Chương 124
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 3
Mùa mưa đã bắt đầu, và mưa như trút nước suốt cả ngày. Êm dừng xe, mở cửa tiệm gà chạy vào trong, nhìn thấy anh và chị ngồi ở góc quán đang nhâm nhi bia. Cậu vừa lắc mái tóc ướt sũng vừa tiến lại gần họ. Vừa ngồi xuống, ông chủ quen mặt liền hỏi có muốn gọi bia 500cc không.
Êm lắc đầu từ chối vì còn phải quay lại làm việc buổi tối.
“Hôm qua em không làm đêm à?”
Trước câu hỏi của Kim Mi Deum, Yi Eum gật đầu và cầm lon soda. Trong lúc đó, chị gái Kim Mal Geum đã gắp hết đùi gà lên đĩa của Yi Eum. Thấy vậy, Kim Mi Deum lẩm bẩm:
“Gì đây, chỉ có hai cái đùi, sao cô lại đưa hết cho cậu ấy?”
“Trong ba đứa thì cậu ấy vất vả nhất mà. Nhìn khuôn mặt hốc hác kìa.”
“Hốc hác cái gì. Ai bảo cậu ấy làm vậy chứ. Tự nhiên có bí rơi vào chân lại tự đạp nó đi thì đổ lỗi cho ai.”
“Người xúi giục cậu ấy làm theo ý mình ở bên cạnh chẳng phải là anh sao.”
“Thật không ngờ chị lại nhượng bộ. Chị đã nghĩ gì mà giúp thằng này đưa ra quyết định như vậy? Không phải chị là biểu tượng của tham vọng sao? Nghe nói chính chị đã gọi điện cho bố để thuyết phục.”
Kim Mal Geum khẽ chạm ly, bảo thôi ồn ào đi uống rượu đi. Lần đầu cầu cứu bố, cậu đâu ngờ chị gái lại trở thành đồng minh. Nếu không có chị, có lẽ bố đã không chấp nhận ý định của Eum.
Yi Eum im lặng chia đôi cái đùi gà trên đĩa của mình cho Mi Deum và Mal Geum. Sau đó, cậu lấy cánh gà về phần mình. Hai người họ tranh luận sôi nổi về việc Yi Eum từ chối thăng chức và tiếp tục ở lại đội hình sự.
Mal Geum hỏi:
“Nói đi. Rốt cuộc cậu đã thuyết phục bố như thế nào vậy?”
Yi Eum nhẹ nhàng đáp:
“Chẳng cần thuyết phục gì cao siêu. Mình chỉ nói nếu bận quá sẽ chẳng có thời gian gặp Choi Won Joon, rồi dần dần hai đứa tự khắc chia tay thôi. Thế là ông ấy liền đồng ý ngay.”
“Wow, Kim Mi Deum thán phục thốt lên rằng Kim Mal Geum quả thực đúng như tên gọi, rồi còn ca ngợi rằng nếu Lưu Bị có Khổng Minh, thì họ có Kim Mal Geum.” Eum cảm thấy nghẹn lời. Thì ra không phải do lời khẩn thiết của chị gái, mà chính là âm mưu này đã khiến bố anh mắc bẫy.
Nhưng ngẫm kỹ lại, lời cô ấy nói cũng không hoàn toàn sai. “Xa mặt cách lòng” – câu thành ngữ ấy có lý do tồn tại của nó. Vì cả hai đều bận rộn, có những ngày họ không gặp mặt hàng tuần liền, và những khi Choi Won Joon phải đi công tác xa, họ thậm chí phải xa nhau gần chục ngày.
“Dạo này hai người thế nào? Ổn chứ? CEO Choi đã nhắc đến chuyện kết hôn chưa?”
Đột ngột một câu hỏi từ Kim Mi Deum khiến Yi Eum nhíu mày. Trước đây, người phản đối kịch liệt nhất không phải là bố và anh trai à? Dù bảo là miễn cưỡng đồng ý, nhưng Kim Mi Deum lại tỏ ra khá thiện cảm với Choi Won Joon. Biết đâu cô thích những tài liệu mà anh ta mang đến.
“Kết hôn cái gì chứ. Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà đã kết hôn sớm thế?”
“Này, già đi nhanh lắm đấy. Mẹ của giám đốc Choi cũng rất thích cậu mà. Suy nghĩ kỹ đi.”
Mới bắt đầu hẹn hò được bao lâu, nghĩ ngợi gì chứ?
“Đừng có mà tiếp tục giỡn mặt rồi đến khi bị đá mới hối hận không kịp. Nói thẳng ra thì Choi Won Joon kia chẳng phải người thiếu đứa xoay quanh đâu. Những kẻ giỏi giang thì đầy rẫy như lá mùa thu, dù mày có đẹp trai cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thể níu kéo mãi được đâu. Không gặp thường xuyên, tình cảm nhạt phai chỉ trong chớp mắt thôi. Phải không chị?”
Kim Mal Geum khịt mũi cười khẩy.
“Là một kẻ yêu xa cưới được vợ, mày có tư cách gì mà dạy đời? Mày quên hồi hai đứa gặp nhau hai lần mỗi tháng rồi sao? Già sớm mất trí rồi hả?”
Kim Mi Deum đã gửi tín hiệu cho Mạc Đình Minh hợp tác nhưng Yi Eum giả vờ không nghe thấy. Cậu nói rằng hôn nhân là đại sự của nhân luân nên phải hết sức thận trọng, nhưng Kim Mi Deum lại cãi lại bằng lý lẽ khó chấp nhận rằng cứ làm trước rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghe đến đây, Kim Yi Eum như nhận ra điều gì đó, trừng mắt lên hỏi:
“Mày lại nhận đồ gì từ Choi Won Joon phải không?”
Thấy Kim Mi Deum giật mình, Kim Yi Eum lắc đầu chép miệng, mắng thẳng mặt rằng cậu ta luôn miệng chê người khác tham lam nhưng hóa ra tham lam thật sự lại là chính cậu, rồi hỏi cậu ta muốn leo cao đến mức nào mới thỏa mãn.
Hai người cãi nhau loanh quanh, Yi Eum nhét đầy bụng gà rồi vội vàng đứng dậy.
“Tôi đi đây. Tiền gà tôi sẽ trả.”
“Gì thế? Vừa ăn xong đã đi ngay à?”
Thay vì trả lời, anh ấy uống cạn chai soda còn lại rồi gật đầu. Đang định xuống trả tiền gà thì Kim Mal Geum vỗ lưng bảo đừng bận tâm, cứ đi đi.
Bé hạt tiêu mà cò kè từng đồng.
Thôi được rồi, ăn cho no vào. Đừng có suốt ngày áp dụng mì gói.
Cô ấy không ngừng nhắc nhở ân cần và tiễn anh ra đến tận cửa tiệm, Yi Eum vẫy tay chào rồi lái xe đến bãi đỗ của chung cư. Khi bước vào nhà mở cửa, anh nhìn thấy một bình hoa ly trắng tinh khôi đặt trang trọng trên bàn phòng khách.
Lần đầu nhận được hoa ly làm quà, anh cứ ngỡ Choi Won Joon tặng vì bản thân thích loài hoa ấy. Mãi sau này anh mới biết đó là bởi hoa ly giống anh – như lời Won Joon từng nói. Dù chẳng hiểu chúng giống nhau ở điểm nào, nhưng từ khi có hoa trong nhà, không gian trở nên khác lạ hẳn. “Mẹ mình thích hoa cũng vì lý do này chăng?”
Tự nhận mình là người có cảm xúc phong phú, tôi tự khen một câu rồi bước vào phòng tắm cởi quần áo và tắm. Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài đang lau khô tóc thì nghe tiếng động từ cửa trước, cánh cửa mở ra và Choi Won Joon bước vào. Vì không báo trước nên gương mặt Won Joon lộ rõ vẻ vui mừng.
“Ơ, sao cậu đã về rồi à?”
“Em về thay đồ một lát thôi. Hôm nay anh về sớm nhỉ?”
Choi Won Joon cởi áo khoác, lau tay xong liền tiến tới ôm lấy Eum không chút do dự. “Lại đây. Để anh ôm một cái.” Anh ta cọ cọ má Eum như thể lâu lắm mới gặp, chẳng có ý định buông ra.
“Thôi đi. Em phải đi ngay bây giờ.”
“Chỉ năm phút thôi.”
Eum im lặng, ngay lập tức đôi môi Choi Won Joon áp sát lại. Eum né đi khi anh ta cắn nhẹ vào môi dưới, nhưng Won Joon nắm lấy cằm rồi dụi môi mình vào. Mùi pheromone đậm đặc khiến đầu Eum choáng váng.
Khác với trước đây, Yi Eum có thể ngửi thấy mùi pheromone ngay cả khi không phải kỳ động dục, nhưng điều đó chỉ giới hạn với Choi Won Joon. Thử bén mảng gần những alpha khác, anh cũng chỉ cảm nhận được mùi nước hoa hay sữa tắm, chứ không phải mùi hương đặc trưng đó.
“Chờ đã… Khoan. Tôi phải đi, à…!”
Tiếng hôn chụt chụt vang lên, đôi môi chạm rồi rời trong nhịp điệu liên hồi, rồi thật tự nhiên đẩy Eum ngả lên sofa. Đang định chống tay đứng dậy thì đôi vai bị đè xuống, Won Joon leo lên người anh.
Sau cả ngày làm việc vất vả nhưng vẻ mệt mỏi không hề hiện diện trong ánh mắt rực lửa dục vọng của hắn. Tháo bỏ chiếc cà vạt, cởi phăng áo sơ mi, kẻ đứng trên kia nhìn xuống Yi Eum đang nằm dưới thân mình bằng ánh nhìn trần trụi đầy thèm khát. Yi Eum giơ tay lên cao, mở ngăn kéo. Cậu lấy ra chiếc bao cao su mới còn thừa từ lần trước, đưa cho Choi Won Joon nhưng gã tỏ vẻ không hài lòng.
“Bắt buộc phải dùng cái này sao?”
“Nếu anh không muốn thì tránh ra đi.”
Choi Won Joon miễn cưỡng nhận lấy bao cao su, xoạc rộng đôi chân của Yi Eum rồi chui đầu vào bên trong chiếc áo choàng… Khoan đã, đợi đã. Sao lại chui vào chỗ đó thế này?
Thà chịu đựng cái cảm giác bị đẩy vào, nhưng không có chút ý định nào như thế, Yi Eum ngoạm lấy cậu nhỏ của Yi Eum rồi lắc đầu liên tục.
Tiếng động ướt át khiến Yi Eum nuốt nước bọt, eo anh cong vòng lên. Đã một tuần rồi mới làm chuyện này sao? Chưa kịp đếm ngày, Yi Eum nhả cậu nhỏ ra rồi lại nâng chân lên cao hơn, đôi môi hắn áp sát vào lỗ nhỏ.
“Đừng động vào đó… ah!”
“Nếu em hôn ở đây, anh sẽ chết mất vì sung sướng.”
“Im… im đi.”
Môi hắn áp sát vào da thịt mà vẫn còn nói nhảm khiến Yi Eum muốn chết đi được. Trong khi anh thở gấp, lưỡi của Choi Won Joon đã thừa cơ xâm nhập vào chỗ hiểm. Cố ý nâng phần dưới lên cao, hình ảnh ấy hiện ra trần trụi trước mắt.
Lúc ánh mắt Yi Eum chạm phải cái nhịp liếm láp đầy ám ảnh của Choi Won Joon, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn cực khoái dâng lên cuồn cuộn. Vừa khẩn khoản cầu xin người đàn ông dừng lại, vừa không kìm được mà để dòng chất trắng ứa ra, chảy dọc theo bụng lên ngực.
“Mấy ngày nay bị trêu là yếu sinh lý rồi đây…”
Choi Won Joon nheo mắt cười, đôi môi rời khỏi da thịt cậu. Lưỡi hắn liếm nhẹ đôi môi bóng nhẫy ướt đẫm nước bọt, tay thì rút dương vật căng cứng ra khỏi lớp quần lót. Nhìn khối thịt cương cứng nẩy lên đầy đe dọa, Yi Eum không giấu nổi vẻ hoảng sợ.
Anh ta dùng răng cửa xé túi nilon để lấy bao cao su ra, nằm ngắm nhìn Yi Eum đang nằm đó và nuốt nước bọt. Cảm giác xuất tinh vẫn chưa tan nên Yi Eum định khép chân lại thì Choi Won Joon nắm lấy đùi anh.
“Phải giãn chân ra thì anh mới vào được. Ừm?”
Vừa dứt lời, vật ấy đã chạm vào lỗ huyệt rồi ấn vào, giãn ra, rồi thọc vào. Cảm giác bị ép mở làm Yi Eum nín thở nắm lấy vai Choi Won Joon. Khi pheromone được phun thêm, phía sau mau chóng ướt sũng. Choi Won Joon bắt đầu cử động hông, còn Yi Eum thì ôm lấy cổ anh.
“Sao anh lại… chậm rãi thế?”
“Dám hết việc là cậu sẽ đi mà. Tớ muốn ở bên trong người cậu lâu thật lâu.”
“Đừng mà… Ha, Giám đốc Choi. Đợi đã… Đừng vào sâu quá…”
Choi Won Joon dùng một nụ hôn bịt kín miệng Yi Eum. Chiếc lưỡi tham lam đột nhập, xâm chiếm khoang miệng khiến đầu óc anh mụ mị. Phía dưới, hông anh bị ép sát, thanh kiếm của Won Joon liên tục ra vào giữa khe mông rút cạn hồn phách. Khi đôi môi tách ra, Yi Eum vùi mặt vào gáy đối phương. Mùi hương the mát đặc trưng của alpha tràn ngập khứu giác khi anh hít một hơi thật sâu.
Comments for chapter "Chương 124"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰