Chương 135
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 2-4
– Hôm nay lại thức đêm à?
“Chắc vậy rồi. Anh ngủ trước đi.”
– Anh đến với em nhé?
“Đừng có dám bén mảng đến gần.”
– Em biết mà. Không có em anh không sao ngủ được.
Đó chỉ là cái cớ. Choi Won Joon đã khá hơn rất nhiều so với trước đây. Không biết là do triệu chứng biến mất sau khi bắt được Park Eun Soo hay vì ngày nào cũng được ở cạnh Yi Eum nên đỡ hơn. Thế mà vẫn viện cớ mất ngủ, tìm mọi cách để giữ anh ở lại.
“Ôm gối của tôi mà ngủ đi.”
– Gối thôi ư?
“Ừ. Làm vậy sẽ đỡ hơn đó.”
Qua điện thoại vang lên tiếng cười khẽ.
– Lúc anh không có ở nhà, em đã làm thế á? Ôm gối của anh ngủ à?
Yi Eum nhắm chặt mắt lại. Đáng lẽ không nên nói ra. Chắc chắn trò này sẽ bị trêu thêm một thời gian nữa. Nhưng không thể phủ nhận đó là phương pháp đã được chứng minh hiệu quả. Áp má vào gối hắn, anh thấy tâm trí bình yên hẳn. Dĩ nhiên, Won Joon chắc sẽ thích anh áp vào thứ khác ngoài má…
Trong lúc đó, từ xa, Nam Soo bước tới, tay xách túi đồ tiện lợi.
“Cúp máy nhé. Lát nữa tôi gọi lại sau.”
– Ừ. Cẩn thận đấy.
“Vâng.”
Sau vài giây im lặng, Nam Soo mở cửa xe và leo lên ghế phụ. Những thứ cậu mua về là ly cà phê từ cửa hàng tiện lợi và vài viên kẹo cao su giúp xua tan cơn buồn ngủ. Cả hai đã phục kích ở đây hai ngày liền, đối tượng họ truy đuổi là kẻ đã vung dao trong sòng bạc làm bị thương người khác rồi bỏ trốn. Họ nhận được tin báo từ một người quen khai rằng nghi phạm sẽ về nhà, nhưng thời điểm xuất hiện thì vẫn là ẩn số.
Yio Eum nhấp ngụm cà phê đóng hộp, mắt dán chặt vào khung cửa sổ. Dưới ánh đèn đường, hình ảnh đôi trai gái trẻ tuổi quấn quýt ôm nhau hiện rõ trong tầm mắt. Nam Soo liền buông một câu:
“Đúng thời điểm nhỉ.”
“Ừ, chuẩn đấy.”
Thời gian trôi qua, khi đôi tình nhân kia rời đi, chỉ còn một cụ già lụ khụ đẩy xe hàng đi ngang qua, theo sau là một chú mèo hoang. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Ngồi thêm một lúc nữa, có vẻ Nam Soo đã thấy chán nên cựa quậy liên tục.
“Anh đã nghe tin về Kim Ji Cheol chưa?”
Yi Eum gật đầu. Dù không muốn biết nhưng anh vẫn phải nghe. Quá nhiều người mách với anh mà. Viện kiểm sát đã yêu cầu án tù chung thân đối với Kim Ji Cheol, giờ chỉ còn chờ phiên tòa tuyên án cuối cùng. Dù kết quả thế nào, Kim Ji Cheol chắc chắn sẽ kháng cáo.
Hoặc cũng có khả năng hắn ta nhận án tù rồi xin tạm đình chỉ thi hành án vì lý do sức khỏe. Ngón tay bị cụt khiến việc sinh hoạt trong tù trở nên khó khăn, gần đây còn nghe nói hắn ta có biểu hiện tâm thần bất thường. Cứ khăng khăng có người đến giết mình, đến phiên xử cuối cùng chưa kết thúc đã đái dầm rồi lên cơn co giật khiến luật sư khổ sở vô cùng.
“Lúc đầu tưởng hắn diễn kịch để mong được giảm án, nhưng hình như không phải. Nghe bảo hắn thực sự điên rồi rồi.”
Số mạng mà hắn cướp đi đã nhiều không đếm xuể. Anh nghĩ, để hắn đền tội xứng đáng thì phải bị tuyên án thật nặng và vĩnh viễn không được bước chân vào xã hội nữa. Nhưng một mặt, anh vẫn canh cánh nỗi lo về Choi Won Joon. Hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để triệt tiêu Kim Ji Cheol. Dù hắn đã hứa sẽ sống lương thiện từ nay về sau và anh tạm tin điều đó, nhưng hoàn toàn yên tâm thì không thể.
Đúng lúc này, Jung Nam Soo bật dậy khỏi ghế. “Đằng kia, đúng không?” Yi Eum cũng đảo mắt nhìn theo. Tiết trời cuối hè vẫn còn oi ả, thế mà có kẻ mặc áo khoác dày cộm kín mít đang lẻn vào con hẻm. Cái cách hắn ta liếc ngang liếc dọc khiến linh cảm của anh chắc chắn thành sự thật.
Cả hai hạ thấp người, chỉ dùng ánh mắt để theo dõi người đàn ông. Không ngoài dự đoán, trước cổng nhà, hắn ta cảnh giác nhìn quanh rồi nhanh chóng mở cửa bước vào. Yi Eum kiểm tra lại áo chống đạn đang mặc trên người trước khi lấy khẩu súng ngắn. Họ lặng lẽ di chuyển về phía ngôi nhà mà không gây tiếng động.
Chuông cửa reo trong im lặng. Đúng lúc Yi Eum chuẩn bị bấm chuông lần nữa, cánh cửa bật mở với tiếng “đùng”, một bóng người lao vụt ra ngoài. Nam Soo đứng ngay trước cửa giật mình lùi lại. Người đàn ông tay phải cầm một con dao nhà bếp, tay trái xách chiếc phong bì tài liệu. Nhìn thấy vết máu loang lổ trên lưỡi dao, nét mặt Yi Eum đông cứng.
“Ôi cái thằng chết tiệt!”
Người đàn ông bỏ chạy sang phía đối diện, trong khi đó Nam Soo như một chiếc lò xo bật ra khỏi chỗ ẩn nấp. Yi Eum lập tức xông vào bên trong. Cánh cửa trước để ngỏ, trong phòng khách, một ông lão tóc muối tiêu đang quằn quại với vết dao đâm vào bụng. Máu từ vết thương trào ra ồ ạt. Vừa cầm máu vội vã, vừa gọi cấp cứu và yêu cầu hỗ trợ, anh cố giữ cho nạn nhân tỉnh táo thì Nam Soo đã quay lại.
“Anh Yi Eum! Anh không sao chứ?”
Không biết ai đang hỏi ai câu hỏi đó nữa. Nam Soo lấy mu bàn tay quệt vệt xước dài trên má rồi cười ngượng nghịu.
– Em đã bắt được hắn và nhốt trong xe rồi.
Yi Eum thở phào nhẹ nhõm khi tiếng còi báo động vang lên từ phía xa.
Ông lão thở gấp và vươn tay ra.
“Con trai tôi không phải là người như thế… Con trai tôi không phải là người như thế…”
Nam Soo thở dài với vẻ mặt bối rối, còn Yi Eum không thể thốt nên lời. Anh chỉ có thể trấn an ông lão bằng lời hứa sẽ đưa ông đến bệnh viện và khuyên ông đừng lo lắng.
*
Yi Eum mở mắt và nhìn xung quanh với ánh mắt đờ đẫn. Sau khi bắt được tội phạm, đưa ông lão vào bệnh viện, rồi quay lại đồn cảnh sát để làm báo cáo, trưa đã đến. Anh ăn một tô canh thịt rồi tan ca, về nhà ngủ một giấc đến tối mịt mới thức dậy.
Anh đứng dậy khỏi thân hình còn đang mệt mỏi và bước ra ngoài, mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khiến mũi anh ngứa ngáy. Nhìn người đàn ông chỉ mặc mỗi quần shorts đang nấu nướng trong bếp, anh không nhịn được bật cười. Cứ mỗi lần hắn phàn nàn dầu mỡ bắn đau rát thế nào, nhưng lại cứ thế cởi trần như vậy – anh thật sự chẳng hiểu nổi.
Yi Eum đi vòng ra sau lưng Choi Won Joon, tựa trán lên vai hắn một cái rồi buông xuống.
“Anh về từ lúc nào vậy?”
Choi Won Joon quay đầu lại, hôn một cái lên đỉnh đầu Yi Eum.
“Một tiếng trước. Ngủ thêm đi em.”
“Tôi ngủ đủ rồi.”
Dù đang nói chuyện nhưng anh vẫn ngáp khiến phát âm bị nghẹn ngào. Để tỉnh táo hơn, anh rót một ly nước lạnh uống rồi xắn tay áo lên. Thấy áy náy nên anh định phụ bưng đồ ăn nhưng bị đẩy ngược vào ghế ngồi xuống. Hắn bảo nếu buồn thì cứ ngắm nhìn sau lưng của hắn cho đỡ chán. Thật là choáng váng, nhưng anh cũng phần nào hiểu được tại sao hắn lại nói vậy.
Vai rộng, ngực nở cùng những cơ bắp uốn lượn theo từng chuyển động của cánh tay, từ vai xuống lưng – trông thật sự rất ấn tượng. Nếu như trước đây, có lẽ anh đã phải kêu lên kinh tởm rồi bắt hắn mặc áo vào ngay. À… Chắc mình đã bị “hạt đậu che mắt” mất rồi.
Thực ra, có lẽ từ khi ở phiên tòa đầu tiên của Kim Ji Cheol, khi tự mình tiết lộ mối quan hệ với Choi Won Joon và nói dối để bảo vệ hắn, anh mới nhận thức rõ ràng về cảm xúc của mình dành cho Choi Won Joon. Với tính cách không thể chịu đựng được việc trái lương tâm dù có chết đi chăng nữa, làm sao anh lại có thể làm chuyện đó đến giờ vẫn không thể tin nổi.
Giữa lúc đó, Choi Won Joon cầm cái xẻng và quay lại nhìn anh.
“Sao cứ nhìn chằm chằm nóng bỏng thế? Muốn anh cởi quần à?”
Tên này chắc đang rất sung sướng. Một tiếng cười khẽ vang lên khiến mặt anh nhăn lại. Hắn đậy nắp nồi sườn hầm rồi đến ngồi vào bàn. Không hiểu sao lại không ngồi đối diện mà cứ dí sát vào bên cạnh anh làm gì. Anh càu nhàu nóng lắm mà hắn vờ như không nghe, cứ dúi má vào vai anh dụi dụi.
“Bắt được tội phạm chưa?”
“Nam Soo bị thương nhẹ.”
“Ôi trời.”
“Bọn tôi nhận được tin báo nghi phạm về nhà bố mẹ đẻ, ai dè hắn dùng dao đâm chính bố ruột rồi lấy trộm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà bỏ trốn.”
“Vì cờ bạc à?”
Anh gật đầu. Ông lão được đưa vào bệnh viện phẫu thuật khẩn cấp, theo lời cảnh sát túc trực trước phòng bệnh thì khi tỉnh dậy, ông liền hỏi thăm con trai mình. Ông bảo thằng con là trưởng tộc, không thể vào tù được. Lúc ấy mà vẫn lo cho con, không biết nên gọi đó là tình phụ tử hay là sự ngu muội.
“Con cái đúng là thứ khó hiểu. Dù mình sinh ra chúng nhưng chẳng thể nào hiểu nổi, cũng chẳng thể bắt chúng làm theo ý mình.”
“Chỉ cần yêu thương là đủ. Như anh đây này.”
Yi Eum nhìn Choi Won Joon với vẻ mặt không hiểu nổi. Nói cũng chẳng sai. Vì được yêu chiều quá nên hắn mới thành ra kỳ quặc thật. Vụ bắt cóc hồi nhỏ chắc cũng góp phần không nhỏ khiến hắn trở nên như vậy. Nghe kể lại từ gia đình, hồi bé Choi Won Joon vốn ngoan ngoãn như thiên thần. Nhìn lại ảnh cũ, quả thực hắn đúng là một cậu bé lanh lợi dễ thương.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Tôi đang nghĩ không biết nếu có đứa bé nào giống anh thì sẽ thế nào…”
Nghe vậy, Choi Won Joon nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
“Đừng có nghĩ linh tinh. Ghê tởm vãi.”
“Sao cơ?”
“Sao cái gì?”
“……”
“Câu ‘không con là phúc’ quả không sai.”
Người vừa mới bảo yêu thương nuôi dưỡng là được, giờ đã nhăn mặt ghê tởm thật 100% khiến anh chỉ muốn bật cười. Dù sao thì hắn cũng biết rõ bản thân mình là loại người nào nhỉ. Không biết nên khen là nhận thức rõ vấn đề hay phải thốt lên tiếc nuối đây.
Rồi bất chợt, hắn cọ mũi vào vai Yi Eum để hít hà mùi hương.
“Anh chỉ cần em thôi. Trước khi cưới và cả sau này nữa.”
“Ai đồng ý cưới cơ chứ?”
“Anh biết mà. Không phải anh đang gây sức ép đâu, ý anh là nếu lý do em do dự kết hôn với anh chỉ vì con cái thì em không cần lo lắng nữa.”
“…Nhưng có lẽ bố mẹ anh sẽ thất vọng. Việc tôi là Beta và là Omega khác nhau lắm.”
Ngượng ngùng bày tỏ nỗi lòng, Choi Won Joon chống cằm rồi vuốt tóc Yi Eum.
“Bố mẹ anh biết rồi.”
Yi Eum quay lại nhìn bằng ánh mắt giật mình.
“Biết ư…?”
“Từ đầu hai người đã chấp nhận em là Beta nên không bận tâm mấy. Họ bảo chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được. Thành thật mà nói, bố mẹ anh phải cảm ơn em cả đời ấy. Nếu không phải Kim Yi Eum, thì ai sẽ chịu nhận lấy anh chứ? Tất nhiên là nếu em đồng ý kết hôn với anh rồi.”
Dù biết đó chỉ là lời an ủi, nhưng trái tim Yi Eum vẫn nhẹ nhõm đôi phần.
Nhưng Choi Won Joon thẳng thừng dội một gáo nước lạnh.
“Nếu em thực sự muốn, anh sẽ đối xử với em như một đứa trẻ. Làm nũng, bú sữa em cũng được. Em thấy ổn chứ?”
“……”
“Nhân tiện muốn anh gọi bằng bố không? Bố?”
“…Anh dừng lại đi.”
Thấy Yi Eum nghiêm mặt, Choi Won Joon bật cười khiến anh cũng bật theo. Nhưng rồi khi hắn lại định gọi anh bằng “bố”, anh đành phải ném luôn chiếc gối bên cạnh vào mặt hắn.
Comments for chapter "Chương 135"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰