Chương 2
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Cậu ấy bị mất trí nhớ.”
Yi Eum nhìn bác sĩ với vẻ mặt không thể tin nổi. Trong lúc đưa người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường đến bệnh viện, đồng nghiệp là Jeong Nam Soo cũng có mặt hỗ trợ. Sau khi sơ cứu và kiểm tra, ngoài vết rách ở trán thì không có gì bất thường. Tuy nhiên, bác sĩ thông báo rằng người đàn ông đã mất trí nhớ hoàn toàn.
“Kỳ lạ thay, giờ cậu ta tự nhận thức bản thân là một đứa trẻ. Ngay cả tên cũng không nhớ nổi.”
“Khi nào thì trí nhớ sẽ phục hồi?”
“Tôi không thể khẳng định chắc chắn, chỉ là tình trạng tạm thời do sốc gây ra. Có thể hôm nay sẽ tỉnh lại ngay, hoặc cũng có thể mất thêm thời gian. Tôi nghe nói anh là thanh tra? Tốt nhất trước mắt nên tra cứu nhân thân rồi liên lạc với người nhà của bệnh nhân.”
Yi Eum cựa mình, thở dài thườn thượt khi lấy tay vuốt mái tóc rũ ướt trán. Sau khi bác sĩ rời đi, anh đảo mắt nhìn người đàn ông bí ẩn nằm trên giường bệnh. Không điện thoại, không ví tiền – chẳng có manh mối nào để nhận dạng. Bộ trang phục dân tộc đơn giản gợi ý hắn ta là dân địa phương? Hay thợ hái thuốc?
Nhưng thợ hái thuốc thì chẳng ai đi chân trần leo núi bao giờ.
Nam Soo đứng bên cạnh nhẹ nhàng đập vào vai anh rồi ra hiệu bảo anh ra ngoài một lát. Đang định quay lưng đi thì người đàn ông nằm trên giường đã vươn tay nắm lấy cánh tay của Yi Eum. Bàn tay ấy to lớn như chính vóc dáng của hắn, với những đốt ngón tay dày khỏe, dài và thẳng tắp.
“Chú ơi… chú định đi đâu vậy ạ?”
Yi Eum lúng túng, khẽ cố gỡ tay người đàn ông ra. Chú gì chứ? Nhìn ai cũng thấy cậu trông lớn tuổi hơn tôi mà. Nhưng sức lực hắn thật đáng nể, bàn tay nắm chặt không chịu buông. “Tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay. Nếu cần gì cậu cứ nhờ nhân viên y tế giúp nhé.”
Vừa buông tay ra, anh ta lập tức nhăn mặt khó chịu. Yi Eum cười gượng gạo rồi cùng Nam Soo bước ra ngoài. Bước vào khu vực hút thuốc, anh rút điếu thuốc ra, Nam Soo châm lửa giúp.
“Đến để bắt tội phạm mà bị xoay như chong chóng thế này.”
“Mẹ của Man Shik đâu?”
“Gặp rồi, nhưng cụ bị Alzheimer nên nói chuyện không ăn nhập gì. Ông lão nhà bên bảo Kim Man Shik có về thăm vài tuần trước, để lại số điện thoại dặn gọi khi cần.”
“Cậu lấy được số rồi à?”
“Vâng. Sẵn tiện em đã gửi cho trưởng nhóm rồi, nhờ họ định vị giúp.”
Kim Yi Eum dựa vào ghế, xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi. Đáng lẽ giờ này anh đã phải lên Seoul rồi.
“Tiền bối, người đó không ổn chút nào.”
“Gì cơ?”
Nam Soo dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, hạ giọng xuống.
“Lúc thay đồ em thấy cơ bắp của hắn kinh khủng lắm. Cả người cứng như tảng đá ấy.”
“Chắc chăm tập thể dục thôi.”
“Tiền bối còn nhớ Jo Hyun Jin không? Tên giết 11 người ấy.”
“Kẻ giết người hàng loạt?”
“Kẻ đó đã bị bắt khi đang ẩn dật trong núi. Nghe nói thân thể hắn cứng như đá vậy. Ở trên núi không có việc gì làm nên ngày đêm chỉ tập thể dục thôi. Anh có biết hắn cũng mặc hanbok như thế không? Em đã thấy trong ảnh đó.”
Yi Eum bật cười khẩy.
“Chưa có gì sáng tỏ mà đã vội quy chụp người ta là tội phạm.”
“Tại thấy ghê rợn quá. Đến cái chuyện nằm ở đó vào giờ đó cũng kỳ lạ. Nhìn thế nào đi nữa cũng chẳng giống thầy lang hái thuốc chút nào.”
Anh không phản bác. Càng nghĩ, anh cũng thấy chuyện này thật kỳ lạ. Hơn nữa, gương mặt người đàn ông đó quá sạch sẽ so với một người sống lâu trong núi. Hắn ta thuộc tuýp đẹp trai nổi bật, làn da mịn màng như được chăm sóc cẩn thận. Vì vậy, anh có thể hiểu tại sao Nam Soo lại thấy nghi ngờ.
“Cậu đi lên trước đi. Để tôi lo cho người này. Lấy dấu vân tay xong là ra danh tính ngay thôi.”
Đẩy nhẹ vào lưng Nam Soo đang có vẻ miễn cưỡng, Yi Eum bước vào bên trong bệnh viện. Nhưng vừa tới nơi, một y tá đã gọi anh.
“Người nhà của bệnh nhân vừa nhập viện phải không ạ? Anh cần qua đây một chút…”
Giọng nữ y tá ngập ngừng, Yi Eum vội vã bước tới chỗ người đàn ông. Hắn ta đang ngồi bệt trên giường, tay kẹp giữa hai chân với vẻ mặt bồn chồn khó chịu.
“Chuyện gì vậy?”
“Bệnh nhân bảo buồn tiểu nhưng nhất định đòi đi cùng người nhà.”
Nghe lời giải thích của y tá, Yi Eum sửng sốt đến mức tạm thời không thốt nên lời. Ánh mắt khẩn thiết của người đàn ông cứ dán chặt vào anh khiến Yi Eum không thể làm ngơ.
“Dậy đi. Tôi sẽ đưa cậu vào nhà vệ sinh.”
Trong lúc người đàn ông bước xuống giường, Yi Eum đã thu dọn giá truyền dịch. Kéo theo chiếc giá có bánh xe đi trước, anh bỗng cảm thấy manh áo mình bị kéo nhẹ. Ánh mắt Yi Eum đưa xuống, dừng lại ở bàn tay đang níu lấy vạt áo. Thấy cảnh này mà khước từ thì thật buồn cười, nên khi đến trước cửa nhà vệ sinh, anh đưa tay ra hiệu cho người đàn ông.
“Vào đi.”
“Cháu sợ…”
“Hả…?”
“Chú có vào cùng được không ạ?”
“……”
Kim Yi Eum đành bất đắc dĩ bước vào trong. Người đàn ông không đi vào bồn tiểu mà đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào gương với vẻ mặt bàng hoàng. Dù đã được giải thích về tình trạng của mình, có vẻ hắn ta vẫn không dễ dàng chấp nhận. Điều đó cũng dễ hiểu. Bác sĩ nói hắn ta giống như một đứa trẻ con mà.
“Chú ơi… Cái này thật là cháu sao? Cháu đây à?”
Không phải cháu. Cái này không phải cháu. Đôi môi run rẩy, đôi mắt sắc lẹm méo mó đi khi nước mắt đọng lại đầy ắp. Dù muốn an ủi, nhưng tôi không biết nói gì bây giờ.
“Bác sĩ nói cậu sẽ sớm nhớ lại thôi, đừng lo.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, người đàn ông đã bật khóc. Vóc dáng hắn ta cao lớn hơn 1m90, bờ vai rộng, ngực nở, đúng như lời Nam Soo đã nói – toàn thân cứng như tảng đá, điều này vẫn hiện rõ dù hắn đang mặc bộ đồ bệnh nhân.
Thật kì lạ khi thấy một người như vậy khóc lóc như trẻ con.
Không thấy có dấu hiệu ngừng lại, Yi Eum tiến lại gần, cẩn thận vỗ nhẹ vào vai hắn ta.
“Đừng quá sợ hãi. Chỉ cần làm xét nghiệm dấu vân tay là có thể tìm được gia đình và trở về nhà thôi. Khi gặp người thân, ký ức sẽ nhanh chóng quay trở lại mà.”
Người đàn ông đang khóc nức nở ôm chầm lấy Yi Eum. “Cháu sợ lắm. Chú ơi… cháu sợ lắm…” Tiếng khóc càng lúc càng to. Yi Eum nghẹt thở vì cái ôm siết quá chặt, cố giãy ra khỏi vòng tay người đàn ông kia.
“Khoan đã! Cậu buông tôi ra được không? Dù mất trí nhớ nhưng sức lực cậu đâu phải trẻ con. Thả ra đi, trời đất ơi!”
Cuối cùng cũng được thả ra, thoát khỏi vòng ôm, Yi Eum thở phào nhẹ nhõm thì người đàn ông vẫn khóc nấc, mặt đầm đìa nước mắt, vai run lên bần bật. Trời ơi, phát điên mất thôi. Yi Eum xé tờ giấy ăn lau mặt cho hắn ta, thấy không đủ còn giúp xì mũi nữa, sau đó chỉ vào bô tiểu và bảo: “Giờ đi vệ sinh đi.”
Người đàn ông nhìn Yi Eum nhìn với ánh mắt đầy mơ hồ.
“Chú không được đi đâu.”
“Ừ, ừ. Tôi sẽ ở đây, nhanh chóng làm xong việc đi.”
Yi Eum nhìn đi chỗ khác sau khi đưa tay chỉ hướng, nhưng người đàn ông lại rên rỉ đau đớn. Nhìn xuống thì một bên mu bàn tay đang bị cắm kim truyền dịch nên việc cởi quần bệnh nhân có vẻ khó khăn.
“Chú ơi… Quần cháu không cởi được.”
Thật tồi tệ. Thật đủ trò. Yi Eum nhắm chặt mắt rồi mở ra, cố gắng duy trì nụ cười. Vâng, mình là người của dân. Đây không phải là một người đàn ông trưởng thành. Chỉ là một đứa trẻ lạc đường mà thôi. Chỉ là một đứa trẻ.
Anh đưa tay ra định giúp hắn kéo quần xuống, nhẹ nhàng lôi chiếc quần bệnh nhân xuống dưới. Đúng lúc đó, một thứ gì đó bật lên phía trên với tiếng “tủm”.
Lúc đầu anh tưởng mình nhìn nhầm. Cái thứ đó, liệu có phải là kích thước có thể xuất hiện từ một thằng nhóc con không? Dù có phải đang cương đi nữa cũng đáng kinh ngạc, mà nếu không thì lại càng sốc hơn. Anh không thể che giấu được vẻ kinh ngạc khi đối mặt với ánh mắt của anh, nhưng người đàn ông lại nhăn nhó như sắp khóc.
“Chú ơi… Sao cái này lại to thế? Ghê quá…”
“Tôi sẽ giải thích từ từ, trước hết cậu cứ tiểu đi.”
Sau khi lặp đi lặp lại câu “ghê tởm và đáng sợ”, người đàn ông hoàn thành việc cần làm, rửa tay rồi bước ra ngoài. Yi Eum cũng ra theo với cảm giác kiệt sức toàn thân. Mệt mỏi ập đến dữ dội hơn cả những lần xoay như chong chóng ngoài kia để truy bắt tội phạm.
Anh đỡ hắn nằm xuống giường, phủ chăn lên thì thấy hắn mở to đôi mắt long lanh nhìn Yi Eum. Bác sĩ bảo người đàn ông này là alpha trội – một người điêu luyện trong kiểm soát pheromone, đến mức dù mất trí nhớ vẫn gần như không thể cảm nhận được mùi hương. Đúng là người có khả năng kiềm chế cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng Yi Eum vốn dĩ đã chẳng thể ngửi thấy mùi pheromone của alpha nào từ trước đến nay.
“Có nhớ được điều gì không? Bất cứ thứ gì cũng được, cậu hãy cố nhớ lại xem. Tôi hoàn toàn không hiểu sao mình lại đến chỗ đó.”
Người đàn ông lắc đầu, Yi Eum tiếp tục hỏi thêm vài câu. Nhưng hắn ta không nhớ được gì cả. Thất vọng, Yi Eum thở dài, bỗng nhận thấy ánh mắt người đàn ông đang đâm xuyên qua mình. Vì bị nhìn chằm chằm quá lâu, Yi Eum bật cười ngượng ngùng.
“Sao cứ nhìn tôi thế? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu trước đây à?”
“Chú đẹp trai quá.”
“Hả?”
“Chú đẹp và đẹp trai lắm.”
Yi Eum vô thức liếc nhìn xung quanh, rồi cười ngượng nghịu.
“Trí nhớ thì mất rồi nhưng giỏi thả thính quá nhỉ.”
Comments for chapter "Chương 2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰