Chương 19
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum ngồi ở chiếc ghế dài dưới giàn hoa tử đằng, ngước nhìn lên trời. Ánh nắng ấm áp, làn gió mát rượi. Thời tiết thế này nếu không phải đi làm, anh đã đi chơi ngoài trời rồi. Một lát sau, Jung Dae Han mang về hai ly nước đưa cho anh. Nhận lấy, Yi Eum nhận ra đó là loại nước mình hay uống thời còn đi học.
“Cảm ơn cậu.”
Vừa làm dịu cổ họng khô rát bằng ngụm nước, anh vừa quan sát Jung Dae Han. Anh đang thắc mắc không biết cậu lên Viện Pháp y có việc gì, thì ra cậu là vị Công tố viên phụ trách vụ án Yang Taek Il. Nghe Nam Soo kể vị kiểm sát mới được điều động từ địa phương lên nhận vụ này, anh thấy tên có chút quen thuộc, ai ngờ lại là bạn cùng trường cấp hai của mình.
“Đã 11 năm rồi nhỉ?”
“Ừ. Kể từ sau tốt nghiệp là mất liên lạc.”
“Dạo này cậu sống tốt chứ?”
Daehan gật đầu. “Còn cậu?”
“Tôi thì cũng bình thường…”
Sau đó, cả hai như hẹn trước mà cùng lặng thinh. Thực ra, Yi Eum đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người tên Jung Dae Han. Dù vẫn giữ liên lạc với vài người bạn cấp hai, nhưng chẳng ai có điểm chung với Dae Han nên chẳng có dịp nhắc đến.
“Cậu thì mặt mũi vẫn y nguyên đấy. Vừa bước xuống xe là tôi nhận ra ngay.”
Nghe vậy, Yi Eum khẽ mỉm cười.
“Còn cậu thay đổi nhiều quá. Cao lớn hẳn.”
Lúc nhỏ, Dae Han nhỏ hơn anh một cái đầu. cậu đeo kính dày, mập mạp và là một đứa nhút nhát. Cậu thích đọc sách và trong sáng hơn bất kỳ ai, nhưng chính tính cách đó khiến cậu trở thành mục tiêu của những đứa trẻ hay bắt nạt.
“Vụ án mạng chặt xác ở đường mòn núi, cậu đang phụ trách phải không?”
“Ừ. Tôi đến đây gặp bác sĩ pháp y một chút vì vụ đó. Có vài chi tiết khá khó hiểu nên muốn kiểm tra lại.”
Biểu cảm của Yi Eum thoáng chút thay đổi. Thực ra, anh đã nghĩ vụ này xem như kết thúc rồi. Thủ phạm tự thú, hồ sơ chuyển sang viện kiểm sát, cứ thế mà đóng lại.
Nhưng nghe Jung Dae Han nói có chỗ không ổn, trong lòng anh lại thấy mong chờ.
“Thật ra tôi cũng thấy hơi nghi ngờ nên mới tới để kiểm tra tử thi. Có dấu vết đánh nhau, nhưng như cậu thấy đấy, nạn nhân có thể hình to lớn hơn nhiều. Nếu muốn gây ra những vết thương nặng thế này, hung thủ cũng phải bị thương tương tự, nhưng ngoài vài vết sẹo cũ thì cơ thể lại quá lành lặn.”
Dae Han gật đầu đồng tình.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế tôi đã yêu cầu Đội trưởng Oh nộp thêm tài liệu chứng cứ. Xin lỗi cậu nhé, có vẻ lại làm khó cậu thêm chút việc.”
Đội trưởng Oh chắc sẽ bực mình, nhưng Yi Eum lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút.
“Xin lỗi gì chứ. Nhưng đó là việc của chúng ta mà.”
Giữa bầu không khí im lặng ngượng ngùng, Yi Eum ném vỏ lon bia đã uống hết về phía thùng rác. Khi lon bia rơi trúng đích, Dae Han bật cười bên cạnh.
“Vẫn phong độ như xưa nhỉ.”
“Hả?”
“Hồi đó cậu vẫn giỏi bóng rổ mà.”
“Gì chứ. Chỉ là thích thôi.”
“Không đâu. Cậu bay nhảy trên sân ấy. Đẹp mắt lắm. Hồi đó cả lớp có bao nhiêu cô thích cậu. Nhưng cậu chẳng để ý ai.”
Nụ cười khiến đôi má lúm đồng tiền của cậu càng thêm rõ nét. Nhưng thực ra đó không phải là má lúm.
“Vẫn còn để lại sẹo đấy.”
“Hả?”
“Trên mặt cậu kìa. Đó là vì tôi mà ra đúng không?”
A… Dae Han bối rối nhăn mặt.
“Không phải! Do tôi tự dưng xen vào nên mới thế thôi. Không phải lỗi của cậu. Tuyệt đối không phải.”
Nhìn Dae Han nói chắc nịch như vậy, Yi Eum không tiếp tục nữa. Thực ra mọi chuyện bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ nhặt.
Tại trường học, một nữ tiền bối nổi tiếng đã tỏ tình với Yi Eum, nhưng anh từ chối. Người bạn trai của cô ta biết được sự thật và mọi chuyện trở nên hỗn loạn.
Hôm sau, gã bạn trai kia tìm đến lớp học Yi Eum, từ cãi vã leo thang thành cuộc ẩu đả tay đôi. Không kìm được cơn giận, nữ tiền bối nhân lúc Yi Eum ngã liền cầm bút bi lao tới tấn công. Jung Dae Han đã lao vào chắn giữa, thay Yi Eum nhận lấy vết thương.
Từ đó về sau, kẻ gây án đã bị trừng phạt, còn trên khuôn mặt của Dae Han lưu lại vết sẹo như lúm đồng tiền. Nếu nghĩ kỹ, cậu cũng chẳng khác gì ân nhân, nên việc quên bẵng đi suốt thời gian qua khiến Yi Eum cảm thấy áy náy, anh bồn chồn gõ gõ mũi giày xuống sàn.
“Lúc đó thật sự rất cảm ơn cậu.”
Sau khi nói lời cảm ơn, Yi Eum nhận ra Jung Dae Han đang nhìn sang chỗ khác. Mặt cậu đỏ ửng. Hóa ra thuộc tuýp người dễ ngượng khi được khen sao? Đang suy nghĩ vậy thì điện thoại của Nam Soo gọi đến. Yi Eum đứng dậy, rút một tấm danh thiếp từ ví và đưa cho Dae Han.
“Từ giờ sẽ gặp nhau thường xuyên đây. Mong được hợp tác tốt, Công tố viên Jung.”
Thấy Jung Dae Han cười tủm tỉm liền hấp tấp lấy danh thiếp ra từ ví. Cùng với tấm danh thiếp là một mảnh giấy nhỏ rơi ra, chưa kịp giữ đã rơi xuống sàn nhà. Khi Yi Eum cúi xuống nhặt, Jung Dae Han vội vàng giật lấy mảnh giấy nhét vội vào túi sau quần.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc khói của Jung Dae Han, Yi Eum cảm thấy nghi ngờ.
“Cái gì vậy?”
“Hả? Cái gì cơ?”
Dae Han vội vàng đưa tấm danh thiếp rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Rất vui được gặp cậu. Hẹn gặp lại sau nhé. Tôi đi đây!”
Cậu nói mấy câu liền một mạch rồi bước nhanh về phía xe như có việc gấp. Yi Eum nghiêng đầu bối rối. Cái gì thế này. Hình như cậu hoảng hốt vì tờ giấy rơi xuống lúc nãy.
Phải chăng…?
Dù không nhìn kỹ nhưng trong các loại ma túy có loại giấy nhỏ cỡ con tem dính vào lưỡi, trông khá giống. Yi Eum nhìn người bạn cũ vội vã lái xe rời khỏi bãi đỗ mà không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Không thể nào, chắc không phải đâu.
*
“Sao trong tủ lạnh chỉ toàn bia không vậy?”
Tình huynh đệ Kim Mi Deum vừa đến nhà của Yi Eum đã mở tủ lạnh và tuôn ra một tràng cằn nhằn. Yi Eum vừa tắm xong, một tay cầm bia, tay kia dùng điều khiển để chọn phim. Người anh mang thêm một lon bia ngồi xuống cạnh rồi bóc gói bánh snack trải ra.
“Này, bật cái khác đi. Có phải vừa xong việc về đến nhà là phải xem phim tội phạm không chứ? Chán ngấy luôn.”
Mi Deum giật lấy điều khiển rồi chuyển kênh. Yi Eum nhìn anh một lúc rồi khéo léo dò hỏi:
“Yoon Ji đâu rồi?”
“Ngủ sớm rồi.”
“Nhân tiện mang về mấy tài liệu anh gửi trong két sắt đi. Để ở đây đến bao giờ?”
“Nhà chúng ta đâu có két sắt. Với lại mẹ Yoon Ji cũng không thích mang việc về nhà.”
“Vứt đi. Dù sao cũng không dùng được để đưa ra tòa mà.”
“Không dùng chứ không phải không thể dùng.”
“Tại sao không dùng?”
“Đã nói rồi mà. Bọn chúng cùng một phe, làm sao anh thắng được.”
Mi Deum dúm một nắm bánh đưa cho Yi Eum. Nhận lấy, Yi Eum từ từ thưởng thức từng chiếc một.
“Năm ngoái anh định bắt giữ con thứ hai của tập đoàn Sehwa phải không?”
“Ừ.”
“Trong đó có tài liệu liên quan đến Sehwa Construction không?”
Ánh mắt của anh trai đang dán chặt vào TV chuyển hướng về phía Yi Eum.
“Là do vụ án lần trước à? Anh nghe nói đã kết thúc rồi mà.”
“Em muốn hỏi xem anh có biết gì về giám đốc điều hành công ty đó không?”
“Giám đốc điều hành Sehwa Construction thì đang nói đến đứa út ấy hả? Nó hơn mấy anh trai một chút tuổi đấy.”
“Vậy sao?”
“Nghe đâu nó là đứa út nên được nuông chiều từ bé.”
“Lại nữa?”
“Có lẽ là đứa thông minh nhất trong ba anh em. Tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc và đến giờ chỉ tập trung kinh doanh, không để xảy ra sự cố gì. Năng lực kinh doanh cũng tốt, nói thẳng thì có khi còn là ứng viên sáng giá hơn mấy anh trai để dẫn dắt tập đoàn.”
“Còn điều gì khác không?”
“Còn gì nữa đâu.”
“Điểm yếu.”
Người anh nhướng mày tỏ vẻ tò mò, không hiểu tại sao em trai mình lại quan tâm đến Choi Won Joon đến thế. Yi Eum không dám nói ra sự thật. Nếu người anh biết Yeong Shik từng ngủ ở nhà họ chính là Choi Won Joon của Sehwa Construction, chắc chắn anh ấy sẽ nổi điên lên mất.
“Điểm yếu à…”
Người anh chăm chú suy nghĩ rồi búng tay một cái, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Yi Eum mắt sáng lên, hy vọng có manh mối để khống chế được Choi Won Joon. Nhưng câu nói tiếp theo của anh trai khiến anh suýt ngã ngửa.
“Anh nghe đồn hắn có đời tư bết bát. Hắn có cả phòng riêng trong khách sạn để tụ tập, người qua lại như chợ. Nghe bảo hắn là tay chơi khét tiếng. (Xuýt xoa) Cái này chắc là điểm yếu nhỉ? À không, chết tiệt, đây lại chính là điểm mạnh của hắn mà.”
Yi Eun vừa liếc nhìn anh trai với ánh mắt đầy chán ghét, vừa uống cạn ngụm bia còn lại. Chuyện đời tư hỗn độn của hắn, Jung Nam Soo đã nhắc đến rồi nên anh biết. Cậu ta từng cảnh báo anh phải cẩn thận, gọi hắn là đồ dơ bẩn các kiểu. Nhưng cũng như những gì anh cảm nhận trước đây, điều này chẳng thể làm Choi Won Joon tổn thương. Đến cả khi bị chửi thẳng mặt là đồ rác rưởi, hắn vẫn chỉ cười khành khạch.
“Tốt nhất là tránh xa ra. Đám người đó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp đâu. Khi vụ án kết thúc, đừng đào sâu làm gì nữa.”
“Lời khuyên à?”
“Là lời khuyên. Anh từng trải rồi nên hiểu. Đôi khi cũng phải biết cách sống thuận theo hoàn cảnh.”
“Cái tên chó điên ở Trung tâm Kiểm sát sao giờ yếu đuối thế này?”
“Anh biết mình là ai rồi. Dù có bay cao đến mấy, vẫn có những thứ anh không thể với tới. Với lại, bọn chúng quá cẩn thận, làm gì có bằng chứng sót lại. Trừ khi sống chung một nhà, không thì chẳng bao giờ biết được.”
Yi Eun nhìn anh trai mình chằm chằm. Sống chung một nhà? Một suy nghĩ chợt lóe lên như tia chớp nhưng nghe thật phi lý.
“À, cuối tuần này em có hẹn mà.”
Mình? Với ai chứ? Đột nhiên, cái tên Choi Won Joon hiện lên trong đầu. Sao anh lại biết mình gặp tên đó nhỉ?
“Ơ, sao anh biết?”
Anh nhìn anh ấy với vẻ mặt ngớ ngẩn đầy hoài nghi.
“Cha nói với anh thì anh biết chứ sao.”
“Hả?”
“Cha kỳ vọng lắm đấy. Đừng có chối mà hãy đến đó và cư xử tốt vào. Cưới sớm cũng không tệ đâu. Nếu thực sự không muốn thì đành chịu, nhưng liệu em có dám trái ý cha không?”
À, thì ra là chuyện xem mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm, khiến anh trai nhíu mày khó chịu.
“Em quên rồi hả?”
“……”
“Thằng bé này thật là to chuyện đây.”
“Em đã nói rõ là không thích mà.”
“Em nghĩ cha nghe được lời đấy sao? Nếu thực sự không muốn thì em tự đi nói với đối phương đi. Thế cho nhanh gọn.”
Yi Eum mệt mỏi dụi mạnh vào mặt. Vô tình xếp lịch trùng rồi. Nhưng ngay sau đó anh đã đổi ý. Hẹn hò với Choi Won Joon có đáng gọi là hẹn hò không? Chỉ là hắn tự ép thôi. Hơn nữa kết quả xét nghiệm đã khẳng định là beta, không có gì phải e ngại nữa.
Comments for chapter "Chương 19"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰