Chương 15
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Trưởng phòng Lee nhìn gương mặt Choi Won Joon dập tím bầm, một lúc không nói nên lời. Đã mười năm anh theo sát Choi Wonjun, nhưng đây là lần đầu tiên thấy vết thương trên mặt không phải do nắm đấm mà ra. Hôm qua rõ ràng đã nhắn Yi Eum xuống nhà, nhưng…
“Có cần đến bệnh viện không ạ?”
“Trông tệ lắm sao?”
“Sao lại thành ra thế này…”
Won Joon không đáp, chỉ nhìn hình ảnh mình trong gương rồi bật cười thầm. Đêm qua, khi nằm xuống giường, giấc ngủ chẳng chịu đến, thế là hắn quyết định tìm Yi Eum.
“Vài ngày sống chung cũng có chút tình cảm, tôi cứ nghĩ nếu đánh thì cậu ta sẽ chịu nhận, nhưng hóa ra là ảo tưởng. Một cú đấm bay tới trước, rồi tôi bị tống cổ ra khỏi nhà.”
“Yi Eum đã đánh tôi.”
“…”.
“Tôi xin ngủ nhờ mà bị đánh? Định làm tôi bất tỉnh rồi cho ngủ à?”
“…”.
“Muốn tôi kiện luôn không?”
Trưởng phòng Lee vẫn im lặng, khuôn mặt không biểu lộ chút gì. Nhưng chắc trong lòng anh đang suy tính nhiều lắm. Tại sao con người này lại dính chặt lấy vị thanh tra đến mức này. Won Joon hơi hối hận. Có lẽ đã giao nộp hung thủ quá sớm. Nếu cứ tiếp tục nghi ngờ phía này, ít ra còn có cớ đến công ty gặp mặt.
“Có thể hỏi ngài đã hành động với tâm trạng như thế nào không?”
“Lần đầu tiên.”
Thái độ như đang thổ lộ tình đầu khiến gương mặt vị Trưởng phòng hiện lên vẻ bối rối.
“Hả?”
“Đây là lần đầu tiên sau 10 năm tôi ngủ mà không cần thuốc.”
“À…”
“Tôi muốn kiểm tra xem. Nếu đúng là thật, thì người đó chắc chắn là người tôi cần.”
Thực ra nguyên nhân chứng mất ngủ không được xác định rõ ràng. Từng bị bắt cóc hồi nhỏ, suýt chết rồi may mắn sống sót, bác sĩ nói có lẽ do chấn thương tâm lý từ đó vẫn còn sót lại.
Thông thường chứng rối loạn tâm thần có thể xuất hiện ngay lập tức, nhưng cũng có khi phải mất vài năm đến vài chục năm sau mới bộc phát.
“Việc tôi nhờ cậu làm sao rồi?”
Trưởng phòng Lee lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra. Tài liệu ghi chép về nhân thân của Kim Yi Eum, trong đó rõ ràng ghi chú là Beta. Lật sang trang tiếp theo, chi tiết về quan hệ gia đình hiện ra. Đúng như dự đoán, phần lớn gia đình anh đều xuất thân từ cảnh sát.
“Năm ngoái khi đại diện Choi Tae Seung bị điều tra về tội hối lộ, cậu có biết không?”
Choi Tae Seung là anh trai thứ hai của Won Joon. Đúng như lời trưởng phòng Lee nói, năm ngoái anh ta đã bị điều tra liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ từ nghị sĩ quốc hội và bị kết tội, nhưng được hưởng án treo.
“Vị thanh tra phụ trách vụ án lúc đó chính là cậu Kim Yi Eum.”
Won Joon nháy mắt tỏ vẻ thích thú, lưỡi anh ấn mạnh vào má rồi tiếp tục giải thích:
“Và cha của cậu ta, Kim Chun Sam, khoảng 40 năm trước đã từng bắt giữ chủ tịch rồi tống vào tù.”
“Trong lúc mở rộng thế lực, Chủ tịch đã gây ra vài vụ đổ máu, nhưng viện kiểm sát cũng định nhắm mắt làm ngơ, thế mà cha của Kim Yi Eum, tức Kim Chun Sam, lại nhất quyết đeo bám khiến ông ấy phải nhận án tù một năm.”
Won Joon chợt nhớ ra khuôn mặt người cha trong bức ảnh gia đình tại nhà Kim Yi Eum. Giờ hắn mới hiểu tại sao cha mình lại nổi điên lên khi biết hắn dính líu đến loại người đó.
“Nhà tôi với nhà cậu đúng là xung khắc thật, nhỉ?”
Trưởng phòng Lee không trả lời nhưng biểu cảm rõ ràng đang chất chứa nhiều điều muốn nói.
“Cứ nói đi. Hôm nay tôi vui nên sẽ nghe đấy.”
“Tôi không rõ tại sao ngài lại đi tìm Yi Eum, nhưng tôi nghĩ việc dính líu vào chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.”
Won Joon hạ chân xuống khỏi bàn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chính vì thế mà Trưởng phòng Lee khiến hắn thích. Nếu là kẻ khác, hẳn đã vội vàng nịnh nọt để chiều lòng cấp trên, nhưng Trưởng phòng Lee không buông lời xu nịnh bao giờ. Qua đó đủ thấy mối quan hệ với Yi Eum rõ ràng là điều không nên bắt đầu ngay từ đầu. Vẻ mặt lạnh lùng, Won Joon ném tập tài liệu vào thùng rác.
“Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.”
Trưởng phòng Lee không nói thêm gì nữa. Dù sao thì Choi Won Joon vốn là kiểu người bất cần, làm theo ý mình, phải thỏa mãn cái tính ương ngạnh thì mới chịu yên. Trước tuổi ba mươi, người đàn ông này thay bạn tình như thay áo, phần lớn chẳng buồn nhớ nổi tên tuổi hay khuôn mặt ai. Thêm một thanh tra vào danh sách cũng chẳng thay đổi được điều gì.
*
Nam Soo không giấu nổi vẻ căng thẳng khi nhìn vào tòa nhà trước mặt. Cậu đến đây để gặp ông trùm của Jil Pa nhưng ngay từ cổng vào, bầu không khí đã mang một màu sắc chẳng lành. Tòa nhà mang biển hiệu Jil Trade thoạt nhìn chẳng khác gì một công ty bình thường.
“Anh đến có việc gì ạ?”
Hai gã đàn ông to lớn tiến về phía trước với vẻ cảnh giác.
“Có phải Park Seok Tae ở đây không?”
Hai tên côn đồ liếc nhìn nhau.
“Giám đốc đang đi công tác ạ.”
“Vậy sao? Lạ nhỉ. Tôi vừa thấy ông ấy từ bãi đỗ xe lên đây 10 phút trước mà?”
Dù Yi Eum đã nói vậy, hai gã đàn ông vẫn không có vẻ gì muốn nhường bước. Lúc này, một người khác từ trong bước ra, cung kính chào hỏi. Đó là thuộc hạ của Park Seok Tae mà Yi Eum đã theo dõi từ trước – cũng chính là người đàn ông anh từng chạm mặt trước nhà vệ sinh.
“Tôi có thể gặp Park Seok Tae được không? Tôi cần hỏi vài điều liên quan đến vụ án Yang Taek Il đã qua đời.”
Người đàn ông gật đầu đồng ý ngay mà không chút do dự.
“Mời vào.”
Anh đi theo hắn ta đến văn phòng cuối cùng, ngay khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là bộ gậy golf. Bên cửa sổ có những tảng đá phong thủy và bức tranh khổng lồ treo tường thu hút ánh nhìn. Trên đó viết dòng chữ hơi ngây ngô “Chúng tôi là gia đình”.
“Các vị điều tra đến tận đây có việc gì thế?”
Park Seok Tae đang ngồi trên ghế đứng dậy từ bàn làm việc rồi tiến về phía ghế sofa. Vết thương chảy máu trên mí mắt hắn ta nổi bật. Xem vết sưng còn hằn hẳn, có lẽ bị đánh khá nặng. Ánh mắt anh dừng lại đó rồi lướt đi.
“Chúng tôi đến đây để hỏi một vài điều liên quan đến vụ án của Yang Taek Il đã qua đời.”
“Về chuyện đó thì tôi đã giải thích với vị cảnh sát đến hồi trước rồi. Hơn nữa hung thủ cũng đã bị bắt rồi mà? Nghe nói hôm qua đã ra đầu thú.”
“Ông biết người ra đầu thú đó là thành viên của băng nhóm First đúng không?”
Park Seok Tae ngậm điếu thuốc, khoát tay ra hiệu cho hai người.
“Mời ngồi đi đã. Suho, mang trà ra nào.”
“Trà thì không cần đâu ạ. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi rồi đi ngay.”
Park Seok Tae thở dài, phả làn khói thuốc mỏng.
“Tôi cũng thực sự phiền muộn vì những kẻ đó. Không ngờ lại xảy ra chuyện không may như vậy trong tổ chức của chúng tôi.”
“Anh có biết quan hệ giữa hai người đó thế nào không? Tôi hỏi mọi người xung quanh thì được biết họ vốn đã không ưa nhau.”
“Vốn Taek Il là dân gốc Busan, nhưng vì làm việc giỏi nên tôi đã giữ anh ta lại. Dĩ nhiên trong mắt Sang Beom điều đó không thể nào chấp nhận được. Trên hết, lỗi lớn thuộc về tôi khi không kiểm soát nổi thành viên. Nếu biết trước, tôi đã không để tình hình trở nên tồi tệ thế này. Thật đáng tiếc.”
Khác với lời nói đáng tiếc, nét mặt của Park Seok Tae gần như không thay đổi.
“Mặt anh sao thế? Cãi nhau à?”
“À, cái này á?”
Park Seok Tae chạm vào vết bầm quanh mắt rồi cười ngượng nghịu.
“Thật ngại quá nên không dám nói với mấy đứa em, nhưng tôi say rượu rồi ngã đấy.”
“Không phải. Anh bị đánh đúng không?”
“Haha, đúng chứ. Tôi là Park Seok Tae đây. Ai dám động vào tôi chứ.”
“Choi Won Joon từ Sehwa Construction?”
Lần này thử hỏi thẳng, mặt Park Seok Tae hơi co giật. Yi Eum nhanh chóng nắm bắt thời cơ.
“Anh sẽ tự giải quyết với Giám đốc Park hay bảo tôi phải xử lý? Vì gia đình anh mà chúng tôi gặp rắc rối, vậy nên ông tự biết phải làm gì đi, anh bị đe dọa à? Hay anh định nhét đại một ai đó vào thay thế?”
Park Seok Tae bật cười ha hả.
“Ha ha, thật là một vị khách thú vị. Anh bạn cảnh sát của tôi, thay vì làm cảnh sát, anh nên trở thành nhà văn mới phải. Anh bịa chuyện ra thật là ly kỳ hấp dẫn quá.”
“Thật sao? Thấy vui là tốt rồi.”
Giữa lúc ấy, điện thoại của Nam Soo reo lên. “Cho em xin phép một chút. Em đi nghe máy rồi quay lại ngay.”
Anh tiếp tục tra hỏi Park Seok Tae một mình thì Nam Soo thò đầu vào qua khe cửa gọi:
“Tiền bối, ra đây em báo cáo chút ạ.”
Bước ra ngoài, Nam Soo mặt nhăn nhó, tay gãi gãi sau gáy:
“Chắc phải về sở gấp rồi.”
“Sao thế?”
“Vừa có điện thoại từ đồn. Yang Teak Il đã bị chuyển sang Viện Kiểm sát.”
“Nhanh thế?”
“Vâng. Kết quả giám định pháp y đã có, vết máu trên hung khí trùng khớp với mẫu máu của Yang Teak Il. Cho nên có lẽ họ chuyển giao ngay lập tức.”
Yi Eum chìm đắm trong suy nghĩ. Mọi việc diễn ra trơn tru như thể có ai đó dàn dựng sẵn. Bắt được hung thủ là điều tốt, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Anh định gọi điện cho Đội trưởng, nhờ họ tạm giữ tên tội phạm một lát cho đến khi anh đến nơi, thì Nam Soo túm lấy tay anh.
“Vấn đề thực sự không phải ở chỗ đó.”
“Lại còn chuyện gì nữa?”
“Tối qua anh đã gặp ai?”
“Hôm qua? Hôm qua chúng ta liên hoan xong mà.”
“Anh gặp Choi Won Joon của Sehwa Construction, thanh tra Lee nói thế.”
Yi Eum không giấu nổi vẻ mặt bối rối. Với tâm trạng nửa tin nửa ngờ, anh nhìn chằm chằm vào Nam Soo khi anh này thở dài não nề.
“Nghe bảo luật sư của hắn vừa nộp đơn kiện và đi khỏi văn phòng của tiền bối rồi.”
Comments for chapter "Chương 15"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰