Chương 6
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Xin lỗi. Nhờ mày thêm một ngày nữa nhé.”
Tiếng la lớn của Seon Gyu vọng ra từ đầu dây bên kia. Yi Eum buông điện thoại khỏi tai, ngồi im một lúc. Anh ta đã làm ầm ĩ lên khi có buổi hẹn hò tối nay nhưng lại gặp chuyện như thế này, nhưng khi Seon Gyu đề nghị trả gấp đôi tiền, anh ta đã vui vẻ nhận lời giúp Yi Eum.
Kết thúc cuộc gọi, Yi Eum mệt mỏi dụi mạnh vào mặt rồi bật lại đoạn video trên màn hình máy tính. Anh đang lần lượt xem lại các cảnh quay từ camera giám sát của cửa hàng và camera hành trình xe hơi xung quanh hiện trường vụ án, nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì khả quan.
“Anh uống cà phê đi.”
Nam Soo đặt ly cà phê mua mang về xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Yi Eum.
“Nghỉ một chút đi anh. Để em xem phần này.”
“Không, tôi tự làm được. Cậu đi chỉnh lại báo cáo vụ Man Shik đi. Đội trưởng bảo sáng mai phải có trên bàn rồi.”
Nam Soo kéo ghế sát lại bên Yi Eum, mắt dán chặt vào màn hình. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cảnh những người leo núi, nhưng không ai mang theo túi lớn cả.
“Kỳ lạ thật. Không lẽ họ ném thi thể từ trên trời xuống?”
“Nếu là nửa đêm thì có thể. Mấy ngày trước trời cũng mưa to nữa.”
“À, cái ngày mưa như trút ấy hả? Dù vậy một mình chuyển xác cũng khó nhỉ?”
“Không chắc chỉ có một mình đâu.”
Anh đang dán mắt vào màn hình thì Thanh Lee Yong Bok bước vào.
“Anh tới rồi à, Thanh tra Lee.”
“Trời, kẹt xe kinh khủng luôn. Thứ sáu chán thật đấy.”
Yong Bok đưa cho anh một túi hồ sơ. Anh nhận lấy và lục bên trong kiểm tra. Đó là tấm ảnh thi thể bị chặt khúc trải dài trên bàn khám nghiệm, với hình xăm sặc sỡ kéo dài từ vai xuống tận mông.
“Không phải thịt gà mà bị xẻ ra như cá sashimi luôn. Đúng là thằng điên.”
Chuyển sang chương tiếp theo, thông tin cá nhân của nạn nhân được ghi rõ. Trước khi kịp đọc, Lee Yong Bok đã nhiệt tình giải thích.
“Tên là Yang Taek Il, 37 tuổi. Cậu còn nhớ vụ ẩu đả với hàng chục tên côn đồ từng xảy ra ở khách sạn Grace không? Chết ba người đấy.”
“Tôi có xem trên báo.”
“Sau đó, bọn chúng mở rộng thế lực và trở nên lớn mạnh. Gần như nuốt chửng toàn bộ các cơ sở giải trí quanh đó. Rồi lũ ở Busan kéo lên hợp tác, biến thành tổ chức quy mô toàn quốc. Thằng chết này Yang Taek Il là thành viên của băng đó. Hắn chuyên quản lý các tụ điểm ăn chơi.”
“Bên đó nói gì vậy?”
“Họ bảo không biết gì, nhưng làm sao hiểu được mấy tên côn đồ đó. Chúng chuyên đi lừa sau lưng nhau mà.”
“Lần cuối bắt được tín hiệu là khi nào?”
“Nghe nói là quán bar nên tôi ghé qua, ngày đó hắn say xỉn nặng nên được đưa lên taxi. Hiện đã phát lệnh truy nã taxi rồi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà hắn. Nhưng bà chủ quán bar có nói điều kỳ lạ.”
“Bà ấy nói gì?”
“Bảo là sắp kiếm được món tiền lớn. Vốn dĩ hắn vẫn hay khoe khoang lúc say nên mọi người nghĩ hắn chỉ nói nhảm thôi.”
“Tôi sẽ qua đó. Cho tôi xin địa chỉ nhé.”
Nhận được địa chỉ từ thanh tra Lee, điện thoại di động của anh rung lên. Đó là tin nhắn từ Seon Gyu. Đã cho hắn ăn tối, tắm rửa thì tự lo được, có vẻ đã thân thiết hơn vì còn gửi cả tấm hình chụp chung đầy thân mật, khiến anh bật cười.
Nhưng không thể cười mãi được. Dù đã gửi công văn đến đồn cảnh sát phát hiện ra Yeong Shik và nhờ vả riêng nhưng vẫn chưa có tin tức gì đáng kể.
Không lẽ hắn không có gia đình sao…
Yi Eum suy nghĩ một lúc rồi tập trung ánh mắt vào màn hình. Trong bóng tối đen kịt, đôi mắt anh sắc lẹm lạ thường như muốn tìm ra manh mối nhỏ nhất.
*
“Yi Eum à, mày là đồ ngốc à? Bảo là đến sớm mà giờ này rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu.”
“Tôi đã chuyển khoản rồi. Kiểm tra đi.”
Seon Gyu kiểm tra số dư trên điện thoại rồi nở nụ cười tươi rói.
“Ôi trời, anh thanh tra Kim của em. Lần nào cũng chu đáo quá vậy? Cứ phải bảo vệ an toàn cho dân làng vất vả rồi, bạn bè giúp đỡ nhau chút xíu có là gì đâu mà phải khách sáo?”
“Vậy mày trả lại cho tao đi.”
“Thôi vậy. Young Shik, chuyện là… thằng bé có vẻ khác lắm.”
“Vì sao? Có vẻ như trí nhớ đã trở lại?”
“Nói gì trí nhớ không trí nhớ, mắt vừa mở ra là chỉ lo đòi ra sân chơi thôi.”
“Trẻ con vốn thích sân chơi mà. Mày không có cháu nên không biết đấy thôi.”
“Chơi suốt ngày á? Bọn trẻ vậy sao?”
“Ừ.”
“Á. Mẹ kiếp. Mình không nên sinh con mới phải.”
Nói xong, anh ta liền thu dọn ba lô và quần áo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tao đi đây. Ji Yeon đang đợi.”
“Nhắn giùm tao lời xin lỗi với Ji Yeon nhé. Lần sau tao mời cô ấy ăn.”
“Nếu mày bận đến nỗi không có thời gian về nhà mà còn đòi nấu cơm nữa? Lo cho cái thân thể của mày đi là vừa.”
Seon Hyu vẫy tay qua loa rồi bước ra khỏi nhà, Yi Eum liền đi vào phòng ngủ. Yeong Shik đang nằm ngủ ngon lành trên giường. May mà hắn ta không lấn sang phần giường của mình. Yi Eum cởi quần áo, vào phòng tắm mở nước nóng và ngâm mình thật lâu. Sau giấc ngủ chập chờn ở đồn cảnh sát, lưng và eo anh đau nhức khắp chỗ.
Khoác lên người bộ đồ ngủ mới tinh, Yi Eum nhẹ nhàng leo lên giường. Vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến như thác đổ. Không biết đã ngủ được bao lâu, anh bỗng cảm thấy ngột ngạt, cố gắng mở mắt ra.
Những cánh tay săn chắc như dây leo quấn chặt lấy anh. Anh cố gạt ra, quay đầu lại thì thấy Yeong Shik đang nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác, đôi mắt lim dim mở nửa chừng.
“Ơ… Chú tỉnh rồi à?”
Khuôn mặt hắn gần sát đến nỗi anh phải khó chịu lùi lại một chút, nhưng lại bị kéo vào lòng. Yi Eum giật mình, nhìn xuống đỉnh đầu của người đàn ông cao hơn mình cả gang tay, mặt đang chôn sâu vào ngực mình. Mùi dầu gội thoang thoảng, giống như loại Yi Eum hay dùng.
“Chú… đi đâu về thế… Cháu sợ lắm đấy…”
Giọng nói trầm đặc đến mức gây khó chịu. Anh nắm lấy vai rồi khẽ đẩy ra sau nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn ôm chặt hơn. Muốn quát lên bảo buông ra, giữa hai đàn ông với nhau mà ôm ấp thế này thật kinh tởm, nhưng nghĩ đến việc người kia chỉ có trí tuệ một đứa trẻ, câu nói lại nghẹn lại khó nói thành lời.
“Chú sao hôm qua không đến?”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng tối trông thật thờ ơ.
“Chú là cảnh sát à? Bạn chú bảo thế. Cảnh sát thì ngày nào cũng bận.”
“Ừ. Bận lắm, mệt lắm.”
“Dù vậy vẫn rất ngầu. Lớn lên cháu cũng muốn làm cảnh sát.”
“…….”
“À đúng rồi. Mình đã lớn rồi mà.”
Hắn cười khúc khích, đôi mắt sắc lạnh cong lên trông như một chú chó lớn dễ thương. Yi Eum tranh thủ cơ hội định gỡ tay Yeong Shik ra để đứng dậy.
“Giờ cậu chịu đứng ra xa chút được chưa? Tôi không thích phải ôm đâu.”
“Vỗ về cháu đi…”
“Hả?”
“Vỗ về…”
Yi Eum nhắm mắt lại rồi mở ra, dùng tay vỗ nhẹ lên vai hắn ta. Lời vừa nãy chẳng qua chỉ là nói cho vui thôi. Không phải dễ thương mà là đáng sợ. Ước gì gã đàn ông to lớn này mau chóng tìm lại trí nhớ và cút về nhà đi cho rồi.
Tất nhiên, nếu có gia đình đang sốt ruột chờ đợi thì càng tốt.
Yên tĩnh. Thấy hắn ta không cử động dù bị chạm nhẹ, Yi Eum cẩn thận gỡ mình ra rồi mang theo chiếc gối ra ngoài. Có lẽ ngủ chung sẽ khó mà ngon giấc được, nên anh quyết định vào phòng khách nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
Tưởng chỉ chợp mắt một chút, nhưng khi tiếng chuông báo thức kéo anh tỉnh giấc, trời đã sáng từ lúc nào. Yi Eum ngồi bật dậy, duỗi chân xuống giường thì giật mình khi phát hiện Yeong Shik đang co ro ngủ dưới sàn nhà.
Sao lại ở đây…?
Chiếc chăn không có, hình ảnh hắn ta cuộn tròn người như con sâu ngủ khiến anh thở dài không ngừng. Định đánh thức nhưng rồi lại đắp chăn của mình lên người hắn ta, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra. Đúng lúc chuông cửa reo lên.
Ai lại đến sớm thế này? Tò mò nhìn màn hình intercom, thấy anh trai của Yi Eum đang đứng đó. Mở cửa cho anh vào, người anh bước vào phòng.
“Làm gì mà mở cửa muộn thế?”
“Chuyện gì từ sáng sớm thế anh?”
“Cho anh ngủ chút đã. Buồn ngủ chết đi được.”
“Sao lại đến đây ngủ?”
“Bị chị dâu đuổi ra rồi.”
“Hả? Tại sao?”
“Bị bắt quả tang lấy trộm tiền mặt trong ví.”
Anh ta nói một cách đàng hoàng khiến anh tưởng mình nghe nhầm. Thật là chướng tai. Anh trai của Yi Eum là một công tố viên, người khá tài năng và được kính trọng. Vấn đề là ở chỗ, con người bị gọi là “kẻ máu lạnh” trong Viện Kiểm sát này hễ ra ngoài lại hành xử như một thằng đần. Anh ta bào chữa rằng dành hết năng lượng cho công việc nên mới vậy, nhưng Yi Eum không thể nào hiểu nổi.
“Danh là công tố viên mà…”
“Anh mày đâu có chủ định như vậy ngay từ đầu. Chỉ vì thấy cái ví để đó nên lén mở ra xem, không ngờ—”
“Câu cửa miệng của bọn trộm cướp đấy. ‘Không có chủ đâu mà’.”
Anh ta cố tình giả vờ không nghe thấy và đi thẳng về phía căn phòng nhỏ. Yi Eum đang nghĩ có nên đánh thức Yeong Shik không thì đã lập tức đuổi theo.
“Cái gì thế này? Bạn đến chơi à? Nói đi chứ.”
“Không phải bạn, chỉ là tạm thời nhờ ở nhờ nhờ chút thôi.”
“Nhưng sao không ngủ trên giường tử tế mà lại nằm đây?”
Anh trai đến gần, nhìn Yeong Shik từ đầu đến chân rồi thốt lên đầy thán phục. Chà, body đẹp đấy. Có tập thể dục không? Ôi trời, nhìn bắp tay này. Đấm chết trâu luôn ấy chứ. Khi anh ta định đưa tay sờ vào, Yi Eum vội ngăn lại rồi kéo anh ta ra phía sau.
“Cứ để vậy đi. Vào phòng em ngủ đi. Đừng đánh thức cậu ấy.”
Anh ta vẫn giả vờ không nghe, nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn.
“Thật là lạ.”
“Cái gì?”
“Sao lại có cảm giác quen quen vậy?”
Vì hiếu kỳ nên Yi Eum quay lại hỏi.
“Đã từng gặp nhau bao giờ chưa?”
“Không, chưa từng gặp. Chỉ là trông giống người anh biết lắm. Có điều người đó thấp bé và gầy gò hơn nhiều.”
“Ai mà giống thế?”
“Có đấy. Thằng khốn nào đó năm ngoái đã dắt mũi anh. Nghĩ mà tức điên lên được. Rồi sẽ có ngày anh sẽ bắt được thằng đó, tống thẳng vào tù cho coi.”
Anh trai cằn nhằn bước vào phòng ngủ, để lại Yi Eum một mình đứng nhìn chằm chằm vào Yeong Shik đang mê man trong giấc ngủ. Trông cũng không giống kẻ xấu… Khó mà tưởng tượng được Yeong Shik làm điều gì độc ác. Thế mà ngủ say như chết thật nhỉ. Tò mò ngắm nghía một lúc, Yi Eum quay ra ngoài bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Comments for chapter "Chương 6"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰