Chương 138
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 2-7
Yi Eum tỉnh dậy và nhận ra Choi Won Joon không còn ở bên cạnh. Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, anh bước ra ngoài thì thấy hắn đang mở laptop và nói chuyện điện thoại với ai đó. “Dậy sớm mà bận rộn quá nhỉ.”
Nghĩ vậy, anh hướng về phòng giặt để giặt chăn gối bừa bộn sau đêm qua. Nhưng khi đến nơi thì máy giặt đã chạy rồi. Hơn nữa trên dây phơi còn treo đầy đồ chơi tình dục đã được rửa sạch sẽ như một mẻ quần áo mới giặt xong. Anh cân nhắc một chút liệu có nên vứt đi không, nhưng rồi tự thừa nhận bản thân cũng khá hài lòng với chúng nên giả vờ không thấy và đi ra ngoài.
Choi Won Joon vừa kết thúc cuộc gọi đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, hắn đeo tạp dề vào và quay người lại bảo anh buộc dây giúp.
“Anh đã giặt chăn rồi hả?”
“Ừ.”
“Để đấy, em làm cũng được mà.”
“Đã có người hầu tuyệt vời ở đây rồi.”
Anh cảm thấy vui vì dù là người ngủ nướng nhưng sáng nay hắn đã cố gắng dậy sớm. Định vỗ mông khen ngợi nhưng sợ bị giữ lại làm chuyện kia nên chỉ cười thay lời. Ngay sau đó, Choi Won Joon lẽo đẽo theo anh vào phòng ngủ. Hắn bảo đã xin nghỉ phép hôm nay để được cùng anh thư giãn.
“Hắn là giám đốc mà cứ suốt ngày chơi bời như thế có được không nhỉ?”, câu hỏi này thoáng qua trong đầu Yi Eum nhưng ngay lập tức anh tự sửa lại “Giám đốc thì chơi thoải mái có sao đâu”.
“Hôm nay làm gì nhỉ?”
“Đi leo núi.”
Choi Won Joon giơ hai tay đầu hàng với vẻ mặt thất bại. Thật khó hiểu tại sao anh lại thích leo núi đến thế, nhưng điều kỳ lạ là lần nào hắn cũng miễn cưỡng phàn nàn rồi cuối cùng vẫn hùng hục theo.
Bỗng Won Joon háo hức đề xuất: “Anh chợt nhớ ra một chỗ cực hay! Ăn sáng xong rồi mình đi nhé!” Yi Eum hỏi đi đâu thì chỉ nhận được câu trả lời đầy bí ẩn: “Đến nơi sẽ biết”. Lời hứa chắc như đinh đóng cột “Em sẽ thích cho mà xem” khiến trong lòng Yi Eum dâng lên chút mong đợi khó tả.
Nơi họ đến sau hơn hai giờ lái xe từ Seoul là khu đất tư của chủ tịch Choi. Đây là món quà mà ông đã được tặng từ bố vợ vào thời điểm kết hôn. Khi lái xe vào bên trong, một con đường rừng tre trải dài bất tận hiện ra trước mắt. Dừng xe ở giữa đường, cả hai cùng đi bộ dọc theo lối đi. Yi Eum ngước nhìn những cây tre vươn cao giữa trời và trầm trồ thán phục.
“Đẹp quá. Thật sự rất tuyệt vời.”
“Anh rất vui vì em thích nó.”
Bên này, Choi Won Joon nắm lấy mu bàn tay đối diện rồi khẽ hôn lên, nở nụ cười đẹp như tranh vẽ. Vì là đất tư nhân nên chẳng có bóng người, chỉ còn hai kẻ đang đứng đây nên không cần phải e ngại ánh mắt của thiên hạ. Trên đường đi lên núi, Yi Eum bỗng phát hiện một điểm kỳ lạ bên vệ đường – vết đất đào bới còn rất mới khiến ánh mắt chàng tự nhiên dừng lại.
“Chắc có ai đào đất ở đây rồi nhỉ.”
“Ừ, đúng vậy.”
“Trong phim hay có cảnh chôn xác người giữa rừng tre thế này. Lẽ nào…”
Haha, anh bật cười, nhưng biểu cảm của Choi Won Joon rất đáng ngờ. Hắn có vẻ bối rối không biết mình có chôn ai ở đây hay không. Yi Eum trắng bệch mặt ra hỏi dò xem thật sự có chôn không. Thậm chí còn nghĩ đến việc cầm cành cây lên để đào đất nữa.
Cuối cùng, tiếng cười khúc khích của Choi Won Joon khiến anh nhận ra đó chỉ là trò đùa.
“Làm gì có chuyện anh chôn ai ở đây chứ.”
“Mấy lời đó càng khiến người ta sợ hơn đấy, biết không?”
“……”
“Sao im lặng vậy? Không phải thật sự có chôn ai chứ?”
Yi Eum nắm chặt khuôn mặt của Choi Won Joon, nỗ lực tìm kiếm sự thật. “Nhìn thẳng vào mắt em đi. Nói đi, không dám hỏi à?” Nhưng Choi Won Joon không chút dao động, lạnh lùng đáp: “Không.”
Lần này, Yi Eum siết chặt đôi tay, nhắm nghiền mắt lại. “Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi cho người này. Đừng trừng phạt anh ta, mà hãy nhìn thấy nước mắt và lời cầu nguyện của con để rủ lòng thương xót. Gánh tội lỗi của anh ấy lên con, và để lại cho anh ấy sự bình yên.”
Đã lâu rồi anh không bước chân tới nhà thờ, cảm thấy có chút áy náy khi chỉ tìm đến nơi này vào những lúc khó khăn như thế này. Nhưng nếu không làm vậy, anh sợ rằng một ngày nào đó Choi Won Joon sẽ phải trả giá đắt cho những tội lỗi của mình. Amen. Khi vừa kết thúc lời cầu nguyện, anh thấy Choi Won Joon làm mặt cảm động.
“Quả nhiên anh không thể sống thiếu em.”
“Không phải đùa đâu, em thực lòng xin anh đó. Chúng ta hãy sống yên ổn đi được không? Mỗi lần tên anh xuất hiện trên bản tin, anh không biết tim em đập thình thịch thế nào đâu.”
Thực ra mấy tháng trước cũng vậy. Trên tin tức đưa tin Choi Won Joon thành lập quỹ từ thiện với tấm lòng nhân ái giúp đỡ trẻ em bệnh tật, chỉ nghe ba chữ tên Choi Won Joon thôi, trái tim Yi Eum đã đập thình thịch. Ngay cả khi nghe tin hắn thắng thầu công trình trong cuộc cạnh tranh với đối thủ, anh lại lo lắng không biết hắn ta đã nhúng tay vào chuyện gì. Anh ghét chính mình vì những suy nghĩ đó.
“Anh hứa với em đi.”
Yi Eum giơ ngón tay út ra, Choi Won Joon không chút do dự đan ngón tay vào. “Mong rằng lời hứa này sẽ được giữ trọn cả đời”, anh thì thầm. Choi Won Joon gật đầu, nói với giọng kiên định: “Anh biết rồi. Dù có chết anh cũng không làm điều gì khiến em ghét.”
Vừa dứt lời, một làn gió mát lướt qua khiến mái tóc anh rối bù. Theo hương gió thoảng đến mùi hương tương tự pheromone của Choi Won Joon. Yi Eum nhắm mắt hít sâu, thấy Won Joon đang nhìn mình rồi bật cười, áp môi lên. Chụt. Môi họ chạm nhau rồi rời đi, khóe môi Won Joon cũng nhếch lên vui vẻ.
*
Tiếng chim hót trong rừng khiến Yi Eum trằn trọc rồi bật dậy. Bên cạnh, Choi Won Joon đang ngủ say như chết. Tò mò, anh vẫy tay trước mặt nhưng hắn không nhúc nhích. “Mệt thật rồi.” Yi Eum nhẹ nhàng trườn xuống khỏi giường.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, anh đã thấy đầu một con hươu to đùng được nhồi bông treo lủng lẳng trên tường. Căn biệt thự được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.
Đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Yi Eum bỗng nhớ lại cảnh tượng ban ngày. Sau phút do dự, anh cầm chiếc đèn pin đặt gần đó, xỏ giày rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Ánh mắt quét quanh một vòng, phát hiện chiếc xẻng nằm lẻ loi cách đó không xa.
Cầm thứ đó trên tay, Yi Eum quay lại nhìn ngôi biệt thự nơi Choi Won Joon đang ngủ. Chỉ đi một lát là sẽ quay về được thôi. Sau đó, anh bước theo con đường mòn vào rừng. Đi một lúc lâu thì rừng tre mà anh đã thấy lúc đến hiện ra trước mắt. Khác với cảnh tượng lúc ban ngày, giờ đây nó mang vẻ âm u lạnh lẽo đến rợn người.
Yi Eum tay cầm đèn pin bước những bước dài vào giữa những thân tre. Đâu khoảng chỗ này nhỉ? Anh dùng đèn pin soi khắp nơi để tìm kiếm rồi đột nhiên dừng phắt lại. Chỗ này màu đất khác hẳn xung quanh. Nhận thấy dấu vết đất mới bị xới lên gần đây, Yi Eum ngậm đèn pin trong miệng rồi ấn lưỡi xẻng xuống lớp đất.
Dùng chân đạp mạnh xuống xẻng, lưỡi xẻng lún sâu khoảng hai phần ba rồi hất mạnh đống đất sang một bên. Đúng lúc đó cơn gió thổi qua khiến cây cối rung rinh, phát ra tiếng xào xạc. Dù đã vào thu nhưng cái nóng vẫn còn gay gắt khiến mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán và lưng.
Không biết đã đào sâu bao nhiêu, nhưng đầu xẻng chạm vào thứ gì đó “cộc” một cái cùng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nghiến chặt hàm răng, để xẻng sang một bên rồi dùng tay moi đất xung quanh. Đột nhiên anh ngừng lại, cảm giác như nghẹt thở.
A…
Yi Eum thở dài và vét phần đất phía trên. Khuôn mặt hiện ra rõ ràng, đó chính là Yang Mok Hyung – người đã mất tích. Với tâm trạng không dám tin nổi, anh tiếp tục đào sang bên cạnh thì phát hiện Phó giám đốc Park nằm đó. Cả hai đều trợn trừng trắng dã như còn đang mang nỗi oan khuất nào đó.
Yi Eum nhắm nghiền mắt với vẻ mặt tuyệt vọng. Đồ dối trá.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân rậm rịch vang lên từ phía sau. Sống lưng anh lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Khi từ từ quay đầu lại, Choi Won Joon đã đứng sát ngay trước mũi. Ánh trăng phô bày rõ ràng khuôn mặt hắn ta. Một nụ cười rạng rỡ với khóe miệng nhếch lên đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh đã nói không phải anh rồi mà.”
Vẻ mặt thoáng chút buồn bã, Yi Eum liền giấu tay ra sau lưng rồi bỗng rút ra một con dao. Một con dao kiểu dáng cổ kỳ quái, như thể thoát ra từ phim cổ trang Hàn Quốc. Yi Eum giật nảy mình. “Giám đốc!” Anh vội với lấy cái xẻng bên cạnh định ngăn cản thì Choi Won Joon đã vung dao lên, xông tới.
“Đã bảo không phải anh mà không chịu tin!”
“Áaaaa—!”
Yi Eum bật dậy khỏi chỗ ngồi, mắt trợn tròn khi thấy Choi Won Joon đang cầm dao trước mặt, lại hét lên lần nữa. “Áaaa!” Lúc này, Won Joon bước lại gần, vẫn mặc tạp dề, nhíu mày hỏi: “Sao thế? Gặp ác mộng hả?”
Anh hoảng hốt khi người đó định chạm vào mình, nhưng sau đó nhận ra những hình ảnh vừa thấy chỉ là giấc mơ và thở phào nhẹ nhõm.
“Cất dao đi, mau.”
“Em gặp ác mộng à? Thằng khốn nào dám hành hạ em thế?”
“…”
“Nói đi. Anh sẽ tìm nó và dạy cho một bài học.”
Yi Eum chỉ biết bật cười khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Choi Won Joon. Anh đáp không có gì rồi chợt nhận ra đã quá trưa. Dường như anh đã ngủ thiếp đi tại biệt thự do quá mệt mỏi, mấy tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.
“Chắc em mệt lắm. Ngủ ngon lành đấy.”
Cả hai cùng đến chơi mà chỉ có mỗi mình ngủ, khiến anh cảm thấy có chút áy náy trong lòng.
“Lẽ ra anh nên đánh thức em chứ…”
“Để làm gì chứ? Chờ một chút đi. Anh sẽ làm món gì đó ngon cho em.”
Yi Eum đứng dậy theo Choi Won Joon.
“Anh có nguyên liệu nấu nướng sao?”
“Trưởng phòng Lee đã mua sẵn rồi.”
Định trách sao ngày nghỉ cũng bắt người ta làm việc, nhưng rồi lại thôi. Gần đây, Yi Eum có thấy Trưởng phòng Lee đi một chiếc xe không phải xe công tác mà là xe riêng. Đó là một chiếc xe hạng sang mà cả đời tiết kiệm lương cũng không đủ mua.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết ít nhất ông chủ không phải kẻ bóc lột, vì anh nhận được lương và thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.
Bước ra ngoài, Choi Won Joon kéo ghế ăn mời anh ngồi. Nhìn bóng lưng hắn vội vã quấn tạp dề qua lại, anh chợt thấy có lỗi vì đã mơ về hắn với giấc mơ kỳ lạ đó. Một người chăm chỉ đến thế… Có lẽ đã đến lúc anh nên tin tưởng hắn rồi.
Yi Eum trầm ngâm một lúc rồi cất lời:
“Anh hứa thật lòng sẽ sống tốt chứ? Không làm điều xấu?”
“Em quên lời hứa hôm qua rồi à? Cần anh viết giấy cam kết không?”
“Vậy thì… có lẽ anh không cần đợi đến mười năm nữa…”
Choi Won Joon đột nhiên dừng lại giữa câu hỏi “Ý em là gì?”, quay người nhìn lại phía sau. Trên khuôn mặt hắn hiếm khi bộc lộ trọn vẹn cảm xúc như thế – từ ngạc nhiên đến xúc động rồi hạnh phúc tột độ, thậm chí cả nét mặt trẻ con không biết làm sao. Hắn cắn chặt môi rồi bật cười khiến Yi Eum bỗng thấy ngượng ngùng, vội giả vờ không để ý.
Comments for chapter "Chương 138"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰