Chương 116
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Kết thúc công việc, anh cởi mũ ra thì tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Choi Won Joon cũng thế, mái tóc rối bù, mặt đỏ bừng vì nóng nực. Yi Eum đang định về nhà tắm rửa thì chợt nhớ đến con suối gần đó. Anh xách theo giỏ ớt rồi tiến lại gần Choi Won Joon.
“Giám đốc, gần đây có con suối, mình xuống ngâm chân một chút nhé?”
“Đi bao lâu?”
“Khoảng 20 phút đi bộ.”
“Nóng quá. Chở xe đi cho nhanh.”
Trời nắng gắt nên Yi Eum đã đồng ý ngay lập tức. Khi về đến nhà, anh đặt giỏ ớt xuống sân thì mẹ bước ra. “Trời ơi, mồ hôi nhễ nhại kìa. Cháu đã vất vả rồi. Vào nhà đi tắm nhanh đi. Yi Eum à, con cũng vào luôn đi. Mẹ sẽ chuẩn bị bữa trưa thật mát lạnh cho hai đứa.”
“Chúng con sẽ ăn sau khi đi chơi ở khe núi về ạ.”
“Bây giờ? Không mệt sao?”
“Chúng con đi xe nên không sao đâu ạ.”
Hai người uống nước lạnh rồi thu nhặt quần áo dự phòng đang vứt lăn lóc trong nhà, lên xe. Dù bật điều hòa nhưng nắng nóng vẫn khiến khoang xe trở nên ngột ngạt.
Khoảng năm phút để đến suối, vừa dừng xe Yi Eum lập tức đi xuống đồi và bước vào lòng suối. Nhưng Choi Won Joon đi theo sau lại chỉ đứng ngoài nhìn vào.
“Vào đây đi.”
“Không. Anh chỉ muốn ngâm chân thôi.”
“Nước lạnh lắm đấy.”
“Có vẻ đúng thế. Nhìn núm ti của em cứng đơ ra kìa.”
“…….”
Áo sơ mi trắng ướt nên hơi trong nhưng không đến mức lộ rõ. Đừng có nói nhảm nữa, Yi Eum lắc đầu đi sâu hơn vào trong.
Càng đi vào bên trong, nước càng lạnh đến mức khiến tóc dựng đứng. Trong chớp mắt, nước đã ngập đến thắt lưng, từ phía sau vang lên tiếng lội nước đùng đùng rồi Choi Won Joon túm lấy cánh tay anh một cái. Quay lại nhìn thì thấy hắn đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu.
“Anh bảo chỉ ngâm chân thôi mà.”
“Em đi chỗ sâu làm gì.”
“Chỗ kia mới sâu, chỗ này không sao đâu.”
Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào ngực Yi Eum. Nhận ra ý đồ của đối phương, Yi Eum nhíu mày đẩy Choi Won Joon ra. Nếu định nói mấy lời kỳ quặc thì đi chỗ khác đi. Nhưng Choi Won Joon làm lơ, đưa tay về phía ngực Yi Eum.
Chát!
Một cái tát nảy lửa vang lên, nhưng không kịp phản ứng thì đã bị túm lấy cổ, môi người kia áp sát vào, nuốt trọn tiếng kêu của anh vào trong miệng.
“Khoan… khoan đã…”
Lưỡi hắn đột ngột tràn vào, đôi tay thô ráp xoa nắn ngực anh một cách thô bạo.
“Ừm…”
Sợ bị ai đó nhìn thấy, Yi Eum đẩy vai hắn ra, nhưng Choi Won Joon chỉ cười gằn, nắm chặt cổ tay anh, lôi phắt lên khỏi mặt nước.
Không một lời giải thích, hắn kéo anh leo lên bờ, hướng thẳng đến chiếc xe. Từng bước đi, quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt, nước nhỏ thành từng giọt xuống đất.
“Về nhà hả? Tôi… để quên giày rồi… Đợi đã, quần áo ướt hết rồi mà—”
Choi Won Joon mở cửa sau, quẳng Yi Eum vào ghế, sau đó nhanh như cắt trèo lên đè lên người anh.
“Làm gì thế? Ghế sẽ ướt mất. Tránh ra!”
Choi Won Joon mút ngực Yi Eum qua lớp áo, mùi pheromone của hắn càng lúc càng đậm đặc, tràn ngập không gian bên trong xe.
“Anh thật sự định làm thế sao?”
“Em là người khơi mào trước mà. Dám ướt sũng như thế rồi còn trêu người.”
“Tôi đến đây để bơi chứ đâu phải để làm chuyện này? Trong đầu đại biểu chỉ toàn nghĩ đến tình dục thôi à?”
“Ừ, anh là thằng chó đẻ khốn nạn chỉ biết đến chuyện giường chiếu.”
Cuối cùng, hắn lột phăng quần ướt cùng đồ lót của Yi Eum xuống, không chút do dự ngậm luôn cậu nhỏ vào miệng. Cậu bé vốn co lại trong nước lạnh giờ đây bị ma sát với màng nhầy nóng bỏng, dần dần căng phồng lên.
“Ức!”
Ngón tay ấy còn chọc sâu vào bên trong rồi khoắng mạnh, khiến cho từ đầu ngón chân, một luồng điện như xé toang từng thớ thịt bốc lên. Giữa lúc đó, tiếng thở hổn hển càng lúc càng lớn, khiến anh lo lắng không biết có ai đang nghe thấy không.
“Đóng… cửa lại đi…!”
Choi Won Joon đóng cửa xe lại, ngồi vào chỗ của mình, kéo khoá quần ra rồi lôi “cậu bé” ra ngoài. Sau đó, hắn nắm lấy cánh tay Yi Eum, kéo anh lại gần. Đến đây. Không chút ngại ngùng, Yi Eum bị kéo tới, dang rộng chân rồi ngồi vắt lên đùi hắn, cảm nhận hơi ấm từ vòng ba mình lan tỏa.
“Cởi đồ anh ra.”
Theo lời yêu cầu của Choi Won Joon, Yi Eum cắn môi nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm. Vì ánh mắt hắn thôi thúc hãy nhanh lên, anh từ từ cởi tung từng chiếc cúc một. Dù đã làm chuyện ấy nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh tự tay cởi áo cho Won Joon. Khi chiếc áo sơ mi rơi xuống hoàn toàn, những đường cơ bắp ướt nhẹp căng lên dưới ánh đèn.
Nụ cười lan tỏa trên gương mặt Choi Won Joon trước khi hắn kéo chiếc áo ướt của Yi Eum lên và cởi nó ra. Dù là xe có lớp film cách nhiệt đen nhất đi nữa, việc cởi đồ giữa ban ngày ban mặt như thế này vẫn khiến anh bừng bừng xấu hổ.
Không biết được suy nghĩ đó của Yi Eum, Choi Won Joon cướp đi đôi môi của anh rồi di chuyển xuống dưới, âu yếm bầu ngực. Bàn tay hung hăng nắm lấy mông như muốn bóp chặt khiến từ miệng Yi Eum bất giác rên rỉ thống thiết.
“Cho vào nhé?”
Câu nói vừa dứt, hắn đã mở rộng lỗ hậu môn rồi thúc mạnh cặc vào trong. Dù đã làm từ hôm qua nhưng vẫn đau đớn và khó chịu vô cùng. Choi Won Joon cọ xát đầu ti bằng hàm răng sắc nhọn khiến Yi Eum kích động, dồn lực xuống vùng bụng dưới.
“Chà, siết chặt không phải dạng vừa đâu.”
“Đừng cắn… Ức!”
Choi Won Joon đã chôn mặt vào ngực Yi Eum, vòng tay ôm chặt lấy eo và từ dưới đẩy lên. Mỗi lần hông hắn đập mạnh, cơ thể Yi Eum lại rung lên theo nhịp điệu cuồng nhiệt, khiến anh phải ôm chặt lấy đầu Won Joon trong cơn mê đắm.
Nóng. Da thịt nơi nào chạm vào cũng bỏng rát đến mức không chịu nổi. Hai người họ quấn lấy nhau như thú hoang, tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng tối. Đột nhiên, Won Joon dừng lại, nhìn sâu vào mắt Yi Eum đang ngây ngất. Sau một hơi thở nặng nề, gương mặt hắn bỗng nở nụ cười khó hiểu rồi đổi tư thế, xoay người Yi Eum đối diện với mình.
Bỗng dưng phải nhìn thẳng vào phía trước khiến tầm nhìn bỗng trở nên quá rõ ràng, thật là xấu hổ. Vừa định ngồi lại như cũ thì Choi Won Joon đã túm lấy đùi anh từ phía dưới giật mạnh lên. Hự! Không chỉ là tư thế mà ngay cả trong gương chiếu hậu cũng phản chiếu rõ nét khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của Choi Won Joon, nhìn thấy cảnh ấy kỳ lạ thay cảm giác muốn xuất tinh đã ập đến.
*
“Hôm qua em làm gì vậy?”
“Về nhà bố mẹ hái ớt…”
“Wow việc đó không mệt sao? Không trách trông em kiệt sức thế. Hồi xưa anh không biết làm liều một lần xong tưởng gãy lưng luôn.”
Anh muốn nói rằng bị Choi Won Joon quấy rầy từ sáng đến tối còn mệt mỏi hơn cả việc hái ớt, nhưng không thể thẳng thắn thổ lộ nên đành ấp úng cho qua.
Tại sao lại thuận theo hắn như vậy? Đáng lẽ phải cự tuyệt lạnh lùng như trước mới phải. Điên mất rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện đó trong xe. Điên thật, điên thật sự. Trong lúc tự trách bản thân, khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng trước cửa phòng thẩm vấn.
Bên ngoài phòng thẩm vấn đã có vài đồng đội đứng chờ, bên trong Park Eun Soo đang ngồi đợi. Sau đó đội trưởng Oh bước vào, buổi thẩm vấn bắt đầu dưới sự chứng kiến của mọi người, trong lúc đó trưởng nhóm 1 cũng xuất hiện.
Khi điều tra Park Eun Soo, anh phát hiện ra một sự thật là có nhiều người mất tích hơn nữa. Tổng cộng có ba người, tuổi tác, nơi ở, thời điểm gặp nhau đều khác nhau nhưng họ có điểm chung là đều có chút khuyết tật trí tuệ và không có người thân. Cả ba đều không có ai báo cáo mất tích nên đăng ký cư trú đã bị xóa từ lâu.
Đội trưởng Oh đưa ra tấm ảnh và tiếp tục hỏi Park Eun Soo:
“Anh có nhớ những người này chứ?”
Park Eun Soo nghiêng đầu bối rối:
“Không chắc nữa. Tôi không nhớ rõ.”
“Họ xuất hiện trong đoạn video mà anh từng có, sao lại không biết?”
“Tôi đã chơi với biết bao người, làm sao nhớ hết được.”
“Anh từng sống chung với họ cơ mà? Chẳng phải lúc đó anh đã bóc lột tiền trợ cấp, hành hạ và đánh đập họ sao? Không nhớ gì sao?”
Park Eun Soo bĩu môi không giấu vẻ khó chịu. Đã bảo không biết rồi, cứ hỏi đi hỏi lại mãi? Thái độ trơ tráo của hắn khiến Đội trưởng Oh giận dữ đến mức người ngoài phòng thẩm vấn cũng cảm nhận được. Cuộc thẩm vấn diễn ra suốt mấy ngày nhưng hắn chỉ thừa nhận mỗi một vụ giết người. Và cũng khăng khăng đó là sự cố bất ngờ.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Trưởng nhóm 1 thở dài nặng nề rồi buông lời chửi thề.
“Địt mẹ, bọn khốn nạn như thế nên treo ngược lên mà đánh mới phải.”
“Trưởng nhóm, thời buổi này làm vậy là hỏng bét đấy.”
“Tôi không biết à? Chỉ là nói vậy thôi. Tôi đảm bảo với cậu, thằng chó này sẽ không mở miệng đâu. Thời gian trôi qua, không còn bằng chứng, nó cứ việc chối đẩy lại hết. Trên này còn có hồ sơ điều trị trầm cảm, lệ thuộc rượu nữa. Chắc chắn nó sẽ lợi dụng triệt để. Mười năm tù đã là may lắm rồi.”
Liên tiếp bị truy vấn, Park Eun Soo cúi đầu xuống rồi than thở rằng mình bị oan. Hắn nói rằng mình vô tội, việc giết Lee Jung Hye cũng chỉ là sơ suất, những người còn lại cũng không liên quan và không biết họ đang làm gì ở đâu. Đang im lặng theo dõi thì điện thoại của Yi Eum rung lên trong túi.
Anh đâu phải là xóm bên cạnh. Dù tò mò không hiểu vì sao không liên lạc được nhưng bây giờ chẳng có thời gian để quan tâm chuyện đó. Khi Yi Eum tập trung trở lại tình hình trong phòng thẩm vấn, Đội trưởng Oh nổi giận, giọng nói cao vút. Park Eun Soo cũng theo đó mà lớn tiếng hơn.
“Điên mất thôi! Thật luôn! Phải làm sao ngài mới tin tôi chứ? Tôi oan ức lắm! Tôi cắn lưỡi chết ngay đây thì ngài có tin không? Muốn tôi cắn ngay trước mặt ngài không?”
Vừa dứt lời, hắn thè lưỡi ra rồi dùng răng cửa cắn mạnh. Yi Eum và trưởng nhóm 1 vội vàng lao vào giữ lấy Park Eun Soo. Họ giữ miệng hắn bằng khăn tay để ngăn lại, nhưng máu đã thấm đỏ. Đội trưởng Oh ra lệnh gọi cấp cứu 119, trong lúc Park Eun Soo đẫm máu, ánh mắt hắn chạm phải Yi Eum. Vừa kêu oan, hắn vừa nhe răng cười một cách ghê rợn.
Comments for chapter "Chương 116"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰