Chương 8
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Choi Won Joon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương một lúc lâu, rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra ngoài, ném chiếc khăn một cách vô tư vào thùng đồ giặt. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn nhà, những sự việc đã xảy ra ập về như cuộn phim quay chậm, những lời chửi thề không ngừng bật ra khỏi miệng. Theo thói quen, hắn lục túi tìm điếu thuốc nhưng đương nhiên chẳng có thứ nào như vậy.
Những ký ức bị lãng quên ùa về, từng hành động ngu ngốc trước đây của hắn lần lượt hiện lên. Chẳng có cảm giác xấu hổ hay ngượng ngùng gì cả. Từ đầu hắn đã chẳng phải loại người để cảm thấy những thứ đó. Chỉ là quá vô lý đến nỗi hắn cứ bật cười không ngừng.
Hắn lục tủ lạnh thấy có lon bia nên mở ra uống rồi dạo quanh nhà một lượt. Chủ nhà đã đi làm còn người vẫn hay quan tâm hắn thì cáo từ vì có hẹn. Không biết bao lâu rồi nhỉ. Hắn tìm quanh xem có điện thoại bàn không nhưng chẳng thấy đâu.
Cầm lon bia, Won Joon đi vào phòng ngủ, lục tủ tìm xem có quần áo nào mặc ra ngoài được không thì phát hiện ra tấm ảnh đặt trên bàn. Mắt hắn nheo lại khi cầm bức hình lên. Trong khung ảnh là ảnh gia đình, ngoài người được đoán là mẹ, tất cả những người còn lại đều mặc đồng phục cảnh sát. À mà đúng rồi, tên anh họ từng đến thăm cũng tự giới thiệu là công tố viên.
Won Joon đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ với vẻ mặt thích thú.
“Thì ra mình đang lọt vào hang hùm à?”
Hắn ném vỏ lon bia đã uống hết vào thùng rác rồi tiếp tục quan sát căn nhà kỹ hơn. Cảm giác khi nhìn từ góc độ một đứa trẻ khác hẳn với bây giờ. Khi lật xem album ảnh trên kệ sách, hắn phát hiện ra những bức hình thuở nhỏ của chủ nhà – Kim Yi Eum.
Làn da trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen nhánh cùng mái tóc đen huyền. Và cả chiếc lúm đồng tiền khi cười nữa. Trông anh không khác bây giờ là mấy. Hồi mẫu giáo, Yi Eum để tóc dài đến nỗi chỉ nhìn thoáng qua khó lòng đoán được là con trai hay con gái.
Hắn cắm lại cuốn album ảnh vào chỗ cũ thì nghe tiếng động bên ngoài. Bước ra xem, thấy Seon Gyu – người đã đi gặp bạn gái – đang trở về. Nhưng không phải về một mình.
“Yeong Shik chơi vui chứ? Có sợ khi ở một mình không?”
Khi đối phương định chạm vào má, hắn chộp lấy tay làm Seon Gyu giật mình. Won Joon khẽ nhe răng cười:
“Chú à, cậu ấy không thích bị sờ mặt đâu.”
Seon Gyu ngượng ngùng hỏi “Vậy sao?” rồi bật cười ha ha. Cũng phải, hồi nhỏ tôi cũng thế. Có lẽ không muốn lộ ra đã sợ chút xíu nên Seon Gyu vỗ vai Won Joon rồi đi về phía bạn gái.
Trong khi hai người trò chuyện, ánh mắt cô bạn gái cứ không ngừng hướng về Won Joon.
“Anh chắc chắn là mất trí nhớ rồi chứ?”
“Anh đã nói rồi mà. Do chấn thương đầu nên tinh thần có chút không ổn định. Yi Eum đang cố gắng tìm người thân nhưng có vẻ không dễ dàng gì.”
“Trời ơi, người đẹp trai như thế mà lại gặp phải chuyện này…”
“Nếu còn người thân thì sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc thôi.”
“Nếu mãi mãi không thể hồi phục thì sao?”
“Ê này em, sao lại nói những lời đáng sợ vậy? Yi Eum vốn đã không biết yêu đương gì rồi, giờ còn để anh ta sống độc thân đến già sao?”
“Ừa, cái đó cũng có lý.”
Bọn họ cứ nghĩ đã hạ giọng nói xuống, nhưng mọi lời đều lọt thẳng vào tai Won Joon. Khi quay lại, ánh mắt hắn bắt gặp điếu thuốc nhô lên từ túi áo khoác của Seon Gyu. Trong lúc hai người mải mê lục tủ lạnh để kiếm thức ăn, Won Joon đã lén lấy điếu thuốc và bỏ vào túi mình. Định đi thẳng vào phòng, đằng sau bỗng vang lên tiếng Seon Gyu gọi giật lại.
“Yeong Shik à, cậu đi đâu đấy?”
“Cháu buồn ngủ rồi. Vào phòng ngủ đây.”
“Vậy sao?”
Anh ta đã nghĩ rằng mình có thêm được chút thời gian để hẹn hò, nhưng miệng anh ta cứ há hốc ra vì ngạc nhiên. Won Joon đi vào phòng của Yi Eum một cách tự nhiên rồi khóa cửa lại. Sau đó hắn ra ban công, lấy điếu thuốc vừa mới rút ra từ túi và ngậm vào miệng.
Hắn châm lửa, hít một hơi thật sâu từ trên cao, cảnh vật bao la hiện ra trước mắt. Khói thuốc tỏa ra trong không trung, ánh mắt Won Joon hướng về phía trung tâm thành phố đối diện xa xăm.
*
“Giám đốc Park Chang Shik đã nộp đơn xin nghỉ việc cách đây 2 tuần và chúng tôi cũng không có tin tức gì về ông ấy kể từ đó.”
Người đàn ông đeo kính với ánh mắt vô cùng sắc bén. Đáp lại câu hỏi cần thêm thông tin gì không, Yi Eum đưa cho anh ta xem tấm hình nạn nhân. “Anh biết người này không?” Ánh mắt người đàn ông không chút dao động, giọng điệu rõ ràng và lịch sự.
“Có lẽ không. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người này. Có chuyện gì vậy?”
“Trong công ty có ai thân thiết với giám đốc Park không?”
“Ông ấy có quan hệ rộng nhưng theo tôi biết thì không thân thiết đặc biệt với ai.”
“Còn thư ký của ông ấy thì sao?”
“Đang trong chuyến công tác ở nước ngoài.”
“Khi nào trở về?”
“Tôi không rõ chuyện đó.”
Dù trả lời rành rọt nhưng lại chẳng có thông tin hữu ích nào. Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ nhiều lần, có vẻ đang mong Yi Eum rời đi vì bận việc. Yi Eum cất sổ ghi chép và đứng dậy.
“Được rồi. Cảm ơn anh đã hợp tác.”
“Không có gì. Anh đi cẩn thận nhé.”
Sau lời chào lịch sự, người đàn ông băng qua sảnh và biến vào thang máy. Nam Trưởng phòng Lee đeo kính, ánh mắt lấp lóe sau tròng kính không hề tầm thường. Hơn nữa, cơ thể anh ta gọn gàng không một chút thừa thãi, toát lên vẻ hoàn hảo khó tìm thấy điểm yếu.
Nam Soo, người đang ngồi cạnh, vừa nhấp ngụm cà phê còn lại vừa liếc nhìn quanh sảnh.
“Em tưởng nhân viên ở đây trông đều giang hồ hết, ai ngờ lại khác thế.”
“Dù khởi đầu thế nào đi nữa thì giờ họ đã trở thành doanh nghiệp chính thống của đất nước ta rồi.”
“Có nên điều tra thêm không anh?”
“Hôm nay dừng ở đây thôi. Tôi còn phải về nhà sớm.”
“Người đó thì sao rồi? Yeong Shik ấy?”
“Không có tin tức gì mới. Cậu ta vẫn vậy.”
“Chắc anh không thoải mái lắm đâu. Hay là tạm thời đưa cậu ấy vào trung tâm chăm sóc?”
Yi Eum cũng đã từng nghĩ đến điều đó. Không thể cứ mãi nhờ vả Seon Gyu được. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt trong veo cùng đôi tay níu lấy vạt áo mình, bao nhiêu lời từ chối đều tan biến.
Chết tiệt, rõ ràng không phải trẻ con mà mình lại hành động như thế này.
Hai người rời khỏi công ty Sehwa Construction, thả Nam Soo xuống giữa đường rồi Yi Eum hướng về nhà. Suốt đường đi, trong đầu anh liên tục tổ chức lại các đầu mối vụ án. Anh nghi ngờ cái chết của nạn nhân có liên quan đến vị giám đốc Seo Sang Mu của Sehwa Construction.
Mọi người thường bảo một thanh tra phải hành động dựa trên bằng chứng chứ không phải cảm tính, nhưng trong quá trình làm việc, cái gọi là linh cảm ấy lại thường xuyên trở nên chính xác đến lạ kỳ.
Giữa lúc đó, một tin nhắn hiện lên:
“Mẹ bị ốm nên tao về sớm. Yeong Shik đã ngủ say như chết rồi.”
Gửi lời cảm ơn xong, anh về nhà và nhanh chóng bước lên lầu. Dù biết hắn ta không phải trẻ con, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nếu chẳng may hắn tỉnh dậy giữa đêm và hoảng sợ. Tự mình nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Mở cửa bước vào, căn nhà chìm trong im lặng.
Khi bước vào phòng ngủ, đèn đã tắt và Young Shik đang nằm ngủ trên giường. Thật kỳ lạ. Tư thế của hắn khác hẳn mọi khi. Thấy hắn ta đặt mu bàn tay lên trán trông có vẻ khó chịu, anh định điều chỉnh giúp thì đột nhiên một bàn tay to lớn túm lấy cổ tay anh một cách chắc chắn. Young Shik từ từ mở mắt. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng lên như thú dữ khiến Yi Eum hoảng hốt há hốc miệng.
“Cậu… cậu Young Shik. Là tôi đây. Cậu buông tay ra…”
Dù đã buông lỏng lực nhưng cổ tay anh vẫn đau nhức. Hắn nhạy cảm và nhanh nhẹn hơn bình thường. Dù chỉ trong chốc lát nhưng thật đáng sợ. Young Shik ngồi dậy một cách tự nhiên, dùng mu bàn tay dụi mắt.
“Cháu không biết là chú đã về.”
“Xin lỗi vì đã đánh thức cậu đang ngủ. Tư thế trông không thoải mái nên tôi vô thức đã…”
Yi Eum cười ngượng ngùng, Yeong Shik liếc nhìn bàn tay của anh.
“Cổ tay không sao chứ?”
Yi Eum định nói mức độ này thì ổn nhưng một mùi khói thuốc yếu ớt thoảng qua. Hít hít, anh áp sát vào và hít một hơi. Sao lại có mùi thuốc nhỉ? Thấy vậy, Yeong Shik hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
“Sao thế ạ? Chú?”
“Tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu Yeong Shik…”
“Lúc nãy chú Seon Gyu hút thuốc rồi ôm cháu ạ.”
“Ôm á?”
“Vâng, ôm chặt lắm.”
Yi Eum âm thầm chửi thầm Seon Gyu là thằng điên. Người đàn ông to lớn hơn anh cả cái đầu nhưng lại có thể ôm ấp Yeong Shik một cách dễ dàng, chắc hẳn Seon Gyu không phải kiểu người tình cảm dạt dào, mà là thật sự coi Yeong Shik như một đứa trẻ thôi.
Yi Eum đặt Yeong Shik nằm xuống giường rồi bước xuống. Sau khi chào tạm biệt và định quay đi, đột nhiên anh cảm thấy một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cổ. Quay đầu lại, Yeong Shik đang chằm chằm nhìn anh.
“Sao vậy?… Cậu có gì muốn nói à?”
“Chúng ta không ngủ cùng nhau sao?”
“… …”
“Không có chú, cháu sợ lắm.”
Nếu như bình thường, có lẽ hắn đã hoảng sợ đến mức run rẩy. Nhưng sao hôm nay lại cảm thấy như đang cười vậy? Tại sao giọng nói lại không hề run dù đang sợ hãi? Chẳng lẽ bây giờ mình đã trở nên thân thuộc với hắn đến mức đó? Đang ngơ ngác nhìn thì chuông điện thoại reo vang.
Cuộc gọi từ Nam Soo khiến anh bước ra ngoài và đóng cửa lại. Vừa nghe điện thoại, anh vừa nhìn vào cổ tay mình vừa bị nắm chặt lúc nãy—dấu vân tay đỏ hồng còn in hằn rõ rệt, chứng tỏ hắn đã siết chặt đến mức nào.
Comments for chapter "Chương 8"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰