Chương 7
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Thế này chẳng phải mày sẽ phải nuôi nó sao?”
Câu nói của Seon Gyu khiến Yi Eum phải thở dài và dùng khuỷu tay đâm vào hông anh ta. Tiếng rên “Ực!” vang lên, Seon Gyu lăn ra kêu la om sòm rằng mình sắp chết, còn Yi Eum đã nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề và gửi Yeong Shik lại cho Seon Gyu. Đồn cảnh sát địa phương vẫn chưa liên lạc lại, nên anh dự định hai ngày sau, vào ngày nghỉ, sẽ đưa Yeong Shik xuống hiện trường vụ tai nạn. Biết đâu ở đó, hắn ta sẽ nhớ ra điều gì đó.
Yi Eum khoác chiếc áo sơ mi đen lên chiếc áo trắng cộc tay một cách lơ đãng, nhặt chìa khóa xe lên thì bỗng có ai đó giật tay lại từ phía sau. Quay lại, anh thấy Yeong Shik đang níu lấy vạt áo, đôi mắt đẫm buồn nhìn anh chằm chằm.
Seon Gyu đã phải chiều theo Yeong Shik mấy ngày nay, nhưng Yeong Shik lại chỉ khăng khăng tìm Yi Eum một cách kỳ lạ.
“Chính tôi là người đã chơi với cậu ở sân chơi đến phát ngấy, vậy mà giờ cậu lại đổ hết tình cảm vào người khác. Này Yeong Shik à, tôi thấy tổn thương đấy.”
Seon Gyu vòng tay qua vai Yeong Shik – người cao hơn hẳn mình – và tỏ vẻ đắc thắng. Nhưng rồi Yeong Shik hỏi với vẻ mặt khó hiểu:
“‘Phát ngấy’ là gì vậy…?”
Yi Eum nhăn mặt ra hiệu cho Seon Gyu phải cẩn thận lời nói, nhưng gã đàn ông đó đâu có nghe. Seon Gyu túm lấy giữa háng mình và lắc lắc.
“Chuyện này nè, chuyện này. Đàn ông thì phải có cái đó thật khỏe.”
Yi Eum trề môi nói.
“Đừng có dạy mấy thứ kỳ cục.”
“Có sao đâu. Đâu phải đứa trẻ thật sự. Nói thật đi, một alpha có ngoại hình thế này mà chưa có kinh nghiệm thì vô lý quá. Phải không, Yeong Shik à? Nói đi, cậu có người yêu chưa?”
“Người yêu… là gì ạ?”
“Kiểu như muốn hôn, muốn ôm ấp đó.”
Yeong Shik quay đầu nhìn Yi Eum, khiến anh giật mình. Sao nhìn mình?
“Tiện thể nói cho cậu biết, chú Yi Eum ấy à. Có của quý cũng như không, vì chẳng bao giờ dùng đến. Suốt ngày chỉ lo bắt bọn xấu thôi. Với lại chú ấy là Beta, nhìn là biết ngay ấy mà?”
Seon Gyu cười khúc khích, ánh mắt đầy giễu cợt. Yi Eum nhìn anh ta với vẻ chán ngán, gật đầu tạm biệt rồi bước ra khỏi nhà. Trước khi đi làm, Yeong Shik như mọi khi chắp tay cung kính cúi chào, lễ phép đến từng chi tiết.
Dù tuổi tinh thần còn non nớt, nhưng càng tiếp xúc càng thấy sự chín chắn toát ra từ hắn. Điều đó khiến lòng Yi Eum càng thêm rối bời. Phải nhanh chóng tìm được gia đình cho hắn ta, nhưng nghe nói chưa có tin báo mất tích nào, khiến sự sốt ruột cứ tăng lên từng ngày.
Có phải Yeong Shik không có gia đình? Thật sự cậu ta đã sống trên núi? Khuôn mặt trông dữ dằn nhưng biết đâu thực chất lại là một người ngây ngô, sợ hãi con người nên trốn vào núi sống? Trong lúc mải mê nghĩ ngợi hết chuyện này đến chuyện khác, chiếc xe đã về đến trước cổng đồn cảnh sát.
Nam Soo tiến lại gần khi thấy Yi Eum bước vào.
“Người đó đang ở phòng điều tra rồi.”
“Ai cơ?”
“Chính là bà chủ của quán rượu Etlly.”
Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thi thể bị chặt khúc đã ở lại quán rượu một thời gian dài trước khi chết. Hôm qua họ đến điều tra nhưng không gặp được bà chủ có mặt hôm đó nên để lại số liên lạc rồi về.
Anh mở cửa phòng điều tra bước vào thì Đội trưởng đang nói chuyện đứng dậy khỏi ghế. Ông ta vỗ nhẹ vào vai anh rồi đi ra ngoài, thế là anh kéo ghế ngồi xuống. Đối diện là bà chủ ngồi khoanh tay bắt chéo chân với vẻ mặt hơi mệt mỏi.
“Xin chào. Tôi là thanh tra Kim Yi Eum.”
Anh rút danh thiếp đưa ra, người phụ nữ liếc nhìn danh thiếp rồi lại nhìn mặt anh.
“Tên thanh tra nhà ta thật độc đáo. Gương mặt thì lại đẹp trai thế.”
Anh giả vờ như không nghe thấy tiếp tục nói điều mình cần nói.
“Hôm qua tôi đã đến cửa hàng tìm nhưng chị không có ở đó. Định hôm nay sẽ đi thì chị đã tự đến đây rồi.”
“Mẹ tôi bị ốm nên tôi mới về thăm. Hôm nay tự tìm đến đây không có lý do gì khác đâu. Nếu cảnh sát ra vào cửa hàng thì cũng chẳng có lợi gì cho bọn tôi cả. Nghe nói anh có điều muốn hỏi phải không?”
Yi Eum lấy từ cuốn sổ tay ra tấm ảnh chụp lúc còn sống của nạn nhân đã qua đời. Khi đặt lên bàn, ánh mắt của bà chủ dừng lại trên tấm hình. Anh từ từ quan sát biểu cảm của bà, nhưng không thấy có dấu hiệu xáo động nào. Người phụ nữ dùng ngón trỏ kéo tấm ảnh về phía mình rồi chăm chú nhìn xuống.
“Nghe nói đêm hôm đó chị đã ở đó phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Chị có ngồi cùng bàn không?”
“Cậu ta ngồi khoảng 30 phút rồi đi ra. Con người đó khi say rượu vốn đã có thói quen tay chân rất tệ.”
“Tệ có ý nghĩa như thế nào?”
“Đánh người. Không phân biệt đàn ông hay đàn bà. Một nhân viên phục vụ của chúng tôi từng bị đánh đến mức thủng màng nhĩ.”
“Lúc đó chị đã báo cảnh sát chưa?”
Người phụ nữ bật cười như thể bị sốc.
“Anh thanh tra thật ngây thơ như chính khuôn mặt anh vậy. Anh đã điều tra thì hẳn phải biết rồi chứ. Cửa hàng của chúng tôi được quản lý bởi ai và ở đâu.”
“Hôm đó thì sao? Có điểm gì khác biệt so với bình thường không? Hay những cuộc trò chuyện đã diễn ra chẳng hạn?”
“Khó nói lắm. Có vẻ như tên ấy hơi phấn khích… Nhưng tôi không thể nhớ rõ.”
Yi Eum bình thản nói với cô gái đang làm vẻ mặt khó chịu.
“Không còn cách nào khác. Tôi sẽ phải đến tìm chị mỗi ngày cho đến khi chị nhớ lại thôi. Như chị nói, nếu tôi cứ ngồi lì ở đó, khách hàng sẽ rất khó chịu đấy. Phải không?”
Cô gái thở dài, tặc lưỡi rồi ngả lưng vào ghế, nghịch ngợm móng tay dài của mình.
“Tôi cũng không rõ chi tiết. Ông ta nói sắp tới sẽ làm một dự án lớn, nhận được đầu tư từ một công ty xây dựng nào đó, đại loại vậy. Ông ta còn khoe quen biết người quyền cao chức trọng trong công ty đó.”
“Công ty nào vậy?”
“Cái công ty mà thường xuất hiện trên quảng cáo ấy, cái gì nhỉ… Ôi cái bộ óc đáng ghét này…”
“Sehwa?”
“Đúng rồi! Đúng công ty đó! Ông ta cứ khoe khoang mãi nào là thân thiết với vị giám đốc ở đó, xưng hô huynh đệ với nhau. Sau đó thì tôi không nhớ nữa. Thành thật mà nói mấy lời của hạng người đó nói toàn chuyện phóng đại nên tôi chẳng buồn lắng nghe. Ông ta vốn hay khoác lác mà.”
“Thế thôi sao?”
“Vâng. Thế thôi. Tôi có gọi dịch vụ thuê xe vì say rượu rồi gửi người ta về.”
Dù hỏi thêm cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Yi Eum gập laptop lại, kết thúc cuộc thẩm vấn. “Cảm ơn chị đã hợp tác.” Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế, rồi lục trong chiếc túi nhỏ xíu lấy ra danh thiếp đưa cho Yi Eum.
“Nếu còn thắc mắc gì, đừng đến cửa hàng mà liên lạc riêng với tôi nhé. Đây là số cá nhân của tôi.”
Cô ta nháy mắt một cái rồi lướt qua anh. Khi Yi Eum bước ra khỏi phòng điều tra, cầm tấm danh thiếp trên tay, người phụ nữ đã biến mất, bầu không khí trở nên xôn xao. Đồng đội ùa đến vây quanh anh.
“Có thu thập được manh mối gì không?”
“Ôi, nhìn trực tiếp càng thấy xinh hơn nhỉ? Han Joo Hee đúng không? Diễn viên ngày trước ấy.”
“Cậu nhớ cũng tốt đấy. Han Joo Hee từ hồi nào ấy nhỉ.”
“Tôi nghĩ cần tìm hiểu thêm. À, tôi sẽ cùng Nam Soo đến Sehwa Construction vào chiều nay.”
“Sehwa? Đến đó làm gì?”
“Nạn nhân trước khi chết có nói là giám đốc Sehwa Construction đã hứa đầu tư cho anh ta. Chúng tôi phải đến xác minh đã.”
*
“Em yêu. Anh không cố ý đâu, thật sự có chuyện riêng nên mới vậy. Xin lỗi. Làm sao anh có thể từ chối khi Yi Eum nhờ cơ chứ,”
Seon Gyu đã đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét của bạn gái anh ta. Cô ta hét rằng nếu không đến ngay lập tức thì sẽ chia tay, Seon Gyu liền nhìn về phía Yeong Shik đang ngồi trên ghế sofa.
Yeong Shik đang ngồi xem TV trên ghế sofa từ sau bữa trưa.
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ đến ngay nên chờ anh 20 phút thôi. Anh sẽ bay đến.”
Sau khi cúp điện thoại, Seon Gyu đi về phía Yeong Shik.
“Yeong Shik à, phim hoạt hình có hay không?”
“Vâng…”
“Tôi có hẹn nên phải ra ngoài một lát, 1 tiếng… à không, 30 phút thôi cậu có thể một mình được chứ?”
Yeong Shik gật đầu, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV, còn Seon Gyu nở nụ cười tươi rói đứng dậy, xách áo khoác và chìa khóa xe. Trước khi ra cửa, anh ta quay lại liếc nhìn Yeong Shik lần nữa cho chắc. Ở nhà hắn ta khá ngoan ngoãn, khác hẳn lúc ở sân chơi, nên nghĩ một tiếng để hắn ở nhà một mình cũng không sao.
Bây giờ điều cấp bách nhất là phải đi dỗ cô bạn gái đang giận dỗi.
“Tôi sẽ mua kem về cho cậu!”
Cánh cửa mở rồi đóng lại, Seon Gyu biến mất. Young Shik tập trung vào màn hình TV, trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Khi phim kết thúc, hắn đứng dậy rửa sạch vụn bánh quy dính trên tay.
Young Shik bước tới bồn rửa trong phòng tắm, dừng lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. “Mình thực sự là ai? Là người thế nào?” Câu hỏi ấy cứ lớn dần trong lòng. Một phần hắn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng nếu lấy lại trí nhớ, cậu sẽ phải chia tay người chú Yi Eum.
Cuộc sống ở đây thật tuyệt. Đúng hơn, chính người chú Yi Eum khiến hắn cảm thấy như vậy.
Xoè – Sau khi vẩy nước, hắn bắt đầu chà xà phòng lên tay. Cục xà phòng trơn tuột lăn giữa hai lòng bàn tay khiến hắn thấy thú vị, liền nghịch ngợm một hồi thì đột nhiên nó tuột khỏi tay, rơi xuống sàn. Yeong Shik giật mình, lo lắng sàn nhà sẽ bị bẩn nên vội vàng với tay ra đỡ.
Nhưng rồi hắn dẫm trúng xà phòng, mất thăng bằng, ngả nghiêng rồi đổ nhào sang một bên. Hắn định chống tay xuống sàn nhưng đầu lại đập vào bồn tắm trước, cộp! Một tiếng vang lên, tầm nhìn mờ đi rồi hắn ngất lịm.
Không biết bao lâu sau. Yeong Shik mở mắt, chống tay lên sàn rồi từ từ ngồi dậy.
Hắn ôm lấy đầu, rên rỉ một tiếng rồi chống tay lên bồn rửa mặt ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt là mái tóc rũ xuống ngớ ngẩn và chiếc áo thun trẻ con với hình chú gấu ngô nghê. Đôi lông mày hắn nhíu lại khi liếc nhìn lên xuống rồi bật ra một câu chửi thề tục tĩu.
“Địt mẹ, cái quái gì đây.”
Comments for chapter "Chương 7"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰