Chương 127
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 6
“Bác sẽ tiếp tục nhăn nhó mặt mày như thế sao?”
“Chỗ tốt đẹp gì mà phải toe toét cười hả?”
“Nếu thế thì xuống xe đi. Thư ký Yoon. Dừng xe lại.”
Nghe lời của Lee Mi Ran, viên thư ký ngồi ở ghế lái liếc nhìn ra hiệu. Tưởng thật sự sẽ dừng xe, Chủ tịch Choi khoát tay ra hiệu đừng bận tâm mà cứ lái tiếp. Chiếc xe chầm chậm tiến vào đầu làng, một cây cột thiên lớn hiện ra trước mắt. Thấy vậy, bà Lee hạ cửa kính xuống trầm trồ thích thú.
“Ông nhìn kìa. Ngày nay vẫn còn thứ này nhỉ.”
“Ừ nhỉ. Hồi bé tôi mới thấy cái này.”
“À, không khí trong lành quá. Khi anh về hưu, chúng ta cũng đến sống ở một nơi như thế này nhé?”
“Con người xưa nay già rồi thì phải sống ở trung tâm thành phố. Phải sống gần bệnh viện để phòng khi gặp tình huống nguy cấp.”
“Tôi nghĩ chấp nhận số phận và sống thuận theo tự nhiên cũng không tệ.”
Lời của bà Lee vừa dứt thì hệ thống dẫn đường đã báo hiệu đã đến nơi. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà, hai người lần lượt bước xuống. Chủ tịch Choi đang nắm tay bà Lee bỗng nhíu mày khi ánh mắt chạm phải Kim Chun Sam, cha của Kim Yi Rum đang tưới nước cho bãi cỏ.
Kim Chun Sam bước tới với vẻ mặt khó chịu cùng nụ cười gượng gạo. Trong lúc đó, thư ký của anh ta đã lấy từ cốp xe ra rất nhiều món quà. Kim Chun Sam vốn định nói vài lời cay độc, nhưng khi phát hiện Chủ tịch Choi đang ở cùng vợ, anh ta hơi dịu giọng xuống.
“Xin chào, dạo này mọi người vẫn khỏe chứ?”
Bà Lee vui vẻ chào hỏi rồi bước vào trong, bất chợt chỉ về phía những đóa hồng đỏ nở rực rỡ dọc bãi đậu xe mà thốt lên trầm trồ:
“Trời ơi, ngôi nhà đẹp quá. Có phải ông tự tay chăm sóc không vậy?”
“Vâng, đại khái là thế. Nhưng mà sao các vị lại tới đây thế này?”
“Dừng chân tạm ghé qua trên đường đi. Hình như sư phụ không có nhà nhỉ? Đã đến rồi, định tranh thủ gặp mặt chào hỏi đôi câu.”
Nghe đến hai chữ “sư phụ”, Kim Chun Sam khó chịu định lên tiếng cằn nhằn, thì may sao từ trong nhà, mẹ của Kim Eum – Shin Yeong Hee bước ra. Bà thoáng nét mặt ngỡ ngàng, rồi chợt nhận ra đó là bố mẹ Choi Won Joon, liền vui vẻ tiến lại chào hỏi.
“Xin chào. Lần đầu được gặp. Tôi là mẹ của Eum.”
“Rất hân hạnh. Anh xem qua đây chào hỏi đi. Chúng tôi là bố mẹ của Choi Won Joon. Cũng ngại tay không đến nên mua chút quà, không biết có vừa ý không.”
Tôi đưa cho Shin Yi Rum một bó hoa được gói cẩn thận, khiến gương mặt cô ấy bừng sáng hạnh phúc.
“Ôi, đẹp quá! Cảm ơn anh. Mời anh vào nhà trước đã.”
Kim Chun Sam tuy không ưa gì vợ chồng Chủ tịch Choi nhưng cũng chẳng có lý do để ngăn cản. Bà Lee bước vào trong và trầm trồ trước bức tượng vàng được đặt ở một góc.
“Trời ơi! Đây là gì vậy?”
“Đây là món quà các con tặng nhân dịp lục tuần đó.”
Khuôn mặt của Shin Yeong Hee khi trả lời thoáng chút bối rối, và một lúc sau bà Lee đã hiểu ra lý do. Trên thành tích của Kim Chun Sam, ngày chồng bà bị bắt được khắc nổi bật không phải sao? Chủ tịch Choi có vẻ tò mò nên tiến lại gần, bà Lee nhanh tay kéo chồng về phía ghế sofa.
“Anh ngồi xuống đi.”
Khi bà Lee đẩy lưng chồng khiến bức tượng rời khỏi vị trí, Shin Yeong Hee khẽ điều chỉnh bức tượng quay sang hướng khác. Sau đó, cô định vào bếp để tiếp khách thì bà Lee lén theo sau.
“Tôi có thể giúp gì không?”
“Không sao đâu. Mời anh cứ ngồi đi.”
“Ngôi nhà của anh thật đẹp. Khu vườn cũng được chăm sóc tỉ mỉ làm sao.”
“Ở quê thì có việc gì đâu. Chỉ có chăm vườn, trồng thêm chút rau củ nhưng cũng không nhiều lắm.”
“Để em giúp anh với. Em sẽ làm phần này. Em cứ nghĩ sao hình sự Kim Eum đẹp trai thế, hóa ra là giống hệt bố mẹ nhà.”
“Haha, cảm ơn em nhé. Giám đốc Choi mới thực sự là người xuất chúng, đi đâu cũng không ai có thể phủ nhận được. Lần đầu đến nhà tôi, tôi còn tưởng là diễn viên nổi tiếng, giật cả mình đấy.”
Hai người ngồi lại cùng nhau trao nhau những lời chúc tụng và chuẩn bị bày biện trà nước, nhưng ở phòng khách, hai người cha đang âm thầm giao chiến trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Sau khi đặt khay trà xuống, bà Lee ngồi xuống ghế và khẽ chạm vào chân chồng. Đó là tín hiệu ngầm bảo ông dừng lại, Shin Yeonghee cũng liếc mắt ra hiệu để Kim Chun Sam ngưng ngay.
“Hmm- mùi trà thơm quá.”
“Hàng xóm mới mang qua tặng, hương vị đặc biệt thơm ngon.”
“Ừ, anh cũng mau vào đi.”
Ông chủ Choi miễn cưỡng nhấc chén trà lên, ánh mắt dừng lại ở một điểm nào đó. Ông đặt chén trà xuống nhẹ nhàng rồi nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày trong phòng khách. Sau đó, ông chậm rãi đứng dậy. Trước khi bà Lee kịp hỏi sao ông lại như vậy, ông Choi đã tiến đến trước chai rượu được trưng bày trong tủ.
“Cái này… không phải rượu sâm của tôi sao?”
Nghe ông Choi nói, bà Lee nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay ông.
“Rượu sâm của ông sao lại ở đây được. Thôi nào, đi đi.”
“Nhìn kỹ đi. Hình dáng giống hệt cái đó mà.”
“Sâm nào chẳng giống nhau. Sao ông lại thế này, thật là. Thất lễ quá.”
Miễn cưỡng để bị lôi đi nhưng Chủ tịch Choi vẫn không giấu nổi ánh mắt nghi ngờ khi ngồi xuống. Đột nhiên, ánh mắt ông chạm phải Kim Chun Sam, khuôn mặt kia như đang chế nhạo mình đâu đó. Lòng đầy bực tức, Chủ tịch Choi đã cao giọng lên.
“Con nói thật đi. Có phải thằng con trai tao đưa cho mày cái đó không?”
“Gọi ai bằng ‘mày’ đấy? Nhỏ hơn tao cả đống tuổi!”
“Nói láo lưỡi vừa thôi. Mày năm nay bảy mươi rồi, đâu phải nhỏ hơn nhiều. Tao chỉ khai sinh trễ thôi, chứ cùng tuổi với mày đấy. Hiểu chưa?”
“Tôi cũng chẳng muốn biết, cút đi. Tốt thôi. Mang cả chai sâm này theo đi. Vừa nãy ông hỏi có phải con trai ông mang đến không? Đúng đấy. Con trai ông mang thứ này đến rồi van nài tôi nhận giúp nó!”
“Đừng có bịa chuyện! Con trai tao thiếu thốn gì chứ!”
“Tôi biết sao được! Người ta bảo vợ đẹp thì cả cọc nhà vợ cũng lạy, chắc tại thế đấy!”
“Cái gì, này!”
Giọng nói ngày càng to giữa lúc Shin Yeonghee đang lúng túng tìm cách can ngăn thì bà Lee bước đến tủ trưng bày, lấy chai rượu sâm đặt phịch xuống bàn. Cả ba người lập tức im bặt, không khí trở nên căng thẳng.
Bà Lee xắn tay áo lên, đảo mắt nhìn giữa Chủ tịch Choi và Kim Chun Sam.
“Đã đến nước này rồi, chi bằng cùng nâng ly rượu giải tỏa hết những uất ức chất chứa bấy lâu. Hai người muốn đấm nhau hay túm tóc giật nhau cũng được, chúng tôi sẽ làm ngơ. Đúng không, sư phụ?”
Shin Yeonghui vội vàng gật đầu. “Đúng vậy. Hai vị nhân dịp này dàn xếp cho ổn thỏa là được.” Chủ tịch Choi và Kim Chun Sam gằn giọng khịt mũi, ánh mắt đầy thách thức nhưng không ai chịu lùi bước.
Bà Lee đang quan sát liếc mắt ra hiệu cho Shin Yeonghee. Hai người bước ra ngoài rồi nhìn vào trong phòng khách qua cửa sổ, thấy Chủ tịch Choi và Kim Chun Sam đang giương mắt nhìn nhau chẳng chút nhường nhịn.
Nhìn cảnh tượng ấy, Shin Yeonghee lộ vẻ lo lắng.
“Để họ như vậy liệu có ổn không ạ?”
“Cứ để yên đi. Có chúng ta ở đó, họ chỉ càng ra oai hơn thôi.”
“Thật ngại quá, để bác phải đi xa đến thế.”
“Dạ không. Chính chúng tôi mới là người tự nhiên tìm đến gây ra náo động như thế này. Nếu không đến tận nơi thì có lẽ mối quan hệ giữa bọn trẻ sẽ không tiến triển được, nên tôi đã tham lam một chút. Tôi mới thực sự xin lỗi.”
Hai người đi dạo nhẹ nhàng trong không khí đầm ấm vui vẻ. Khu phố nhỏ nhắn yên tĩnh với phong cảnh thật đẹp. Vừa trò chuyện rôm rả, họ nhận ra hai người khá hợp nhau.
Đi dạo xong và thu hoạch rau tự trồng, hai người trở về nhà lúc hoàng hôn. Vừa mở cửa, cảnh tượng hiện ra khiến họ không thể ngậm miệng lại được.
“Hêy Choi Gaya. Tao chỉ công nhận con trai của mày thôi! Còn mày thì dù có chết đi nữa tao cũng quyết không nhận họ hàng với mày đâu.”
“Cái gì thế hả. Ngược lại tao mới là người chỉ chấp nhận con trai của mày thôi! Tao sẽ không bao giờ gọi mày là thông gia đâu, hiểu chưa?”
Vừa tranh cãi ỏm tỏi trong lúc mắt còn chưa mở nổi, không biết tự lúc nào cả hai đã đổ vật ra sô pha và ngủ mê man như chết.
Thấy anh ta ngủ say với tiếng ngáy khò khò, bà Lee lắc đầu ngao ngán rồi quay sang than thở với Shin Yeonghee.
“Biết làm sao đây. Cậu ấy say quá rồi.”
“Cháu vừa nghĩ ra một ý hay.”
“Ý gì vậy?”
“Hay mình cho cả hai người vào phòng chung đi?”
“Chung ư?”
“Ừ, bảo họ ôm nhau mà ngủ ấy.”
Bà Lee phá lên cười. “Coi được đấy. Chỉ tưởng tượng cảnh họ tỉnh dậy ghét nhau thôi mà đã buồn cười rồi.” Bà vội gọi thư ký đang đứng ngoài vào.
Hai người được chuyển vào phòng và đặt nằm cạnh nhau, bà Lee nhanh chóng chụp nhiều tấm ảnh rồi gửi ngay cho Choi Won Joon và Kim Yi Eum.
Comments for chapter "Chương 127"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰