Chương 3
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Chuyện gì thế này?”
Yi Eum nhăn mặt nhìn tờ giấy mà Jung Nam Soo đưa cho. Dấu vân tay của người đàn ông mất trí nhớ không thể tra cứu được. Thông thường, nếu vân tay không xuất hiện trong hệ thống, có thể do cố tình làm hỏng dấu vân tay, hoặc là người nhập cư bất hợp pháp, hoặc… cũng có thể là vị thành niên?
“Sao mà nhiều điểm đáng ngờ quá vậy?!”
“Đó anh thấy chưa?”
“Thì thấy rồi nè. Không lẽ cậu ta là người nước ngoài?”
“Ừ, so với người châu Á thông thường thì đường nét khuôn mặt cậu ta khá giống. Cũng có khả năng đấy.”
“DNA thì sao?”
“Vẫn chưa có kết quả.”
Yi Eum đặt tờ kết quả xuống và nhắn tin cho chị gái. Người đàn ông đó đã xuất viện, nhưng không có nơi nào để đi nên tạm thời được gửi ở nhà chị của Yi Eum. Sau khi liên lạc báo sẽ đến đón vào buổi tối, anh thở dài trong tâm trạng nặng trĩu. Đội trưởng Oh vừa kết thúc cuộc gọi, vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả đội.
“Có người đã tìm thấy vị trí của tên Man Shik rồi, đi thôi!”
Tất cả mọi người di chuyển nhịp nhàng như đã hẹn trước.
“Thanh tra Park và thanh tra Lee đi với tôi, thanh tra Kim và thanh tra Jung đi riêng. Chặn từ hai phía. Cửa sau đó, mọi người biết chứ?”
“Vâng.”
“Hắn là tên chuyên dùng dao nên phải cẩn thận đấy.”
Năm người ào ra ngoài và nhanh chóng chia nhau lên xe. Yi Eum khởi động máy. Man Shik là tên tội phạm bạo lực có tổ chức, hiện đang bị truy nã vì đâm nhiều thành viên phe đối địch bằng dao. Mấy ngày trước, anh lên vùng quê cũng là để điều tra tung tích của tên này mà thôi.
Hôm nay nhất định phải bắt được, nghĩ vậy nên Yi Eum lao thẳng đến địa điểm, thì thấy chiếc xe của Đội trưởng đã dừng trước một quán bar giải trí. Cửa vào có vài tên vạm vỡ đứng làm bức tường thành.
“Anh có để ý cái đám côn đồ ấy không? Sao lại ra đứng ở ngoài nhiều thế?”
Trong khi cả nhóm cùng Đội trưởng tiến vào bên trong, Kim Yi Eum vượt qua quán rượu di chuyển vào con hẻm phía sau. Đang quan sát cánh cửa sau thì sóng vô tuyến vang lên.
“Không, ở đây không có—”
Chưa kịp dứt lời, cánh cửa sau bật mở, một gã đàn ông thấp bé đội mũ lao vụt ra ngoài. Kim Yi Eum lập tức báo cho Đội trưởng biết Man Shik đã thoát ra từ cửa sau và ngay lập tức bước ra khỏi xe. Nhìn thấy các điều tra viên, Man Shik ném chai rượu gần đó về phía họ, miệng nhả những lời thô tục rồi nhanh như chuột chạy thẳng lên phía trên hẻm.
Hắn vốn nhanh nhẹn và lẹ làng, khiến họ nhiều lần vất vả trong việc truy bắt. Hôm nay, anh quyết tâm không để hắn thoát, đuổi theo nhưng hắn đã nhanh chóng vượt qua bức tường cao ngang vai. Yi Eum cũng dễ dàng nhảy qua tường.
Man Shik quay lại nhìn rồi tăng tốc. Ngõ hẻm dài vô tận, khi liên tiếp xuất hiện những bậc thang, Nam Soo dần tụt lại phía sau.
“Địt mẹ thằng chó này! Dừng lại ngay! Đồ khốn nạn!”
Lập tức, tiếng chân của mấy tên còn lại trong nhà xôn xao đuổi theo vọng lên. Yi Eum cắn răng chịu đựng cơn đau nhói buốt phổi, gắng hết sức rút ngắn khoảng cách. Đáng lẽ hắn phải lao xuống dưới mới phải, đường đó bằng phẳng dễ chạy hơn nhiều. Tên khốn nắm rõ địa hình khu này nên khéo léo chọn đúng nơi phát huy lợi thế.
Qua hết ngõ hẻm chằng chịt như mê cung, đột nhiên tên kia đứng khựng lại. Vừa nhìn thấy chiếc tủ lạnh khổng lồ chắn ngang lối đi, Yi Eum đã hiểu. Chắc có ai đó chặn mất lối thoát cũ. Nắm chặt chân hắn đang giơ lên định trèo tường, Yi Eum giật mạnh kéo phăng xuống. Tay kia đã lẹ làng rút con dao băng lạnh lẽo trong ngực áo.
Kim Yi Eum thở gấp gáp và ra hiệu bằng tay.
“Hứ, nói lại lần cuối, bỏ dao xuống.”
“Tao sẽ đục một lỗ trên bụng mày, vào đây đi!”
Tên kia xông tới vung dao chém lia lịa. Vút, vút, anh né những nhát dao bay tới khiến tốc độ nhanh đến mức đầu óc quay cuồng. Khi đỡ nhát dao bay ngang mặt, lòng bàn tay Kim Yi Eum bị cứa một nhát nhẹ. Anh lùi lại kiểm tra vết thương rồi thở hổn hển.
“Thấy sao rồi, nếm thử xong rồi đúng không, đã chưa? Lần này tao sẽ đâm thật chuẩn cho mà xem.”
Một con dao bay tới. Yi Eum cởi áo, quấn vào hai tay rồi lao thẳng về phía tên kia, nắm lấy cổ tay hắn. Khi anh bẻ ngược ra sau, một tiếng rắc vang lên cùng lúc con dao rơi xuống sàn, Man Shik kêu thét lên như tiếng lợn bị cắt tiết. Nam Soo, người đã đuổi theo sau khống chế tên kia, nhanh chóng còng tay hắn lại.
“Giờ đây anh có quyền giữ im lặng. Nằm yên đi.”
Anh đeo còng tay vào hắn và kéo dậy thì những người khác trong cục cũng từ từ xuất hiện trên cầu thang. Ai nấy đều trong tình trạng thảm hại vì phải chạy lên những bậc thang dốc đứng. Người đến muộn nhất là đội trưởng Oh, anh ta ôm lấy đầu gối rồi ngã vật xuống, đầu gối vốn đã mòn sụn từ khi còn trẻ.
“Ôi trời, bắt được chưa?”
“Dạ, đã bắt giữ rồi ạ.”
“Mọi người vất vả rồi. Cái thằng chó đẻ này, muốn chạy thì chạy xuống dưới chứ. Leo lên đây làm người ta khổ sở hết cả. Trời ơi, tay tôi run quá. Kẹo, kẹo đâu mau đưa cho tôi.”
Thanh tra Lee nhanh nhẹn bước đến đưa viên kẹo, đội trưởng nhận lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Các thành viên khác trong đội cũng đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, thanh tra Lee phát hiện thấy máu chảy trên lòng bàn tay của Yi Eum, mắt anh ta tròn xoe.
“Thanh tra Kim, cậu có sao không? Tay cậu chảy máu rồi kìa”
“Không sao đâu. Chỉ xước nhẹ thôi.”
Đội trưởng dường như đã lấy lại sức, anh ta bước đến chỗ Man Shik tát mạnh vào gáy:
“Thằng chó này gan lắm, đâm người chưa đủ còn dám vung dao với thanh tra. Cứ thế này thì mày mục ruỗng trong tù đi, đồ khốn!”
Khi đập đầu xuống, Man Shik văng tục và liếc nhìn với ánh mắt giận dữ. Đội trưởng càng lúc càng phấn khích và quẫy đạp, khiến các sĩ quan còn lại phải vất vả dỗ dành để trấn an anh ta. Sau khi hộ tống nghi phạm đi một quãng đường dài xuống dưới, anh thấy lũ côn đồ đang đứng chắn lối trước một quán bar.
“Nhìn cái gì thế, lũ khốn? Muốn tụi tao đưa đi cùng không?”
Nghe vậy, chúng lén nhìn nhau rồi lảng dần vào trong quán.
“Đúng là lũ gián nhặng xị khốn kiếp.”
Sau khi đưa tên tội phạm lên xe, Đội trưởng quay lại nhìn Yi Eum.
“Yi Eum-ssi, cậu nên đến bệnh viện đi.”
“Không cần đâu. Chuyện nhỏ mà.”
“Chuyện này thật là… Giữ lâu ngày nhiễm trùng thì chỉ có cậu khổ thôi. Cậu phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Được không? Làm ơn đi mà. Tôi không muốn bị chị gái cậu mắng đâu.”
Dưới lời trách móc đầy lo lắng của Đội trưởng, Yi Eum bật cười rồi vội vã lên xe như thể đang chạy trốn. Nam Soo ngồi ghế phụ mang theo túi thuốc và băng gạc không biết kiếm đâu được, đúng là chàng trai luôn tỉ mỉ chu đáo.
“Đưa tay em xem.”
“Thôi đi, kỳ quá.”
“Cho em xem đi mà.”
“Bảo không cần rồi.”
Bị từ chối, Nam Soo vẫn cố đẩy túi thuốc về phía Yi Eum.
“Mang về bôi ngay nhé. Để lại sẹo thì chết. Nếu tay đẹp của tiền bối mà thành ra sẹo, lòng em đau như xé ra làm đôi vậy.”
Vừa nũng nịu vừa diễn kịch quá đà, Yi Eum nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét. Xong xuôi, anh được Nam Soo đích thân đưa về nhà chị gái thay vì đồn cảnh sát. Bấm chuông bước vào, từ cửa ra vào đã nghe xôn xao hơn mọi khi.
Trước cảnh tượng trải ra trong phòng khách, Yi Eum đứng hình. Hai đứa cháu sinh đôi học mẫu giáo đang bám lấy người đàn ông mất trí nhớ mà nghịch. “Grrr…” – người đàn ông giả tiếng khủng long khiến lũ trẻ kêu ré lên thích thú rồi bỏ chạy.
Người đàn ông đang chơi với lũ trẻ phát hiện ra Yi Eum, mồm há hốc ngạc nhiên rồi chạy đến ngay.
“Cậu Yi Eum!”
Cặp song sinh cũng hùa theo, kéo tay Yi Eum mà ôm chầm lấy. Bọn trẻ con thì cũng thôi đi, nhưng người đàn ông trưởng thành to như chiếc cửa cứ ôm chặt lấy mình nên thật khó chịu. Yi Eum lần lượt gỡ chúng ra thì cô chị trong phòng cầm quả tạ lớn bước ra.
“Đã về rồi à?”
Mỗi lần uốn cong rồi duỗi thẳng cánh tay, cơ bắp hai đầu của cô nàng lại nhô lên rõ rệt. Chị gái của Yi Eum từng làm ở phòng điều tra lâu năm rồi chuyển sang phòng tình báo, ngay cả khi còn đương chức cũng đủ mạnh để hạ gục hầu hết bọn tội phạm chỉ bằng tay không.
Vì vậy, Yi Eum khác với những người khác, anh không hề trải qua tuổi dậy thì. Thêm vào đó, do cha anh rất nghiêm khắc nên anh còn chẳng dám mảy may nghĩ đến việc trốn thoát khỏi khuôn khổ.
“Cơm nước gì chưa?”
“Em sẽ ăn sau.”
“Đợi chút, nói chuyện với chị cái đã.”
Người chị dắt Yi Eum vào phòng, đóng cửa lại rồi hạ giọng:
“Em định làm gì với người đó?”
“Tạm thời em đã nhờ đồn cảnh sát địa phương giữ hộ. Trong thời gian này, em phải chăm sóc cậu ấy.”
“Ổn không? Hay để cậu ấy ở đây đi? Chị đang nghỉ phép nên cũng chẳng có việc gì phải làm.”
Yi Eum lắc đầu. Dù vội vàng gửi gắm người đàn ông trong ngày đầu tiên, nhưng anh rể đi công tác xa nhà, còn mình không biết rõ lai lịch người kia, không thể cứ để hắn ta ở lại mãi được. Hiện tại dù mất trí nhớ trông như trẻ con, nhưng biết đâu thực tế lại khác? Nghe cậu nói sẽ đưa người kia đi, chị gái lộ vẻ tiếc nuối.
“Phí quá. Mấy đứa nhỏ rất thích cậu ấy mà.”
“Em thấy hình như chị thích hơn thì phải?”
“Rõ đến thế sao?”
Yi Eum nheo mắt lại.
“Em sẽ mách với anh rể đấy.”
“Sống qua mười năm rồi, ai cũng thế cả. Em đừng có lấy vợ nghe chưa?”
Dù nói vậy nhưng hai chị em rất thân thiết. Tuy nhiên, chị gái dù hạnh phúc vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu, và cô cho rằng hôn nhân sẽ cản trở điều đó. Vì thế, mỗi lần gặp Yi Eum, cô đều nhấn mạnh việc không kết hôn, đến mức nếu người cha ở quê biết được chắc ngất xỉu mất.
Người đàn ông cười tươi rói, cặp song sinh thì trách cứ vì không được ngủ cùng. Khi anh cười từ chối, bọn nhóc lẩm bẩm tại anh xấu tính nên mới không có người yêu, khiến anh càng thêm bực bội. Chị gái cười lớn khi cảm thấy thú vị, còn Yi Eum thì thở dài lắc đầu, đưa người đàn ông ra ngoài.
Khi đã lên xe, người đàn ông ngồi ngoan ngoãn và chỉ nhìn thẳng về phía trước.
“Thắt dây an toàn đi.”
Hắn nhấc dây an toàn và định cắm vào chỗ nào đó nhưng lại vô tình để nó loạn xạ, khiến phải vặn người sang một bên để kéo lại. Người đàn ông quay đầu sang trái, khuôn mặt của hai người đã khá gần trong khoảng cách này.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào anh chẳng có chút gì giống một đứa trẻ. Khi anh từ từ rút lui, hắn ta chộp lấy tay Yi Eum và hét lên.
“Chú bị thương rồi!”
Yi Eum hoảng hốt rút tay lại.
“Không sao. Chỉ là xước nhẹ thôi.”
Người đàn ông vẫn không yên lòng.
“Làm sao bây giờ? Chảy máu rồi kìa. Có đau lắm không?”
Hắn ta cười trấn an rồi cầm tay Yi Eum lên, khẽ thổi nhẹ “Phù…”. Trước cử chỉ bất ngờ, Yi Eum giật mình rụt tay lại. Không khí ngượng ngùng trôi qua, người đàn ông bĩu môi làm bộ mặt buồn bã.
Yi Eum cuối cùng đã giả vờ không nhìn thấy chuyện đó.
Comments for chapter "Chương 3"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰