Chương 14
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum nhìn người đàn ông trong phòng điều tra với vẻ mặt khó tin. Suốt thời gian bám trụ tại Sehwa Construction, hung thủ giết Yang Taek Il đã tự tìm đến đồn cảnh sát. Gã ta còn mang theo chiếc rìu từng dùng để sát hại nạn nhân làm vật chứng. Các điều tra viên đứng canh phòng điều tra lần lượt buông lời:
“Quả bí đỏ tự lăn về vườn nhà.”
“Tôi và thanh tra Kim vừa đến Sehwa Construction, suýt nữa thì đi nhầm hướng điều tra.”
“Tại sao hắn lại giết người?”
“Hắn bảo Yang Taek Il thường xuyên coi thường mình, hay hạ nhục trước mặt đồng bọn. Hắn ôm hận trong lòng nên khi thấy Yang Taek Il say rượu ngủ say đã vung rìu chém thẳng!”
“Tên điên. Cho dù bọn du côn không có đạo nghĩa, nhưng sao có thể đâm chém nhau giữa người nhà chứ.”
“Tại sao lại đi đầu thú?”
“Có lẽ hắn sợ khi thấy cảnh sát lùng sục khắp nơi. Vừa đến đã hỏi ngay đầu thú có được giảm án không.”
“Kỳ lạ nhỉ?”
“Cái gì?”
“Xét theo thứ bậc thì Yang Taek Il cao hơn hẳn mà. Phản loạn như vậy, tổ chức để yên được sao? Ở trong tù còn nguy hiểm hơn ấy. Đáng lẽ hắn phải chạy trốn mới đúng.”
“Cậu nói có lý.”
Trong suốt đoạn ghi hình, nghi phạm đã nhận tội một cách ngoan ngoãn. Tư thế ngồi thoải mái dựa cả lưng vào ghế như đang giải thích khiến gã trông chẳng khác gì một khách hàng đến tư vấn khoản vay chứ không phải kẻ sát nhân. Cuộc thẩm vấn kéo dài khá lâu rồi mới kết thúc, khi Đội trưởng bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hài lòng gật đầu.
“Mọi chuyện đã xong, hắn ta nhận tội hết rồi. Vũ khí phạm tội cũng đã chuyển cho Viện Khoa học Pháp y, chờ kết quả xong là chuyển ngay lên Viện Kiểm sát thôi. Mọi người vất vả rồi.”
Mọi người vỗ về nhau rằng vất vả rồi, nhưng đều tỏ ra khá bứt rứt. Yi Eum cũng hiểu lý do nhưng không muốn phá vỡ không khí tốt đẹp nên đành im lặng.
Yi Eum nhìn người đàn ông trong phòng điều tra và chìm vào suy nghĩ khá lâu.
*
“Trời đổ mưa như trút nước dù chưa phải giữa hè.”
“Đúng vậy.”
“Ái chà, Đội trưởng của chúng ta say rồi. Trông vui ghê.”
Nghe lời viên cảnh sát đó, Kim Yi Eum quay đầu nhìn về phía các đồng đội trong quán. Từ Đội trưởng đến các thành viên đều đang nhâm nhi thịt ba chỉ với rượu soju, mặt ông Đội trưởng Oh đỏ bừng lên vì say.
“Nhân tiện, nghe nói anh trai cậu đang công tác tại Viện kiểm sát trung ương phải không?”
“Đúng vậy.”
“Mấy hôm trước có việc phải đi nên đã gặp anh ấy rồi. Ôi, đúng như lời đồn, uy phong không phải dạng vừa đâu! Nhưng mà tên thì có vẻ hơi… kiểu như…”
Viên thanh tra này khó khăn lắm mới nói tiếp được câu sau, Yi Eum hiểu ngay lý do. Khi đặt tên cho các con, cha anh đã chọn những cái tên như Kim Mal Geum (Trong sáng), Kim Mi Deum (Niềm tin), Kim Yi Eum (Lý tưởng) – đến giờ anh vẫn không hiểu nổi lúc đó cha đã nghĩ gì. Chị gái thì tạm chấp nhận, nhưng anh trai Kim Mi Deum vẫn luôn rình rập chờ cơ hội đổi tên.
“Anh ấy dễ gần hơn tưởng tượng.”
“Sao? Cứ nghĩ sẽ khó tính như em sao?”
“Ái chà, sao lại nhắc chuyện đó nữa. Ngại lắm.”
Hai người cùng lúc bật cười. Yi Eum cũng biết rõ khi mới được phân về đội Cảnh sát hình sự số 2, bầu không khí trong đội không được tốt. Cũng dễ hiểu thôi. Tuổi trẻ chức cao. Đối với họ, anh chẳng phải là người được chào đón.
“Mọi người chắc đều nghĩ như vậy. Tốt nghiệp Đại học Gyeong Dae, lại xuất thân gia đình khá giả. Khi nghe tin cậu về đội, ai cũng bảo chắc sớm muộn cũng chuyển đi nơi khác thôi. Thực tế chúng tôi cần người có thể chạy đổ mồ hôi chân. Thật lòng không ngờ cậu lại trụ được lâu thế.”
“Em thích nơi này lắm. Hợp với năng lực. Đồng đội cũng tuyệt vời.”
“Vậy thì may rồi. Đội trưởng có nhắc đến tên tội phạm tự thú hôm nay đấy.”
Hai người đang trò chuyện xôn xao thì cửa bật mở, Jung Nam Soo thập thò đầu vào. “Hai người định tâm sự riêng đến bao giờ nữa?” Cậu ta hét lên thất thanh khiến họ đành miễn cưỡng trở về chỗ ngồi như bị lôi đi. Chai rượu trống đã chất thành đống từ lúc nào. Vừa ngồi xuống, ly đã được rót đầy, Naâm Soo còn chủ động dựa sát vào người anh.
“Tiền bối sao lại bỏ em chơi với thanh tra Lee này? Như thế không được đâuaaaa~”
Viên cảnh sát họ Lee trừng mắt quở Nam Soo.
“Thằng quái dị này. Đừng có mà dính vào nữa. Anh Kim, đừng có chiều Nam Soo nữa. Thằng này uống rượu vào là càng lồng lộn hơn.”
“Sao chứ, sao? Có gì đâu mà? Tôi với anh Kim là đồng đội mà. Đến nỗi gọi đồng đội là vợ cơ mà. Gần gũi thân thiết hơn cả vợ chồng ấy. Đúng không nhỉ, anh Yi Eum của chúng ta?”
Ơ kìa, ‘Yi Eum của chúng ta’? Thằng cha này. Anh nhăn mặt nhìn nhưng Nam Soo cứ say xỉn cười hề hề. Cùng là em út nhưng khác với anh, Nam Soo tính tình dễ thương hay làm nũng. Yi Eum ngạc nhiên đẩy đứa đang ôm chặt mình ra nhưng cuối cùng đành để mặc.
Thời gian trôi qua, mọi người đều say mèm. Yi Eum – người còn tỉnh táo nhất, lần lượt đưa từng người lên taxi rồi cuối cùng mới quay về nhà. Trước khi về, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc giải rượu và một que kem.
Lắc lư chiếc túi nilon, anh bước vào thang máy. Đến tầng 13, anh nhanh chóng đi về phía cửa nhà. Đứng trước cửa, anh lục tìm thẻ từ nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Liệu mình đã đánh rơi nó rồi sao?
Anh đang định ấn số rồi bước vào thì nghe thấy tiếng động phía sau. Có ai đó từ căn hộ trước mặt bước ra chăng? Yi Eum quay lại định chào thì đột nhiên lặng người đi.
Trước mặt anh là Yeong Shik – không, đúng hơn là Choi Won Joon – người anh đã gặp tại Sehwa Construction vào ban ngày. Liệu đây có phải là ảo giác do say rượu? Nhưng hình ảnh trước mắt lại quá rõ ràng.
Choi Won Joon thong thả bước tới sát trước mặt anh.
“Anh say rượu rồi à?”
“…”
“Lại thế này nữa? Ban ngày anh cũng vậy mà.”
Vừa dứt lời, hắn ta đột ngột búng tay trước mặt Yi Eum, như thể đang phá giải một lời nguyền nào đó vậy.
“Tỉnh táo lại đi. Sao cứ nhìn tôi là lại đờ người ra thế? Tôi biết mình đẹp trai nhưng cũng đừng thế chứ.”
“Cái gì…”
Trong khi Yi Eum dựa lưng vào cửa đề phòng, Won Joon bỗng nhìn thấy cây kem trên tay anh liền mỉm cười.
“Tôi cũng thích ăn kem lắm.”
“Gì cơ? Cậu… tại sao lại đến đây?”
“Tôi đến để trả nợ. Chúng ta còn món 150 ngàn won mà.”
Yi Eum giơ tay ra. Đưa đây.
Choi Won Joon đứng im như tượng, chỉ biết chằm chằm nhìn mặt Yi Eum.
“Vào nhà rồi tôi đưa. Còn có chuyện muốn nói.”
“Anh còn có gì để nói với tôi nữa?”
“Mất trí nhớ rồi à? Đã bảo nếu không có chỗ nào để đi thì đến đây mà. Anh nói sẽ nuôi tôi cơ mà.”
Yi Eum há hốc mồm như vừa bị đánh một phát. Đúng là anh đã nói thế thật, nhưng đó chỉ là giả định trong trường hợp người này không thể nhớ lại ký ức. Nói thẳng ra thì làm sao có thể sống chung với một người trưởng thành được. Trong lúc đó, Choi Won Joon lại làm bộ mặt khiến người ta ghét cay ghét đắng.
“Chú ơi, sao chú không giữ lời hứa với Yeong Shik vậy? Chú là người xấu đúng không?”
Yi Eum khịt mũi cười khẩy.
“Cái kiểu gọi chú chú nghe kỳ lắm. Anh hơn tôi những sáu tuổi đấy.”
Won Joon nheo mắt cười ranh mãnh.
“Ồ, ra cậu đã điều tra hậu trường của tôi rồi.”
“…….”
“Vậy ra lý do cậu khó chịu là vì thế à? Cậu biết tôi là ai sao?”
“Thôi được rồi. Nếu không có gì để nói thì xin mời đi. Chúc mừng anh đã lấy lại được trí nhớ và đoàn tụ với gia đình. Tiền tôi nhận đủ rồi nên đừng quay lại làm phiền nữa. Tạm biệt.”
Anh khẽ chào rồi định đóng cửa nhưng bàn chân hắn ta chặn lại. Choi Won Joon thò mặt qua khe cửa nở nụ cười tinh nghịch.
“Cậu thanh tra sao lạnh lùng thế? Đã từng thân thiết da chạm thịt rồi mà giờ lại xử sự như người dưng.”
“Xin hãy rút chân ra.”
“Tôi có chuyện muốn nói mà. Nghe tôi vài phút có khó không?”
“Tôi đã bảo rút chân ra rồi.”
“Được thôi, vậy thì. Còn những điều tôi thắc mắc thì ngày mai sẽ đến đồn cảnh sát hỏi cho rõ.”
“Tùy anh vậy.”
“Tôi nghe nói Omega theo luật thì khó được hỗ trợ vào đội hình sự. Trường hợp của Thanh tra Yi Eum có thể làm việc ở đây là do đâu, tôi hỏi thẳng cấp trên sẽ biết ngay nhỉ? Ai là người đứng đầu vậy? Đội trưởng? Hay Cục trưởng?”
Yi Eum trừng mắt nhìn Choi Won Joon với vẻ mặt cứng đờ. Hắn kéo cửa, bước qua ngưỡng cửa xâm nhập vào phòng. Dù đối phương đã tiến sát đến trước mặt nhưng Yi Eum không kịp ngăn cản. Những lời vừa thốt ra từ miệng hắn khiến đầu óc anh tê dại.
“Anh đang nói nhảm cái gì thế?”
Hắn ta cúi sát mặt lại gần, khiến Yi Eum vô thức lùi một bước. Liệu hắn đã ngửi thấy chăng? Cái chuyện mùi hương kia không phải là đùa sao? Cho đến nay chưa từng có ai nhắc đến mùi pheromone của Yi Eum. Dù tò mò làm sao mà tên đó lại biết được điều mà cả gia đình anh cũng không hay, Yi Eum vẫn bình thản ra mặt.
“Biến đi. Nếu thực sự không muốn tới đồn công an thật.”
“Ái chà, thật lạnh lùng. Có vẻ như Yeong Shik hợp gu cậu nhưng Choi Won Joon thì không phải?”
“Đừng có nói nhảm nữa, cút ngay. Thằng khốn này, dám đến đây dọa người ta à?”
“Tôi không tới để dọa đâu. Tôi tới để nhờ vả cậu đấy.”
“Hả, nhờ vả?”
“Dỗ tôi ngủ đi.”
“…….”
“Tôi không ngủ được. Dỗ tôi đi.”
“Anh điên rồi sao?”
“Tôi thường xuyên nghe những chuyện như thế.”
Yi Eum sững người, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Choi Won Joon đang tiến lại gần và tựa đầu lên vai mình. Anh bất giác cứng đờ người. Mặc dù không cảm nhận được mùi pheromone nhưng sao lại khó cử động đến thế?
“Dỗ tôi ngủ đi. Tôi mệt lắm rồi.”
Comments for chapter "Chương 14"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰