Chương 118
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Nam Soo tắt radio rồi dùng tay xoa xoa mặt một cách mệt mỏi. Điên mất thôi. Thật đấy. Đây là cái loại gì vậy. Dù truyền thông không đưa tin chi tiết nhưng khi xe chở tù bị lật, khẩu súng lục từ trong áo đội trưởng đội 1 rơi ra lăn lóc trên sàn, Park Eun Soo đã nhặt lên để đe dọa, bỏ trốn như trong báo cáo.
May mắn là khẩu súng lục đã được tìm thấy không xa nơi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, việc bị đoạt mất súng dường như đã bị các phóng viên biết đến, họ bắt đầu gọi điện thăm dò và đồn đoán rằng thông tin sắp được đưa lên mặt báo, khiến đội 1 chìm trong không khí ảm đạm như đám tang.
Vì vậy, mọi người đều gác lại tất cả công việc để tập trung truy lùng tung tích của Park Eun Soo. Lệnh cấm xuất cảnh đã được ban hành, các cảng bị phong tỏa, và các trạm kiểm soát được thiết lập tại mọi nút giao thông trọng yếu.
Xung quanh hiện trường tội phạm bỏ trốn, cảnh sát đã được bố trí dày đặc và họ tiến hành khám xét từ khu phố đến quê hương Park Eun Soo đã từng sinh sống, nhưng sang ngày thứ hai rồi vẫn chưa tìm thấy nhân chứng hay bằng chứng nào đáng giá, tình hình vô cùng u ám.
“Quán bánh mì của người quen của Lee Jung Hye thì thế nào rồi?”
“Tôi đã nhờ đồn cảnh sát gần đó canh chừng. Có vẻ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì bất thường. Chắc là hắn không tìm đến đó để trả thù đâu. Giờ chắc hắn chỉ đang tập trung tìm chỗ ẩn náu thôi.”
Phải, dù có làm gì đi nữa thì mục tiêu cũng không phải là ông chủ tiệm bánh mì. Thà rằng Yi Eum mong hắn tự tìm đến mình. Trong lúc đó, Nam Soo bảo cần vào toilet gấp nên Yi Eum tạm dừng xe ở bãi đỗ trước khu thương mại.
Sau khi Nam Soo biến mất, Yi Eum mệt mỏi liên tục dụi mặt. Từ hôm qua đến giờ chưa ngủ mà làm việc liên tục khiến mắt anh đỏ ngầu. Vừa uống nước tỉnh táo lại thì đúng lúc có cuộc gọi quốc tế đến. Nhấc máy, giọng Choi Won Joon vang lên:
“Em đang làm gì thế?”
Có lẽ Choi Won Joon đã biết tin này rồi. Hắn là người luôn theo dõi tin tức hàng ngày, không thể nào không biết vụ án này.
“Tôi đang đi tìm bắt kẻ tình nghi đang trốn chạy.”
Thấy chưa, hắn biết mà. Choi Won Joon không hỏi thêm gì nữa, chỉ báo rằng sẽ về Hàn Quốc sau 3 ngày. Theo lời hắn thì trưởng phòng Lee lúc đang du lịch đã cãi nhau lớn với bạn gái, dẫn đến việc cô ta tuyên bố chia tay và bỏ về Hàn Quốc khiến anh ta bị sốc nặng.
Vì vậy anh ta đã tắt điện thoại và trốn trong khách sạn một mình. Nếu nghĩ đến hình ảnh thường ngày của Trưởng phòng Lee, chuyện này hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Anh ta yêu say đắm đến mức đó sao? Trong lòng nghi ngờ, anh từng muốn kiểm tra cả hồ sơ xuất nhập cảnh nhưng thủ tục quá phức tạp nên đành bỏ cuộc. Nhìn cách họ gọi điện từ nước ngoài, chắc hẳn không phải nói dối rồi.
“Từ hôm qua đến giờ anh thức trắng đêm. Hôm nay chắc cũng vậy thôi.”
Tò mò ngập đến cổ, Yi Eum không nhịn được thắc mắc: “Hay là giám đốc đứng sau vụ này?” Nhưng bảo một người cố ý gây trượt xe trên đường trơn, làm rơi súng của trưởng nhóm 1 xuống đất, tháo còng số 8… mấy chuyện này nghe quá hoang đường. Nếu muốn bắt cóc thẳng tay thì còn dễ tin hơn, chứ tình huống này rõ ràng là hàng loạt tai nạn trùng hợp dồn ép.
“Thôi được rồi. Bọn họ khó thoát lắm, nhất định sẽ sớm bị bắt thôi.”
Nghe hai chữ “em yêu” quen tai đến mức Yi Eum chẳng buồn nổi giận nữa. Có lẽ vì nghe mãi thành quen rồi.
“[Nhớ anh không?]”
Yi Eum cắn nhẹ môi. Trong căn nhà thiếu vắng Choi Won Joon, lòng chợt thấy trống trải, nhưng không rõ có phải là nỗi nhớ hay không. Trước khi được xác định là Omega, mỗi lần yêu đương anh cũng thế. Người ta thổn thức trong giai đoạn tình đầu ngọt ngào, còn anh thì vẫn bình thản khiến đối phương hiểu lầm rồi chia tay.
“[Anh nhớ em. Rất nhiều.]”
“Cẩn thận trên đường về nhé…”
Tiếng cười khẽ vang qua điện thoại khiến tim anh chợt chênh vênh. Sao chỉ một nụ cười mà lòng lại bồi hồi thế này? Tai đỏ ửng, anh vội dùng tay xoa nhẹ thì thấy Nam Soo đứng ngoài cửa. “Gọi lại sau nhé. Tôi cúp máy đây.”
Ngay sau khi cúp điện thoại, Nam Soo bước lên xe và nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
“À, tiền bối… tai của anh…”
“Sao?”
“Giống như trái ớt chín đỏ rồi ấy, đỏ ửng lên kìa.”
“……”
*
Choi Won Joon nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, dùng lưỡi liếm nhẹ vào răng cửa. Sau đó, anh quay sang cười với Trưởng phòng Lee đang ngồi cạnh.
“Diễn xuất của tôi thế nào?”
“Không thể nhận ra là giả.”
Hắn nhìn quanh, thấy mình đang ở giữa một khu rừng. Trước mắt là một nhà kho cũ kỹ, xung quanh vương vãi những đống rác chất đống lâu ngày. Bên cạnh nhà kho có một chiếc xe tải, trên đó chất đầy những thiết bị nổi bật – đó chính là máy biến đổi số phát tín hiệu mà bọn tội phạm lừa đảo qua điện thoại hay dùng, chúng có thể biến cuộc gọi từ nước ngoài thành số điện thoại nội địa.
Chỉ với vài thao tác điều chỉnh, máy này có thể biến cuộc gọi trong nước thành cuộc gọi quốc tế. Nhờ vậy mà Choi Won Joon vừa có thể gọi điện cho Kim Yi Eum từ một ngôi làng hẻo lánh ở Gangwon tựa như đang gọi từ nước Anh.
“Đi thôi. Tôi sẽ chờ.”
Ngay khi câu chuyện kết thúc, những tên đàn ông liền mở cánh cửa sắt, Choi Won Joon bước vào bên trong nhà kho. Ánh đèn lóe lên, gã đàn ông gương mặt hốc hác bị trói ghế ngẩng đầu lên.
“Mày, thằng khốn nạn!”
“Lại gặp anh rồi. Vui quá nhỉ.”
Park Eun Soo nghiến răng ken két, nét mặt đanh lại rồi bật cười.
“Ha ha, tao biết rồi mà. Từ đầu đã là kế hoạch cả! Cố tình làm rơi súng nữa chứ? Thảo nào! Mọi thứ diễn ra suôn sẻ quá. Mày đợi đến lúc này đấy hả?”
Hắn ta giãy giụa điên cuồng, Choi Won Joon rút điếu thuốc ra châm lửa.
“Tôi đã nói rồi. Nếu muốn sống, hãy chạy bằng tất cả sức lực.”
Park Eun Soo quẫy đạp như điên khiến chiếc ghế không chịu nổi sức nặng, đổ ập xuống sau một tiếng rầm. Nhưng có vẻ vẫn chưa hả giận, hắn ta tiếp tục phun ra hàng tràng lời lẽ tục tĩu xen lẫn những lời nguyền rủa. Choi Won Joon ngậm điếu thuốc, lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng ấy.
Thời gian trôi qua và có lẽ do đã kiệt sức, Park Eun Soo trở nên yên lặng. Những người đàn ông bên cạnh đỡ hắn ta ngồi dậy. Park Eun Soo trợn mắt trắng dã nhìn chằm chằm, còn Choi Won Joon thì nhìn quanh một lượt bên trong.
“Ở đây thế nào? Tôi đã thay đổi một chút, không biết anh có nhớ không.”
Park Eun Soo cuối cùng cũng nhận ra và biểu cảm thay đổi. Choi Won Joon chỉ tay về phía Park Eun Soo bằng bàn tay cầm điếu thuốc.
“Chính xác là tôi đã ngồi ở chỗ đó.”
“Thằng điên…”
“Ừ, tôi điên thật. Hồi nhỏ tới cũng từng là đứa trẻ hiền lành, nhân hậu lắm. Nhưng sau chuyện hôm đó, có thứ gì đó trong tao tôi đã thức tỉnh. Không biết nó vốn đã tồn tại từ trước, hay do chính các người tạo ra… thi thoảng tôi cũng thấy biết ơn đấy. Nhờ nó mà cuộc sống của tôi trở nên sôi động hơn.”
“Mẹ kiếp! Thế giờ mày định trả thù tao à? Mày đã giết em trai tao rồi! Thế là đủ rồi, sao giờ mày còn lôi chuyện cũ ra gây sự?”
Choi Won Joon, đang lắng nghe, búng tay “tách” một cái, ngay lập tức có người đàn ông cầm lưỡi cưa tiến ra từ phía sau. Park Eun Soo nhìn thấy cảnh đó mặt mày trắng bệch. Choi Won Joon bước tới trước mặt Park Eun Soo, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của hắn ta.
“Lần trước tao đã thử nghiệm phương pháp này rồi, gây sát thương khá ổn đấy. Tên đó chỉ cần mười ngón tay là xong, nhưng mày thì không. Ngón tay, cổ tay, khuỷu tay, tao sẽ cắt từng phần một. Đảm bảo mày không chết bằng cách điều trị hợp lý, khi vết thương lành lại thì tao sẽ cắt đến khớp tiếp theo. Mày sẽ tỉnh táo chứng kiến từng phần cơ thể mình biến mất thôi tao đảm bảo. Không biết mày có thể sống được bao lâu nữa nhỉ.”
“…….”
Choi Won Joon dập tắt điếu thuốc mới châm được nửa chừng bằng cách giẫm lên rồi ra hiệu. Khi hắn lùi lại phía sau, hai người đàn ông ở hai bên túm lấy Park Eun Soo, trong khi người cầm lưỡi cưa chuẩn bị vị trí để chặt ngón tay.
Park Eun Soo tỉnh táo lại quá muộn, hét lên thất thanh và giãy giụa. “Tôi sẽ làm theo những gì các người bảo! Đừng làm thế! Làm ơn! Xin đừng làm thế! Hãy tha cho tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!”
Choi Won Joon ra lệnh dừng lại và nhìn chằm chằm vào Park Eun Soo.
“Bất cứ điều gì?”
“Đúng vậy, bất cứ điều gì!”
“Cụ thể là gì?”
Park Eun Soo không chần chừ, thú nhận tội lỗi của mình.
“Tôi đã giết thêm ba người nữa ngoài Lee Jung Hye! Nếu báo cho vị thanh tra đó biết thì hắn sẽ mừng lắm đấy. Anh thích tên thanh tra đó mà đúng không? Phải không? Tôi sẽ chỉ chỗ chôn xác, hãy giao dịch với tôi. Thả tôi ra, tôi sẽ nhận tội hết! Tôi sẽ trả giá!”
Choi Won Joon bật cười khẽ.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Gì cơ?”
“Anh định thay đổi quyết định của tôi chỉ bằng thứ tầm thường đó à?”
“Tầm thường á? Để tìm ra manh mối này, bao nhiêu thanh tra đã đổ máu đổ mồ hôi! Anh không muốn làm tên thanh tra đó vui sao? Nếu anh nói ra, chắc chắn hắn sẽ rất vui đấy!”
Nhìn Park Eun Soo đang dụ dỗ khéo léo, Choi Won Joon gật đầu sau một hồi trầm ngâm. Có lẽ nghĩ rằng cách của mình đã hiệu quả, nét mặt Eun Soo lộ vẻ nhẹ nhõm. Won Joon ra hiệu tiếp tục, khiến Eun Soo giật mình hét lên.
“Tao đã bảo là sẽ nói mà! Tao chịu nói rồi mà! Thằng chó đẻ!”
Choi Won Joon lắc đầu.
“Khỏi đi. Giờ thì dù không cần mày nói, em ấy cũng đã thích tao rồi. Vì vậy, mày hãy xuống địa ngục trả giá với những kẻ mày đã giết. Như thế mới công bằng.”
Chiếc búa bắt đầu đập xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi, Park Eun Soo giãy giụa trong đau đớn và gào thét thảm thiết. Cổ họng nghẹn lại vì máu trào, đôi mắt đẫm lệ – những giọt nước mắt không phải của sự ăn năn, mà là nước mắt đau đớn tột cùng. Ngược lại, trên gương mặt Choi Won Joon đang đứng quan sát, nụ cười từ từ nở rộng.
Comments for chapter "Chương 118"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰