáng hạnh phúc, Yi Eum chợt nhận ra bà thật sự rất thích hoa. Anh cảm thấy áy náy khi nghĩ mình đã vô tâm với bà như vậy.
“Đẹp quá đi. Chắc cháu đã chọn những bông hoa bác yêu thích nhất rồi.”
“Bác còn đẹp hơn cả hoa nữa.”
“Ôi, nghe cháu nói kìa.”
Nhìn bà cười rạng rỡ như thiếu nữ, Yi Eum cảm thấy biết ơn Choi Won Joon. Dù là chị gái hay anh trai, kể cả bản thân anh cũng không phải người sống tình cảm. Ở khía cạnh đó, Choi Won Joon thật sự là đứa con hiếu thảo với bố mẹ.
Khi công tắc của tên điên khùng bật lên thì hắn khiến người ta phát ngán, nhưng khi bình thường thì cũng khá ổn.
“Sao anh lại ra sân thế?”
“Ừ. Định đi ra đồng với bố.”
Ngay sau đó, người bố bước ra ngoài khiến Yi Eum hơi căng thẳng. Vừa thấy Choi Won Joon, ông đã nhăn mặt ngay nhưng không nổi giận bừa bãi như trước. Vẻ mặt vẫn không ưa nhưng đúng như lời người anh trai nói, dường như đã nguôi ngoai phần nào.
“Cậu lại đến làm gì nữa đây?”
Choi Won Joon tiến lại gần ông rồi thì thầm điều gì đó vào tai ông. Thoáng nghe được vài câu như “đã giải quyết ổn thỏa rồi”, “bác yên tâm đi”, “không ai biết đâu”, nhưng không thể hiểu được rốt cuộc hắn đã giải quyết chuyện gì.
Đang lúc ngơ ngác quan sát, mẹ của Yi Eum nắm lấy tay anh.
“Trong tủ lạnh có dưa hấu đấy. Mẹ đã bổ sẵn để trong hộp rồi, con cứ ăn rồi chơi đợi đến lúc về nhé. Hay là ra suối phía sau nhà ngâm chân cho mát cũng được.”
Suối? Không biết có cá không nhỉ. Cái lờ đánh cá hồi trước để đâu rồi nhỉ? Nhà kho chăng? Đang phân vân có nên vào nhà kho kiểm tra thì Choi Won Joon xen ngang rồi giật lấy cái rổ của bà.
“Bác, bọn cháu đi đây ạ. Bác trai cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé.”
Bà giật mình lắc đầu.
“Không sao đâu. Ruộng nhỏ nên chỉ bố và mẹ làm thôi, lát là xong ngay. Hái ớt có mệt nhọc gì đâu.”
“Con hái ớt giỏi lắm. Đúng không Yi Eum à?”
Choi Won Joon nhìn Yi Eum và mỉm cười toe toét. Anh hỏi hắn nhìn mình làm gì trong khi đã khen là biết hái ớt giỏi cơ mà? Vẻ mặt khó chịu nhìn thẳng khiến Choi Won Joon nhanh chóng lấy luôn cả chiếc mũ của bà để đội lên đầu mình.
Trước cảnh tượng đó, bà bật cười.
“Trời ơi. Mặt đẹp trai quá nên đội thứ này cũng vẫn đẹp ghê.”
“Thật ạ? Này Yi Eum à, anh thế nào?”
Chàng trai đội chiếc mũ hoa cười tươi rói khiến Yi Eum suýt nữa đã giật phăng ngay nhưng cố gắng kìm lại. Sau đó, Choi Won Joon lấy luôn cả mũ của bố Yi Eum đưa cho Yi Eum. Đang ngơ ngác đội mũ lên thì ông như đã chờ sẵn, liền hướng về phía ngôi nhà.
“Tốt quá. Hai đứa trẻ tráng kiện làm thì tốt hơn.”
“Anh ơi. Mấy đứa gây sự rồi. Trời nóng thế này.”
“Kệ đi. Chúng nó bảo sẽ tự làm mà.”
Người bố giả vờ không nghe thấy, nhân lúc đó Won Joon kéo Yi Eum vào ruộng ớt. Chàng trai mặc quần tây trắng áo sơ mi, đi ủng, tay xách giỏ, đầu đội mũ hoa khiến ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng. Bị lôi vào giữa ruộng ớt, Won Joon bỗng giật phăng một cây ớt lên cả rễ khiến Yi Eum hốt hoảng ngăn lại.
“Anh đang làm gì thế!”
“Hái ớt mà.”
“Phải hái thế này chứ, nhổ cả gốc lên sao được.”
Từng chi tiết một, Choi Won Joon “À à” rồi bắt đầu hái ớt. Trong lúc đó, Yi Eum nhanh tay trồng lại những cây đã bị nhổ vào chỗ cũ. Đúng như lời mẹ nói, tuy mảnh vườn không lớn lắm nhưng do cả hai đều cao ráo lại phải cúi người nên lưng bắt đầu đau nhức.
Đang duỗi thẳng lưng vừa bị gập và vỗ nhẹ thì Choi Won Joon ở phía trước đi tới, dùng chiếc khăn quàng cổ lau mặt cho anh.
“Nóng à? Mồ hôi nhễ nhại rồi.”
“Đúng vậy. Sao lại đòi hái ớt chứ…”
“Vui mà. Anh với em mấy khi được làm chuyện thế này.”
“Đội nón cho ngay ngắn vào. Mặt cháy nắng bây giờ.”
“Em đang lo lắng cho anh à?”
Yi Eum im lặng. Với một cử chỉ thoáng qua, anh chỉnh lại chiếc mũ cho Choi Won Joon, người đang lôi từ trong giỏ ra một quả ớt to đùng.
“Nhìn này. To kinh khủng đúng không?”
Quả ớt lớn đến mức không thể chối cãi khiến Yi Eum bất giác gật đầu thán phục.
“Lớn thật…”
“Anh hái ớt giỏi lắm đấy.”
“Ừ thì…”
“Tối nay em có muốn anh hái luôn quả ớt của em không?”
“…!”
Choi Won Joon dí quả ớt vào bẹn Yi Eum. Đủ rồi đấy! Yi Eum nghiến răng, nắm chặt tay. Trò này chán quá, dừng lại đi…
Choi Won Joon không dừng lại ở đó, lại rút thêm một quả ớt nhỏ hơn. Cuối cùng, Yi Eum không thể nhịn được nữa, liền vung nắm đấm.
Comments for chapter "Chương 115"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰