Chương 9
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Làm sao anh có thể lừa dối tôi một cách trơn tru như vậy? Nếu tôi không kiểm tra, anh định giả vờ không biết đến cùng sao?”
Bà Lee, vợ của ông, run rẩy nắm chặt nắm đấm khiến Chủ tịch Choi phải nhíu mày ấn vào thái dương. Ông đã cố giấu kín chuyện này để vợ không biết, nhưng bản năng của người phụ nữ thật khó lường. Bà đã lên tận chùa để xác minh và phát hiện ra sự thật về việc con trai mình mất tích.
“Bình tĩnh nào. Người ta đang tìm khắp nơi rồi, sớm muộn cũng sẽ có tin tức thôi.”
“Nếu đó là một vụ bắt cóc thì sao?”
Có thể nhớ lại ký ức xưa, biểu cảm của bà trông không bình thường chút nào. Chủ tịch Choi vừa có thể hiểu được vợ mình, vừa cảm thấy tuyệt đối không thể nào như vậy. Ai lại đi bắt cóc người khác chứ? Vợ ông vẫn nghĩ Choi Won Joon là một đứa trẻ nhỏ có tấm lòng trong sáng và hay khóc.
Nếu biết được sự thật thì chắc ngất xỉu mất thôi.
Ông cố gắng dỗ dành người phụ nữ định báo cảnh sát, rồi nhờ nhân viên đưa bà về phòng ngủ. Bà đi không vững, suýt ngã vài lần vì kiệt sức. Lòng Chủ tịch Choi, người yêu vợ hết mực, như bị thiêu đốt đen kịt.
“Thằng khốn này đi đâu rồi nhỉ? Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ nó làm thế để chọc tức tôi vì chuyện hôn nhân, nhưng càng lúc càng thấy bồn chồn không yên.”
Dù sao thì đây cũng là đứa con cưng được nuôi dưỡng nâng niu từ bé. Có thể vì được chiều chuộng quá mà tính cách trở nên kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận đó vẫn là đứa con mà ông thương yêu vô cùng. Bực bội, ông ngậm điếu thuốc trên môi thì thư ký Kim bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.
“Chủ tịch, tôi đã tìm thấy rồi.”
Chủ tịch Choi bật dậy khỏi ghế.
“Ở đâu?”
Thư ký Kim trải tập tài liệu trên bàn để Chủ tịch Choi có thể xem được.
– Tôi đã kiểm tra xem có báo cáo khẩn cấp nào từ khu vực lân cận không, và quả nhiên tìm thấy hồ sơ ngày hôm đó. Đặc điểm nhận dạng hoàn toàn khớp. Chúng tôi còn phát hiện hình ảnh Choi Won Joon trên camera giám sát của bệnh viện nơi cậu ấy được chuyển đến.
– Lúc nhập viện, cậu ấy bị mất trí nhớ. Không thể nhớ bất cứ điều gì nên người phát hiện đã đăng ký làm người bảo hộ.
Chủ tịch Choi nhướng mày với vẻ mặt khó hiểu.
– Mất trí nhớ?
“Vâng. Cậu ấy không nhớ cả tên lẫn tuổi của mình. Nghe bác sĩ phụ trách kể lại rằng cậu ta tin mình là một đứa trẻ.”
Hừ, Chủ tịch Choi gục xuống ghế với vẻ mặt không thể tin nổi. Ông từng nghĩ chuyện mất trí nhớ chỉ có trong phim truyền hình.
“Thông tin cá nhân về người phát hiện đầu tiên cũng được ghi trong đó.”
Chủ tịch Choi vươn tay nhặt tập tài liệu. Trong khi đó, thư ký Kim tiếp tục giải thích.
“Yi Eum. 28 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, hiện đang công tác tại Đội Hình sự 2 thuộc Sở Cảnh sát phía Tây.”
Chủ tịch Choi nheo mắt nhìn qua kính lúp.
“Cậu thanh tra à?”
“Hai người họ đã lên Seoul và đang sống chung một nhà. Chắc phải gặp trực tiếp mới biết được cậu ấy có hồi phục trí nhớ hay không.”
“Đã nhớ lại thì còn lý do gì để cậu ta giả vờ khờ khạo đến bây giờ?”
Biểu cảm của Chủ tịch Choi lạnh lùng khi xem hồ sơ. Ông bật cười như không tin nổi. Trong phần thông tin cá nhân của Yi Eum, gia đình hầu hết đều làm trong ngành cảnh sát, chỉ trừ mẹ anh. Người anh cả từng là cảnh sát rồi chuyển sang làm công tố viên. Trong lúc đó, cái tên người cha khiến Chủ tịch Choi chợt nhận ra. Ông lục lại ký ức, gương mặt bỗng co rúm lại.
“Kim Chun Sam?”
“Có quen người này không?”
Đương nhiên là quen. Đó là chuyện từ 40 năm trước, thời điểm Choi Hoi Jang còn là một tên côn đồ. Hồi đó chỉ cần có tiền thì chẳng có gì không làm được. Chuyện cảnh sát, công tố viên nhận vài đồng hối lộ rồi làm ngơ xảy ra như cơm bữa. Nhưng có một tên cứ nhất quyết bám riết lấy Choi Hoi Jang, cuối cùng còn đưa ông ta ra tòa khiến phải lãnh án tù. Đó chính là Kim Chun Sam.
“Con trai của thằng khốn này… Thật là tình cờ…”
“Chúng ta nên làm gì đây, thưa chủ tịch?”
Choi Hoi Jang dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi ném tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống đất.
“Mang theo người đó về ngay. Chẳng có lợi lộc gì khi dính dáng đến cái nhà quái quỷ đó đâu.”
*
Sau khi tắm xong, Yi Eum lấy bia và nước trái cây từ tủ lạnh. Anh rót nước ra ly rồi tự nhiên đưa cho Won Joon.
“Uống đi.”
“Cảm ơn chú.”
Xoạt! Tiếng nắp lon bật ra, bọt khí sủi lên khiến Yi Eum vội áp miệng vào uống ngay. Rồi không ngừng nghỉ, anh uống cạn sạch cả lon trong một hơi. Tiếng “ực ực” vang lên khiến Won Joon nheo mắt lại.
“Cậu Young Shik có gì muốn nói với tôi sao?”
Won Joon đắn đo suy nghĩ.
“Có nên đòi không nhỉ? Nhỡ anh ấy phát hiện thì sao?”
Nếu Yi Eum biết hắn đã lấy lại được trí nhớ, việc bị đuổi đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Thực ra ban ngày hắn đã định về nhà, nhưng không hiểu sao lại cứ bận tâm về Yi Eum.
“Chỉ vì mấy ngày ngủ chung mà mình đã thấy quyến luyến sao?”
Hắn muốn nhìn mặt một lần cuối và nói lời tạm biệt. Nhưng sao hắn vẫn không thể thổ lộ thẳng thắn, vẫn tiếp tục diễn trò làm một thằng nhóc?
“Chú ơi.”
“Ừm?”
“Chú giống ai vậy?”
Có vẻ đây là một câu hỏi bất ngờ, Yi Eum đảo mắt một vòng. Nhìn gần mới thấy da anh trắng hơn hẳn. Làm cảnh sát chắc phải ra ngoài nhiều, như vậy hẳn là trời sinh rồi. Đôi mắt cũng đen nhánh, như hạt bạch quân vậy.
Hắn đang ngắm nghía dáng vẻ bên cạnh thì Yi Eum sau một hồi trăn trở đã đáp:
“Tôi giống mẹ.”
“À, ra vậy.”
“Sao cậu hỏi vậy?”
“Tò mò thôi… Chắc cháu cũng có mẹ chứ nhỉ?”
Choi Won Joon kéo chân mày xuống, làm mặt đáng thương.
“Không có sao được?”
“Đi tìm người thân thì sẽ biết thôi…”
“Cháu không có gia đình thì phải làm sao đây? Chú sẽ mang cháu về nhà sống cùng chứ?”
“Hả?”
“Nếu không thì chú sẽ bỏ rơi cháu sao?”
Yi Eum há hốc mồm, chỉ biết chớp mắt liên tục. Trông anh đang bối rối nghĩ cách trả lời sao cho đỡ tổn thương người khác, vừa đáng yêu lại khiến người ta muốn trêu chọc.
“Không được bỏ rơi cháu đâu. Biết chưa? Nếu vậy Yeong Shik sẽ buồn lắm.”
“……”
“Hứa đi. Nhanh lên.”
Đưa ngón tay ra, Kim Yi Eum chỉ chăm chú nhìn mà không động. Trông ngây ngô. Nịnh nọt một hồi, anh miễn cưỡng đặt ngón tay lên, sau khi đóng dấu và in mẫu xong mới chịu buông ra. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Won Joon kín đáo mỉm cười nhấp một ngụm nước trái cây.
Thấy vậy, Yi Eum đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tôi đi ngủ trước nhé? Tôi còn nhiều việc phải làm khuya lắm.”
Won Joon làm mặt buồn rầu.
“Chú cho cháu ngủ cùng được không?”
“…….”
“Không có chú cháu sợ không ngủ được. Vỗ về cháu một chút đi. Nha?”
Vẻ mặt đầy khẩn khoản của Choi Won Joon khiến Kim Yi Eum cuối cùng không thể từ chối và bị kéo vào phòng ngủ. Won Joon nằm nghiêng, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm vào Yi Eum. Thấy anh không động đậy, Won Joon nắm lấy tay kéo về đặt lên ngực mình, Yi Eum miễn cưỡng vỗ nhẹ vài cái. Không nói thành lời nhưng trên mặt anh hiện rõ dòng chữ “Tại sao tôi phải làm trò này chứ?”
Won Joon từ tốn ngắm nghía khuôn mặt đang nhăn nhó của Yi Eum. Đôi mắt to lấp lánh với hàng mi dài rung rung, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi căng mọng vừa phải. Đó là một gương mặt tuấn tú với đường nét hài hòa, càng ngắm càng thấy thích mắt, thậm chí có chút dễ thương.
Nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông, Yi Eum lên tiếng hỏi nhỏ:
“Không ngủ được à?”
“Chú!”
“Ừ.”
“Chú có thích cháu không?”
“……”
“Chú ghét Yeong Shik ạ?”
Vẻ mặt buồn bã hỏi khiến Yi Eum ngập ngừng một lát rồi gắng gượng mỉm cười:
“Không ghét đâu. Yeong Shik tốt bụng thế cơ mà.”
“Kể cả khi nhớ lại, chú vẫn sẽ chơi với cháu chứ?”
“Khó nói lắm. Yeong Shik chắc cũng có công việc riêng, liệu còn thời gian để đi chơi cùng nhau không? Hơn nữa, nơi Yeong Shik sống xa lắm, không phải sao?”
“Cháu có thể dọn đến gần chú mà.”
Anh tưởng hắn đùa nên Yi Eum bật cười.
“Ha ha, cứ tự nhiên đi.”
Nói rồi anh kéo chăn lên tận vai cho hắn. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Won Joon khẽ áp sát người hơn. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa. Vui quá, hắn dụi mặt vào vai anh khiến Yi Eum cứng đờ, căng thẳng. Won Joon vờ mặt vô tội ôm lấy eo anh.
“Đợi đã, Yeong Shik… Cái này hơi…”
Hắn dùng sức mạnh kéo Yi Eum lại gần. Người hắn chắc khỏe hơn vẻ bề ngoài. Bàn tay di chuyển trên phần da thịt ẩn sau lớp áo, mặt hắn đắm chìm vào ngực anh.
“Cháu ngửi thấy mùi hương thật ngọt ngào từ chú.”
Trong tích tắc, cơ thể anh cứng đờ. Thấy anh định đẩy ra, hắn ra sức bám lấy, giả vờ ngây thơ vô tội. Thấy anh đã buông xuôi đầu hàng, hắn thoải mái ghì chặt lấy con mồi ngon của mình.
Thật ngạc nhiên, cơn buồn ngủ ập đến, Won Joon nhắm mắt lại và nghĩ rằng đây là một chuyện kỳ lạ.
Dù đã thử đủ mọi loại thuốc và đủ trò nhưng căn bệnh mất ngủ vẫn không thể chữa khỏi, vậy mà ở đây chỉ cần nhắm mắt là ngủ được. Nhưng hắn không thể ở lại nơi này mãi được. Đối phương là cảnh sát mà. Bỏ qua chuyện người nhà lo lắng, hắn phải trở lại công ty làm việc.
Dĩ nhiên, không thể tiếp tục trêu chọc anh cảnh sát non nớt này nữa thật là tiếc nuối.
Comments for chapter "Chương 9"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰