Chương 16
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum ngước nhìn bức tường cao trước mặt, thở dài nhẹ. Anh bấm chuông, cánh cửa mở toang ngay lập tức mà không cần hỏi ai. Leo lên những bậc thang đá, một người đàn ông đứng tuổi đứng nghiêm trang chờ sẵn trước cửa.
“Mời vào. Giám đốc đang chờ cậu.”
Theo chân người đàn ông bước vào, nội thất bên trong rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Đồng thời, vô số tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, không chỉ tranh mà còn những món đồ kỳ lạ khác như giáo của bộ lạc nguyên thủy hay mặt nạ quái dị không mang hình người.
Và những bức tượng điêu khắc toát lên một luồng khí u ám đầy bí ẩn.
Trong số đó, thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là bức tượng mô phỏng hình dáng cơ quan sinh dục nam. Không chỉ có kích thước dị thường đến mức kinh hãi, mà những đường gân máu còn được khắc họa vô cùng sống động khiến người ta phải cảm thấy ghê tởm. Đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó đỡ, Yi Eum được người đàn ông dẫn vào phòng khách.
“Ngài ấy sẽ ra ngay thôi, xin mời ngồi đợi ở đây. Có muốn dùng một tách trà không ạ?”
“Không cần. Xin đừng bận tâm.”
“Nếu cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhấn vào nút chuông gọi ở bên cạnh là được.”
Người đàn ông đẩy kính lên rồi biến mất ra ngoài. Yi Eum đứng lại một mình, mắt lướt qua phòng khách thì phát hiện bức tranh lớn treo trên tường. Một tác phẩm thủy mặc khá quen thuộc. Liệu có phải là bản gốc?
Anh đang chăm chú ngắm nhìn thì tiếng động vang lên từ phía đối diện, cánh cửa mở ra và Choi Won Joon bước vào. Hắn ta mặc chiếc áo choàng đen, tay đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt.
Gọi người ta đến mà lại xuất hiện với bộ dạng như thế này.
“Đến sớm thế?”
Yi Eum trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta mà không nói nửa lời. Luật sư của Choi Won Joon đã đích thân đến nộp đơn tố cáo tội hành hung rồi bỏ đi, khiến Đội trưởng điên tiết lên. Ông ta gào thét hỏi có thật là anh đã đánh Choi Won Joon không, rốt cuộc vì sao lại đánh người ta, nhưng Yi Eum không thể nào trả lời được.
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, đồng nghiệp các đội khác cũng kéo đến tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Trong đơn kiện có kèm cả ảnh chụp và giấy chẩn đoán làm bằng chứng, chỉ một vết bầm tím nhỏ trên mặt mà bác sĩ kết luận thương tật 12 tuần. Yi Eum nghiến răng nghĩ nhất định phải tìm cho ra vị bác sĩ phụ trách này để chất vấn cho ra nhẽ.
“Tại sao anh lại kiện tôi?”
Yi Eum ném đơn kiện xuống bàn với vẻ mặt khó chịu, trong khi Choi Won Joon từ phía phòng khách mang theo rượu và ly tách. Khi hắn ta ngồi xuống, chiếc áo choàng rộng mở ra để lộ đôi đùi săn chắc gợi cảm. Cảm thấy bối rối, Yi Eum vội đảo mắt nhìn đi chỗ khác, đúng lúc Choi Won Joon đang rót rượu vào ly.
Chất lỏng màu hổ phách lấp lánh trong ly khi hắn ta đưa mời Yi Eum:
“Muốn tôi gọi đồ nhắm không?”
“Này, Choi Won Joon. Anh nghĩ tôi đến đây để uống rượu với anh sao?”
Won Joon không màng gì đến xung quanh, uống cạn ly rượu mạnh trong một hơi. Tiếng “ực ực” mỗi lần rượu trôi xuống cổ họng khiến yết hầu hắn chuyển động một cách phóng khoáng. Vừa tắm xong nên mái tóc ướt rủ xuống trán, thoáng chốc khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh thời trai trẻ của Yeong Shik. Đặt ly rượu xuống bàn với tiếng “cạch”, Won Joon liếm môi rồi tiếp tục rót thêm một ly nữa.
Yi Eum trợn mắt nhìn với vẻ bực bội, đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.
“Anh định tiếp tục uống rượu như thế này thì tôi đi đây.”
“Thông cảm cho tôi chút. Phải có rượu tôi mới ngủ được. Dù sao cũng chỉ được 2-3 tiếng thôi.”
“Chết vì nghiện rượu còn nhanh hơn chết vì mất ngủ.”
“Đúng vậy.”
Won Joon khom người về phía trước, chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt đăm đăm nhìn Yi Eum.
“Giúp tôi một chút đi. Với tấm lòng như khi cậu đã cưu mang Yeong Shik.”
“Lại chuyện đó nữa hả?”
“Cậu Yi Eum không hiểu nỗi khổ mất ngủ lớn thế nào đâu. Nó khiến người ta phát điên đấy. Uống thuốc lâu ngày cũng vô dụng. Thế mà lạ thay, mỗi lần ngủ ở nhà Yi Eum, tôi lại thấy buồn ngủ dễ dàng.”
“Có lẽ anh đang nhầm thôi. Vì mất trí nhớ nên quay về thời thơ ấu, hệ thần kinh cũng trở nên lỏng lẻo hơn.”
“Tôi cũng nghĩ vậy lúc đầu. Vì thế tôi đã ở lại thêm một ngày. Không phải Yeong Shik, mà là Choi Won Joon.”
Gương mặt Yi Eum dần biến sắc.
“Anh vừa nói gì? Ý là anh đã tỉnh lại nhưng cố tình giả vờ sao?”
“Cậu không biết à? Cũng phải, tôi giả vờ khéo lắm. Đúng không?”
Yi Eum siết chặt nắm đấm. Phải kìm lại. Nếu đánh nhau lần nữa ở đây thì thật sự không thể cứu vãn được. Nói thẳng ra thì lần trước anh tấn công vì xâm phạm không gian sống của mình, hoàn toàn có thể coi là phòng vệ chính đáng.
Nhưng nếu nói là đuổi theo đến tận nhà rồi đánh người ta thì không còn đường biện bạch nữa đúng không?
“Vậy nên cậu giúp tôi đi.”
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Còn cách nào khác đâu. Tôi sẽ làm theo ý mình thôi.”
“……”
“Nhìn vậy chứ tôi hư hỏng lắm. Có thể nói là tôi sẽ làm người ta khô máu đến khi đạt được thứ mình muốn.”
“Vậy. Anh sẽ làm tôi khô máu sao?”
“Ừ.”
“Anh định làm khô máu tôi bằng cách nào?”
“Có rất nhiều cách. Trong đó, đòn chí mạng nhất có lẽ là việc liên quan đến thể chất của cậu. Xem ra ngay cả gia đình cũng nghĩ cậu là Beta. Thật táo bạo. Làm sao cậu che giấu được vậy? Hay là đã làm giả giấy tờ?”
“Lý do gì khiến anh chắc chắn tôi không phải Beta? Anh có bằng chứng gì không?”
“Thuốc ức chế trong ngăn kéo.”
“…!”
“Là của cậu phải không? Loại dành cho Omega.”
Yi Eum vô thức giơ tay ra, siết chặt ly rượu trước mặt. Ngay lập tức ánh mắt Choi Won Joon đổ dồn về phía anh.
“Dùng đồ vật đánh người là tội hành hung đặc biệt, cậu biết chứ? Sẽ không thể quay đầu lại đâu.”
“Bây giờ anh đang lôi pháp luật ra để đe dọa một cảnh sát à?”
Cơn bực bội dâng lên cùng sự khinh bỉ đến mức Yi Eum chỉ muốn thẳng tay đấm cho hắn một trận. Nhưng anh hiểu rằng nếu để cảm xúc lấn át thì sẽ chỉ càng bị hắn cuốn theo trò chơi của mình mà thôi. Anh hít sâu, từ từ thả lỏng nắm đấm và đặt tay lên đùi với vẻ điềm tĩnh cố hữu.
“Cho tôi hỏi một điều. Việc anh xuất hiện trước mặt tôi có thật sự chỉ là ngẫu nhiên? Cái vụ mất trí nhớ đó có phải là diễn hay không? Hay từ đầu… anh đã biết rõ mọi thứ và cố tình chọn tôi?”
Choi Won Joon bật cười như nghe thấy trò đùa vô cùng hài hước.
“Vậy là cậu đang nói rằng tôi đã biết trước cậu sẽ đến đó vào ngày hôm đó? Rằng tôi ngã xuống đúng thời điểm chỉ để gặp cậu? Cậu muốn điều gì từ tôi?”
Yi Eum khép chặt miệng lại. Thực ra, nếu xét đến tình huống trước sau thì điều này thật khó tin. Như dự đoán, Choi Won Joon đã đóng đinh vào điểm yếu đó.
“Tôi có vẻ ngốc đến mức làm những chuyện như vậy, liệu trong nhà cậu có thứ gì quan trọng đến thế sao?”
Yi Eum không trả lời. Anh trai anh đã thu thập tài liệu về những hành vi sai trái của tập đoàn Sehwa trong quá trình điều tra, và vẫn còn những thứ sót lại sau phiên tòa. Vì nhà có các thành viên gia đình khác nên những thứ đó được cất trong két sắt của Yi Eum, nhưng điều này luôn khiến anh cảm thấy bất an.
“Này. Cậu Kim Yi Eum.”
Choi Won Joon xoay nhẹ ly rượu rồi nhấp một ngụm, nở nụ cười đầy thích thú.
“Nếu tôi muốn, dù là giám đốc của cậu? Không, hay cục trưởng? Thậm chí người ở vị trí cao hơn nữa, tôi cũng có thể lật tung tất cả chỉ trong nháy mắt. Nhưng tại sao phải tốn công đột nhập vào nhà một tên thanh tra vô danh như cậu để làm chuyện đó? Cậu nghĩ lại mà xem, có kỳ lạ không? Thật thảm hại. Nghe nói cậu là thanh tra khá giỏi cơ mà?”
Không thấy Yi Eum phản bác, Won Joon dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi nhìn chằm chằm vào anh. Hàng mi dày rủ xuống khiến đôi mắt hắn chìm trong bóng tối.
“Tôi nghĩ tốt thôi. Chúng ta đang lợi dụng lẫn nhau mà. Tôi cung cấp cho anh giấc ngủ ngon, còn anh sẽ cho tôi thứ tôi cần.”
“Choi Won Joon định cho tôi cái gì? Tiền à?”
Nghe giọng châm chọc, Won Joon đứng dậy đi vào phòng ngủ rồi mang ra một thứ. Đó là một phong bì tài liệu. Hắn ta đặt phong bì lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Yi Eum.
“Mở ra xem đi.”
Khi Yi Eum không chịu động vào, ánh mắt hắn ta thúc giục. Nhanh lên nào.
Yi Eum lấy nội dung bên trong ra xem. Đó là vài tấm ảnh.
“Trông quen quá phải không?”
Yi Eum không thể rời mắt khỏi người đàn ông trong bức ảnh. Có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Chỉ nhìn thôi đã khiến anh nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là nghi phạm trong vụ án anh điều tra từ hai năm trước, một tên rác rưởi điều hành công ty giải trí và chuyên hãm hiếp những đứa trẻ.
Nhưng khi đó, hắn đã được tuyên án vô tội. Một tháng sau, một trong các nạn nhân đã tự kết liễu đời mình, bức thư tuyệt mệnh để lại có nội dung khẩn cầu minh oan cho mình.
“Cậu từng rất muốn bắt hắn mà.”
Yi Eum đặt bức ảnh xuống bàn.
“Sao anh biết?”
“Cậu cũng đã điều tra về tôi nên ta bỏ qua cho nhau đi.”
“…”.
“Chỉ hỏi một điều thôi. Cậu vẫn muốn bắt hắn chứ?”
“…”
“Hỏi cậu đấy. Muốn bắt không?”
Tất nhiên là có. Nếu tên đó không dựa vào thế lực của người cha giàu có để luồn lách khỏi lưới pháp luật, có lễ nạn nhân đã không chết. Anh muốn bắt hắn, muốn trừng trị. Thấy không phủ nhận, Won Joon rút thứ gì đó từ túi áo lắc lắc trước mắt anh. Một chiếc USB nhỏ. Hắn ta đặt nó giữa hai người, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Trong này có video đủ để hạ gục hắn.”
“…”
“Không tin thì cứ kiểm tra đi. Xác nhận xong ta làm ăn.”
“Đừng giở trò tiểu xảo.”
“Giở trò gì thế này. Đó là tấm lòng chân thành.”
“Tôi không biết cái này là gì nhưng không thể được. Việc không thể bắt và tống kẻ đó vào tù hồi đó là do cha của hắn.”
“Anh nói ở đây có bằng chứng để bắt, nhưng anh đã không nói đó là thứ của Kim Ji Cheol.”
Yi Eum nhíu mày. Vậy thì đây là bằng chứng liên quan đến nghị viên Kim Yong Taek, cha của Kim Ji Cheol sao. Rốt cuộc là cái gì… Trong lúc phân vân không thể hỏi thêm, Won Joon đưa tay ra lấy chiếc USB di chuyển đến trước mặt Yi Eum.
“Trước tiên hãy xem rồi phán xét. Nếu không vừa lòng thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“…….”
“Nếu bằng cách đó vẫn không được, tôi sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để đẩy gã nhà giàu kia xuống vực thẳm. Một điều kiện tuyệt vời như vậy, có lẽ không tệ nhỉ?”
Choi Won Joon cười tươi như hoa, nhưng Yi Eum lại cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu có rơi xuống địa ngục và đối mặt với quỷ dữ, liệu cảm giác sẽ như thế này chăng? Lời đề nghị của Choi Won Joon chính là trái cấm của ác quỷ. Dù biết rõ không nên nếm thử, nhưng tay cứ mãi hướng về phía nó.
Yi Eum không thể nào cầm lấy chiếc USB trước mặt, nhưng cũng không thể vứt bỏ nó đi.
Comments for chapter "Chương 16"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰