Chương 123
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 2
Yi Eum tắm rửa trong phòng tắm liền kề phòng trực, thay sang bộ đồ thể thao rồi ngồi xuống trước bàn làm việc. Sau giờ tan ca, mỗi đội còn lại một hai người làm thêm giờ, có người tranh thủ chợp mắt, cũng có người giải quyết công việc tồn đọng. Hôm nay, anh chọn cách thứ hai.
Để xua đi cơn buồn ngủ, anh pha cà phê rồi quay lại chỗ ngồi, vươn vai một cái rồi mở laptop ra. Vài ngày trước nhận được tin báo về việc băng nhóm xã hội đen vận hành sòng bạc bất hợp pháp, hôm nay đội anh ập vào khám xét, nhưng khi tới nơi thì bên ngoài trông chẳng khác gì một quán rượu bình thường.
Sau một hồi lục xét kỹ lưỡng mà chẳng có gì đáng ngờ, các điều tra viên đành bước những bước chán nản quay trở về đồn. Cả nhân viên lẫn chủ quán đều rất bình thường khiến họ nghi ngờ phải chăng tin báo đã nhầm. Tuy nhiên, người cung cấp tin lại là kẻ có tiếng trong giới mật báo nên không thể hoàn toàn phớt lờ.
Trường hợp này khả năng cao thông tin bị rò rỉ từ nội bộ nên Yi Eum đã thu thập hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh. Khi tua đi tua lại đến mắt hoa lên vì xem, anh phát hiện có ai đó vừa bước ra khỏi tòa nhà ngay trước lúc đội điều tra tới. Không rõ hắn ta từ tầng hầm đi lên hay từ các tầng trên đi xuống.
Cảnh sát đến hiện trường thì bắt gặp hình ảnh một người đàn đàn ông điềm nhiên rảo bước về phía bên phải. Đang xem lại đoạn camera, Yi Eum bấm nút dừng. Khi đi ngang thùng rác, người đàn ông rút tay ra khỏi túi quần và vứt một thứ gì đó.
Chất lượng video không tốt nên không thể nhận rõ vật thể. Sau vài lần tua đi tua lại, Yi Eum thu dập điện thoại, chìa khóa xe rồi đứng lên. Anh dặn đồng nghiệp ngồi gần đó nếu có điện thoại thì bắt máy giúp rồi bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, một chiếc sedan bóng loáng lướt vào bãi đỗ.
Xe dừng lại, Choi Won Joon bước ra từ ghế lái.
“Anh đến đây làm gì vậy?”
“Trên đường đi làm về muốn ghé ngắm em chút thôi. Giờ này em định đi đâu?”
“Xin lỗi anh… Em sẽ liên lạc sau nhé.”
“Giờ này mà em đi đâu?”
“Để sau đi anh, em có việc gấp.”
Yi Eum leo lên xe, nổ máy và báo cáo ngắn gọn với trưởng nhóm thì đột nhiên Choi Won Joon không hề do dự nhảy phốc lên ghế phụ. Anh ta thản nhiên thắt dây an toàn rồi đưa cho Yi Eum một ly cà phê mang từ xe mình ra.
“Uống đi, anh mua để em đỡ buồn ngủ đấy.”
Yi Eum gượng cười, ánh mắt ngập ngừng khó xử.
“Cảm ơn anh… nhưng anh xuống giùm em được không? Em có chỗ cần đến gấp.”
“Không.”
“Sao lại thế, lại nữa à?”
“Mang theo em đi. Em sẽ ngoan ngoãn.”
Chỉ cần lục tung thùng rác là xong, có cần phải đi cùng không? Quay lại nhìn, Choi Won Joon đã đỗ xe vào chỗ quy định của Giám đốc. Việc làm này mà Giám đốc biết được chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu nhanh chóng thu thập chứng cứ thay vì mất thời gian cãi nhau.
Khi chiếc xe lao ra khỏi đồn cảnh sát, nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt Choi Won Joon. Suốt dọc đường, anh liên tục hỏi tôi đã ăn tối chưa, ngày hôm nay có mệt không.
Cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại những ngày tương tự, nhưng có người quan tâm và lo lắng cho mình lại là điều xa lạ với anh.
“Mu bàn tay em bị sao vậy?”
Choi Won Joon chỉ vết trầy xước trên mu bàn tay Yi Eum. Đó là vết thương anh bị khi vật lộn với nghi phạm trong nhà tắm công cộng chiều nay. Tên lão già kháng cự dữ dội đến nỗi cả Namsu và Yi Eum đều ướt đẫm mồ hôi trong phòng xông hơi.
“Cho anh biết tên nào. Anh sẽ dạy hắn một bài học.”
“Anh định mang hắn về chặt ngón tay à?”
“Em cứ nói thế mãi khiến anh buồn lòng. Phải mổ bụng ra cho em xem thì em mới tin sao?”
Cứ mỗi lần anh thể hiện tình cảm…
Bỗng nhiên, một chiếc xe từ làn bên cạnh bất ngờ cắt ngang. Nhấn phanh gấp khiến cơ thể chao đảo. Không hiểu sao tay tôi đã đặt lên ngực Choi Won Joon, vừa cáu kỉnh mắng cái kiểu chuyển làn không xi-nhan. Thấy vậy, khóe miệng Choi Won Joon khẽ nhếch lên.
“Anh vừa thấy tim đập loạn rồi. Thì ra là cảm giác này. Cảm giác được ai đó che chở.”
Đang ngượng ngùng định rút tay về thì Choi Won Joon lại ấn mạnh bàn tay tôi vào ngực anh. Em có cảm nhận không? Nhịp tim anh đập? Tôi chẳng thấy tim đâu, chỉ thấy bàn tay cứ bị anh miết đi miết lại khiến lòng rối bời. Lén rút tay ra, tôi nắm lại vô lăng và bật radio lên.
Giọng dẫn chương trình phát thanh nhẹ nhàng đọc lại những câu chuyện đời nghe quen thuộc. Cứ mỗi lần cùng Nam Soo đi mai phục, Yi Eum đều nghe chương trình này, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi nghe chung với Choi Won Joon.
“Thế sao cậu về muộn thế? Công việc nhiều à?”
“Nhiều thật đấy. Với lại… tôi không muốn về nhà.”
“Tại sao?”
“Vì về cũng không có ai chờ.”
Đáng lẽ chỉ cần về nhà mình là xong, thế mà Choi Won Joon nhất quyết đòi sang nhà Yi Eum ở rồi lại càu nhàu hỏi “Sao không chịu ở nhà?”. Cứ thế vừa trò chuyện vừa đi, họ đã tới hiện trường. Yi Eum rút một chiếc găng tay từ ô tô rồi bước về phía thùng rác.
Chiếc thùng thép không gỉ khổng lồ được lật ngược, may mắn thay vẫn còn đầy rác. Vấn đề là tôi hoàn toàn không biết thứ hắn ta vứt đi đó là gì. Có thể là một vật quan trọng, hoặc cũng chỉ đơn thuần là rác thải. Ngay sau đó, Choi Won Joon (Thôi Nguyên Tuấn) đi tới với vẻ mặt ngơ ngác.
“Gấp gáp chạy đến đây để làm gì thế, có phải vì cái này không?”
Yi Eum (Lý Âm) bắt đầu phân loại từng món rác và lục lọi tỉ mỉ. Không bỏ sót một mẩu giấy vụn nào, anh kiểm tra kỹ lưỡng rồi xếp sang một bên. Choi Won Joon mang theo đôi găng tay rồi ngồi xổm xuống phía đối diện. Yi Eum ngẩng đầu nhìn Choi Won Joon.
“Anh ở trong xe. Em sẽ nhanh chóng tìm thấy nó thôi.”
“Cùng làm đi. Anh sẽ giúp.”
“Em sợ người khác nhìn thấy. Nếu hình ảnh CEO Choi Won Joon lục thùng rác bị đăng tải, ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Tại sao em mua cổ phiếu công ty chúng ta?”
Yi Eum né tránh ánh mắt, trong khi Choi Won Joon bật cười với vẻ mặt thích thú.
“Anh tưởng em không quan tâm đến thứ này?”
“Không phải em, mà là anh trai em. Nên công ty anh không được phá sản đâu.”
Tôi cứ tưởng chị đùa nhưng hóa ra anh thực sự lỗ chứng khoán, chỉ duy nhất có cổ phiếu Sehwa Construction là tăng giá. Hình ảnh của Sehwa Construction được cải thiện một phần nhờ vụ bắt giữ tội phạm ma túý lần trước, khiến Yi Eum thầm nghĩ không chỉ mình mình nhận được sự giúp đỡ từ Choi Won Joon, trong lòng cũng đỡ tủi thân hơn.
“Đừng lo. Dù công ty có phá sản, nuôi một cậu thế này cũng chẳng thành vấn đề.”
“……”
“Nên anh mới nghĩ… giờ bọn mình nghiêm túc hẹn hò rồi, cũng nên tính đến chuyện kết hôn chứ?”
Vừa dứt lời, Yi Eum phát hiện một chiếc USB nhỏ. Ánh mắt anh sáng lên khi nhặt nó lên, Choi Won Joon cũng chú ý theo.
“Đó là cái à?”
“Tôi sẽ kiểm tra ngay.”
Vội vàng cởi găng tay, Yi Eum lên xe cắm vào máy tính, một file sổ sách hiện ra. Đó là bản ghi chép các giao dịch tiền với đủ loại ngành nghề khác nhau. Anh rút USB ra, bỏ vào phong bì rồi quay trở lại chỗ cũ.
Trong lúc đó, Choi Won Joon đã dọn sạch đống rác vào thùng và để sang một bên. Cởi găng ra, anh đưa tay lên mũi ngửi. Thấy vậy, Yi Eum áy náy chạy ra xe lấy khăn ướt mang lại.
“Thả ra đi, cần gì phải thế. Tôi tự dọn được mà.”
Choi Won Joon sau khi lau tay xong liền lườm nguýt rồi lén lút ôm lấy Yi Eum. Khi người này định né tránh, lần này anh ta ôm cả eo rồi dụi dụi má vào vai.
“Ôm thế này cũng thấy vui rồi.”
“Buông ra đi. Ai mà nhìn thấy thì sao?”
“Có lấy một con kiến cũng không có, ai mà nhìn?”
“Chạm vào đống rác rồi mà còn muốn thế này à?”
“Miễn là có em, dù có lăn lộn giữa đống phân anh cũng thấy hạnh phúc.”
“Thôi đi, buông ra. Không, sao anh lại như thế chứ?”
Bạc Đặt lại vừa kéo ra xong thì Yi Eum nhìn xuống phần dưới thân của Choi Won Joon. Đang ôm thế mà cứ có gì cứ đâm vào đùi anh mãi, nhìn lại thì té ra trong lúc đó cánh chim đã cất lên trời rồi. Choáng váng đến phì cười, Choi Won Joon nhướng vai một cách bất lực.
“Đừng nhìn bằng ánh mắt khinh thường thế. Giống như chó vẫy đuôi khi gặp chủ thôi mà. Gâu gâu.”
Cuối cùng hắn cũng điên thật rồi… Chó còn đáng yêu hơn. Nhưng anh không thể thốt ra lời đó được. Sau cùng cũng theo đến tận đây lục lọi đống rác, dù có giúp được gì hay không thì cảm giác áy náy vẫn không thể nào tránh khỏi. Câu nói “nhớ anh nên tìm đến” giờ đây anh đã hiểu rằng đó là lòng thành thật. Nhưng sao phải gặp đúng người là cảnh sát chứ?
Ước gì mình gặp người bình thường để yêu đương thì tốt biết mấy.
“Đi thôi. Muộn rồi đó…”
Suốt quãng đường vào đồn, chiếc radio phát đi bản nhạc ru ngủ. Choi Won Joon mở cửa kính, làn gió nồng ập ào vào. Anh thò tay ra ngoài, cười khẽ rồi quay sang nhìn Yi Eum.
“Một cuộc hẹn kiểu này cũng không tệ nhỉ?”
“Lần sau đừng tới nữa.”
“Tại sao?”
“Giám đốc cũng mệt vì công việc rồi.”
“Dù sao không có em anh cũng chẳng ngủ được. Em biết mà.”
“Anh bảo đã đỡ nhiều rồi mà.”
“Đỡ chứ chưa khỏi hẳn.”
Rõ ràng dạo này Choi Won Joon trông khác hẳn. Ánh mắt từng có phần nhạy cảm giờ đã trở nên thư thái. Tôi thoáng nghĩ thật may mắn, rồi lại tự hỏi sao mình phải bận tâm quan sát sắc mặt của anh ta. Nhưng thôi, đã thế thì tôi quyết tâm đối xử tử tế.
Khi sắp đến đồn cảnh sát, thấy Choi Won Joon im lặng quá, tôi liếc sang thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ say. Yi Eum vặn nhỏ đài radio, cẩn thận lái xe vào bãi đỗ rồi tắt máy.
Chỉ lát nữa là trời sáng…
Trưởng trạm già đi nên không còn ngủ nướng vào buổi sáng và đi làm sớm hơn mọi người. Tôi chỉ muốn tránh điều không may là gặp Choi Won Joon. Đưa tay định lay nhưng Yi Eum nhanh chóng từ bỏ.
“Cứ để anh ấy ngủ thêm 30 phút nữa. Chừng đó cũng không sao đâu…”
Nhìn dáng ngủ say, không nghi ngờ gì nữa, hình ảnh Yeong Shik hiện lên trong tâm trí. “Chúng ta rồi sẽ thế nào đây? Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện này không?” Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi bật cười mà không hay.
Comments for chapter "Chương 123"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰