Chương 117
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Tôi cũng không rõ tin tức gì về cô ấy cả. Trước đây thỉnh thoảng còn gặp mặt, nhưng từ khi sống chung với Park Eun Soo, cô ấy có vẻ né tránh liên lạc và ngại gặp gỡ. Có một ngày, tôi thấy cô ấy bầm tím khắp người nên hỏi có phải bị đánh không, cô ấy bảo không. Tức quá, tôi khuyên chia tay đi, nhưng từ lúc nào đó, liên lạc giữa chúng tôi cũng dần đứt đoạn. Không chỉ tôi mà hầu hết mọi người đều xa cách cô ấy theo cách đó…”
Người đang nói thở dài. Cá anh thanh tra đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi của ba người mất tích khi sống chung với Park Eun Soo để xác định danh bạ thân quen, nhưng không thu được kết quả khả quan.
Nhưng họ đã phát hiện ra có một điểm chung rất tương đồng trong việc những người mất tích này dần cách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài. Họ đã sống chung và chịu sự kiểm soát của Park Eun Soo, đồng thời các mối quan hệ xã hội xung quanh dường như cũng bị cắt đứt hết.
“Cảm ơn anh. Nếu còn nhớ thêm điều gì, xin hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại này.”
Để lại danh thiếp, anh bước ra ngoài thì bầu trời đã tối sầm lại, những giọt mưa bắt đầu rơi lác đác. Anh vội vã trở về xe, vừa nổ máy thì Nam Soo thở dài một hơi dài rồi cài dây an toàn.
“Thủ đoạn rất giống nhau. Ban đầu tỏ ra tốt bụng, sống chung rồi cô lập nạn nhân khỏi các mối quan hệ xã hội, bóc lột và bạo hành, cuối cùng thì biến mất. Dĩ nhiên hung thủ vẫn một mực khăng khăng rằng nạn nhân bỏ trốn.”
“Các nạn nhân mất tích có mua bảo hiểm riêng không?”
“Không, họ không có bảo hiểm nhưng trong sổ ngân hàng có nhiều giao dịch rút tiền mặt. Các nạn nhân không tiêu xài hoang phí, thậm chí còn không mua nổi quần áo tử tế, vậy số tiền đó biến đi đâu hết?”
Hai người không thể che giấu sự bất ổn trong lòng. Những hạt mưa đột nhiên trở nên nặng hạt, cần gạt nước hoạt động liên tục khi họ thoát ra khỏi con hẻm nhỏ. Họ tiếp tục điều tra thêm vài nơi nữa nhưng vẫn không tìm thấy manh mối quyết định nào.
Phải chi thật sự như lời khai của Park Eun Soo là họ đã bỏ trốn thì tốt biết mấy. Dù giấy khai sinh đã bị hủy, nhưng nếu còn sống thì vẫn còn hy vọng. Yi Eum đang trầm ngâm suy nghĩ thì bụng Nam Soo đột nhiên réo ầm ĩ. Anh bật cười nhìn sang. Từ sáng đến giờ cả hai mãi điều tra nên bỏ cả bữa trưa, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
“Đi ăn cơm thôi.”
“Trời mưa thế này, thịt ba chỉ nướng thì sao hả anh?”
“Được đấy.”
Hai người lái xe đến một quán thịt nướng quen thuộc. Quán nằm gần đồn cảnh sát, có lẽ do thời điểm không phải giờ cao điểm nên khác hẳn mọi khi, vắng vẻ và không có khách. Đỗ xe ở bãi đậu, họ vội vàng chạy vào tránh mưa, được chủ quán niềm nở chào đón.
-“Hôm nay sao chỉ có hai người tới thế?”
-“Bận làm việc nên chưa kịp ăn trưa ạ. Cho chúng tôi ba phần thịt ba chỉ nhé.”
Ngồi vào bàn, tiếng tin tức từ TV vang lên. Một vụ án xảy ra ở khu vực khác khiến cả gia đình bị sát hại, nghi phạm bị bắt là người thân tranh chấp tài sản thừa kế. Ngày nào cũng có sự cố xảy ra, chuyện về Park Eun Soo chẳng mấy chốc đã bị lãng quên.
Dù có thu hút sự chú ý của mọi người thì chắc chắn sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Trong lúc đó, đồ ăn kèm được bưng ra và chủ quán mang thịt ba chỉ đến. Nhìn thấy họ còn tặng thêm cả da heo chiên, cả hai liền cười và cảm ơn.
“Uống một chút rượu thì sẽ tuyệt hơn.”
“Không được.”
“Tiền bối thì cái gì cũng tốt, nhưng đôi lúc cứng nhắc quá đấy. Hôm nay uống một chút rồi về, ai mà biết được?”
Cậu ta càu nhàu nên anh gọi nước ngọt và mang ra cho cậu uống. Trên vỉ nướng bốc khói nghi ngút, thịt ba chỉ chín vàng được bày lên cùng kim chi và giá đỗ. Gọi thêm hai phần thịt nữa, kèm cơm trắng và canh đậu tương, no căng bụng đến mức tưởng chừng như muốn béo lên.
Sau đó anh bước vào văn phòng thì đội trưởng Oh – đang xử lý công việc – ngẩng đầu lên hỏi:
“Về rồi à? Có thu thập được gì không?”
“Tôi đã gặp họ, ai cũng nói từ trước đó liên lạc đã bị đứt đoạn. Theo lời chủ nhà nơi họ từng sống chung thì hay cãi nhau nhưng không có gì quá khác thường, chỉ là đã lâu nên không nhớ rõ chi tiết.”
Đội trưởng Oh thở dài thườn thượt rồi lẩm bẩm. Giá như bọn anh nhầm đường thì tốt biết mấy. Tâm trí ông cũng chẳng khác Yi Eum là mấy. Yi Eum bật máy tính lên rồi đứng dậy.
“Park Eun Soo thì sao ạ?”
“Đã khâu ba mũi vào lưỡi. Giờ đang nằm trong phòng giam với vẻ mặt đắc chí. Đúng là thằng điên khùng không sai.”
“Có thể nói chuyện được không?”
“Sao? Muốn gặp mặt à?”
“Tôi chỉ ghé qua nhìn mặt một chút thôi.”
Yi Eum rời khỏi văn phòng và hướng đến phòng giam ở bên trong. Vừa bước vào, viên cảnh sát phụ trách lập tức cúi đầu chào nghiêm trang. Tiến lại gần song sắt, Park Eun Soo như cảm nhận được hơi người, mở mắt từ chỗ nhắm nghiền. Hắn đứng dậy, vặn cổ qua lại vài cái cho giãn cơ.
“A, suýt nữa thì ngủ quên.”
Giọng hắn phát âm không rõ ràng, có lẽ do cái lưỡi bị thương.
“Có vẻ anh hợp với phòng giam ha?”
“Làm gì có ai hợp với chốn này. Toàn là phải thích nghi thôi. Mà sao anh đến thế? Tôi lại phải vào phòng thẩm vấn à?”
“Không. Viện kiểm sát đã ra quyết định chuyển hồ sơ, ngày mai anh sẽ được chuyển đến trại tạm giam.”
“À à, ra thế. Không có gì khác nữa hả?”
“……”
“Thấy chưa. Tôi đã nói gì nào? Không phải tôi đâu. Công an bắt nhầm người sống thế này.”
Park Eun Soo cười khẩy, trong khi Yi Eum nghiến chặt hàm. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự tự mãn, như thể đang nói: “Các ngươi có cố gắng cách mấy cũng không thể moi ra được gì đâu.”
Yi Eum liếc nhìn ra phía sau. Thấy viên cảnh sát phụ trách tạm thời rời đi, anh ngồi xổm xuống trước song sắt, hạ giọng:
“Trông anh vui quá nhỉ.”
“Đùa à? Bị oan vào tù mà vui cái gì.”
“Oan ư?”
“Đúng vậy mà. Nếu không phải tại ngài Thanh tra thì tôi đâu có lý do gì để rơi vào tình cảnh này. Vì thế tôi thấy thật oan uổng. Nhưng mà, tôi cũng chẳng lo lắng gì đâu. Tôi có mối quan hệ rộng, quen biết khá nhiều đàn anh trong giới. Những người sẽ bảo vệ tôi ấy. Trong tù nếu sống ngoan thì sẽ được giảm án, có lẽ tôi sẽ sớm được gặp lại ngài Thanh tra hơn ngài tưởng đấy.”
“Anh đang đe dọa tôi đấy à? Ra tù sẽ không để yên cho tôi?”
“Ôi dào, tôi làm sao dám? Với ngài Thanh tra sao?”
Nhìn Park Eun Soo đang nói năng ba hoa, Yi Eum đắn đo một hồi rồi nhắc đến chuyện của Choi Won Joon.
“Anh biết Choi Won Joon đúng không? Hôm đó hai người đã nói chuyện gì với nhau?”
“Anh thanh tra à, bạn của anh ấy à? Chẳng có gì đặc biệt đâu. Hắn ta nhầm tôi với người khác thôi. Người đó vốn dĩ hay nổi nóng như thế sao? Tính tình cần thay đổi đi, làm đại diện công ty xây dựng mà không kiểm soát được cơn giận thì chẳng ra gì.”
“Chuyện bắt cóc Choi Won Joon hồi nhỏ là do anh đúng không? Dù sao thời hiệu truy tố cũng đã hết, anh không thể bị trừng phạt nữa. Vậy nên cứ thành thật với tôi đi. Tôi thật sự rất tò mò.”
Park Eun Soo làm một vẻ mặt kỳ lạ rồi ra hiệu bảo lại gần. Khi Yi Eum ép sát người vào song sắt, hắn ta thì thầm vào tai anh:
“Thật, đấy, là, tôi, đấy, mà.”
Xong rồi hắn ta cười một cách trơ trẽn. “Lưỡi đau quá rồi mà vẫn phải nói tiếp sao?” Hắn thè lưỡi ra khoe vết khâu rồi ngả lưng xuống giường ngủ với vẻ mệt mỏi. Yi Eum đứng dậy, ánh mắt đầy giận dữ dán chặt vào Park Eun Soo suốt một lúc lâu. Hắn nhắm mắt lại, nở nụ cười nhếch mép. Nhìn cảnh đó khiến Yi Eum chỉ muốn xông tới túm cổ hắn lắc mạnh ngay lập tức.
*
Mưa không to như hôm qua nhưng vẫn dai dẳng rơi, khu vực trước cửa sở cảnh sát đã ồn ào náo nhiệt từ sáng sớm. Đám phóng viên chen chúc nhau để chớp lấy khoảnh khắc Park Eun Soo được áp giải đến nhà tù. Vừa thấy hắn xuất hiện, những tia flash liên tiếp bùng lên kèm theo hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ về.
“Anh đã giết người yêu cũ của mình, tại sao anh lại làm thế?”
“Anh không thấy có lỗi với người đã khuất sao?”
“Không có bằng chứng nào về tội ác trong quá khứ của anh, liệu anh có thực sự trong sạch?”
Park Eun Soo cúi gằm mặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, liên tục xin lỗi và nhấn mạnh rằng đó là tội ác bộc phát. Giọng nói của hắn ta bị ngọng nghịu vì chấn thương lưỡi, vẻ ngờ nghệch càng làm nổi bật sự oan ức. Hàng chục ống kính máy quay nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc ấy, trong khi trưởng nhóm 1 dẫn hắn ta lên xe hộ tống.
Các thành viên trong nhóm đứng quan sát từ bên trong không khỏi lè lưỡi kinh ngạc.
“Ôi, diễn xuất đỉnh quá. Anh có nhìn thấy nước mắt hắn chảy không? Nếu bước ra khỏi nhà tù này, hắn đủ tư cách làm diễn viên luôn đó.”
“Nhưng sao lại để đội 1 phụ trách hộ tống? Vụ này là bọn mình giải quyết mà?”
“Đội trưởng Nam của đội 1 đích thân yêu cầu mà. Tôi thấy càng tốt. Tôi ghét xuất hiện trên truyền hình.”
“Tôi cũng vậy. Lần trước mặt tôi lên báo, có thằng nào bình luận trong hai đứa ai là tội phạm đấy. Biết tôi tổn thương thế nào không?”
“Tiền bối xứng đáng nghe những lời đó.”
“Cái gì, hả?”
“Ước gì họ che mặt không chỉ nghi phạm, mà cả bọn mình nữa thì tốt biết mấy.”
“Thanh tra Kim cũng từng gây bão đấy. Thiên hạ đồn rằng đồn Tây có một cảnh sát đẹp trai, clip xem nhiều phải biết.”
“A, tôi nhớ rồi! Có người gọi điện xin đổi máy cho anh Yi Eum. Tôi bảo không được thì họ đòi số cá nhân. Hỏi ‘Ai thế’ thì bảo là bạn gái. Đã là bạn gái sao không biết số?”
Mọi người cười ồ lên, Yi Eum bẽn lẽn làm mặt ngượng ngùng. Lúc mới quen, Choi Won Joon cũng vài lần nhắc tới clip ấy. Hắn bảo lúc một mình thường xem, chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt anh thôi.
Cho đến lúc đó, Yi Eum vẫn ghét Choi Won Joon và cực kỳ khó chịu khi phải xem lại đoạn băng đó. Nhưng không hiểu họ đã trở thành mối quan hệ này từ khi nào. Khi tỉnh táo lại thì đã quan hệ tình dục và trở thành người cùng thức dậy vào buổi sáng, ăn cơm với nhau rồi.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì đúng là đã bị dụ dỗ rồi…
Trong lúc đó thì xe áp giải cũng đã khởi hành, mọi người đều trở về vị trí để tiếp tục công việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi anh làm xong báo cáo gửi lên Đội trưởng Oh sau khi hoàn thành cuộc điều tra nghi phạm, gọi điện triệu tập nhân chứng rồi. Đột nhiên khi đã gần đến giờ ăn trưa, Đội trưởng Oh đứng dậy bảo đi ăn thì đội 1 nhốn nháo hẳn lên.
“Thật sao? Còn Đội trưởng thì sao?”
“Ê, bật tin tức lên đi! Nhanh lên!”
Họ bật TV lên và ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn về phía đội 1. Ngay sau đó, bản tin khẩn cấp phát sóng khiến tất cả há hốc mồm không nói nên lời, văng tục và thở dài ngao ngán. Một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đã xảy ra.
Comments for chapter "Chương 117"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰