Chương 126
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 5
“Thể chất thì sao? Ổn chứ?”
Trước câu hỏi của Yoo Seol Ah, Yi Eum xoa xoa phía sau gáy. Đúng lúc bệnh viện nơi anh nhập viện có cha của Seol Ah công tác, tin tức về việc Yi Eum bị thương đã lan đến tai cô.
Dù Đội trưởng Oh đã khuyên nên nghỉ ngơi một thời gian, nhưng Yi Eum chỉ nghỉ một ngày rồi ngay hôm sau đã quay lại công sở. Với núi công việc chất cao như núi, nằm bất động ở nhà khó khăn hơn tưởng tượng nhiều.
“Nhân cơ hội này nghỉ luôn đi. Nhìn kỹ thì cậu cũng mắc chứng nghiện làm việc đấy.”
“Nếu tôi nghỉ thì Nam Soo sẽ phải một mình quay như chong chóng mất.”
“Cậu ấy dạo này thế nào? Vẫn còn gặp nhau chứ?”
“Choi Won Joon?”
“Ừ.”
Yi Eum hơi ngượng ngùng, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Yoo Seol Ah cười hạnh phúc, vừa liếc nhìn tờ kết quả xét nghiệm vừa nghêu ngao:
“Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với sếp Kim của chúng ta nhỉ.”
“Mùa xuân gì chứ.”
“Ngại quá đấy. Tôi biết cậu bao nhiêu năm rồi mà không hiểu sao. Giờ tôi đang yêu nè. Viết hết lên mặt rồi kìa. Bao nhiêu cô gái khóc lóc vì cậu, cuối cùng lại bị một alpha đáng sợ cưa đổ.”
Tôi chưa từng khiến phụ nữ khóc, và không rõ liệu cụm từ “đáng sợ” đó là lời khen hay chê, nhưng cô ấy thật lòng chúc mừng tôi. Cô đưa cho tôi xem kết quả xét nghiệm, không biết nên mừng hay lo khi chỉ số vẫn không thay đổi.
“Này, cậu biết tối nay có buổi họp mặt chứ?”
“Ừ, tôi nghe nói rồi.”
“Mọi người nhắc đến cậu thật nhiều. Nếu có thể thì nhớ tới nhé.”
Những người bạn cùng lớp cấp ba thi thoảng vẫn tổ chức gặp mặt, nhưng từ khi trở thành cảnh sát, Yi Eum hầu như không thể tham dự vì bận việc. Anh vẫn nghĩ phải gặp lại họ ít nhất một lần trước khi bước sang tuổi ba mươi, nhưng sắp xếp thời gian không dễ dàng như mong muốn.
“Nhìn thế này, tôi đi đây.”
“Mọi người đều nói sẽ dẫn người yêu đến, mày cũng nên đưa người ấy theo đi.”
Choi Won Joon đứng giữa đám bạn bè… Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy có gì đó kỳ lạ. Chưa kể còn có cả Noh Seongyu nữa. Noh Seongyu từ thời còn nhỏ đã đẩy xích đu, chơi cầu trượt cùng Yi Eum, giờ vẫn chưa biết chuyện Yi Eum và Choi Won Joon gặp nhau riêng.
“Không, tôi đi một mình thôi.”
“Sao? Bọn tao làm mày xấu hổ à?”
“Làm gì có chuyện đó. Tại sợ mọi người không thoải mái thôi.”
“Đại diện Choi Won Joon năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Ba mươi tư.”
“Khá nhiều nhỉ. Người lớn tuổi nhỉ. Thôi cũng phải, đứng cùng bọn trẻ con chắc là ngại lắm.”
Nghe vậy, Yi Eum lập tức phản bác.
“Sáu tuổi thì nhiều cái gì. Hơn nữa cậu ta cũng không chững chạc lắm đâu. Nói chuyện với tôi rất hợp, đôi khi nhìn còn trẻ con hơn cả tôi nữa.”
Yoo Seol Ah, nghe đến đây, đã nhắm mắt cười lớn.
“Bảo là không có tình cảm gì, mà giờ lại muốn bênh vực rồi sao?”
“……”
Nếu tiếp tục ngồi đây, Yi Eum biết mình sẽ chỉ bị trêu chọc thêm nên liền lẳng lặng đứng dậy. Từ lúc mở cửa đi ra cho đến khi bước khỏi phòng, Yoo Seol Ah vẫn còn cười, nhưng Yi Eum chẳng thể biện minh được điều gì.
Thật ra, Yi Eum từng nghĩ rằng mình chỉ quen Choi Won Joon vì bị hắn bức bách đến mức không thể từ chối được. Anh nghĩ quyền quyết định nằm trong tay Choi Won Joon chứ không phải mình, và nếu lòng hắn thay đổi, anh sẽ sẵn sàng vẫy tay chào tạm biệt.
Nhưng thật buồn cười, ngay trước khi bị đánh gục bởi cây gậy bóng chày và rơi vào trạng thái bất tỉnh, hình ảnh Choi Won Joon lại hiện lên trong đầu anh. Không phải cha mẹ, cũng chẳng phải anh em, mà là Choi Won Joon. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lý do, nhưng dù cố gắng hướng đến kết luận nào khác, cuối cùng cũng chỉ có một điều duy nhất: “Tôi thích Choi Won Joon nhiều hơn mình tưởng.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Yi Eum ghé qua một trung tâm thương mại gần đó trước khi đến đồn cảnh sát. Vài ngày nữa là sinh nhật chị gái, cậu định mua một món quà nhỏ, nhưng khi đến nơi lại bối rối không biết chọn gì, phải loay hoay mãi.
Muộn màng nhận ra quầy bán trang sức, cậu dừng chân trước cửa, nhìn giá những chiếc dây chuyền và nhẫn trong tủ kính mà kinh ngạc há hốc miệng. Bỗng nhớ đến lần chị từng đùa rằng dây chuyền ở đây đẹp quá, nhưng khi xem giá, hóa ra chúng ngang bằng nửa năm lương của cậu.
Tôi đang định gác lại mọi chuyện và chuyển hướng sang cửa hàng khác thì bắt gặp một người quen thuộc đứng đối diện. Đối phương cũng có vẻ bối rối khi nhìn thấy Eummyeong. Anh ta là trưởng nhóm Nam, người từng chịu trách nhiệm vụ án Park Eonsu và đã nộp đơn xin từ chức.
“Ồ, ai đây nhỉ? Là thanh tra Kim hả? Cậu đến đây làm gì thế?”
Anh ta cầm trên tay những chiếc túi shopping hàng hiệu đính logo, quay đầu nhìn phía sau một lượt. Đằng sau anh, có lẽ là người nhà – một cặp mẹ con đang ngắm nghía túi xách trước cửa hàng đồ hiệu. Eummyeong giả vờ không biết và chào hỏi anh ta.
“Lâu rồi không gặp, trưởng nhóm. Dạo này anh vẫn khỏe chứ?”
“Gì thì gì. Hôm nay anh Kim đang nghỉ phải không? Đi mua sắm à?”
Yi Eum chăm chú quan sát dáng vẻ của đội trưởng Nam. Trước đây nếu chỉ mặc đồ bình thường thì giờ đây, trên cổ tay anh ta đang đeo một chiếc đồng hồ hiệu đắt tiền ai cũng biết, quần áo và giày dép còn lại tuy không biết rõ nhưng đều là hàng hiệu đắt đỏ.
“Trông mặt anh khá hơn rồi. May quá.”
Đội trưởng Nam cười ngượng ngùng.
“Ừ thì cũng thế.”
Anh ấy nhận định rằng Phác Ngôn Tú vẫn còn sống sót và thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình ở Tây Bộ gần đây ra sao. Mặc dù đã nộp đơn xin từ chức vì sự vượt ngục của Phác Ngôn Tú, nhưng anh ta không hề đề cập gì đến hắn ta.
“Mọi người đều ổn chứ?”
“May mắn là vẫn ổn.”
Trong khi nói chuyện, anh ta liên tục để ý đến những người thân đứng phía sau. Thông thường trong trường hợp này, đồng nghiệp sẽ giới thiệu nhau, nhưng rõ ràng Phác Ngôn Tú không mấy vui khi gặp Yi Eum. Nhìn anh ta cười nhưng ánh mắt lộ rõ sự bồn chồn, trong đầu Yi Eum lập tức lóe lên vô số suy nghĩ.
Yi Eum đã quyết định đưa ra những điều mà anh luôn thấy khó hiểu và đáng nghi ngờ từ trước đến nay.
“Tôi đã nghe chuyện từ giám đốc Choi Won Joon.”
Chỉ với ba từ Choi Won Joon, đôi mắt của trưởng nhóm Nam giãn ra trong chớp mắt. Ông ta nhanh chóng che giấu biểu cảm, và Yi Eum cố gắng đọc được bất cứ điều gì từ khuôn mặt của ông ta.
“Ý cậu là gì vậy? Choi Won Joon á?”
“Cậu không biết tôi có mối quan hệ thân thiết với anh ấy sao? Tôi đã nghe về trưởng nhóm từ giám đốc Choi, thật là buồn đấy.”
Cố tình cười một cách chua chát, ánh mắt của trưởng nhóm Nam dao động.
“Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì cả…”
“Nếu ngài đã nói vậy thì tôi đành chịu vậy. Dù sao cũng rất vui được gặp mặt. Tôi xin phép cáo lui.”
Yi Eum cúi đầu chào rồi bước qua người trưởng nhóm Nam. Không ngoảnh lại nhìn nên chẳng biết biểu cảm của trưởng nhóm Nam sau đó ra sao, nhưng trong lòng anh, nỗi nghi ngờ đang dày lên từng chút một, dần chuyển thành sự khẳng định chắc chắn.
*
Won Jun bất giác đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ với vẻ mặt vô hồn. Khung cảnh hoàng hôn lấp ló giữa rừng cao ốc san sát hiện ra trọn vẹn trước mắt. Đằng sau, giám đốc Lee đang báo cáo về vụ việc liên quan đến cảnh sát trợ giúp vụ bắt cóc Park Eon Soo.
Tóm lại, hắn ta đã liên lạc và gặp Kim Eunmyeong tại cửa hàng bách hóa vào ban ngày. Hình như hắn ta biết gì đó nên hỏi có phải tôi đã kể chuyện của mình không.
“Cứ giả vờ bảo không biết, nhưng chắc trong lòng vẫn thấy khó chịu.”
“Sao lại đến cửa hàng bách hóa?”
“Nghe bảo là đi mua sắm trước khi cùng gia đình đi du lịch.”
Choi Won Joon xoay người nhìn giám đốc Lee.
“Không, ý tôi là Kim Eunmyeong.”
“Không rõ lắm, nhưng theo lời trưởng nhóm Nam thì hình như hắn ta đang xem nhẫn.”
“Nhẫn?”
Choi Won Joon chìm vào những suy nghĩ miên man. Không lẽ cậu định cầu hôn mình sao? Nhưng đó là chuyện không thể nào xảy ra. Won Joon ngồi xuống, dùng ngón tay gõ nhẹ theo nhịp lên chiếc bàn gỗ hồng đào chắc chắn. Đúng lúc đó, điện thoại di động đổ chuông, và Choi Won Joon không chút do dự bấm nút nghe.
“Ừ, em yêu.”
“Không đâu. Có gì cứ nói đi.”
“Em gọi chỉ để nói điều đó thôi à?”
“Được rồi. Tôi cũng nên ghé thăm nhà sau một thời gian dài.”
Kết thúc cuộc điện thoại, Won Joon dừng ánh mắt trên chiếc điện thoại di động, lướt nhẹ đầu lưỡi qua môi dưới. Anh nhìn trưng trừng vào trưởng phòng Lee trước mặt, đặt câu hỏi rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì, nhưng ngay cả anh ta cũng không thể biết được câu trả lời.
Nếu là trước đây, anh đã thẳng thừng chất vấn: “Có phải anh đã giết họ không?” Nhưng thành thật mà nói, liệu anh đã từ bỏ vì biết sẽ không nhận được câu trả lời? Hay đã thay đổi chiến thuật? Won Joon dựa lưng vào ghế và gọi trưởng phòng Lee.
“Đẩy nhanh việc đưa trưởng nhóm Nam hay ai đó ra ngoài đi.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Và này,”
Won Joon suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
“Đi giết Park Eonsu thôi.”
Vừa định rời khỏi bàn làm việc thì điện thoại di động đổ chuông ngắn. Choi Won Joon mở tin nhắn xong bật cười khẽ. Người gửi là Kim Eum, nội dung hoàn toàn ngoài dự đoán.
Won Joon cười lớn, đưa điện thoại cho trưởng phòng Lee xem tin nhắn vừa nhận được.
“Đây nên gọi là đe doạ? Hay là trẻ con đòi quà? Hả?”
Comments for chapter "Chương 126"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰