Chương 20
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Choi Won Joon ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe đang di chuyển, chăm chăm nhìn vào điện thoại di động. Nội dung tin nhắn báo rằng hôm nay hắn không thể gặp Kim Yi Eum do công việc quá bận rộn. Với khuôn mặt lạnh lùng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ trưa đến giờ, vì tiếp đón những vị khách quan trọng cho công việc kinh doanh, anh đã uống rượu sớm khiến say xỉn lấp ló. Vốn dĩ đã không ngủ được nên tâm trạng bực bội, giờ lại nhận được tin nhắn này khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Thở dài, ngả đầu ra sau, anh thấy Lee sếp ngồi phía trước liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
“Anh có mệt lắm không?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ đưa anh về nhà.”
Wonjun không trả lời mà bấm máy gọi điện. Một lát sau, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia.
“Xin chào, trưởng nhóm Oh. Tôi là Choi Wonjun đây.”
“Tôi có chút thắc mắc nên mới liên lạc. Hiện tại, thám tử Lee Eum có ở đó không ạ?”
Giọng trưởng nhóm thoáng chút bối rối và cảnh giác.
“Tôi có việc cần nhờ vì nhân viên mất tích của công ty chúng tôi. Nhưng không liên lạc được. Hôm nay tôi không có thời gian nên muốn chuyển lời ngay trong ngày.”
Choi Wonjoon – người đang nghe điện thoại – nhíu mày khó hiểu.
“Vậy là Điều tra viên Kim Eum không đi làm hôm nay sao?”
“Ra vậy. Là ngày nghỉ. Tôi hiểu rồi. Để tôi tự gọi lại vậy.”
Nụ cười trên khuôn mặt Wonjun bỗng tắt lịm. Anh gọi điện cho Kim Eunmyeong nhưng chỉ nhận được tin nhắn thông báo máy đã tắt. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Wonjun gọi Lee Jihun đang ngồi trên ghế lái.
“Jihun-ah.”
“Dạ?”
“Về nhà đi.”
“Em đang về đây ạ.”
Wonjun chống tay lên cửa kính, trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
Không, ý anh không phải nhà chúng ta, mà là đến chỗ Kim Eunmyeong.
Lee Eum, sau khi bắt được tên cướp xe, liếc nhìn người phụ nữ đang cười bên cạnh. Cô ấy là con gái của một giáo sư đại học nổi tiếng, chuyên ngành piano, với những ngón tay dài và thẳng đặc biệt. Tính tình lại cởi mở, sở thích cũng giống mình – nếu Lee Eum thực sự là Beta, có lẽ anh đã nghĩ đến chuyện hẹn hò rồi.
“Công việc điều tra thật phi thường. Làm ở phòng hình sự phải tiếp xúc với đủ loại người, anh không sợ sao?”
“Thành thật mà nói, tôi cũng là con người nên vẫn sợ chứ. Nhất là khi họ vung dao đe dọa.”
“Anh từng bị đâm bao giờ chưa?”
“Có một nhát dao sượt qua hông rồi.”
“Trời ơi! Chắc đau lắm nhỉ?”
Trong khi trò chuyện, anh ta khéo léo chuyển sang câu chuyện về vết thương từ một tai nạn thời nhỏ. Lee Eum cũng có trải nghiệm tương tự nên kể ra, khiến người đàn ông lại bật cười khúc khích. Cứ thế trò chuyện đủ thứ chuyện, chẳng mấy chốc đã đến gần nhà cô gái.
Hai người bước xuống xe và đối diện nhau.
“Cảm ơn anh đã đưa em về tận nhà. Chắc phải đi một đoạn đường dài ngược lại nhỉ.”
“Không có gì. Hôm nay nhờ có em mà tôi rất vui.”
Cô gái bật cười phì một tiếng.
“Nói dối.”
Lee Eum giật mình nhưng hoàn toàn không lộ vẻ gì.
“Có phải tôi đã mắc sai lầm gì không? Nếu vô tình làm ngài khó chịu, tôi thành thật xin lỗi. Vì tôi chưa quen với những buổi gặp gỡ kiểu này.”
“Không sao đâu. Thực ra tôi chỉ bị cha ép buộc phải đến nên định giết thời gian cho xong rồi về, nhưng không ngờ lại vui đến thế. Tôi đã phân vân mãi. Không biết nên ngỏ lời hẹn gặp lại trước hay không. Nhưng nghĩ lại thì dường như anh Eum sẽ từ chối tôi.”
Lee Eum chỉ biết cười ngượng ngùng, may mắn thay cô gái tỏ ra rất tinh ý.
“Vậy thi thoảng chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc được chứ?”
Lee Eum lộ vẻ áy náy.
“Anh đúng là kiểu người không biết nói lời giả dối nhỉ.”
“Xin lỗi…”
“Thế là được rồi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Tốt nhất là mỗi người tự về nhà và nghĩ ra lý do thích hợp thôi nhỉ?”
Cô gái lắc tay đầy tiếc nuối rồi mở cổng biến mất. Chỉ còn lại một mình, Lee Eum thở dài nhẹ và bước lên xe. Cảm giác tội lỗi cùng những xúc cảm phức tạp khác tràn ngập trong lòng.
Sau khi lái xe đến gần nhà, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi chọn vài cây kem. Thanh toán xong, anh hướng về nhà và bật chiếc điện thoại đã tắt từ nãy. Ngay lập tức, một thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên như chờ sẵn.
Trong đó có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Choi Wonjoon. Dù vậy, hắn ta cũng không điên cuồng gọi hàng chục cuộc như kẻ mất trí. Đang suy nghĩ có lẽ hắn là một kẻ bình thường hơn tưởng tượng thì cha gọi điện tới.
“Pin điện thoại con hết rồi ạ…”
Lee Eum ngập ngừng một chút.
“Ổng là người tốt nhưng có vẻ không hợp với con…”
Ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng hét vang lên từ đầu dây bên kia. Ông ta quát hỏi sao lại không hợp với một người tốt như vậy, rằng đã vất vả sắp xếp cuộc gặp mà sao con lại làm thế, rồi bao giờ mới chịu cưới xin.
Eum đưa điện thoại ra xa khỏi tai, ngước mắt nhìn trời. Trời trong xanh quá. Chẳng lẽ bụi mịn đã tan hết rồi ư? Một lúc sau, người cha mới thôi quát tháo, Eum thừa dịp nói ra điều mình muốn:
“Bố ơi. Lần sau con không đi xem mặt nữa đâu. Đừng sắp xếp vô ích như thế. Cũng không tôn trọng đối phương chút nào.”
Như thường lệ, một cơn bão sét lại giáng xuống đầu tôi. Ngực như đè nặng một khối u. Đang định đi đến khu vực hút thuốc để đốt một điếu, bỗng từ sân chơi gần đó vang lên tiếng “két két”. Quay đầu nhìn lại thì thấy một khối đen sì đang ngồi trên chiếc xích đu.
Cái gì đây. Giờ này mà. Học sinh à?
Nhưng dáng người đó quá to lớn, khó có thể gọi là học sinh, từ xa đã cảm nhận được khí chất đầy áp lực. Liệu có phải kẻ khả nghi không? Đang cảnh giác quan sát thì bố nổi cáu và cúp phịch điện thoại. Lee Eum thở dài, cất chiếc điện thoại vào túi sau.
Chiếc xích đu dừng lại đột ngột. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến tôi quay đầu nhìn lại – một bóng đen đang từ từ tiến về phía mình. Dưới ánh đèn đường, hình bóng người đàn ông hiện rõ khiến Lee Eum không thể nhắm nổi miệng.
“Muộn thật nhỉ?”
Lee Eum ngơ ngác nhìn người đàn ông từ đầu đến chân với ánh mắt không tin nổi.
“Gió nào thổi đến đây thế. Tôi đã nhắn tin là không thể đi vì phải đi công tác ngoài rồi mà.”
Choi Wonjoon bật cười, ha, rồi cắn chặt môi dưới một cái trước khi thả lỏng.
“Đm, gần đây các sĩ quan điều tra gọi hẹn hò là công tác ngoài hay sao?”
“……”
“Cô ấy xinh không?”
“Gì vậy… Anh cho người theo dõi tôi à?”
“Đồ ngốc à. Cô nói chuyện lớn tiếng như vậy làm sao tôi không nghe được.”
“……”
Eum ngạc nhiên, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội khiến Choi Wonjoon lững thững tiến lại, đặt tay lên vai rồi kéo cô về phía nhà mình một cách tự nhiên.
“Vào nhà đi. Tôi có chuyện cần nói.”
Lee Eum giật mình tỉnh táo lại, vội gạt bàn tay kia ra.
“Anh đang làm cái gì vậy! Đừng có đụng vào người tôi.”
Khuôn mặt anh nhăn lại trong giận dữ, nhưng ngay lúc đó, từ xa, một nhóm người xuất hiện. Giọng nói quen thuộc khiến sống lưng anh lạnh toát. Gia đình anh trai đã nói tối nay sẽ ăn tối ở quán thịt nướng gần đây, có lẽ giờ họ đang trên đường về. Hoảng hốt, Lee Eum vội vàng nắm lấy cánh tay Choi Wonjoon kéo anh vào phía sau bụi cây.
“Nhanh lên! Ra chỗ kia!”
“Sao thế? Có người quen đứng đằng sau à?”
Choi Wonjoon quay lại nhìn và Lee Eum dùng hết sức kéo anh ta đi. Cậu giục giã gọi anh mau đến, nhưng Wonjoon phát hiện ra người anh trai của Eum nên vẫy tay.
“Ở đây này! Kim đang ở—”
Eum hoảng hốt bịt miệng Wonjoon rồi lôi anh ta lê đi phía sau bồn hoa. Đẩy Wonjoon áp sát vào tường một cách thô bạo, vừa bịt miệng vừa lấp ló thò đầu ra quan sát động tĩnh của anh trai. Nghe thấy tiếng động, anh trai nhìn quanh một lát rồi cuối cùng cùng gia đình đi tiếp đường mình.
Chương [Tên chương]
Chết tiệt. Lee Eum nín thở quan sát cho đến khi anh trai vào hẳn trong căn hộ rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, cậu giật bắn người khi phát hiện bàn tay mình vẫn đang bịt miệng Choi Wonjoon.
Cậu vội lùi lại để tạo khoảng cách, nào ngờ Choi Wonjoon bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu. Hai người kéo sát đến mức phần thân dưới gần như chạm vào nhau, khiến gương mặt Lee Eum bừng lên một luồng hơi nóng. “Anh đang làm cái quái gì vậy?!” – Cậu đẩy vai Choi Wonjoon ra, nhưng ngay lập tức, ngón trỏ của hắn đã chặn ngang môi cậu. “Suỵt. Lại đến rồi.”
Tôi quay đầu lại thì không ngờ anh trai đã đứng ngay trước mũi. Lee Eum thảng thốt kêu lên, đồng thời Wonjoon đẩy anh vào tường và giữ tư thế như đang hôn. Tiếng bước chân vang lên rồi giọng nói của anh trai cất lên.
“Đúng là lúc tuyệt vời.”
Tim đập thình thịch như muốn nổ tung, tôi nín thở bất động. Tiếng bước chân xa dần rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Khi tỉnh táo lại, tôi đẩy Choi Wonjoon ra nhưng hắn siết chặt không buông.
“Đủ rồi, buông tôi ra.”
“Thông cảm đi, bây giờ chưa được.”
Anh Wonjun dùng mắt chỉ xuống phía dưới. Eum vô tư nhìn theo rồi mặt đột nhiên đỏ bừng như tờ giấy. Chiếc quần của anh ta phồng lên một cách đáng xấu hổ. Thì ra vật vừa đâm vào đùi mình không phải điện thoại?
Thấy Eum biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc, Wonjun thở dài với vẻ mặt khó xử.
“Anh Eum, cho em vào nhà nghỉ tạm một lát được không? Cứ để thế này đi ngoài đường, em sợ sẽ bị bắt vì tội khiêu dâm mất.”
Comments for chapter "Chương 20"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰