Chương 120
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Trên màn hình tin tức xuất hiện hình ảnh một người đàn ông được cho là Park Eun Soo, quay từ camera an ninh gần bến cảng. Mặc dù khuôn mặt bị che kín, nhưng trang phục, chiều cao, vóc dáng cùng dáng đi hoàn toàn trùng khớp với lúc hắn bỏ trốn, khiến cảnh sát tin rằng khả năng cao đây chính là Park Eun Soo.
Đội trưởng Oh tắt ti vi bằng điều khiển từ xa, các thành viên trong đội cũng giải tán. Trong khi mọi người còn đang xôn xao, đội 1 hầu như đều mang vẻ mặt ủ rũ, nguyên nhân là do đội trưởng Nam – người phụ trách vụ áp tải – đã nộp đơn xin từ chức để nhận trách nhiệm.
Jung Nam Soo tiến đến bên cạnh và hạ giọng tối đa:
“Đội trưởng Nam, anh không thấy mình quá đáng sao? Đang giữa lúc điều tra mà anh lại bất cẩm nộp đơn xin nghỉ việc, không biết các thành viên khác trong đội phải xoay sở thế nào đây.”
Lời Nam Soo nói khiến anh phần nào đồng tình, nhưng khi báo chí đăng tải những bài viết trách cứ sự bất cẩn của cảnh sát, áp lực dồn nén chắc hẳn đã khiến anh ấy hành động như vậy.
Mặt khác, đội trưởng Nam từ trước đến giờ vẫn luôn là người khiến anh cảm thấy có đôi chút kỳ lạ. Khác với đội trưởng Oh, anh ta có thân hình săn chắc, ý chí cạnh tranh cao và nắm vững hầu hết các môn thể thao thông thường.
Việc một người như vậy lại bảo quản súng ống sơ sài và không thể làm gì trong khi hung thủ bỏ trốn thật khó hiểu.
Đúng lúc nghỉ trưa, Yi Eum cầm lấy chìa khóa xe và ví rồi đứng dậy.
“Tôi ra ngoài một lát rồi về.”
“Anh không ăn trưa sao?”
“Tôi sẽ ăn bên ngoài.”
Bước ra ngoài, ánh nắng chói chang rải xuống. Nhờ những cơn mưa liên tục trước đó, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Lái xe đến bệnh viện, Yi Eum dừng xe tạm bên đường rồi nhanh chóng bước vào một cửa hàng trái cây gần đó.
“Chào mừng anh.”
“Cho tôi một giỏ trái cây được không?”
“Vâng, được ạ. Anh định tặng quà cho ai vậy ạ?”
Làm sao để giải thích mối quan hệ giữa bản thân và bà Lee đây? Trong lúc lúng túng, Yi Eum chỉ biết nói rằng mình đến thăm mẹ của bạn. Chủ cửa hàng trái cây nhanh chóng đóng gói những trái cây tươi ngon nhất, thắt nơ trang trí thật đẹp mắt.
Xách giỏ quà chất lên xe và đến bệnh viện, khi đang đậu xe thì từ đằng xa, một người đàn ông cao lớn bước đến với dáng đi dứt khoát. Yi Eum tắt máy, cầm giỏ quà bên cạnh rồi bước ra.
“Đến rồi à? Cái gì thế?”
“Cũng không tiện đến tay không…”
Choi Won Joon xách giùm cái giỏ rồi đưa tay ra:
– Đi thôi.
Yi Eum ngập ngừng không dám nắm lấy tay hắn, chỉ đi cách một khoảng ngắn bên cạnh. Hôm nay họ đến bệnh viện để thăm mẹ của Won Joon.
Bà ấy rất muốn gặp Yi Eum nên Won Joon đã hỏi anh có thể cùng đến không. Ban đầu Yi Eum còn bối rối nhưng nghĩ lại thì thăm bệnh cũng là việc bình thường nên đổi ý đồng ý. Nhưng giờ sắp gặp mặt bố của Won Joon, anh bỗng thấy căng thẳng. Biết vậy nên chọn bộ đồ chỉn chu hơn.
– Tôi mặc thế này có đơn giản quá không ạ?
– Không sao đâu. Nhìn mặt là đủ, chẳng ai để ý đến quần áo đâu.
Choi Won Joon thường xuyên nhắc đến khuôn mặt của Yi Eum, khi ở bên cũng không ngừng chạm vào mặt anh. Có phải hắn thích mình vì khuôn mặt này không? Yi Eum tò mò nhưng ngại hỏi trực tiếp nên đành bỏ qua.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“À, không có gì…”
“Mình vừa xem tin tức. Bọn Park Eun Soo đã trốn ra nước ngoài rồi.”
“Vẫn chưa chắc chắn đâu.”
Đã có nhân chứng, cả thuyền trưởng từng chở hắn ra giữa biển cũng lên tiếng. Mô tả ngoại hình và trang phục trùng khớp với Park Eun Soo nên cảnh sát nghiêng về khả năng hắn trốn bằng đường biển và chuyển hướng điều tra.
Anh bước vào phòng bệnh, nhân viên canh gác bên ngoài mở cánh cửa trượt cho anh. Đi qua phòng khách, vào sâu bên trong mới thấy phòng ngủ. “Xin chào bác sĩ”. Khi anh chào hỏi, nét mặt của bà Lee bỗng rạng rỡ hẳn lên. Dù nói là đang ốm nhưng bà trông vẫn sang trọng và quý phái như mọi khi.
“Trời ơi! Ai đây nhỉ? Cậu thanh tra Kim, mời vào nhanh nào.”
Khi bà định đứng dậy, Chủ tịch Choi bên cạnh liền ngăn lại. “Bác sĩ dặn gì không nhớ rồi à? Phải nghỉ ngơi yên tĩnh mà. Làm ơn ngồi yên đi.” Ông sốt ruột ngăn vợ, lo sợ bà sẽ bị tổn thương.
“Cơ thể bác có ổn không ạ?”
Bà Lee cố gắng ngồi dậy, nở nụ cười tươi rói.
“Bác hoàn toàn ổn mà.”
Chủ tịch Choi nhíu mày khó chịu, cắt ngang:
“Ngã lăn ra bất tỉnh mà bảo là ổn à?”
“Sụt cân quá độ nên mới thế, sao cứ đẩy tôi vào diện bệnh tật thế này?”
“Thế nên tôi đã bảo bao lần rồi, đừng có quá đáng. Bà có chỗ nào mà phải giảm cân chứ?”
Lee Mi Ran kêu đau, nhưng không ngờ lại là do ăn kiêng. Nhìn lại thì thấy bà đang giở trò đùa nghịch. Không hiểu sao lại thế, nhưng rõ ràng là bà cố tình không nói ra, đã đoán được vậy.
Hai vợ chồng cãi nhau qua lại, trong lúc đó bà Lee buông một câu chát chúa:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi. Won Joon muốn mặc hanbok thật đẹp trong ngày cưới nên mới như vậy đó.”
Hả? Choi Won Joon cưới à? Chuyện này anh nghe lần đầu. Đây là hôn nhân sắp đặt chăng. Dù chỉ là thoáng qua nhưng anb cảm thấy một chút phản bội, thế mà biểu hiện của Choi Won Joon vẫn bình thản như không.
“Ông cũng biết là tôi ghét dáng áo hanbok mà. Mẹ của thanh tra Kim vốn là một mỹ nhân nổi tiếng, tôi không muốn bị đem ra so sánh bên cạnh bà ấy đâu. Đàn ông các ông thật chẳng hiểu tâm tình phụ nữ chút nào.”
Mẹ anh? Tại sao mẹ anh lại xuất hiện trong đám cưới của Choi Won Joon?
Không thể nào…
Yi Eum không thể che giấu sự bối rối. Anh chưa từng cho phép hay thậm chí hình dung đến chuyện kết hôn với Choi Won Joon. Dù đã suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ giữa hai người so với trước, nhưng việc đột nhiên nghe đến chuyện hôn nhân khiến anh chỉ cảm thấy hoang mang.
“Thưa bác… Xin lỗi nhưng cháu không có ý định kết hôn với giám đốc Choi,”
A, bà đưa tay lên trán rồi ngã gục sang một bên, còn chủ tịch Choi mặt mày tái nhợt gọi ngay đội ngũ y tế. Nhân viên y tế ùa vào kiểm tra tình trạng của bà trong sự bận rộn, điều chỉnh máy móc.
Mạch và huyết áp đều bình thường, nhưng biểu hiện căng thẳng trên mặt mọi người thật rõ rệt. Suốt một lúc lâu như vậy, sau khi đội ngũ y tế rời đi, bà Lee vuốt mái tóc xõa xuống sang một bên rồi thở dài nhẹ.
“Xin lỗi. Bác sĩ bảo không nên bị sốc…”
Yi Eum khẽ mấp máy môi. Chuyện không có ý định kết hôn lại đáng sốc đến thế sao? Sợ bà ngất lần nữa, anh im lặng nhìn về phía Choi Won Joon. Đừng có đứng đó nhìn nữa, lại đây giải quyết đi. Giải thích rõ ràng đi chứ?
Choi Won Joon nhún vai với vẻ mặt đáng ghét, còn Yi Eum thì ra hiệu bảo hắn mau tới trước khi anh kịp giết chết hắn. Không hiểu đã hiểu đúng ý chưa, nhưng Choi Won Joon đi ra phía sau Yi Eum rồi đặt tay lên vai anh một cách thân mật.
“Ngày giờ thì bọn con sẽ tự bàn bạc rồi sắp xếp. Mẹ đừng lo lắng.”
Phải phản bác ngay chứ, tại sao lại sắp xếp ngày giờ? Yi Eum trừng mắt như đang chửi thầm, nhưng Choi Won Joon vẫn bình thản nở nụ cười vô sỉ. Chủ tịch Choi tỏ vẻ không hài lòng nhưng không gây áp lực như trước nữa. Chỉ mới vào phòng bệnh được 10 phút mà Yi Eum đã thấy kiệt sức rồi.
“Yi Eum à, bác đâu biết mình sống được bao lâu nữa. Trước khi đi, bác chỉ muốn tìm cho Won Joon một người bạn đời tốt mà thôi.”
“Sao bác lại nói những lời như vậy?”
“Đời người ai đoán trước được điều gì. Nghĩ cảnh Won Joon phải sống cô độc đến già, tim bác như xé ra từng mảnh. Nếu có người như Yi Eum – chín chắn, đáng tin ở bên cạnh nó, bác sẽ yên lòng lắm…”
“……”
“Không phải bắt cháu quyết định ngay đâu, cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Đừng quá áp lực, cứ thoải mái thôi.”
Giờ đồng thời bảo người ta đừng cảm thấy áp lực sau khi đã gây áp lực, như vậy chỉ càng khiến người ta thêm nặng nề. Sau vài câu thoại trao đổi thêm, anh cáo từ rồi bước ra ngoài, cảm thấy kiệt sức hơn cả lúc đi truy bắt tội phạm. Buông thõng vai xuống, Choi Won Joon liền dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng.
“Mệt à? Hay mình nghỉ chút ở khách sạn gần đây rồi về?”
Yi Eum liếc mắt nhìn rồi thúc nhẹ vào hông Choi Won Joon.
“Mẹ anh đang ốm mà. Tôi tưởng bà thật sự bệnh nặng chứ.”
“Muốn ép con cái kết hôn đến phát bệnh luôn, nên cũng không hẳn là nói dối đâu.”
Thôi đừng nói nữa. Đừng. Vừa cãi vã loạn xạ, họ bước ra khỏi bệnh viện thì nghe thấy tiếng ai đó gọi “Oppa” phía sau. Quay lại nhìn, một cô gái tiến đến, khẽ chạm môi lên má Choi Won Joon. Chứng kiến cảnh đó, Yi Eum choáng váng.
Cô gái chỉ tay về phía Yi Eum hỏi Choi Won Joon đây là ai. Chính Yi Eum còn tò mò hơn. Là ai vậy? Bạn gái cũ của Choi Won Joon à? Trông cô ta trẻ thế kia mà? Gã này thích gái trẻ hả? Đồ khốn nạn!
“Đây là em họ xa của anh, sống ở nước ngoài. Còn đây là…”
À, ra là em họ.
Yi Eum đang ân hận vì hiểu nhầm thì cô gái vỗ tay tỏ vẻ vui mừng.
“Anh biết em là ai không? Là người sẽ cưới anh đó!”
Rất vui được gặp anh! Ngay khi cô ta định thực hiện hành động tương tự như vừa rồi là hôn vào má Choi Won Joon, hắn đã nhanh tay túm lấy gáy cô và đẩy ra. Bất chấp thái độ lạnh lùng của Choi Won Joon, cô gái vẫn tiếp tục nói không ngừng.
“Dì em đã gọi điện khoe với mẹ em ầm ĩ cả lên, hóa ra là có lý do. Khuôn mặt anh quá đúng gu phụ nữ nhà em luôn. Mà thôi, gương mặt thế này thì ai chả thích. Nhân tiện, anh có em trai không? Anh cả cũng được đấy!”
Thái độ nhiệt tình của cô gái khiến anh bối rối, lần này cô ấy lại hỏi xin số điện thoại. Ngay cả khi anh nói dùng mạng xã hội cũng được, Choi Won Joon đã nắm vai cô ta xoay người về phía bệnh viện và cảnh cáo:
“Đến thăm bệnh thì vào thăm mẹ anh đi. Đừng có dòm người sắp thành chồng anh.”
Mặc cho lời đe dọa của Won Joon, cô gái vẫn đứng từ xa vẫy tay chào: “Khi nào hai người chia tay thì liên lạc với em nhé!” Choi Won Joon lập tức giơ ngón giữa lên, Yi Eum lo lắng ai đó sẽ thấy nên vội nắm lấy ngón tay hắn hạ xuống.
Comments for chapter "Chương 120"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰