Chương 122
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 1
“Khi nào hai người trở nên thân thiết đến thế vậy?”
Vừa đến nơi làm việc, Nam Soo đã túm lấy Yi Eum và dồn dập đặt câu hỏi về mối quan hệ với Choi Won Joon. Cậu ta từ lâu đã có cảm giác kỳ lạ, nhưng sau khi chứng kiến cảnh hai người trong quán thịt nướng hôm qua đút cho nhau ăn rau cuốn, cậu ta hoàn toàn chắc chắn. Nghe tin đội trưởng Oh cũng đã nhận ra điều đó, Yi Eum thở dài ngao ngán.
“Chúng tôi thân thiết thật, nhưng chỉ có thế thôi.”
Nam Soo ánh lên vẻ tò mò, rón rén dịch sát lại như thú săn mồi khiến Yi Eum phải vung tay ra hiệu ngừng lại. Đúng lúc đó, đội trưởng Oh – vừa gặp giám đốc xong – trở về và gọi Yi Eum sang.
“Thanh tra Kim, nói chuyện một chút.”
Người đó bước vào phòng họp, trong khi Yi Eum với vẻ mặt căng thẳng đứng dậy nghĩ có lẽ là vì chuyện hôm qua. Khi bước vào phòng họp, Đội Trưởng hạ rèm xuống rồi tự tay pha cà phê đưa cho Yi Eum.
“Tôi vừa gặp Giám đốc. Giám đốc đã bảo loại cậu khỏi danh sách đề cử thăng chức, cậu biết chứ?”
À, thì ra là vì chuyện đó…
Yi Eum cắn chặt môi dưới, gật đầu. Lần đầu tiên bày tỏ ý kiến với bố, ông đã nổi trận lôi đình. Ông đe dọa sẽ lên Seoul ngay lập tức để “bẻ gãy chân” anh, may nhờ mẹ anh can ngăn.
“Bảo là đồ thiếu não mà anh đã lớn giọng rồi tự dứt điện thoại trước, sau đó không liên lạc gì nên tôi cũng đành chấp nhận phần nào.”
“Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Người ta háo hức vì không được thăng chức, còn cậu chẳng có chút tham vọng nào sao? Cậu nghĩ ở tuổi này mà đeo lên cảnh sát trưởng dễ lắm hả?”
“Nếu trưởng đội thấy ổn thì em muốn ở lại đây thêm chút nữa. Còn nhiều vụ án chưa được giải quyết lắm. Nếu lo về nguyên nhân tính chất thì xin đừng quá lo lắng. Em sẽ không để điều đó làm phiền ngài đâu. Em hứa.”
Ngay cả Park Eun Soo cũng vậy. Đã có người chứng kiến kẻ này đã trốn ra nước ngoài, nhưng sau đó không thể tìm thấy tung tích của hắn ta nữa. Bề ngoài không lộ ra, nhưng trong thâm tâm, Yi Eum vẫn nghi ngờ rằng Choi Won Joon có thể đã bắt Park Eun Soo đi.
” Ai lại quan tâm đến phe phái của anh chứ? Nói thẳng luôn đi, tôi không quan tâm anh là Omega hay Alpha gì hết. Chỉ là thấy anh mục nát ở đây thì quá lãng phí mà thôi.”
“Tôi xin lỗi…”
“Kim Mal GYi Eum cũng biết chuyện này chứ?”
“Vâng…”
“Anh em ruột thịt mà chẳng có điểm nào giống nhau nhỉ. À, có một điểm này. Cả hai đều bắt tội phạm cực siêu. Cháu nên tham vọng bằng một nửa chị gái mình thôi. Có gì xấu đâu. Cháu hoàn toàn có thể làm được.”
Giọng Đội Trưởng nghe chân thành đến mức tôi cảm thấy áy náy. Yi Eum biết rõ những thứ mình dễ dàng từ bỏ lại là khát khao của ai đó. Nhưng các vụ bắt giữ tội phạm ma túy, phơi bày tội ác của Kim Jicheol, hay vài vụ án khác đa phần đều do Choi Won Joon xắn tay vào giải quyết. Chính vì thế mà càng không thể nào ngẩng mặt lên được.
Đúng lúc ấy, Đội Trưởng hạ giọng, khẽ hỏi dò:
“Thế từ bao giờ vậy?”
“Dạ… cái gì ạ?”
“Ý anh là với CEO Choi. Hai người trở nên thân thiết từ khi nào thế?”
Giả vờ không biết thì thấy lòng bứt rứt, mà thừa nhận thì lại không biết có nên hay không. Thêm nữa, khi mẹ của Choi Won Joon nhắc đến chuyện hôn nhân, lòng tôi càng thấy bối rối.
“Chúng em chỉ là bạn thôi ạ…”
“Ôi, cảnh sát Kim. Đừng có dối lòng nữa. Cậu không giỏi giấu diếm đâu. Mắt cứ láo liên nhìn không yên một chỗ nào.”
Bộ trưởng Oh cũng bật cười theo trước nụ cười e dè của anh. Sau đó, họ trao đổi thêm đôi điều nhưng nội dung chung vẫn là mong muốn tiếp tục hợp tác tốt. Bước ra ngoài, Jung Nam Soo tò mò hỏi dò về cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Nhưng chỉ một lát sau, có tin báo về nghi phạm bị truy nã xuất hiện ở nhà tắm công cộng. Hai người phải lập tức ra ngoài, khởi động xe và lên đường đến hiện trường.
“Này, anh đã nghe tin về trưởng nhóm Nam chưa?”
“Tin gì vậy?”
“Đội 1 nghe nói anh Sang đã gửi mấy đứa nhà anh cùng học trường với con trai trưởng đội Nam phải không? Nghe bảo bọn nhỏ sắp di cư sang New Zealand. Lương cảnh sát thì có bao nhiêu mà dám nuôi con đi du học, không biết tiền đâu ra nữa. Chắc nhà vợ giàu lắm.”
Nghe xong, trong lòng nảy sinh nghi vấn. Có lần tôi từng trò chuyện ngắn với anh ấy, anh than thở về khoản học phí cho con đắt đỏ khiến anh khốn đốn. Chưa kể vợ anh còn mắc bệnh mãn tính, viện phí tốn kém không phải chuyện nhỏ.
Ừ, hoàn cảnh của cậu đã khá hơn chút đấy. Trong tình huống không nắm rõ cụ thể, tôi không muốn tùy tiện bình phẩm về người khác nên đã không trả lời lại lời của Nam Soo. Trong lúc đó, chiếc xe đã đến gần khu vực đích đến.
Bước xuống xe, tôi tiến vào nhà tắm công cộng. Khi trình thẻ tùy thân ở cửa, người đã báo tin cho biết nghi phạm hiện đang ở trong phòng xông hơi. Đồng thời, tôi cũng khôn khéo xác nhận xem có tiền thưởng khi báo cáo hay không.
Khi cánh cửa phòng tắm hơi bật mở, ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía người đàn ông mặc thường phục bước vào. Anh chỉ tay ra hiệu cho đám đông đang xôn xao tiếp tục công việc như bình thường. Trong làn hơi nước mờ ảo, nổi bật lên dáng hình người đàn ông đầu trùm khăn tắm, nửa thân trên phủ kín hình xăm.
“Anh Kim Seunghwan?”
Gã đàn ông nhíu mày quắc mắt nhìn.
“Cái quái gì thế?”
Yi Eum lấy ra thẻ cảnh sát.
“Tôi đến từ Đồn Tây. Đừng gây rối, hãy ra ngoài một cách yên lặng.”
Chiếc xe màu đen lướt dọc theo con đường rừng rậm rạp. Choi Won Joon dựa lưng vào ghế, ánh mắt đảo ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh ngập tràn nắng hạ chói chang với màu xanh mướt mắt, những hàng bạch dương vươn thẳng lên trời tựa như bóng hình ai đó.
Nụ cười bật ra khiến khóe môi anh nhếch lên, giám đốc Lee ngồi ghế lái liếc nhìn. Cũng chẳng lạ khi cấp trên của mình dạo này cứ vô cớ cười nhiều hơn.
“Tên thanh tra đó giờ ra sao? Phải Nam đội trưởng không?”
“Anh ta đã chuẩn bị xong thủ tục nhập cư, dự định xuất cảnh vào tháng sau.”
“Lo cho êm thấm vào. Tuy biết hắn tự xoay sở được, nhưng…”
Trong khi mọi người hoàn toàn không nhận ra rằng một điều tra viên đã đóng vai trò quyết định trong việc bắt cóc Park Eon Soo – kẻ đang bị áp giải đến trại giam. À không, trong lòng họ có thể nghi ngờ, nhưng vì không có bằng chứng hỗ trợ nên cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Chiếc xe dần dừng trước biệt thự, Choi Won Joon cùng Giám đốc Lee bước vào bên trong. Khi hai người xuất hiện, nhân viên trực tại đây lập tức cúi chào cung kính rồi dẫn đường.
Vừa mở cửa, mùi thuốc sát trùng đã đón chào tôi trước. Sau đó, một mùi tanh hôi lan tỏa khắp phòng, và tầm mắt tôi bắt gặp gương mặt tiều tụy của Park Eon Soo nằm trên giường. Anh ta băng bó kín cánh tay, cổ chân và cổ đều bị cột chặt vào giường.
Sau khi đuổi nhân viên ra ngoài, Choi Won Joon ngậm điếu thuốc và châm lửa. Khói thuốc tỏa ra khi anh tiến lại gần, ánh mắt Park Eon Soo đỏ ngầu lên đầy phẫn nộ.
– Sắc mặt cậu nhìn tốt hơn tôi tưởng đấy.
– Thằng chó này! Mày! Lại đây! Tao sẽ giết mày! Lại đây ngay!
Park Eunsu vật vã như lên cơn co giật, mỗi cử động của hắn đều khiến sợi xích sắt loảng xoảng phát ra âm thanh chói tai.
“Giọng còn ầm ĩ quá.”
Ánh mắt Won Joon đăm đăm dán vào cổ tay băng bó của hắn. Khi bàn tay đã bị chặt, giờ chỉ còn lại cánh tay trơ trọi. Khoảng tuần sau, có lẽ sẽ phải cắt nốt phần dưới khuỷu tay. Won Joon dùng tay cầm điếu thuốc chỉ vào khu vực sẽ sớm biến mất.
“Ngắm nhìn cho kỹ đi. Chính xác là tao sẽ cắt phăng chỗ này.”
Park Eunsu run run môi rồi gào thét lên một cách điên cuồng.
“Mẹ kiếp, sao mày lại đối xử với tao thế này! Tao đã xin lỗi rồi mà! Đồ khốn nạn! Tao đã nhận sai rồi! Giết em tao là đủ rồi! Cần gì phải truy sát đến cùng với tao chứ! Đm mày!”
Won Joon ngậm điếu thuốc, méo một bên miệng cười nhếch nhác.
“Thế nên sống tốt đi có phải hơn không? Nếu sống tốt thì đã chẳng có chuyện gặp nhau thế này, cũng chẳng có chuyện tao nhận ra mặt mày. Đúng không?”
“Ha! Đấy là lời mày nói với tao á? Thế mày nghĩ mày sống tốt rồi? Nghe này, nói thẳng đi chứ! Hả? Mày cũng chỉ là một thằng khốn giống tao thôi! Ai mà chả biết? Thôi dẹp cái trò đấy đi, đàm phán với tao đi.”
“Tôi sẽ nói cho ngài chỗ chôn xác còn lại! Thả tôi ra đi, được không? Chủ tịch Choi! Tôi thật lòng xin lỗi! Vâng! Tôi sai rồi! Xin hãy cởi trói cho tôi đi! Làm ơn đi! Đm!”
Choi Won Joon nhìn Park Eon-soo đang điên loạn mà cười thích thú.
“Này anh Park Eon-soo. Anh đã xem tin tức rồi mà. Hiện tại anh đang được coi là đã trốn ra nước ngoài. Tôi đã tốn tiền thuê người giống anh dàn dựng kịch bản, nếu để lộ chuyện anh vẫn ở Hàn Quốc thì ai sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên? Tôi vừa mới chiếm được trái tim người ấy, không thể để anh phá hỏng mọi chuyện được.”
“Vậy nên hãy coi như số phận và từ từ ngắm nhìn thân xác mình bị xẻ ra từng mảnh ở đây đi. Hiểu chưa?”
Won Joon dập điếu thuốc vào đầu giường của Bak Eunsu rồi quay lưng bước đi. Những lời chửi rủa và tiếng gào thét như xé lòng vang lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lắng xuống. Bước ra ngoài, Choi Won Joon đứng nhìn khu rừng đã chìm trong bóng tối dày đặc, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Khu rừng về đêm như một sinh thể đói khát, nuốt trọn mọi thứ trong bóng tối dày đặc không thấy lối đi. Sau một hồi nhìn chằm chằm, anh nhắn tin cho Kim Yi Eum. Câu hỏi “Ngày nghỉ làm gì?” đã gửi đi hơn 3 tiếng nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Nhíu mày khó chịu, tôi lại gửi thêm 1 tin nhắn.
Comments for chapter "Chương 122"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰