Chương 10
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Tiếng chuông báo thức đánh thức Yi Eum khỏi giấc ngủ, anh vươn vai thật dài rồi bước ra ngoài. Tối qua sau khi đưa Yeong Shik đi ngủ, anh làm việc trong phòng sách rồi ngủ quên lúc nào không hay, giờ cả người nhức mỏi. Anh thực hiện vài động tác giãn cơ để thư giãn trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Có lẽ Yeong Shik vẫn còn đang ngủ.
Yi Eum bước tới phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa nhưng căn phòng hoàn toàn trống trơn. Anh thử mở cửa phòng tắm kiểm tra nhưng cũng chẳng có ai. Thật kỳ lạ. Một nỗi bất an len lỏi, anh đi ra ban công nhìn xuống dưới nhưng chẳng thấy gì bất thường. “Cậu Yeong Shik? Cậu Yeong Shik!” – Yi Eum gọi to nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Liệu hắn ta có tự ý bỏ đi không. Thân thể là người lớn nhưng đầu óc vẫn như một đứa trẻ. Yi Eum vội vàng với lấy áo khoác định chạy ra ngoài thì chợt dừng lại. Trên bàn ăn có một mẩu giấy nhỏ mà mãi đến giờ anh mới phát hiện.
Nét chữ ngay ngắn rõ ràng không phải của một đứa trẻ. Chẳng lẽ hắn đã nhớ lại rồi sao? Khi nào chứ? Đêm qua vẫn còn quấn quýt đòi anh ôm như trẻ con mà. Trong tâm trạng rối bời, Yi Eum không rời tay khỏi mảnh giấy, sau đó lôi chiếc ví trong túi áo ra thì phát hiện toàn bộ tiền mặt đã biến mất.
Yi Eum ngồi thụp xuống ghế sofa, tay cầm chiếc ví rỗng không. Hắn có về nhà an toàn không? Sao không đánh thức mình dậy nhỉ? Thật ra chỉ cần nói thẳng rồi chào tạm biệt là được mà. Trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng thoáng chút bùi ngùi.
Thực ra Yi Eum vốn không phải tuýp người thích sống chung với ai. Cũng vì thế mà anh sớm ra ở riêng, ngay cả bạn bè thân thiết cũng hiếm khi được qua đêm.
“Tốt thôi. Thật tốt rồi. Chắc chắn cậu ấy đã về nhà bình yên.”
Anh ném chiếc ví sang một bên, mở tủ lạnh lấy chai nước thì chuông cửa reo lên. Yi Eum chẳng hiểu sao mình lại vội vã chạy ra mở toang cửa.
“Cậu Yeong Shik?” Anh ngước nhìn nhưng chỉ thấy Seon Gyu đứng đó.
“Gì vậy? Sao mở cửa nhanh thế?”
Yi Eum quay lưng đi vào trong nhà. Seon Gyu bước theo, liếc nhìn quanh phòng một lượt rồi gọi lớn:
“Yeong Shik à! Tôi đến rồi nè!”
Không thấy ai trả lời, anh ta cúi người nhìn vào các góc phòng. Yi Eum phải thông báo với Seon Gyu rằng Yeongs Shk đã biến mất.
“Cái gì? Biến đi đâu?”
“Có vẻ như trí nhớ của cậu ấy đã trở lại. Khi tao mở mắt ra thì cậu ta đã biến mất. Cậu ta bỏ lại thứ này rồi đi.”
“Chỉ trơ trọi ra đi với cái thân không à?”
“Không, còn lấy luôn tiền trong ví tao một cách ngon lành nữa.”
Nghĩ lại thì thật không biết sợ là gì. Biết rõ anh là cảnh sát mà còn dám lấy luôn cả tiền. Nhưng anh cũng chẳng có ý định báo cáo hay gặp lại để chất vấn gì đâu. Anh chỉ mong hắn ta trở về nhà bình an và đoàn tụ với gia đình thôi. Mong hắn ta cũng có một gia đình tốt đẹp.
Seon Gyu nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết trên mảnh giấy rồi thở dài: “À…”. Hôm nay anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để dẫn Yeong Shik đến công viên giải trí, vậy mà giờ hắn lại biến mất. Thật đáng buồn làm sao. Tuy nhiên, nỗi buồn của Seon Gyu không chỉ vì Yeong Shik đã ra đi mà còn vì anh ta không thể tiếp tục công việc part-time lương cao nữa.
“Đáng lẽ nếu muốn đi thì ít nhất cũng phải chào hỏi chứ. Hoặc để lại số liên lạc cũng được. Đúng là nuôi lũ thú đen đầu trọc chỉ phí công vô ích. Dù mình có chơi cùng đến gãy lưng ở sân chơi cũng chẳng để làm gì. Cứ lạnh lùng bỏ đi như thế này thôi.”
Seon Gyu cằn nhằn trong khi Yi Eum cầm chìa khóa xe bảo anh ta đi về đi. Seon Gyu vẫn dính chặt lấy chiếc ghế sofa, nhất quyết không chịu đứng dậy.
“Cho tao chơi PlayStation chút rồi về có được không?”
“Không, không được.”
“Đồ khốn tàn nhẫn. Mày rộng lượng với thằng vô danh nào đó, mà keo kiệt đến mức không cho đứa bạn 20 năm chơi một chút PlayStation à? Tình bạn chúng ta chỉ có thế thôi sao?”
Biết rằng nếu đồng ý, anh ta sẽ lợi dụng ở lại mấy ngày mất, Yi Eum quyết đoán từ chối thẳng thừng. Nhưng trong lúc Yi Eum chuẩn bị đi làm, Seon Gyu lại bắt đầu dài dòng kể về cuộc cãi vã đêm qua với bạn gái thay vì đòi chơi game.
“Nói thật đi. Trong hai người, ai là người có lỗi?”
“Là mày.”
“Nghe cho đến cuối đi rồi hẵng nói, đồ khốn.”
“Ừm, là mày.”
“Đồ chó má. Đây cũng gọi là bạn bè à?”
“Ra ngoài đi. Để tao thay đồ.”
“Khác người thật. Giữa mấy thằng đàn ông với nhau.”
Yi Eum quyết đẩy Seon Hyu ra ngoài rồi đứng trước gương. Đang thay đồ, bất chợt lời của Yeong Shik vang lên trong đầu.
Yi Eum áp mũi vào mặt trong cánh tay mình hít một hơi thật sâu. Không thể cảm nhận được bất kỳ mùi hương nào. Đang mải mê suy nghĩ nhìn vào tờ lịch để bàn đặt ở một góc, Kim Yi Eum lấy ra từ ngăn kéo trong cùng một lọ thuốc nhỏ. Anh bỏ thuốc vào túi rồi bước ra ngoài, thấy Seon Gyu đang mải mê chơi PlayStation đến mức chẳng để ý gì xung quanh.
“Tai đi đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.”
Seon Gyu trả lời qua loa mà chẳng thèm ngẩng lên nhìn.
“Em yêu kiếm thật nhiều tiền nhé.”
“Biến đi.”
Yi Eum đi xuống bãi đậu xe và liếc nhìn xung quanh một lượt. Chắc hắn về nhà bình an rồi. Thôi, đừng nghĩ nữa. Sau khi xe khởi hành, Yi Eum mở cửa kính. Lâu rồi mới thấy không khí trong lành, bầu trời trong xanh khiến tâm trạng phấn chấn hẳn. Từ radio vang lên giai điệu sôi động.
Nỗi buồn thoáng qua, giờ đây chỉ nghĩ đến việc từ hôm nay có thể thoải mái sống trong căn nhà của mình, Yi Eum cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Anh vừa ngân nga theo điệu nhạc vừa dùng ngón tay gõ nhịp lên vô lăng.
*
“Trời ơi. Nhìn khuôn mặt gầy đi thấy rõ. Khổ sở nhiều rồi nhỉ….”
“Bà Lee, tôi nhớ bà nhiều lắm. Khuôn mặt xinh đẹp giờ chỉ còn một nửa rồi. Thật đáng buồn.”
Dù con trai đùa cợt vui vẻ, bà Lee vẫn nuốt nước mắt, âu yếm vuốt ve khuôn mặt hắn hết lần này đến lần khác. Có lẽ trong mắt người mẹ, hắn đã trở nên sáng sủa hơn nhờ những ngày qua được ăn ngủ đầy đủ.
Choi Won Joon rời khỏi nhà Kim Yi Eum ngay lập tức gọi điện cho trưởng phòng Lee. Nghe lệnh đến đón, người đàn ông chỉ mất nửa tiếng để vượt qua quãng đường vốn nên mất một tiếng. Khó có thể tưởng tượng lúc đó ông ta đã sốt ruột đến mức nào. Vừa tắm xong, tóc còn ướt đẫm thì bỗng hai người anh trai xông thẳng vào phòng.
“Choi Won Joon!”
Dù là anh trai nhưng khoảng cách tuổi tác giữa họ và Won Joon, đứa em út sinh muộn, lên đến hơn 10 tuổi. Họ là những người yêu chiều và nâng niu Won Joon không kém gì người mẹ. Bị ba người vây quanh chiều chuộng như trẻ con, Won Joon bị Chủ tịch Choi từ đằng xa nhìn với ánh mắt khó chịu.
“Ta đã nghe trưởng phòng Lee kể. Dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, sống bám nhà cảnh sát như vậy thật là nỗi nhục của gia tộc ta.”
Won Joon cười ranh mãnh, cố tình chọc giận cha mình.
“Người đó tốt bụng lắm. Khi ngủ còn ôm chặt con nữa cơ.”
Chủ tịch Choi nhăn mặt đầy khinh thường.
“Cái gì? Làm gì với thằng Beta đó?”
Ngay lập tức, mẹ cùng các anh trai đều đứng ra can ngăn.
“Dừng lại đi, bố. Won Joon chắc cũng có lý do của thằng bé mà.”
“Đứa bé đã mất trí nhớ rồi mà. Thằng bé không khác gì một đứa trẻ, biết làm sao được? Bố cũng biết hồi nhỏ Won Joon sợ ngủ một mình mà. Dù không thích cảnh sát, nhưng con mong bố sửa cái thái độ đó đi.”
“Đúng vậy, bố. Chỉ cần Won Joon trở về an toàn thôi cũng đáng mừng rồi.”
Chủ tịch Choi bực tức quát lớn:
“Mày có biết nhà thằng đó là nhà như thế nào không mà dám nói mấy lời vô nghĩa đó?”
Ánh mắt của ba người đổ dồn về phía Chủ tịch Choi. Ông không thể nào thốt lên sự thật, đành quay người đi thẳng. Dù việc con trai trở về an toàn là niềm vui lớn, nhưng đúng là kẻ ấy lại trở thành ân nhân cứu mạng… Ông chỉ nghĩ tốt nhất là đừng dính dáng gì thêm nữa.
Trong không khí hỗn loạn, Won Joon vỗ tay thu hút sự chú ý:
“Được rồi, con hiểu mọi người đều vui mừng, nhưng xin hãy về hết đi được không? Công việc đang chất như núi đây.”
“Cả ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút có sao đâu?”
“Em phải vào viện trước đi. Ngã lộn nhào như thế, biết đâu xương có vết nứt thì sao?”
“Mẹ ơi, nhân tiện làm cho con ít thuốc bổ nhé. Mặt thằng bé nhợt nhạt hẳn rồi.”
Đầu đau như búa bổ, Won Joon đẩy lưng ba người họ ra cửa. Dừng lại đi và ra ngoài giúp con. Con xin mẹ. Dường như người mẹ không nỡ rời đi, bà đánh hơi hết tiếc nuối.
“Con xin mẹ, mẹ à. Trưởng phòng Lee khóc vì con rồi.”
Mẹ lau nước mắt rồi bật cười.
“Ừ, được rồi. Miễn là con trở về an toàn là mẹ mừng rồi. Nếu có chuyện gì khác, cứ gọi cho mẹ nhé. Hiểu chưa?”
“Vâng, con biết rồi.”
“Hôm nay mẹ có thể yên tâm ngủ ngon rồi.”
Người mẹ nhẹ nhàng vuốt ve má Won Joon lần nữa bằng cả hai tay trước khi xách túi xách quay đi. Các anh trai cũng không kém phần lưu luyến, chỉ có mỗi Chủ tịch Choi đi một mình phía trước. Cánh cửa mở rồi khép lại, Won Joon đứng một mình thở dài nhẹ rồi lắc đầu lia lịa.
Sau đó, một ngày trôi qua trong chóng mặt. Won Joon kiểm tra đống email chất đống, trao đổi dài với Trưởng phòng Lee về công việc qua điện thoại. Không ngơi tay một phút, khi nhận ra thì trời đã xế chiều, bóng đêm dần buông xuống. Won Joon khép laptop lại, đứng dậy đi đến quầy BAR, rót đầy ly rượu mạnh với đá viên rồi uống cạn một hơi.
Cảm giác như cổ họng đang bốc cháy khiến hắn nhíu mày, lảo đảo bước vào phòng ngủ. Cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc quần, hắn nằm vật ra giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dù mệt mỏi đang tràn đến nhưng dù nhắm mắt lại cũng không thể nào chợp mắt được.
Trằn trọc một lúc, hắn thò tay vào túi lấy ra thứ gì đó. Đó là danh thiếp cùng với tiền mặt từ ví của Kim Yi Eum.
“Kim… Yi… Eum.”
Tự hỏi ai đã đặt tên cho anh ta nhỉ, ý nghĩa là gì nhỉ, trong lòng dâng lên sự tò mò. Liệu bây giờ anh ta có đang nghĩ đến mình không? Không, có lẽ anh ta đang thở phào nhẹ nhõm hơn thì đúng. Won Joon đang mỉm cười chợt giơ tay lên tắt đèn.
Trong bóng tối mịt mù, hắn đợi chờ giấc ngủ ập đến nhưng tinh thần lại càng lúc càng tỉnh táo. Hắn ta lăn qua lộn lại trên giường, buông lời chửi thề:
“Chết tiệt, lại bắt đầu rồi.”
Comments for chapter "Chương 10"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰