Chương 17
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ah, chết tiệt. Yi Eum trằn trọc mãi rồi bật dậy khỏi giường. Kiểm tra đồng hồ thì đã là 3 giờ sáng. Chẳng thể ngủ được, trong đầu anh chỉ xoay quanh đoạn hội thoại với Choi Won Joon. Đồ khốn kiếp. Hắn ta lây chứng mất ngủ cho mình hay sao?
Yi Eum đành phải vứt chăn, bước xuống từ giường. Ra phòng khách, anh lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh, uống một hơi giải khát rồi đặt laptop lên bàn ăn. Cạnh đó, USB do Choi Won Joon đưa được xếp ngay ngắn.
Sau một hồi do dự, anh bật máy tính lên và cắm USB vào. Mở ra thì thấy có ba tệp. Khi phát đoạn video đầu tiên, ngay từ đầu đã là cảnh một nhóm nam nữ trần truồng quấn quýt lấy nhau. Trong đó có cả nghị sĩ Kim, cha của Kim Ji Cheol.
Nhưng điều khiến Yi Eum choáng váng hơn nữa lại là cảnh tiếp theo.
“Ah…!”
Người đàn ông thoáng hiện trên màn hình chính là cảnh sát trưởng hiện tại. Ông ta và cha của Yi Eum có mối quan hệ thân thiết, là người đã quen biết từ thuở nhỏ. Mỗi khi đến trụ sở chính, ông ta thường gọi Yi Eum vào phòng riêng pha trà tiếp đãi. Luôn ân cần với gia đình Yi Eum, là người mà anh tin tưởng có nhân cách tốt.
Cái quái gì đây…
Yi Eum vội vàng tắt video, không dám xem tiếp. Anh bước đến tủ lạnh lấy một lon bia rồi quay lại. Uống cạn một hơi, anh bật tiếp một file ghi âm khác. Vừa nghe, Yi Eum không thể tin vào tai mình.
Hai ông lão cười khúc khích, tiếng cười cứ thế kéo dài. Yi Eum không khỏi thắc mắc không biết Choi Won Joon đã lấy được thứ này bằng cách nào. Liệu có phải là giả mạo không. Vừa nghi ngờ, anh lại vừa cảm thấy lòng dậy lên một nỗi bứt rứt khó tả, như thể chính mình vừa mở chiếc hộp Pandora.
Để gạt đi cảm giác khó chịu, anh tắt toàn bộ video đi và rửa mặt cho tỉnh táo thì chiếc điện thoại rung lên. Người gọi là Choi Won Joon. Yi Eum đang phân vân có nên nghe máy không thì chuông điện thoại gần như ngắt hẳn. Anh bấm nhận cuộc gọi vào phút chót.
“Vâng.”
“Đáng lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng, đang giờ này mà anh có chuyện gì thế?”
“…”
“Thấy tội nghiệp không?”
Anh không trả lời, phớt lờ đi. Có tiếng cười khẽ vang lên. Giọng nói của hắn truyền qua ống nghe điện thoại nghe càng trầm đục hơn thường lệ, có lẽ vì đêm khuya.
“Cái này anh lấy ở đâu ra? Anh biết đấy, video quay lén không thể dùng làm chứng cứ được.”
“Ai bảo dùng làm chứng cứ nào? Là người phụ trách hồi đó nên cậu cũng biết, khi ấy đủ điều kiện bắt giữ. Chỉ có nghị sĩ Kim ra sức ngăn cản để cứu đứa con trai độc nhất của lão ấy thôi. Lôi cả cảnh sát trưởng lẫn viện trưởng viện kiểm sát vào cuộc.”
“Rồi sao nữa?”
Lần này chính anh phải dùng thứ đó bắt thóp nghị sĩ Kim.
“Ý anh là bảo tôi đi đe dọa hả?”
“Cậu muốn bắt hắn mà. Không đủ gan thì sao dám nhắm vào con trai một nghị sĩ Quốc hội?”
“……”
“Hay để tôi đe dọa giúp? Nếu cậu muốn, tôi có thể giết hắn luôn.”
Yi Eum nhíu mày, giọng đầy thách thức:
“Anh quên mất tôi là cảnh sát rồi à?”
“Đùa thôi mà. Thật ra tôi hiền lắm, giết một con kiến còn không nỡ.”
Yi Eum đã cười khẩy. Anh nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này – vụ Yang Taek Il bị sát hại, người giám đốc Park biến mất không để lại dấu vết, Kim Sang Beom đột nhiên nhận tội – đều có liên quan ít nhiều đến Choi Won Joon.
“Cậu Kim này, cậu có biết không?”
Nghe câu nói bất ngờ, Yi Eum gác lại suy nghĩ và lắng nghe qua điện thoại.
“Giọng cậu nghe hay lắm. Dĩ nhiên mặt cũng hợp gu tôi nữa.”
Yi Eum nhăn mặt bấm nút kết thúc cuộc gọi. Vừa ném điện thoại sang một bên thì chuông lại reo. Không nghe máy, nhưng cuộc gọi cứ dai dẳng tiếp diễn. Định tắt hẳn đi, nhưng cuối cùng đành phải nhấc máy.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Anh vừa uống thuốc gì đấy hả?”
Dù bị châm chọc, Choi Won Joon vẫn tỏ ra hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Từ chối.”
Yi Eum trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt tuyệt vọng. Anh đang làm cái trò gì giữa đêm khuya với một gã đàn ông đen đủi thế này. Lòng dạ bồn chồn, không kiềm được bật ra tiếng rên. Bên kia điện thoại vẳng lại tiếng cười khẽ.
“Cái gì cơ?”
Giọng hắn ta thì thầm như đang nói “Chết tiệt, thật khiêu khích”, khiến Yi Eum siết chặt điện thoại trong tay, nghiến răng ken két.
“Cậu vừa nói cái gì thế?”
“Thôi ngay những lời vô nghĩa đó và nằm xuống ngủ đi. Nếu anh còn tiếp tục gọi điện, tôi sẽ báo cáo vụ rình rập. Và có lẽ tội quấy rối tình dục cũng sẽ được thêm vào nữa đấy.”
Yi Eum quát lên tức giận rồi tắt máy và ngắt nguồn. Vừa lẩm bẩm vừa uống cạn chai bia còn lại, anh hướng về phòng ngủ. Nằm vật ra giường nhưng bụng cứ sôi lên khiến không thể nào chợp mắt được. Tim đập thình thịch, chỉ muốn gọi điện lại để chửi rủa thả ga nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Yi Eum ngồi trên ghế của cửa hàng tiện lợi, ánh mắt dán chặt vào bên ngoài. Gần đây, hàng loạt các cửa hiệu vàng bạc trong khu vực liên tục bị trộm, nên anh đang cùng Jung Nam Soo làm nhiệm vụ phục kích. Một lát sau, Jung Nam Soo mang đến hai cốc mì ly đã đổ nước sôi vào. Cậu ta vội vã cầm đũa xắn ngay khi mì vừa chớm chín, Yi Eum nhìn thấy vậy lắc đầu ngao ngán.
“Đợi chín rồi hẵng ăn đi.”
“Mì chín là lũ tội phạm xuất hiện ngay. Trải nghiệm bao lần rồi mà vẫn không chịu học à?”
Yi Eum mở gói bánh snack trong lúc chờ mì gói chín. Anh cắn một miếng nhai ngấu nghiến, nhưng miệng khô đến nỗi chẳng cảm nhận được mùi vị. Đêm qua vì Choi Won Joon mà anh trằn trọc suốt đêm, đến khi thiếp đi rồi tỉnh dậy thì đã trễ giờ làm.
“Nghe nói giám đốc Sehwa Construction đã rút đơn kiện rồi phải không?”
“Ừ…”
“Anh đã gặp trực tiếp để xin lỗi anh ta à?”
Xin lỗi á… Đúng, ban đầu mục đích của anh cũng có phần đó thật. Muốn nói chuyện ôn hòa rồi kết thúc êm đẹp. Anh tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần nữa, nào ngờ lại ôm về một gánh nặng khổng lồ.
Trong đầu anh hình ảnh và nội dung cuộc gọi cứ lặp đi lặp lại.
“Người đó không có mưu đồ gì kỳ quái đấy chứ?”
“Mưu đồ?”
“Em tìm hiểu rồi, trong giới đó người ta nổi tiếng là chơi bẩn lắm.”
“Chơi bẩn là sao?”
“Nói thẳng ra là loại đĩ thoá.”
“Này, dù thế nào cũng không được gọi người ta là đĩ thoá.”
“Bạn em nói thẳng vậy đấy. Anh ta cũng là con nhà tử tế mà.”
Dù sao thì đồ rách rưới cũng… Yi Eum nhăn mặt. Thực ra nghĩ đến hình tượng của hắn thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Miệng lưỡi thì nhẹ nhàng thế kia, chắc của quý cũng chẳng nặng nề gì đâu. Thêm nữa, nếu có ai gọi hắn là đồ rách rưới chắc không những không tổn thương mà còn vui cười khoái chí nữa là khác. Càng nghĩ, hình ảnh Choi Won Joon trong lòng Yi Eum càng trở nên tồi tệ đến cực điểm.
“Nam Soo à.”
“Dạ?”
“Theo cậu thấy thì Cục trưởng của chúng ta thế nào?”
“Em thì làm sao biết rõ được ạ. Ông ấy có thân với tiền bối không?”
Quả vậy. Cha của Yi Eum và vị Cục trưởng hiện tại đều tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, lại cùng trang lứa nên tình bạn khá sâu sắc. Kim Chun Sam, cha của Yi Eum, vài năm trước đã rời khỏi chức vụ đương nhiệm, một cách tự nhiên Kim Hak Moon trở thành Cục trưởng. Hai người họ vẫn khoe khoang tình bạn và thỉnh thoảng cùng nhau đi câu cá.
“Nhìn vẻ bề ngoài của con người thôi thì không thể biết được.”
Yi Eum lẩm bẩm như tự nói với chính mình, thì Nam Soo áp sát mặt lại gần.
“Sao thế? Anh đã thấy mặt khác của Cục trưởng à?”
Yi Eum lắc đầu rồi mở nắp gói mì ly. Làm sao anh có thể công khai nói ra điều đó được? Anh chẳng đủ sức chịu đựng hậu quả, cũng chẳng mảy may có dũng khí để làm vậy.
Anh đang dùng đũa gỡ sợi mì chín để ăn thì Nam Soo chạm nhẹ vào cánh tay anh. Theo phản xạ, Yi Eum ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông đội mũ đi ngang qua. Ngoại hình của người này rất giống với hung thủ trong đoạn CCTV. Yi Eum đặt đũa xuống, Nam Soo nhìn thấy liền cười:
“Em đã bảo anh ăn ngay đi mà.”
“Ừ, đi thôi.”
Hai người nhanh chóng đi ra ngoài và đuổi theo hung thủ. Vì có đồng phạm cùng gây án nên anh quyết tâm phải bắt cả hai trong hôm nay. Kẻ phạm tội đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng kim hoàn, chăm chăm nhìn vào trong.
“Tên khốn đó đang trực tiếp khảo sát địa điểm.”
“Ừ.”
“Có nên lao vào không?”
“Chưa. Hãy tiếp tục theo dõi thêm.”
Trong lúc đó, một chiếc xe màu đen đỗ lại bên đường. Đang định phớt lờ thì cửa sổ xe từ từ mở ra, lộ diện một khuôn mặt quen thuộc.
“Nghị sĩ Kim!”
Tiếng hét vang lên chói tai đến mức tên tội phạm đứng trước cửa tiệm vàng bỗng giật mình quay lại. Nhận ra đã bị phát hiện, hắn lập tức bỏ chạy, trong khi Yi Eum chẳng kịp nổi giận với Choi Won Joon – kẻ đột ngột nhúng mũi vào chuyện của mình – đã lao vào cuộc truy đuổi.
Xô đẩy đám đông để bám theo, anh cảnh sát nhìn thấy bóng tên trộm rẽ vào một con hẻm. Nhưng khi đuổi theo tới nơi, trước mặt chỉ còn ngã rẽ cùng sự biến mất không dấu vết của đối tượng.
“Nam Soo! Nhắm hướng đó!”
Hai người chia làm hai hướng càn quét. Xa xa, bóng lưng tên tội phạm thoáng hiện. Yi Eum gắng sức chạy hết tốc lực nhưng khoảng cách vẫn không dễ thu ngắn. Hơi thở hổn hển, phổi như muốn nổ tung vì kiệt sức.
Kẻ có sức mạnh có thể bị hạ gục bằng vũ lực, nhưng bắt được một tên chạy nhanh lại khó hơn nhiều so với tưởng tượng.
Đúng lúc tên tội phạm lao ra khỏi ngõ hẻm và chạy xuống đường thì điều không ngờ đã xảy ra. Một chiếc xe màu đen từ đâu xuất hiện, phóng thẳng vào người hắn với lực đâm kinh hồn. Tên phạm nhân bị hất tung lên không trung rồi rơi đánh bịch xuống đường, lăn lộn như một cái bao cát.
Yi Eum đứng sững, không thể ngậm miệng lại vì kinh ngạc. Từ trong chiếc xe đen, Choi Won Joon thò đầu ra cửa sổ, nở một nụ cười đắc ý.
“Khỏi cần cảm ơn tôi.”
Comments for chapter "Chương 17"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰