Chương 22
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Trên chiếc sedan đang đưa hắn đi làm, Won Joon đang xem thứ gì đó trên máy tính bảng. Trên màn hình, Kim Yi Eum đang im lặng nhìn chằm chằm vào món ăn được đặt trên bàn. Suốt một lúc lâu như đang do dự, rồi anh kéo ghế ra ngồi xuống, đưa thức ăn vào miệng. Khi chiếc thìa chạm vào môi, khóe miệng Won Joon nhẹ nhàng cong lên.
Tiếng cười khẽ vang lên khiến Trưởng phòng Lee liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Won Joon vẫn không rời mắt khỏi màn hình suốt một khoảng thời gian dài. Tiếc thật. Đáng lẽ hắn nên lắp thêm camera ở những chỗ khác nữa.
Là một cảnh sát, tất nhiên phải tinh ý. Hắn chỉ lắp một camera hướng từ bếp ra phòng khách, giờ hơi hối hận. Chắc phải sớm đi thu lại thôi. Thời điểm đó phụ thuộc vào khi nào chu kỳ phát tình của Kim Yi Eum đến.
“Hiệu quả thuốc có chắc chắn không?”
“Thông thường triệu chứng sẽ xuất hiện trong vòng 1 tuần.”
Một tuần… Won Joon lẩm bẩm một mình, Trưởng phòng Lee thận trọng mở lời:
“Ngài sẽ liên lạc trước chăng?”
“Xem việc giấu cả người nhà thì chắc chắn gần như không ai biết. Người quen kê đơn thuốc ức chế là một Omega phải không?”
“Vâng.”
“Dựng lên một cái cớ hợp lý để cho hắn nghỉ ngơi. Tốt nhất là đưa ra nước ngoài. Nếu để cậu ta ở lại một mình, chắc chắn sẽ tìm đến tôi cầu cứu.”
Trưởng phòng Lee nghe xong liền hỏi sang chuyện khác.
“Tôi thực sự tò mò không biết ngài sao lại phải làm đến mức này?”
“Tôi cũng thắc mắc.”
“……”
“Gương mặt đạo mạo kia, nếu khóc lóc sẽ như thế nào? Rên rỉ ra sao? Và khi quấn quýt đòi hỏi thì trông sẽ thế nào nhỉ.”
Won Joon đang nói dở câu bỗng cắn chặt môi một cái thật sâu. Chết tiệt. Chưa làm gì mà đã thấy hứng lên rồi. Hắn tắt màn hình máy tính bảng rồi ngả người ra ghế. Mỗi ngày trôi qua, hắn chỉ mong tác dụng của thuốc phát huy thật nhanh để chu kỳ động dục của Yi Eum đến sớm.
“Đã bố trí người theo dõi chưa?”
“Vâng, tôi đã dặn họ báo ngay nếu thấy có triệu chứng.”
“Cho người theo dõi 24/24. Nếu để lọt vào tay kẻ khác, tôi sẽ xử lý cậu.”
Lời nói tuy được giảm nhẹ nhưng hàm ý “sẽ giết chết” khiến Trưởng phòng Lee thật sự cân nhắc có nên tăng thêm nhân viên giám sát hay không.
Chiếc xe lao nhanh về phía công ty, ánh mắt Choi Won Joon vẫn hướng ra ngoài. Ngủ đủ giấc không chỉ khiến đầu óc tỉnh táo mà tâm trạng cũng trở nên thoải mái lạ thường. Lúc đầu cứ tưởng là ngẫu nhiên, nhưng không phải. Không biết là do pheromone của Kim Yi Eum hay vì mảnh đất này quá tốt, nhưng rõ ràng có thứ gì đó rất hợp với hắn.
Chính vì thế mà càng muốn nắm chặt hơn nữa. Cách thức thật đơn giản. Chỉ cần có được Kim Yi Eum là đủ. Chỉ là phương thức để có được hơi bẩn thỉu.
Chiếc xe bốc bụi mù mịt khi leo dốc vào con hẻm nhỏ. Khu này thuộc diện tái phát triển đô thị, từng là nơi ở của nạn nhân Yang Taek Il. Hung thủ Kim Sang Beom khai nhận đã sát hại Yang Taek Il ngay tại tư gia, rồi chặt xác nạn nhân thành nhiều mảnh trong phòng tắm.
Khu vực tái định cư thiếu vắng camera an ninh, cơn mưa xối xả hôm ấy càng khiến việc thu thập hình ảnh rõ nét trở nên khó khăn. Khi tới hiện trường, cánh cửa sơn tróc lở được khoanh vùng bằng băng cảnh sát dập dờn trong gió.
Từ trên xe bước xuống, anh đi bộ qua sân và mở cửa bước vào, tiếng kẽo kẹt vang lên. Khu vườn của ngôi nhà cũ kỹ mọc đầy cỏ dại, tỏa ra bầu không khí âm u lạnh lẽo.
Bước qua sân tiến vào trong nhà, một mùi mốc meo xộc thẳng vào mũi. Sau khi hung thủ đến đầu thú, đội khoa học hình sự đã đến đây để thu thập các bằng chứng nhưng ngoài một ít tóc và vết máu của nạn nhân, họ báo lại rằng chẳng phát hiện thêm được gì đáng kể.
“Công tố viên mới đến phụ trách vụ án bảo thế. Nghe đâu cậu ta bảo Đội trưởng bổ sung thêm chứng cứ rồi nộp lại, chắc là thuộc dạng khó tính cực kỳ.”
Đứng trước việc công tố viên phụ trách đòi hỏi thêm bằng chứng khi hung thủ đã bị bắt giữ, Đội trưởng điều tra không khỏi ngỡ ngàng. Yi Eum chợt nhớ đến Jung Dae Han người anh đã gặp trước cửa Viện Khoa học Pháp y. Có vẻ là người khó tính nhỉ. Kỳ lạ là anh chỉ nghĩ đến hình ảnh chú chó quê nghịch ngợm.
Yi Eum bước vào phòng tắm hiện trường nơi thi thể bị xâm phạm, tỉ mẩn kiểm tra từng góc. Sau khi phạm tội, hung thủ đã dùng thuốc tẩy và hóa chất xử lý hiện trường, nhưng mùi đặc trưng vẫn lưu lại mờ nhạt. Khi lật cả nắp cống để kiểm tra bên trong, Yi Eum gọi Nam Soo đến.
“Lượng nước tiêu thụ… Cậu bảo tháng trước không có khác biệt gì phải không?”
“Vâng, thậm chí còn giảm đi. Nếu đã lau sạch dấu vết đến mức này, chắc hẳn đã dùng một lượng nước không nhỏ. Thật kỳ lạ phải không?”
Yi Eum gật đầu rồi bước ra ngoài. Anh đi đến phòng ngủ nơi Yang Taek Il từng ở nhưng không có chuồng lợn riêng. Trước máy tính, thức ăn thừa và rác chất thành đống như núi, gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc lá đã chuyển sang màu đen kịt.
Nhăn mặt khó chịu, Yi Eum vừa quan sát xung quanh vừa lần lượt mở các ngăn kéo. Bên trong ngăn kéo cũng bừa bộn không kém. Anh lấy từng thứ ra kiểm tra thì phát hiện nhiều giấy khen từ thời trung học.
Người anh đã gặp tại trại chó giống đã nói rằng Yang Taek Il từ nhỏ đã có những biểu hiện không tốt, bỏ bê học hành và chỉ gây rắc rối, nhưng có lẽ đó không phải là toàn bộ sự thật. Sau đó, Yi Eum phát hiện thứ gì đó rơi ra phía sau ngăn kéo.
Anh lôi hết các ngăn kéo ra và luồn tay vào lấy ra một chiếc ví đen nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Mở ra, bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm. Lật trang đầu tiên, ngày mở sổ là khoảng 20 năm trước. Tính tuổi của Yang Taek Il lúc đó, hắn ta khoảng hai mươi.
Hàng tháng, một khoản tiền hơn 1 triệu won được chuyển vào tài khoản đều đặn, phần lớn số tiền đó lại được chuyển tiếp cho Yang Mok Hyung. Yang Mok Hyung chính là anh trai của Yang Taek Il mà anh đã gặp mấy hôm trước.
“Xem xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt. Cái này là gì vậy?”
Jung Nam Soo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào sổ tiết kiệm rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Anh của Yang Taek Il đã nói em trai mình là đồ rác rưởi, chỉ biết rút tiền từ nhà thôi mà.”
“Vậy mà hàng tháng vẫn chuyển tiền đều đặn nhỉ. Lạ thật. Hay là trả nợ?”
Lật sang trang sau, có thể thấy Yang Taek Il đã gửi tiền cho anh trai của mình trong một khoảng thời gian khá dài. Không rõ số tiền đó đã đi đâu. Có thể hắn ta đã trả nợ, hoặc cũng có thể gửi về nhà. Dù là gì đi nữa, hình ảnh về Yang Taek Il mà Yang Mok Hyung miêu tả khá khác biệt so với thực tế.
“Yang Mok Hyung nói rồi đấy. Hãy tìm hiểu xem 20 năm trước hắn đã làm gì, sống ở đâu. Nếu được thì phỏng vấn cả những người xung quanh nữa.”
“Ôi, làm thế này Đội trưởng sẽ không thích đâu.”
“Tại sao?”
Anh cũng đã nghe rồi mà. Chỉ cần giả vờ điều tra sơ sài rồi về. Kẻ phạm tội không có gì oan ức cả, lại còn tự thú nữa. Giả sử có kẻ nào đó đột nhiên nhận tội đi nữa thì cũng chỉ thêm phiền phức. Truyền thông đã loan tin bắt được hung thủ rồi.
Nếu để sau này lộ ra thì còn đau đầu hơn. Anh hiểu mà.
Yi Eum cất ví tiền vào túi, tìm kiếm xem còn thứ gì khác không rồi đứng dậy rời đi. Bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu rọi. Thời tiết tháng 5 này sao lại nóng hơn cả mùa hè thế? Đêm qua trằn trọc vì Choi Won Joon nên giờ vẫn thấy mệt mỏi. Anh lên xe, dụi dụi mặt cho tỉnh táo.
Lúc đó, Jung Nam Soo liếc nhìn đầy lo lắng.
“Để em lái cho anh nhé?”
“Không được. Xe còn nợ góp.”
“Em giờ lái ổn lắm rồi. Em có thể lái cẩn thận.”
“Thôi đi mà.”
Bị từ chối thẳng thừng, Nam Soo bĩu môi tỏ vẻ hậm hực. Có lần đuổi theo hung thủ, Nam Soo từng lái xe của Yi Eum và đâm vào lan can, từ đó về sau không được động vào vô lăng nữa.
Đi xuống con đường nhỏ quanh co gập ghềnh, những ngôi nhà đổ nát dần hiện ra lác đác. Do tái phát triển, dân cư trong khu gần như đã di dời hết, việc tìm nhân chứng cũng trở nên khó khăn.
Đang chạy xe trên đường lớn một lúc lâu, Yi Eum liếc nhìn lại phía sau qua gương chiếu hậu.
Lặp đi lặp lại hành động đó khiến Nam Soo nhận ra có chuyện không ổn.
“Sao thế? Có gì à?”
“Chiếc xe đen đằng kia kìa. Từ nãy cứ bám theo mình hoài.”
“Thôi nào, đừng đùa.”
Nam Soo ngoái lại nhìn xác nhận. Đó là chiếc xe nhập ngoại đắt tiền với lớp film cách nhiệt đen kịt, khó có thể nhận diện ai đang ngồi sau vô lăng. Chăm chú quan sát một hồi, Nam Soo rút điện thoại ra.
“Để em lấy biển số.”
Cậu ta gọi điện nhờ kiểm tra thông tin chiếc xe. Đọc số biển rồi chờ khoảng 5 phút, Nam Soo vội ghi chú vào sổ tay.
“Chủ xe là Kim Yun Shik. Không có tiền án, cũng không phải xe bị đánh cắp. Anh biết người này à?”
“Không.”
Đến đoạn phải rẽ trái, anh đổi làn chờ đèn xanh thì chiếc xe đen lướt qua bên cạnh rồi biến mất. À, thế này à. Hóa ra là hiểu nhầm. Yi Eum bật cười khẽ, Nam Soo cũng cười theo.
“Chắc không có gì đâu nhỉ.”
“Ừ. Đúng vậy. Chắc tại mình nhạy cảm quá.”
Tín hiệu đèn xanh bật sáng khi xe vừa rẽ trái thì điện thoại đột nhiên reo lên. Yi Eum nhìn thấy dòng chữ “Jung Dae Han” hiện lên màn hình liếc nhanh về phía Nam Soo dò xét phản ứng. Anh không hề nói rõ đây là bạn thân. Lo sợ sẽ gây hiểu lầm, Yi Eum định ngắt máy để gọi lại sau nhưng lại nhấn nhầm nút nghe.
“Dae Han à. Tôi đang đi công tác ngoài hiện trường. Nếu không gấp lắm thì lát nữa tôi gọi lại được không?”
Yi Eum bối rối lí nhí trả lời.
“Xin lỗi. Khi nào rảnh thì gọi cho tôi nhé. Không có gì đâu, chỉ là mình muốn tự gặp anh Yang Taek Il nói chuyện trực tiếp một chút thôi.”
Yi Eum thầm chửi thề “Chết tiệt” trong lòng. Nhìn biểu cảm của Nam Soo, cậu ta đang làm mặt “Ơ hê~?”. Yi Eum vội vàng kết thúc cuộc gọi, còn Nam Soo thì như muốn phát điên.
“Đây… không phải là vị Công tố viên mới đến đó sao? Đúng rồi. Tên cũng giống y hệt. Wow, cái quái gì vậy? Hai người quen nhau à?”
“Tôi định nói với cậu rồi. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp nên tôi im miệng thôi.”
“Tàn nhẫn quá đi. Người khác thì không biết chứ ít nhất phải nói sớm với em chứ. Em là vợ của tiền bối mà.”
“Này, tôi đã nói là định nói rồi mà.”
“Khi nào vậy?”
“Ờ… hôm nay…?”
“Thật là. Đừng có nói dối nữa. Em biết ngay là anh đang giả vờ mà.”
Trong lúc cố gắng dỗ dành Nam Soo đang hờn dỗi, bất ngờ tim anh đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại. Bị cú sốc bất ngờ, Yi Eum giật mình, đạp phanh gấp. Két – tiếng phanh vang lên, chiếc xe dừng đột ngột, phía sau vọng lại tiếng còi inh ỏi.
Nam Soo có vẻ hoảng hốt, liền kiểm tra tình trạng của Yi Eum:
“Tiền bối, sao thế? Anh không ổn à?”
“Không, chỉ là… ngực tôi đang thấy nghẹn lại.”
Anh vội bật đèn cảnh báo khẩn cấp và dịch xe sang một bên, tim đập loạn xạ như điên. Sao mình lại thế này. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người khiến anh thở gấp, Nam Soo định gọi 119. Yi Eum ngăn cậu lại rồi nhờ đi mua chai nước ở cửa hàng tiện lợi gần đó.
Nam Soo gật đầu “Em hiểu rồi” rồi vội vàng bước xuống xe, bỏ lại Yi Eum một mình trong xe. Anh vừa thở hổn hển vừa dùng tay xoa má mình. Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất nhưng triệu chứng lúc nãy gần giống hệt lúc xảy ra chu kỳ phát tình.
Nhìn về phía cửa hàng tiện lợi nơi Nam Soo đã khuất dạng, Yi Eum lấy ra lọ thuốc giấu kín trong người và nuốt vội một viên. Vừa lúc đó, Nam Soo đã mua nước xong và hớt hải chạy về.
“Tiền bối, uống nước đi. Anh thấy thế nào rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa? Chúng ta nên xuống núi đến bệnh viện ngay. Em sẽ lái xe.”
“Không cần. Tôi ổn rồi. Chắc do huyết áp thấp nên mới chóng mặt chút thôi.”
Anh mỉm cười tỏ vẻ bình thường rồi nắm lấy vô lăng, nhưng đầu óc lại quay cuồng. Tại sao lại thế này? Chứng bệnh vốn chỉ xuất hiện một lần mỗi năm với triệu chứng nhẹ nhàng, giờ lại tái phát liên tục trong thời gian ngắn – điều này thật bất thường. Rốt cuộc cơ thể anh đang xảy ra chuyện gì vậy…
Comments for chapter "Chương 22"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰