Chương 13
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Tiền bối. Hắn xuất hiện rồi!” Yi Eum từ từ mở mắt sau khi nhắm nghiền, đảo mắt nhìn thẳng về phía trước. Đúng như Nam Soo đã báo, một bóng người đang tiến về phía chiếc xe ngoại hạng sang đỗ trước cửa. Dù còn cách xa, cũng đủ để nhận ra khuôn mặt kẻ đó đầy máu me. Đây là lần theo dõi tên trùm băng đảng từng chứa chấp Yang Taek Il – kẻ mà mỗi lần tìm đến đều vắng mặt, buộc họ phải lần theo dấu vết tới tận nơi này.
Nhưng tình cảnh trông thật thảm hại. Yi Eum bỗng dâng lên nghi hoặc. Tên này không phải dạng tiểu tốt thường thấy. Hắn là tội phạm khét tiếng toàn quốc, có thế lực ngầm khổng lồ. Một kẻ như thế mà bị đánh tan tác mặt mày? Do ai?
“Trông như vừa bị nện tơi tả nhỉ?”
“Chuẩn đấy.”
Anh nổ máy và đuổi theo họ. Chiếc xe chạy một lúc rồi dừng lại trước tòa nhà có bảng hiệu “Atelier”. Đây là nơi Yang Taek Il ghé thăm cuối cùng trước khi chết, và vài ngày trước, quản lý của chỗ này đã đến đồn làm chứng.
Yi Eum và Nam Soo đứng từ xa quan sát cảnh tượng.
“Đây là quán do bọn chúng quản lý?”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
“Tại sao hắn lại đến đây nhỉ?”
“Vào gặp một chút rồi về thôi. Dù sao mỗi lần đến công ty cũng chẳng gặp được hắn, khó mà hỏi han gì được.”
Yi Eum trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Phải, chắc vậy sẽ dễ dàng hơn. Anh cầm theo điện thoại định bước ra ngoài thì đột nhiên trong bụng cồn lên khó chịu. Ái, cái gì thế này. Cảm giác khó ở này là sao? Bữa trưa không tiêu hay sao? Thực ra từ lúc ở bãi đỗ xe đã có triệu chứng tương tự rồi. Bực bội, Yi Eum cởi nút áo sơ mi phía trên thì bắt gặp Jung Nam Soo đang nhìn chằm chằm.
“Tiền bối.”
“Gì?”
“Cổ của tiền bối đẹp quá.”
Yi Eum nhăn mặt.
“Điên rồi à?”
“Không đùa đâu, thành thật đấy.”
Người ta chỉ cần đẹp trai là đủ rồi, mặt mũi khôi ngô thế này thì đúng là quá đáng! Jung Nam Soo buông lời vô nghĩa khiến Yi Eum bỗng cảm thấy khó chịu. Nếu là ngày thường, anh đã nhếch mép cười nhạt rồi mắng cho Nam Soo vài câu đầy chua ngoa nhưng giờ đây, Yi Eum cảm thấy cơ thể mình đang trở nên khác thường và không thể bình tĩnh được nữa.
Anh vội vàng cởi dây an toàn.
“Nam Soo à, cậu đợi tôi ở đây nhé. Tôi đi vệ sinh một lát rồi về.”
“Sao vậy anh? Anh không được khỏe à?”
“Có lẽ do bữa trưa không tiêu hết. Tôi sẽ trở lại ngay nên đừng vào một mình đấy. Bọn chúng đâu phải loại dễ dãi.”
“Em hiểu rồi. Nhưng mà anh không sao chứ? Em đi mua thuốc giúp anh nhé?”
“Thôi được rồi. Tôi sẽ về ngay nên chịu khó chờ nhé.”
Yi Eum vội vã bước xuống xe rồi chạy vào tòa nhà. Anh cố tìm nhà vệ sinh cửa mở nhưng chẳng thấy đâu cả. Trong lúc đó, anh đã đi lên tầng trên và phát hiện ra lối đi thông sang tòa nhà bên cạnh.
Yi Eum nhanh chóng đi sang phía đối diện thì tình cờ thấy nhà vệ sinh nhân viên đang mở. Mở cửa bước vào, anh tỉnh táo hơn bằng cách rửa mặt liên tục với nước lạnh. Toàn thân run rẩy vì ớn lạnh nhưng kỳ lạ là cơ thể lại có cảm giác nóng ran như đang sôi lên.
Yi Eum hiểu rõ hơn ai hết chứng trạng hiếm gặp này. Anh lấy ra một viên thuốc giấu trong ví, bỏ vào miệng rồi uống vội với nước lã. Thuốc chưa kịp ngấm, đôi chân đã mềm nhũn khiến anh đành phải dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống.
Sao đột nhiên lại phát tác nhỉ? Cúi gằm mặt giữa hai đầu gối, Yi Eum thở gấp. Điện thoại rung lên. Tưởng Nam Soo gọi, nhưng màn hình hiện số hạn chế. Yi Eum hít một hơi dài rồi nhấn nghe.
“Alo?”
Bên kia im lặng.
“Ai gọi thì xin hãy nói rõ danh tính.”
“… …”
“Có phải anh cần trợ giúp khẩn cấp?”
Bỗng nhiên im bặt. Cái quái gì thế này. Thỉnh thoảng có vài tên gọi điện đe dọa để giải tỏa dục vọng, nhưng đây là lần đầu anh nghe thấy kiểu chỉ nghe giọng nói rồi cúp máy đột ngột như vậy. Đang phân vân không biết có nên lần theo dấu vết và cho chúng một bài học nhớ đời không, thì tác dụng thuốc dần phát huy, hơi nóng trong người từ từ dịu xuống.
Yi Eum đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến đến bồn rửa mặt nhìn mình trong gương. Vết đỏ dưới mắt đã biến mất, trở lại như bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, anh xé tờ khăn giấy lau lớp mồ hôi ướt đẫm trên mặt.
Những lúc như này mới thấy may mắn biết bao khi Nam Soo là một Beta. Dù sao thì pheromone của anh cũng cực kỳ yếu ớt, ngay cả khi vào chu kỳ phát tình cũng không lộ chút dấu hiệu nào, nên dù có là Alpha đi nữa cũng khó lòng nhận ra. Trên thực tế, chưa từng có ai phát hiện ra.
Đang thầm cảm thán may mắn thì cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở ra đã chạm mặt một gã đàn ông lạ đứng chắn ngay trước mắt. Yi Eum đờ đẫn đóng băng nét mặt. Đó là tên thuộc hạ của tên đại ca mà anh vừa bám đuôi từ nãy. Ánh mắt gã ta từ điện thoại chuyển sang Yi Eum, từ khuôn mặt dần dần liếc xuống dưới.
Bụng Yi Eum quặn thắt. Gã này là Alpha chăng?
Hầu hết các Omega chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Alpha là đã ướt đẫm, nhưng Yi Eum không những không cảm nhận được mùi hương mà còn cảm thấy buồn nôn. Anh nín thở bước qua người đàn ông, đi về phía ngược lại. Có lẽ hôm nay nên quay về là tốt nhất.
*
Sáng sớm, Yi Eum đến Saehwa Construction, ngước nhìn tòa nhà cao chót vót. Thanh tra Jung bước ra từ ghế lái, vừa ngáp dài vừa duỗi người vươn vai. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, thời tiết đẹp lý tưởng để đi chơi.
“Anh ổn chứ tiền bối?”
“Đừng hỏi nữa. Từ sáng đến giờ lần thứ mấy rồi hả?”
“Vì em lo lắng cho tiền bối mà. Chúng ta là cặp đôi mà, tiền bối đau thì lòng em quặn thắt chẳng vừa. Tiền bối không hiểu lòng em gì cả.”
“Ừ, phải rồi.”
“Gì chứ? Thái độ đó là sao? Thà tiền bối chửi em phiền phức còn hơn. Bảo em ghê tởm ấy, nói đi chứ!”
“Cậu biến thái à? Thích bị như thế hả?”
“Chẳng phải ai cũng có một sở thích không dám nói ra sao? Tiền bối không có à?”
“Không.”
“Sao cơ? Nghĩ kỹ lại xem.”
Anh bước qua cổng chính vào bên trong, vừa đi vừa đùa cợt vu vơ. Một sảnh lớn rộng mở hiện ra trước mắt. Khi tiến đến bàn lễ tân, nhân viên mà anh gặp mấy ngày trước đã nhận ra anh và nở nụ cười nghiêm túc. Miệng thì cười nhưng ánh mắt lại ánh lên sự cảnh giác.
“Chào anh, chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi nhỉ.”
“Chào anh. Hôm nay anh đến có việc gì ạ?”
“Anh biết giám đốc Park Chan Shik đã nghỉ việc chứ? Tôi muốn phỏng vấn ngắn một số nhân viên từng làm việc với ông ấy. Không lâu đâu, chỉ khoảng 10 phút thôi?”
“Xin lỗi anh, nhưng việc đó có lẽ sẽ khó thực hiện.”
Nam Soo, đang ngồi nghe, bỗng nhíu mày cau có và bước tới.
“Xin đừng từ chối mà hãy giúp chúng tôi một lần. Chỉ trong chốc lát thôi. Hoặc là cho chúng tôi biết địa điểm cụ thể. Chúng tôi sẽ tự lên.”
“Nếu các vị có trát tòa, chúng tôi sẽ sẵn lòng hướng dẫn.”
Nam Soo nhìn nhân viên đang mỉm cười thân thiện rồi quay đi càu nhàu. Địt mẹ. Trát tòa đâu phải tên chó nhà ai mà xin là người ta đưa ngay được. Yi Eum định tiếp tục thuyết phục nhân viên thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Là Đội trưởng Oh.
“Vâng, Đội trưởng. Anh nói đi.”
Biểu hiện của Yi Eum đang im lặng lắng nghe âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia dần nhăn lại. Sau khi gật đầu và cúp máy, anh lập tức gọi Jung Nam Soo lại.
“Thanh tra Jung. Chúng ta đi.”
“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Nói trên đường đi.”
Yi Eum vội vàng hướng về lối ra, Nam Soo lập tức bám theo sau. Hai người băng qua cửa xoay, bỗng từ phía sau vang lên tiếng bước chân rầm rộ. Quay đầu nhìn lại, một nhóm đàn ông mặc vest đen đang bước nhanh ra ngoài.
Không kịp tò mò xem họ đang làm gì, một chiếc xe đen đã dừng lại. Những người đàn ông đứng hai bên đường nhanh chóng rẽ sang hai bên, cúi gập người một cách cung kính. Thanh tra Jung nhìn cảnh tượng đó bật cười khẩy:
“Không biết vị nào quan trọng mà ồn ào thế nhỉ.”
Yi Eum cũng theo dõi khung cảnh. Là Giám đốc công ty chăng? Tiếp theo, cửa xe mở ra, một bàn chân với chiếc quần dài thon thả đặt xuống đường. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, dáng người cao lớn lực lưỡng khiến những người đàn ông vạm vỡ xung quanh trở nên nhỏ bé.
“Nam Soo à, lên xe nhanh đi. Đội trưởng đang đợi đấy.”
Anh đi đến bên ghế lái, mở cửa nhưng Jung Nam Soo vẫn đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích.
“Này, Jing Nam Soo!”
Nam Soo đờ đẫn nhìn về một hướng nào đó, mặt mũi ngơ ngác.
“Tiền bối ơi. Người đó… trông quen quá nhỉ?”
“Cái gì? Ai vậy?”
“Sao lại giống thế nhỉ?”
“Ý tôi là, giống ai?”
“Cái anh vừa bước ra khỏi xe đó ạ. Nhìn kĩ đi.”
Yi Eum trợn mắt nhìn về phía đó. Giữa đám đàn ông đen nhẻm, có một cái đầu nhô lên cao ngất. Người đàn ông với mái tóc gọn gàng bôi keo bóng lộn bước đi tự tin về phía công ty, phía sau là đoàn nhân viên đang theo sát.
“Giống ai vậy?”
“Lần trước anh không nhớ sao? Người mất trí nhớ! Yeong Shik đó!”
Yi Eum bật cười, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
“Sao cậu ta lại ở đây? Chắc về nhà rồi. Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa, lên xe đi. Gấp lắm rồi.”
Yi Eum giục giã, Jung Nam Soo cũng ngập ngừng quay lại. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng gọi: “Anh Kim Yi Eum…”. Quay đầu nhìn, một người đàn ông đứng từ xa, bỏ lại đám nhân viên, bước thẳng về phía họ.
Khi người đàn ông tiến lại gần, Yi Eum bất ngờ đến mức không thể tin vào mắt mình, còn Jung Nam Soo thì thì thầm hốt hoảng.
“Này, em đã nói gì nào!”
Người đàn ông mặc vest đen bước sát lại, khóe miệng nhếch lên nửa mặt cùng nụ cười đầy quyến rũ.
“Rất vui được gặp lại anh. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
Yi Eum há hốc mồm, không thốt nên lời.
“Chắc không phải anh đến bắt tôi vì tội trộm 150.000 won đâu nhỉ?”
“……”
“Càng không phải vì nhớ tôi mà tìm đến đúng không?”
“……”
Yi Eum như gặp ma, không thể nói nên lời. Người đàn ông rút danh thiếp từ ví và đưa ra. Jung Nam Soo thay mặt Yi Eum đờ đẫn nhận lấy.
“Giám đốc điều hành Choi Won Joon…?”
Khi Jung Nam Soo vô tư đọc tên người đàn kia, Yi Eum không hiểu sao lại chợt nhớ lời anh trai mình từng nói:
– Tên anh có vẻ bị sốc nhỉ?
Yi Eum không đáp, Nam Soo ngồi bên liền nhẹ nhàng chen vào:
– Anh là Yeong Shik đúng không? Ôi trời, thật là chuyện không tưởng! Nghe nói anh về nhà rồi mà lại gặp nhau ở đây. Thật kỳ diệu quá, phải không tiền bối?
Ánh mắt của Choi Won Joon dán chặt vào Yi Eum.
“Anh đến công ty chúng tôi có việc gì phải không? Muốn vào trong nghỉ chút rồi đi cũng được.”
Yi Eum vội lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng mở lời:
“À, không… tôi có việc gấp phải về sở. Tôi xin phép.”
Anh vội vã chào rồi bước vào xe, Jung Nam Soo cũng nhanh chóng leo lên ghế phụ. Khi xe chuyển bánh, hình ảnh người đàn ông đứng trơ ra đó, một tay nhét túi quần, mắt không rời theo khiến Jung Nam Soo trầm trồ:
“Úi giời, này không phải camera giấu kín đấy chứ?”
Yi Eum cứng đầu ngậm chặt miệng, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Đủ loại suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Trong số tài liệu liên quan đến vụ án được cất giữ trong két sắt nhà, hình như có những thứ anh trai đã thu thập khi điều tra Tập đoàn Sehwa vào năm ngoái. Không lẽ nào… Dù trong lòng thoáng nghĩ vậy nhưng cảm giác nghi ngờ vẫn không thể nào dứt được.
Comments for chapter "Chương 13"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰