Chương 18
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Trời ạ. Anh đã hoảng hốt đến mức nào. Đừng lo lắng nữa. Tôi không cố ý làm vậy đâu, tên đó đột ngột bật ra ngoài – chúng tôi đã xác nhận đầy đủ qua camera an ninh. Vết thương cũng nhẹ và chắc sẽ không còn gì phải bận tâm nữa đâu.”
Đội trưởng Oh đưa cho Choi Won Joon tách cà phê thì Choi Won Joon làm bộ mặt ghê tởm.
“May quá. Lúc nãy tôi sợ đến nỗi tim đập thình thịch.”
“Bình thường thôi mà. Đâm phải người ta mà vô sự sao được.”
Thế rồi Đội trưởng Oh ra hiệu bảo Yi Eum lại gần. Ban đầu Yi Eum định giả vờ không thấy vì đang bận điều tra một tên tội phạm bị bắt giữ, nhưng vì Đội trưởng cứ tiếp tục ra hiệu nên cuối cùng Yi Eum đành miễn cưỡng đi tới chỗ ông ta. Đội trưởng vỗ nhẹ vào lưng Lee Eum rồi cười một cách thân thiện.
“Cảm ơn anh đã rút đơn kiện. Thật sự thì Kim Yi Eum nhà chúng tôi không phải loại người như thế, chắc là có chút hiểu lầm gì đó thôi.”
“Vâng, tôi biết. Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng hay ho gì. Tôi xin lỗi vì đã để cảm xúc chi phối.”
Đội trưởng Oh tỏ vẻ cảm thán.
“Ôi trời, tấm lòng rộng mênh mông như Thái Bình Dương quá nhỉ. Nhân viên cấp dưới chắc sướng lắm. Gặp được ông chủ thế này đi làm phấn khích biết bao. Haha, phải không cậu Kim?”
Yi Eum không dám cười nhạo thẳng mặt, chỉ giả bộ làm vẻ mặt vô hồn. Đội trưởng Oh rõ ràng là người tốt, nhưng cũng không tránh khỏi chút tính toán vụ lợi. Khi bắt tội phạm thì ông luôn chân thành, nhưng không thể nói là hoàn toàn trong sáng. Ông đang lo lắng không yên, sợ rằng nhân viên trong đội mình gây chuyện sẽ khiến đại gia nổi giận, vướng vào rắc rối khó lường.
“Tôi xin phép đi trước đây. Đang trên đường đi làm.”
“Ôi trời. Đúng là phải thế. Anh là người bận rộn lắm mà.”
Choi Won Joon đứng dậy, Đội trưởng ra hiệu cho Yi Eum tiễn khách. Yi Eum miễn cưỡng bước ra ngoài. Ở một khoảng cách xa, trợ lý của hắn ta đã đậu xe và đợi sẵn. Chính là người mà Yi Eum đã thấy ở sảnh trong lần đầu đến Sehwa Construction. Cả hai đứng nhìn nhau với vẻ mặt mau biến đi cho khuất mắt, thì Choi Won Joon dừng lại bên cạnh, rút điếu thuốc ra. Hắn châm lửa, đứng đối diện Yi Eum.
“Thả lỏng đi. Tôi đã bắt giúp cậu cả hung thủ rồi mà.”
“Anh nói đó chỉ là tai nạn mà.”
“Đúng vậy. Một tai nạn với dụng ý rõ ràng.”
Cười tinh quái, vẻ mặt đầy đùa cợt. Yi Eum nghĩ, đúng là người đàn ông có muôn vàn gương mặt khác nhau. Càng như thế, nét mặt của anh càng trở nên đanh lại.
“Anh nghĩ gì mà dám đánh người ta?”
“Tôi chỉ muốn giúp Thanh tra Kim bằng tấm lòng chân thành thôi mà. Cũng hoảng quá đây này. Cậu thấy không? Tay tôi run bần bật này.”
Đưa tay lên giả vờ run rẩy thái quá, trông thấy cái cử chỉ đó khiến Yi Eum càng chán ngán không muốn nói thêm. Đang định quay đi thì Choi Won Joon gọi giật lại.
“Cậu đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?”
“Từ chối.”
“Thật lòng đấy à?”
“Vâng. Tôi nói thật lòng đấy. Vậy nên đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Cũng đừng để tôi nhìn thấy anh. Nếu anh cứ xuất hiện trước mặt tôi như hôm nay, lần sau tôi sẽ thực sự còng tay anh lại và tống vào trại giam. Hôm nay tôi đã định công khai việc anh tự ý tháo hộp đen xe và cố tình gây tai nạn, nhưng tôi nhịn là vì không muốn dính dáng thêm nữa. Vì vậy, làm ơn, chúng ta dừng lại ở đây. Được chứ?”
“Được thôi, cứ như vậy đi.”
Anh tưởng hắn đã chấp nhận buông xuôi, nhưng sau khi dập tàn thuốc, hắn bước vào bên trong đồn cảnh sát. Dáng đi nhanh nhẹn bước lên cầu thang trông khá đáng nghi, nên anh vội đuổi theo kéo hắn lại. Ánh mắt anh lúc đó hướng xuống phía dưới.
“Anh định đi đâu vậy?”
“Toilet.”
A, Yi Eum cảm thấy ngại ngùng nên buông cánh tay đang nắm của Choi Won Joon ra. Choi Won Joon cười khẽ và bước lên cầu thang. Thấy hắn ta đi lên trong khi nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh, Yi Eum nghi ngờ theo dõi thì quả nhiên, ở cuối cầu thang, Choi Won Joon rẽ phải. Không chần chừ dù chỉ một giây, hắn ta hướng thẳng đến phòng Cục trưởng.
Yi Eum hoảng hốt đuổi theo và giữ Choi Won Joon lại.
“Anh làm gì vậy? Sao lại vào đó? Nhà vệ sinh ở kia kìa.”
“Vậy sao? Tôi ngửi thấy mùi hôi nên tưởng đây là nhà vệ sinh. Định vào gặp ông Cục trưởng nhà cậu để ‘xử lý’ chút việc. Phần hậu sự thì phải nhờ cậu Kim xử lý rồi. Ý tôi là gì, chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết nhỉ?”
Yi Eum tức đến nỗi sắp nổ tung.
“Cái quái gì thế? Anh đang đe dọa một cảnh sát ngay trong đồn à?”
“Đe dọa gì chứ? Hay cậu đang có gì phải sợ hãi vậy?”
Đúng lúc đó, Đội trưởng đội 3 đi ngang qua liếc nhìn về phía họ, có lẽ là đến gặp Cục trưởng. Yi Eum trừng mắt nhìn Won Joon nhưng không dám nói thêm gì. Rõ ràng sự đe dọa của Choi Won Joon là thật.
Đôi lúc anh tự hỏi sao con người có thể trở nên tồi tệ đến thế, nhưng đồng thời cũng chán ghét sự yếu đuối không dám đối mặt của chính mình.
“Được rồi… tạm thời cứ đi đã. Chuyện này nói sau.”
“Khi nào?”
Hah, Yi Eum cáu kỉnh vuốt ngược mái tóc, hai hàm răng siết chặt. Anh đưa tay xoa nhẹ gáy đang nóng bừng, cảm nhận ánh mắt trắng trợn của Choi Won Joon đang đốt vào người. Bực mình vì cái nhìn ấy, Yi Eum trừng mắt lại thì thấy Choi Won Joon nhếch mép cười khẩy, vẻ mặt đầy giả tạo.
“Vậy khi nào? Tôi chỉ rảnh trước thứ Sáu thôi.”
Dưới sự truy hỏi dai dẳng của Choi Won Joon, Yi Eum miễn cưỡng trả lời: “Thứ bảy”. Lúc này, việc cấp bách nhất là đuổi tên này khỏi đồn cảnh sát, nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Tốt thôi. Hẹn cậu lúc đó.”
Một trong những hành động Yi Eum khinh bỉ nhất là nhổ nước bọt vào mặt người khác. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh có cái cảm giác muốn nhổ thẳng vào mặt ai đó. Choi Won Joon có cái tài kỳ lạ là khơi gợi con quỷ ác trong lòng Kim Yi Eum – một chàng trai luôn tự hào sống ngay thẳng.
*
“Sao đột nhiên phải kiểm tra?”
Yi Eum lúng túng nhận tờ kết quả xét nghiệm từ bác sĩ. Người bác sĩ này vốn là bạn học cấp ba của anh, cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra các triệu chứng Omega của Yi Eum khi chúng mới xuất hiện. Nhìn vào tờ giấy, như mọi lần, phần giới tính vẫn ghi rõ “Beta”.
Có những trường hợp rất hiếm như thế. Những người mang gene lặn đến mức xét nghiệm cũng không thể phát hiện chính xác. Yi Eum là một trong số đó, và nhờ vậy, anh đã sống suốt hơn 20 năm với danh nghĩa là một Beta.
Sau khi kiểm tra kết quả, Yi Eum thở phào nhẹ nhõm. Anh đã lo lắng không biết liệu các đặc tính của mình có thay đổi trong thời gian qua không, nhưng với kết quả này, dù Choi Won Joon có lấy đặc tính của anh ra làm vấn đề, anh vẫn có cách đối phó.
“Kỳ phát tình lần này… Triệu chứng của tôi trở nên nghiêm trọng hơn trước.”
“Nghiêm trọng thế nào?”
“Chỉ cần có Alpha ở gần là tôi đã thấy buồn nôn đến mức không chịu nổi. Uống thuốc thì dịu đi ngay, nhưng tôi hơi lo lắng không biết liệu có lúc mình sẽ mất kiểm soát không.”
“Nếu đã đến mức đó, tốt hơn hết là nên nói rõ với gia đình. Dù chỉ để đề phòng tình huống bất ngờ.”
“Tình huống bất ngờ… ý anh là gì?”
“Như anh vừa nói, triệu chứng có thể bộc phát dữ dội bất cứ lúc nào.”
“……”
“Pheromone không phải thứ có thể kiểm soát theo ý muốn. Bây giờ có lẽ chỉ là mùi hôi khó chịu, nhưng một khi mất lý trí và hoảng loạn, lúc đó thực sự không có cách nào xoay sở. Tỉnh dậy có thể thấy người lạ nằm bên cạnh, hoặc tai nạn không mong muốn xảy ra cũng nên.”
“Tai nạn ý anh nói là mang thai à?”
“Ừ.”
Yi Eun ngập ngừng bật cười. Thật vô lý. Mình mà mang thai ư?
“Dù sao Omega hiếm không phải không thể mang thai hay sao?”
“Không hẳn là vậy. Cũng có trường hợp tương tự như anh mà vẫn mang thai được. Tôi sẽ gửi tài liệu cho anh xem.”
Yi Eum nhăn mặt từ chối rồi đứng dậy khỏi ghế. Anh bảo cậu bạn để mặc nỗi lo sang một bên, kê đơn thuốc đầy đủ cho mình. Người bạn mở ngăn kéo lấy thuốc đưa cho Yi Eum. Toàn bộ quá trình khám và đơn thuốc đều được ghi dưới tên người này. Nhận lấy lọ thuốc bỏ vào túi, Yi Eum rút ví lấy tiền mặt.
Đặt tiền lên bàn khám rồi bước ra ngoài, Yi Eum bắt gặp ánh mắt tò mò của các y tá. Cứ đến phòng khám mà không khám bệnh, chỉ tán gẫu rồi về, chắc họ đang thắc mắc lắm. Nhanh chóng rời khỏi đó, Yi Eum lái xe hướng về Viện Khoa học Pháp y.
Vụ án Yang Taek Il tuy đã bắt được hung thủ thật sự nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Đội trưởng không phải người thích đào bới lại những chuyện đã kết thúc, nên nếu biết sự thật, chắc chắn sẽ không ngừng càu nhàu.
Cứ thế, Yi Eum đến Viện khoa học Pháp y, bước vào thang máy để gặp m bác sĩ pháp y thì nghe thấy tiếng bước chân.
Chiếc thang gần như đã khép lại, anh nhấn nút mở cửa.
Một đôi giày bóng loáng xuyên qua khe cửa bước vào.
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông chào hỏi lịch sự mặc bộ vest đen, cao hơn Yi Eun một chút. Họ đến tầng 3 và đi tìm vị bác sĩ pháp y đó thì người đàn ông đã cùng đi thang máy đuổi theo từ phía sau.
“Xin lỗi…”
Lời nói cẩn trọng khiến Yi Eun quay lại nhìn, người đàn ông có vẻ hơi căng thẳng.
“Kim Yi Eum, đúng không?”
Yi Eun chớp mắt chậm rãi. Người quen sao? Ánh mắt đưa xuống dưới thấy tấm thẻ tên đeo trên cổ ánh lên. Viện Kiểm sát Tây Bộ, Jung Dae Han. Nhìn lên lại thấy khuôn mặt người m đàn ông đang cười rạng rỡ. Má lúm khi cười trông như vết sẹo.
SCAR. LÚM ĐỒNG TIỀN. SCAR. LÚM ĐỒNG TIỀN…?
À, Yi Eum chợt nhớ ra người đàn ông ấy trong ký ức.
“Jung Dae Han?”
Comments for chapter "Chương 18"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰