Chương 125
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 4
“Về nhà có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Sao anh…?”
“Dạo này trông anh gầy hẳn đi.”
Nghe lời Nam Soo hỏi, Yi Eum giật mình, vội lảng tránh ánh mắt. Trước khi rời khỏi nhà, anh cùng Choi Won Joon đã ân ái, nhưng gã đàn ông từng hứa chỉ làm một lần lại kéo dài thời gian đến mức khiến Eum kiệt sức. Mông đau rát, eo nhức ê ẩm, đổi tư thế ngồi thì Nam Soo bất ngờ nhắc đến chuyện Kim Ji Cheol.
“Người đó hình như có chút không bình thường về tinh thần. Không biết hắn định viện lý do tâm thần bất ổn hay thực sự bị bệnh. Nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy mất luôn ngón tay, nếu không hoá điên thì mới là chuyện lạ.”
“…….”
“Tuần sau anh sẽ tham dự phiên toà chứ?”
Yi Eum gật đầu. Kim Ji Cheol đã bị bắt, trải qua quá trình điều tra và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam sau khi lệnh bắt giữ được ban hành. Tuy việc xét lại vụ án Kim Da Hyun khó được chấp nhận, nhưng với tội đồng lõa trong vụ tự sát của cha cô và bằng chứng rõ ràng về việc thuê người hành hung Choi Won Joon, có vẻ như hắn khó lòng trốn tránh được bản án.
Thêm nữa, Yi Eum đã phần nào nhận ra rằng phía Choi Won Joon đang gây áp lực vô số lên cấp trên.
“Nghị sĩ Kim Yongtaek đã huy động toàn bộ mối quan hệ còn lại để cứu con trai mình. Họ che chở và bảo vệ đứa con của mình như thể nó là báu vật. Còn con người khác thì làm những chuyện xấu xa.”
Trước lời chỉ trích của Nam Soo, Yi Eum im lặng. Mỗi khi nhớ đến Kim Da Hyun và bố mẹ cô, lòng anh lại trĩu nặng với cảm giác tội lỗi không thể tránh khỏi. Rồi suy nghĩ của anh chuyển sang Park Eonsu, kẻ đang bỏ trốn.
Tôi đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Interpol nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì đáng kể. Một tên tội phạm vặt không thuộc tổ chức nào liệu có thể trốn thoát một cách tinh vi đến vậy sao? Nếu không bắt được hắn, những nạn nhân còn lại sẽ ra sao? Cách duy nhất để tìm ra những người đã mất tích chính là lời khai từ Park Eonsu.
Đầu óc quay cuồng với đủ suy nghĩ, thì đối diện bỗng xuất hiện nghi phạm. Người đàn ông liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước vào trong, Yi Eum và Nam Soo đồng loạt bước ra khỏi xe. Eum ra hiệu cho Nam Soo canh phía bên ngoài rồi từ từ bước lên cầu thang, bỗng cảm nhận được hơi người phía sau.
Trước mắt Yi Eum, lưỡi dao vụt qua nhanh như chớp khi anh ngoảnh đầu lại.
Bản năng mách bảo né người lùi lại kịp thời, tên tình nghi đã lao vụt xuống cầu thang phóng ra ngoài. “Nam Soo!” Yi Eum hét lên rồi bật mở cổng đuổi theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng JYi Eumg Nam Soo đang rượt bắt hung thủ ở phía trước.
JYi Eumg Nam Soo phi nước đại bám đuổi tội phạm, Yi Eum gồng mình chạy hết sức theo sau. Đến ngã ba, anh chọn lối tắt và chặn đứng được đường đi của hung thủ trước khi hắn kịp tới nơi. Nhận ra Yi Eum, tên tội đồ dừng phắt lại, chửi bới loạn xạ rồi điên cuồng giật tóc bứt đầu.
“Kim Ohseon. Đủ rồi. Bỏ dao xuống.”
Theo lời Yi Eum, người đàn ông khịt mũi và rút thêm một con dao từ trong người ra, cầm chặt trong cả hai tay. Nam Soo nhíu mày khi thấy vậy.
“Chết tiệt, đồ bán dao chắc? Dao đâu mà ra hoài vậy?”
“Vào đây đi. Lũ cảnh sát khốn kiếp!”
Yi Eum né tránh người đàn ông lao tới, đồng thời mở gậy ba khúc mang theo vung mạnh. Sau nhiều nhát đánh vào tay và cánh tay, tiếng “chanh” vang lên khi con dao rơi xuống sàn. Áp chế người đàn ông và đè từ trên xuống, hắn phản kháng dữ dội khiến Yi Eum khá vất vả.
Sau khi khóa còng tay vào tên tội phạm, Yi Eum lau vệt mồ hôi chảy dài trên trán rồi thở dài nặng nề. Trời nóng như đổ lửa mà anh lại phải vắt kiệt sức đuổi bắt đến nghẹt thở. Đúng lúc đó, ánh mắt của Nam Soo đột nhiên mở to. Tiếng xe máy gầm rú phía sau vang lên ngay sau đó, cùng tiếng hét thất thanh: “Tiền bối!”.
Yi Eum quay người theo bản năng cảnh giác, nhưng một luồng ánh sáng chói lóa đã chiếu thẳng vào mặt anh. Chưa kịp nhắm mắt, một vật gì đó lao tới. Anh cố né tránh nhưng vẫn bị trúng vào đầu. Cơn choáng váng ập đến, mọi thứ tối sầm lại trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức.
Mở mắt ra, Yi Eum nhìn thấy Jung Nam Soo và Trưởng nhóm Oh đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, lập tức nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Anh định ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ. Nhíu mày rồi nằm xuống ngay, Nam Soo nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Biết mình đang ở phòng cấp cứu, Yi Eum gọi Trưởng nhóm Oh lại.
“Trưởng nhóm. Tên tội phạm đâu rồi?”
“Này nhóc, trong tình trạng này mà câu đầu tiên mày hỏi lại là vụ án á?”
“Kim Ohseon đâu rồi? Bắt được chưa?”
“Đừng lo. Tôi đã nhốt hắn trong trại tạm giam rồi. Đám đồng bọn của hắn cũng đang bị truy lùng. Có vẻ cùng một băng đảng.”
“Xin lỗi. Làm mọi người phải lo lắng.”
“Tên tội phạm đáng lẽ phải là thằng khác, sao lại là mày phải xin lỗi? Lũ khốn nạn này. Dám đánh vào đầu một cảnh sát? Cứ thử dẫn chúng nó đến đây xem. Tao sẽ nghiền nát đầu chúng nó ra.”
Phía sau Trưởng đội Oh đang không giấu được cơn phẫn nộ và chửi rủa, một bác sĩ xuất hiện. Ông kiểm tra tình trạng của Eum. Bên ngoài sưng lên nhưng may mắn là không có vấn đề gì về não và cũng không có vết rách nào. Ông nói thế này đã là may mắn rồi. Nhưng nếu xuất hiện triệu chứng gì thì phải đến bệnh viện ngay.
“Bác sĩ, xin hãy cho anh ấy nhập viện trước đi.”
“Xin lỗi, hiện tại chúng tôi không còn phòng trống.”
“Trưởng nhóm, em ổn mà. Em bình thường.”
“Không, nhưng em bị thương ở đầu rồi.”
Ông Trưởng nhóm giật nảy người khi thấy từ xa, một gã đàn ông đen đúa đang bước nhanh về phía họ. Yi Eum nhận ra ngay đó là Choi Won Joon và liếc nhìn Jung Nam Soo. Jung Nam Soo cười ngượng ngùng:
“Điện thoại reo nên em bắt máy, nhưng anh ấy cứ hỏi chuyện gì xảy ra. Em đã định nói dối nhưng… Xin lỗi anh.”
“Này, nói thế thì hỏng bét hết rồi.”
Choi Won Joon đã tiến đến sát trước mặt trong nháy mắt với vẻ mặt nghiêm trọng đến mức đáng sợ. Nếu trưởng nhóm Oh hay Jung Nam Soo không chào hỏi trước, có lẽ anh ta đã chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một lần. Trước vẻ mặt khác lạ khó hiểu đó, trưởng nhóm Oh nhanh mắt lôi Jung Nam Soo đi, khéo léo rút lui.
“Lát nữa tôi quay lại.”
Khi chỉ còn lại hai người, Yi Eum nở nụ cười ngượng ngùng hướng về Choi Won Joon.
“Anh đi làm về à? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà làm anh lo lắng. Em xin lỗi.”
Lời nói này thực lòng xin lỗi, nhưng Choi Won Joon vẫn lạnh lùng cứng nhắc, mím chặt môi. Ngày thường cứ đùa giỡn vô duyên khiến người ta bực mình, giờ lại ra dáng này trông thật đáng sợ.
“Thả lỏng đi anh. Người khác nhìn vào tưởng đang đám tang đấy. Haha.”
“Tim tôi gần văng ra ngoài rồi, còn dám cười?”
“Làm nghề này thì chuyện nhỏ thôi mà. Dao đâm còn chịu được, huống chi chuyện này.”
Biểu hiện của Choi Won Joon trở nên đáng sợ hơn khiến Yi Eum cắn chặt môi. Một lát sau, trưởng phòng Lee và bác sĩ đến. Khi nghe đề nghị chuyển viện, Yi Eum vội vàng vẫy tay từ chối. Dù kiên quyết khước từ nhưng anh vẫn bị ép buộc lên xe cứu thương, hướng đến bệnh viện hàng đầu trong nước.
Suốt chặng đường trên xe cứu thương, Choi Won Joon ngồi bên cạnh không ngừng nắm chặt và mân mê bàn tay Yi Eum. Thấy ngại ngùng trước mặt nhân viên cứu thương, Yi Eum định rút tay lại thì bị đan chặt ngón tay, liên tục thở dài sườn sượt và xoa xoa má. Đành chịu thua, Yi Eum nhắm mắt lại. Mấy ngày liền thức trắng khiến cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại.
Yi Eum mở mắt khi nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh. Anh nhìn quanh và thấy hình ảnh mờ nhạt của ai đó, không phải một mà là hai người. Khi anh dụi mặt để tỉnh táo hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó.
“Ôi, sếp Kim tỉnh rồi! Anh ổn chứ? Em yêu, gọi giám đốc Park lại đây.”
“Thấy chưa, tôi đã nói gì nào? Tôi bảo là không có gì bất thường mà. Về nhà thôi.”
Trước mắt anh, bà Mija nắm tay Yi Eum với khuôn mặt đã cải thiện rõ rệt so với trước đây. Bà đã ngừng ăn kiêng rồi sao…
“Trời ơi. Nhìn mặt gầy gò thế này. Thấy thế này sao tôi có thể bỏ đi được.”
Chủ tịch Choi nhăn mặt không hài lòng, buông tay ra rồi “khụ, khụ” ho giả.
“Chào mẹ. Sao mẹ lại đến đây…?”
Lời còn chưa dứt, bà Lee đã vội phẩy tay.
“Đừng nói nữa. Phải nghỉ ngơi điều độ ngay.”
“Thôi đi về đi. Người ta đâu có sao.”
“Ông chỉ có mỗi câu đó để nói với con rể duy nhất của mình thôi sao?”
“Ai là con rể của ai cơ chứ!”
Bà Lee nghiến răng nghiến lợi, Chủ tịch Choi lập tức cụp đuôi. Chỉ là cách nói ví von thôi… Trong lúc hai người đang cãi vã, cửa mở ra và Choi Won Joon bước vào khiến anh ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu khẩn khoản mong hai vị mau rời đi, thật kinh ngạc là Won Joon hiểu ngay ý và lập tức nhập cuộc giải quyết tình hình.
“Nghỉ ngơi đi, lát nữa quay lại sau.”
“Biết rồi. Tôi đi đây. Nhìn kìa, khuôn mặt đẹp trai giờ tiều tụy thế này. Lòng tôi đau như cắt chết đi được.”
Bà Lee thở dài thườn thượt rồi chào tạm biệt và cùng với Chủ tịch Choi rời đi. Chỉ còn lại hai người, Yi Eum đứng dậy ngồi dậy. Sau giấc ngủ, cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, cơn đau nhức sau gáy cũng dịu đi nhiều. Tất nhiên cũng một phần nhờ thuốc giảm đau.
“Ngủ có ngon không?”
Choi Wanjun dùng tay vuốt ve má Yi Eum. Vẻ mặt lạnh lùng đêm qua đã biến mất không còn dấu vết, trông không khác gì bình thường. Khuôn mặt có phần thô ráp hơn mọi khi, nguyên nhân thì không cần nói cũng đoán được.
“Anh thức cả đêm ở đây sao?”
“Ừm. Ngồi đây thức trắng đêm nhìn em say sưa.”
“Cứ nghĩ sao giấc mơ dữ dội thế.”
Yi Eum bật cười đáp lại trò đùa của Choi Won Joon. Giờ anh đã dần trở lại là Choi Won Joon rồi. Bất chợt hình ảnh đêm qua thoáng qua trong đầu cậu. Tại sao lại thế nhỉ. Tại sao… Gương mặt Choi Won Joon hiện lên trong tâm trí ngay trước khi cậu bị đánh trúng đầu và ngất đi là một cú sốc hoàn toàn bất ngờ.
Yi Eum nét mặt trở nên nghiêm túc, Choi Won Joon liền hỏi với ánh mắt đầy lo lắng:
“Sao vậy? Đau đầu hả?”
“Không. Bảo là em ổn mà.”
Choi Won Joon nhất quyết muốn gọi bác sĩ nên Yi Eum đã ngăn anh lại. Anh cúi đầu và dùng tay ra hiệu rằng mình không sao, sau đó Choi Won Joon thở dài và chửi thề. Ôm đầu Yi Eum vào lòng, anh cằn nhằn bằng giọng đầy bực tức.
“Đúng là một lũ khốn. Đánh vào cái đầu dễ thương này thì còn gì là đạo lý nữa.”
Cái đầu dễ thương…
Dù là một cách diễn đạt nghe rợn cả người chưa từng nghe bao giờ nhưng Yi Eum không thèm để ý. Chỉ là, sợ Choi Won Joon sẽ trả thù riêng nên anh đã cảnh báo mạnh mẽ về điều đó nhiều lần.
Comments for chapter "Chương 125"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰