Chương 21
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đặt tách cà phê xuống bàn với tiếng “cạch”, khoanh tay đứng nhìn Choi Won Joon với vẻ mặt khó chịu. Anh bắt đầu hối hận vì đã dẫn người này về chỉ sau lời đề nghị “Cho tôi một ly cà phê rồi tôi sẽ đi ngay”. Choi Won Joon ngồi đó, cởi bỏ áo vest khoác lên ghế, bắt chéo chân thong thả thưởng thức hương thơm của cà phê.
“Mùi thơm quá.”
“Nhanh uống rồi đi đi. Tôi cũng mệt rồi.”
Choi Won Joon đặt tách xuống, khiến Yi Eum nhăn mặt kiểm tra. Dù đã chạm miệng vào nhưng cà phê vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.
“Sao không uống?”
“Anh kiên nhẫn chút đi. Tôi lớn lên được cưng chiều nên không uống được đồ nóng đâu.”
Nếu có thể, anh muốn mạnh mẽ nắm lấy cằm và đổ thẳng cả tách cà phê vào miệng hắn. Mỗi lần nhìn Choi Won Joon, Yi Eum lại tự nghi ngờ liệu trong mình có ẩn chứa sự tàn nhẫn nào đó không. Anh gắng gượng khắc sâu chữ “nhẫn” vào tâm trí, cố gắng kiềm chế thì đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, là anh trai anh.
Liệu anh ấy có thấy gì lúc nãy không?
Yi Eum nghe điện thoại với vẻ mặt căng thẳng, quay lưng lại.
“Vâng, anh.”
Liếc nhìn Choi Won Joon một cái, anh bước hẳn vào phòng ngủ.
“Ừ… Sao thế?”
“[Vừa rồi cha gọi điện thoại đến quát một trận rồi cúp máy. Anh tối nay ăn sườn nướng xong có lẽ bị đầy bụng. Em định làm sao đây? Hả?]”
Yi Eum nhăn mặt bước ra ban công. Anh đã đoán trước được phần nào rằng ngọn lửa giận dữ của cha sẽ lan sang cả anh trai. Chị gái chắc cũng nhận cuộc gọi tương tự, nhưng tính cách thẳng thừng của chị sẽ khiến chị mắng cha vài câu đại loại “đừng có xen vào chuyện vô nghĩa”. Cha vốn ngại con gái nên chắc không dám cãi lại, thế là ông lại tìm anh trai hiền lành để trút bầu tâm sự. Nhưng không ngờ anh trai đột nhiên nhắc đến chuyện không liên quan.
“[Nhân tiện, lúc nãy anh thấy hai đứa trẻ con đứng ôm nhau bên bồn hoa.]”
“…….”
“[Chúng hút chùn chụt, mút mát nhau dữ dội lắm.]”
Yi Eum áp điện thoại vào tai, mặt lộ vẻ khó hiểu. Cái tên này bịa chuyện không có thật thế? Chỉ là đang ôm nhau thôi mà, tự dưng mút mát cái gì ở đây? Muốn tranh luận nhưng làm thế sẽ vô tình tố giác chính mình, đành phải cắn răng im lặng.
“[Lần sau nếu em thấy thì nhắc nhở hộ. Nhiều trẻ con qua lại thế kia, thô thiển quá đấy.]”
“Sao… sao lại bảo em? Nếu khó chịu thì anh tự nói trực tiếp đi.”
“[Dạo này đời đáng sợ quá. Vô cớ gây sự rồi bị đâm cũng nên.]”
Ha, Yi Eum bật cười vì bực mình. Anh thì sao, đâm cũng được chứ gì. Khác hẳn với chị gái luôn nâng niu cưng chiều anh, anh trai từ nhỏ đã luôn như thế này. Đúng là lớn đầu mà chẳng chịu khôn ra, anh lẩm bẩm thì anh ta chỉ khúc khích cười.
Yi Eum thấy Choi Won Joon ở phòng khách làm phiền nên vội kết thúc cuộc gọi rồi bước ra ngoài. Choi Won Joon đã biến mất. Chỗ hắn ta ngồi chỉ còn lại ly cà phê chưa uống hết lẻ loi.
“Đã về nhà rồi sao?” Yi Eum thầm mong đợi, đi về phía cửa tìm dép thì nghe tiếng động từ phòng ngủ vọng ra, cánh cửa bật mở. Anh nhíu mày khó chịu. Choi Won Joon – dường như tự ý đi tắm – đứng đó chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm quanh eo, suýt soát tụt mất.
“Cái gì thế này? Tự tiện mà không xin phép.”
“Tôi làm đổ cà phê lên áo. Tắm xong mới phát hiện trong phòng tắm không có áo choàng.”
Won Joon vắt chiếc khăn đang lau tóc lên vai, thoăn thoắt ra tủ lạnh mở cửa lấy chai bia. Xèo! Tiếng nắp bia bật ra, hắn ta ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm liền. Sau đó thong thả liếm mép, thản nhiên quay về phòng khách.
Hành động tự nhiên như thể là nhà mình khiến Yi Eum không biết phải nói gì. Hắn ta cầm điều khiển lên và Yi Eum ngay lập tức bước vào phòng tắm. Trước mặt là bộ quần áo Won Joon đã cởi ra, được gấp gọn gàng, chiếc áo sơ mi đúng như lời hắn ta nói đã dính đầy cà phê.
Không biết là đổ thật hay cố tình làm đổ, nhưng việc tự ý đi tắm mà không có sự cho phép của chủ nhà khiến Yi Eum bực bội. Từ phòng thay đồ, Yi Eum lấy quần áo mới và đồ lót ra ngoài, thấy Won Joon đang ngồi trên sofa dùng điều khiển để chuyển kênh.
Yi Eum đặt chồng quần áo bên cạnh hắn ta.
“Thay đồ rồi đi đi.”
Choi Won Joon mỉm cười khi xem qua bộ quần áo. Đó là chiếc áo thun gấu teddy mà Yeong Shik đã mặc trước đây.
“Không cần trả lại quần áo đâu. Muốn vứt hay giữ thì tùy anh.”
Câu nói chưa kịp dứt, Choi Won Joon đã đứng dậy, tháo khăn tắm ra. Chiếc khăn rơi xuống sàn, Yi Eum nhíu mày và lảng tránh ánh nhìn. Trời ạ. Đồ điên này. Nói gì đi rồi hãy cởi đồ chứ!
Tiếng sột soạt thay quần áo vang lên phía sau, rồi Choi Won Joon cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Yi Eum giận dữ hét theo sau lưng hắn ta.
“Quần áo của anh ở trước cửa phòng tắm cũng mang theo luôn đi!”
Sau đó, Yi Eum nhặt lon bia mà Choi Won Joon đang uống dở. Hóa ra đã cạn từ lúc nào. Anh bóp mép lon rồi ném vào thùng rác trước khi quay lại, nhưng không thấy bóng dáng Choi Won Joon đâu cả. Chờ mãi không thấy, Yi Eum không nhịn được nên mở cửa phòng ngủ bước vào – và kinh ngạc khi thấy hắn đã nằm dài trên giường, thậm chí còn đắp cả chăn kín mít.
Yi Eum cắn chặt răng hàm một cái rồi nhả ra, gọi tên Choi Won Joon:
“Này ngài Choi.”
“… ”
“Choi Won Joon.”
“… ”
“Ê.”
“… ”
“Thằng chó này thật là…” Đang ở ngưỡng phát nổ, anh giật phắt chăn lên thì thấy Won Joon nằm nghiêng người, co quắp như bào thai. Mắt nhắm hờ, hắn ta lẩm bẩm như đang nói mê:
“Buồn ngủ quá…”
Giọng điệu trẻ con đầy khó chịu khiến Yi Eum bật cười vì bất lực. Đừng có diễn trò nữa, dậy đi! – Yi Eum lắc vai nhưng Won Joon chỉ hé mắt rồi lại nhắm tịt. Nắm đấm của Yi Eum siết chặt rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại trong phẫn nộ.
“Anh định thế này thật sao?”
Yi Eum cố gắng kéo Choi Won Joon ra khỏi giường. Nhưng có lẽ do thân hình to lớn nên hắn chẳng nhúc nhích chút nào. Yi Eum nuốt cơn tức, giật chăn trùm kín đầu Won Joon.
“Ừ, ngủ thoải mái đi. Ngủ đi!”
Nói xong, anh quay lưng bước ra thì đằng sau vang lên giọng nói:
“Cậu biết không, trong những nhu cầu của con người, ham muốn ngủ là mạnh nhất?”
Giọng nói ngái ngủ không chỉ buồn ngủ mà còn ướt át đến nỗi khiến người ta rùng mình. Yi Eum định mắng hắn đừng nói nhảm rồi bảo về nhà đi, nhưng Won Joon kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt.
“Lúc nhỏ tôi đã từng bị bắt cóc. Ba ngày đêm không thể chợp mắt được. Sợ nếu ngủ thiếp đi thì sẽ chết mất.”
“…….”
“Không phải tôi giở trò đâu mà là đến đây để cầu cứu. Nếu là một cảnh sát thì đừng đuổi người tìm đến nhờ giúp đỡ đi.”
Yi Eum muốn buông lời trách móc rằng nếu mất ngủ trầm trọng thì hãy đến phòng khám chuyên khoa ngủ, hoặc mua thuốc về uống. Nhưng có lẽ vì nghe đến chuyện bị bắt cóc nên anh không nỡ nói ra. Trong khi Yi Eum đang phân vân, Choi Won Joon nhắm mắt lại, nhịp thở đều đặn lên xuống như chìm vào giấc ngủ.
Yi Eum thở dài, mệt mỏi ngả đầu ra phía sau. Vừa bước ra ngoài đã thấy điện thoại di động của Choi Won Joon lăn lóc trên bàn. Liệu trong đó có gì nhỉ? Phải chăng bí mật của Choi Won Joon đang được giấu kín? Sau một hồi đắn đo, Yi Eum cầm điện thoại lên.
Chạm vào màn hình, đúng như dự đoán, máy đã khóa. Thử ấn vân tay nhưng đương nhiên không mở được. Cuối cùng, anh bỏ cuộc, đi đến tủ lạnh lấy một lon bia uống cạn rồi vào phòng nhỏ đi ngủ. Thế nhưng trăm nghìn suy nghĩ như sóng triều ập đến khiến anh không thể nào chợp mắt được.
Nằm xuống rồi lại ngồi dậy, cứ lặp đi lặp lại như thế nên thời gian đã vượt qua nửa đêm từ lúc nào. Vừa chợp mắt được một lát, khi mở mắt ra thì ánh nắng đã chiếu qua cửa sổ. Yi Eum ngồi dậy khỏi chỗ nằm, chẳng kịp chải lại mái tóc rối bù, bước ra ngoài.
Vừa ngáp dài vì còn ngái ngủ, anh liếc nhìn về phía phòng ngủ. “Thằng này vẫn còn ngủ à?” Lo sợ phải đối mặt với anh trai, anh vội vàng bước đến nhưng phòng ngủ đã trống không. Nhìn kỹ lại thì từ chăn gối đến căn phòng vốn hơi bừa bộn đã được dọn dẹp gọn gàng.
Có phải đã về nhà rồi không? Anh bước ra phòng khách và nhìn quanh căn nhà, phát hiện trên bàn ăn có đặt thứ gì đó. Từ từ đi đến gần nhìn thì đó là một hộp cơm trưa được gói cẩn thận.
“Nhờ cậu mà tôi đã ngủ ngon và đi làm. Trong tủ lạnh chỉ có bia nên tôi đã nhờ Trưởng phòng Lee chuẩn bị bữa sáng. Hẹn gặp lại.”
Yi Eum chăm chú nhìn tấm giấy ghi chữ ngay ngắn rồi đặt xuống bàn. Mở nắp hộp ra, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Nhưng anh bỏ mặc hộp cơm đó, lập tức đi thẳng vào phòng tắm. Khác với thường lệ, anh vặn nước lạnh, từ từ làm ướt mái tóc, cảm thấy tâm trí mình như đang bị thắt chặt lại khi tỉnh táo hẳn lên.
Comments for chapter "Chương 21"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰