Chương 119
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Giờ tôi mới biết bị mất ngủ chính là cực hình tồi tệ nhất. Cảm giác như sắp phát điên ấy. Lúc nãy tôi còn thấy ảo giác trong nhà vệ sinh nữa.”
“Đừng nói thế. Sợ lắm.”
“Thật đấy. Phòng vệ sinh thứ hai ấy. Nghe nói trước kia có người đã treo cổ tự tử khi đang bị thẩm vấn ở đó. Anh cũng nghe chuyện này rồi phải không?”
Những câu chuyện ma trong đồn cảnh sát cũng giống như truyền thuyết đô thị ở trường học, và Nam Soo có vẻ tin vào chúng một cách mù quáng. Anh thấy cậu ta thật dễ thương, nhưng cũng xót xa khi nghĩ cậu phải mệt mỏi kiệt sức thế nào mới trở nên như vậy.
“Cậu định đi gặp bạn gái à? Tôi thả cậu xuống ga nhé?”
“Đã hẹn gặp lại lần sau rồi. Cái dạng này thì làm sao mà đi được chứ.”
Nam Soo sờ sờ bộ râu lởm chởm mới nhú trên cằm mà than thở. Yi Eum vô tình chạm tay vào cằm mình. Dù là Beta nhưng không mọc râu, trên người cũng gần như không có lông nên cứ nghĩ là chuyện lạ, mãi sau này mới biết nguyên nhân là do mình thực chất là Omega. Thỉnh thoảng nhìn bộ râu xanh rờn của Nam Soo mà thấy ghen tị.
“Không biết Park Eun Soo đã đi đâu nhỉ. Cỡ này chắc phải có đồng bọn hỗ trợ chứ?”
Yi Eum cũng từng có suy nghĩ tương tự. Hiện trường vụ tai nạn là nơi đông người với camera giám sát khắp nơi, nhưng Park Eun Soo đã biến mất không dấu vết sau cảnh chạy vào con hẻm.
“Liệu hắn đã trốn ra nước ngoài rồi chăng?”
Dù đã tập trung kiểm tra khu vực cảng để phòng hờ, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối gì. Trong lúc trò chuyện, Yi Eum để Nam Soo xuống xe giữa đường rồi tiếp tục lái về nhà, đôi mắt anh mỏi mệt khép dần.
Suốt thời gian qua, Yi Eum đã ăn ngủ và sinh hoạt ngay tại đồn cảnh sát, nhưng vụ án có vẻ sẽ kéo dài nên hôm nay anh quyết định về nhà nghỉ ngơi, sáng mai sẽ thu xếp vài món đồ cần thiết mang đi. Vừa đến nơi, dựng xe xong thì mệt mỏi ập đến khiến anh chẳng thiết nhúc nhích nữa.
Yi Eum chẳng buồn bước xuống xe ngay mà đã tựa lưng vào ghế lái, nhắm mắt lại. Mệt quá. Anh muốn ngủ ngay tại đây. Đang lơ mơ thì chợt tỉnh táo, anh bước ra ngoài rồi gượng gạo kéo thân hình nặng nề hướng đến tầng mười ba. Đến nơi, vừa áp thẻ từ để mở cửa thì từ phía cửa ra vào đã vang lên tiếng nói:
“Về rồi à?”
Choi Won Joon đang ngồi trên ghế sofa bỗng đứng dậy rồi tiến lại gần với vẻ mặt vui mừng. Trên TV, bản tin thời sự vẫn đang phát một mình, còn trên bàn để sẵn một lon bia có lẽ hắn đang uống dở.
“Anh ở đây từ lúc nào vậy?”
“Từ lúc nhập cảnh tới giờ.”
Trong lúc nhắn tin, anh cứ thắc mắc không biết bao giờ hắn về nhà, nào ngờ hắn đã ở đây từ lúc nào. Thấy hắn đứng đấy tự nhiên như chính nhà mình, anh tức đến nghẹn họng, nhìn kỹ thì lại thấy hắn đã kịp thay đổi mấy thứ linh tinh trong nhà.
“Lại đây nào. Cho anh ôm một cái. Nhớ em chết đi được.”
Anh đưa tay ngăn Choi Won Joon đang tiến lại gần.
“Đợi tôi tắm xong đã. Mình đẫm mồ hôi rồi.”
“Không sao mà.”
“Tôi thấy không ổn chút nào. Đừng lại gần. Tránh ra đi.”
Sau khi cảnh cáo bằng cử chỉ, Yi Eum bước vào phòng tắm. Được tắm rửa thoải mái ở nhà sau một thời gian dài khiến anh cảm thấy như được hồi sinh. Nhưng sau khi tắm xong, việc phải sấy tóc cũng trở thành một gánh nặng mệt mỏi. Lười biếng đến mức bước ra ngoài với mái tóc còn ướt nhẹp, Choi Won Joon thấy vậy liền cầm máy sấy lại và đặt Yi Eum ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho anh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ Yi Eum được ai đó chăm sóc như thế này, cảm giác thật kỳ lạ và khó tả.
“Cậu thanh tra Kim trông mệt mỏi quá. Quầng thâm mắt kéo xuống tận cằm rồi.”
“Tôi không ngủ được suốt mấy ngày nay.”
Sau khi lau khô tóc cho Yi Eum, Choi Won Joon đặt chân anh lên đùi mình và bắt đầu massage nhẹ nhàng. Cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến Yi Eum nằm im và đưa luôn chân còn lại lên. Đôi bàn tay to lớn của Won Joon xoa bóp chuyên nghiệp khiến mệt mỏi dần tan biến.
“Park Eun Soo vẫn chưa có tung tích sao?”
Yi Eum nhắm mắt trả lời:
“Hắn biến mất không một dấu vết.”
“Tệ thật. Lại thêm rắc rối rồi. Đáng lẽ phải bắt được hắn sớm chứ.”
Yi Eum đang nằm im bỗng hạ chân xuống và ngồi thẳng dậy. Anh nhìn chằm chằm vào Choi Won Joon, người đang mỉm cười và vuốt ve má mình.
“Tại sao?”
Yi Eum nắm chặt lấy bàn tay đó, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng.
“Chúa biết tất cả. Ngài biết ai tốt, ai xấu.”
“Em nghĩ anh là kẻ xấu sao?”
“Chưa muộn đâu. Ngay bây giờ, hãy thành thật đi.”
“Thành thật về điều gì?”
“Park Eun Soo, anh đã đưa hắn ta đi phải không?”
Choi Won Joon thở dài với vẻ mặt chán nản.
“Em yêu, anh bận rộn suốt mấy ngày nay để tìm Trưởng phòng Lee ở Anh. Park Eun Soo? Đương nhiên anh muốn giết hắn rồi. Nhưng với anh, việc tìm ra Trưởng phòng Lee – kẻ đang nắm giữ điểm yếu của anh – mới là vấn đề quan trọng hơn. Nếu hắn có ý đồ xấu mà tiết lộ những việc anh đã làm thì sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.”
“Anh đã làm nhiều chuyện xấu đến mức nào vậy?”
Choi Won Joon ngược lại nắm chặt lấy hai tay Yi Eum. Vẻ mặt hắn giống như đang xưng tội với linh mục vậy.
“Đã từng rất nhiều. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi gặp em. Mỗi sáng nhìn thấy mặt em, anh lại tự nhủ phải sống tử tế hơn. Em như tôn giáo của anh vậy. Vì em đã cho anh được tái sinh.”
Lời nói nghe thật…
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Yi Eum, Choi Won Joon nắm lấy bàn tay đặt lên má mình, khép hờ đôi mắt.
“Ta yêu các con thế nào, các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. John 13:34.”
“Anh không theo đạo Cơ đốc mà.”
“Anh thấy câu này trong khung ảnh nhà bố em.”
“À.”
“Chúng ta cũng hãy yêu nhau đi. Đừng nghi ngờ nữa. Được chứ?”
Hắn âu yếm vuốt ve má Yi Eum, ôm vào lòng rồi xoa lưng cho anh. Yi Eum thở dài một tiếng nhỏ. Vẫn vậy, cứ như rắn bò qua hàng rào. Nhưng anh không hỏi thêm nữa. Không phải vì mệt mà vì không muốn.
Hắn dỗ dành Yi Eum như một đứa trẻ rồi cứ thế bế anh lên.
“Nắm chặt vào nhé. Anh sẽ đưa em vào phòng ngủ.”
“Nặng lắm.”
“Đừng lo. Anh có thể bế em rồi đâm luôn cũng được.”
“……”
“Muốn xem không?”
Tại sao cuộc trò chuyện lại rẽ sang hướng kỳ lạ như thế nhỉ. Yi Eum liếc nhìn thì thấy Choi Won Joon đã quàng tay lên cổ mình rồi bế bổng lên. Lo sợ bị rơi xuống, anh ôm chặt lấy eo Choi Won Joon, người đàn ông bước những bước dài vững chãi vào phòng ngủ rồi đặt anh xuống giường một cách cẩn thận. Choi Won Joon tắt đèn phòng ngủ rồi ân cần vén tóc cho Yi Eum nằm xuống cạnh mình.
“Sáng mai anh sẽ đánh thức em, đừng lo lắng gì cả, ngủ ngon đi.”
Nghe giọng nói dịu dàng ấy, Yi Eum nhắm mắt lại, trong khi bàn tay Choi Won Joon nhẹ nhàng vuốt ve xuống ngực rồi vỗ nhè nhẹ như ru ngủ. Đột nhiên anh nhớ đến lúc Choi Won Joon còn là Yeong Shik, từng dỗ dành mình ngủ như thế này, một tiếng cười khẽ bật ra. Ai có ngờ rằng chúng ta lại trở thành như thế này chứ?
Nhắm mắt mở mắt đã sang buổi sáng. Nhìn sang bên thấy Choi Won Joon đang ngủ say như chết, dù hôm qua hắn còn bảo sẽ đánh thức Yi Eum dậy. Yi Eum kiểm tra giờ giấc rồi rời khỏi giường. Nghe tiếng động sột soạt, Choi Won Joon theo thói quen vươn tay ôm lấy eo Yi Eum.
“Ngủ thêm đi. Em mệt rồi mà.”
“Tôi phải đi sớm. Anh đừng bận tâm, cứ ngủ tiếp đi.”
Choi Won Joon không buông, cọ má vào vai Yi Eum.
“Anh muốn em nghỉ việc.”
“…”
“Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Em nghỉ việc ở nhà chờ mỗi mình anh được không?”
Mở to đôi mắt tròn xoe, Choi Won Joon nhanh chóng đổi ý nói đó chỉ là trò đùa thôi. Anh định gỡ tay hắn ra nhưng lại bị kéo vào vòng tay ôm chặt hơn, mùi pheromone bỗng trở nên đậm đặc. Phát hiện tình hình nguy hiểm, Yi Eum nhanh chóng xoay người thoát khỏi vòng tay. Thấy vậy, Choi Won Joon nhăn mặt hẳn đi.
“Mấy ngày rồi mới gặp lại, cứ phải thế này thôi sao?”
“Hôm qua tôi đã nói rồi mà. Tôi bận lắm. Sắp tới sẽ khó về nhà.”
“Đến bao giờ?”
“Đến khi bắt được Park Eun Soo?”
Khi thấy biểu cảm đột ngột biến sắc của Choi Won Joon, Yi Eum nhanh chóng bước vào nhà tắm. Đứng trước gương, diện mạo của anh hôm nay trông đỡ hơn hôm qua một chút. Sau khi rửa mặt thay quần áo, anh bước ra ngoài thì chuông cửa vang lên.
Choi Won Joon không thấy đâu, trên màn hình intercom hiện lên khuôn mặt của Trưởng phòng Lee. Yi Eum đi ra cửa mở thì Trưởng phòng Lee cung kính chào và đưa hộp cơm sang.
“Giám đốc lo lắng về dinh dưỡng nên đã nhờ đầu bếp chuẩn bị riêng.”
Yi Eum áy náy nhận lấy.
“Anh vất vả rồi, không cần phải làm thế đâu. Tôi sẽ tự lo được.”
“Không phải đâu ạ. Chỉ là chuyện cá nhân của tôi lại gây phiền phức đến giám đốc, thật sự rất xin lỗi.”
“Phiền phức gì chứ. Đời người ai chẳng có lúc như vậy…”
Trưởng phòng Lee khẽ nở một nụ cười thoáng qua.
“Dù sao cũng nhờ ngài ấy bay tận Anh quốc tìm tôi nên tôi đã lấy lại tinh thần. Nếu không, có lẽ tôi đã đưa ra quyết định không thể nào cứu vãn nổi.”
Nhìn vị trưởng phòng bất ngờ bộc bạch nỗi lòng, lòng anh chợt dâng lên niềm xót xa. Đồng thời cảm thấy có lỗi vì đã không hoàn toàn tin tưởng mà nghi ngờ Choi Won Joon.
Anh thở phào nhẹ nhõm nói “Thật may mắn”, trưởng phòng Lee gật đầu đồng ý rồi chào tạm biệt ra về.
Nhìn kỹ mới thấy anh ta gầy hơn trước. Có vẻ ngoài mảnh khảnh tưởng chừng kim đâm cũng không chảy máu, nhưng lại có sức chịu đựng bất ngờ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh thấy Choi Won Joon vừa bước ra từ phòng nhỏ, tay cầm điện thoại – hình như vừa xong cuộc gọi.
“Trưởng phòng Lee đến tìm anh rồi.”
“Vậy sao? Tiếc quá, sáng nay em phải ăn sáng một mình thôi.”
“Sao vậy?”
“Hình như mẹ anh bị ngất. Bà nhập viện rồi.”
Yi Eum đang lấy cơm hộp ra thì giật mình nhìn hắn. Khi hỏi tại sao lại ngất xỉu, hắn đáp rằng bản thân cũng không rõ. Choi Won Joon xin lỗi, Yi Eum bảo thôi được rồi nhanh chuẩn bị đi rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn.
Chuyện gì xảy ra với bà Lee nhỉ? Dù cử chỉ của bà khiến anh hơi áp lực nhưng nghe bảo bị ốm nên anh lo lắng trước. Phòng hờ trường hợp xấu, anh đề nghị đưa bà về, Choi Won Joon vui vẻ đồng ý ngay. Yi Eum nhắn tin cho Nam Soo báo rằng có lẽ sẽ về muộn một chút.
Comments for chapter "Chương 119"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰