Chương 4
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Vậy là vẫn chưa tìm thấy hả?”
“Vâng. Hiện đang triển khai cả trực thăng để truy lùng.”
Người đàn ông lớn tuổi chậm rãi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, thở dài nặng nề. Ông là chủ tịch tập đoàn Sehwa, từng là một tay anh chị khét tiếng trong giới xã hội đen thuở trước. May mắn gặp được người vợ thông minh, hiền thục, ông đã quyết tâm xây dựng tổ ấm từ khi đứa con đầu lòng chào đời. Ông tự nhủ phải thay đổi, không thể sống kiếp giang hồ mãi được, vì các con. Thế là ông biến băng đảng thành công ty hợp pháp, rồi bằng mồ hôi nước mắt, từng bước đưa tập đoàn vươn lên.
Trong khoảng thời gian đó, đứa con thứ hai ra đời, và mười năm sau, đứa út cũng chào đời. Đó là đứa con cưng muộn màng, giống hệt như bản sao hoàn hảo của ông và vợ, được họ nâng niu chăm chút hết mực. Nhưng rồi đứa bé ấy đã bị mất tích trên núi. Nó vốn là đứa cứng cỏi và mạnh mẽ, chẳng phải loại người dễ dàng bị hại bởi bất kỳ ai.
“Đừng báo cho cảnh sát. Chẳng có ích gì khi để chuyện này lên mặt báo đâu.”
“Vâng.”
“Dùng mọi cách có thể, phải tìm bằng được! Dù có phải san bằng cả ngọn núi cũng phải đưa nó về!”
Vừa khi câu chuyện kết thúc, tiếng gõ cửa vang lên rành rọt, vợ Chủ tịch Choi bưng trà bước vào. Bà Lee Mi Ran dù đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn giữ dáng thẳng thớm, khuôn mặt toát lên khí chất cao quý. Bà mỉm cười trao tách trà cho Trưởng phòng Lee.
“Mời Trưởng phòng Lee dùng trà.”
“Cảm ơn ạ.”
“Won Joon nhà tôi vẫn ổn chứ? Tối qua gọi điện mà chẳng thấy thằng bé nghe máy.”
Chủ tịch Choi gằm mặt giữ thái độ điềm tĩnh, liếc mắt ra hiệu cho Trưởng phòng Lee im lặng.
“Giám đốc hiện chỉ muốn ở một mình, chúng ta nên để yên cho ngài ấy khoảng thời gian này ạ.”
“Ta biết chứ. Ta cũng cố nhịn để không liên lạc với thằng bé mà.”
Bà Lee thở dài với vẻ mặt buồn bã. Choi Won Joon, đứa con út, từ khi sinh ra đã yếu ớt phải nằm trong lồng kính một thời gian dài. Trước khi vào tiểu học, hắn vẫn nhỏ con và nhút nhát. Nhìn đứa con như vậy, bà Lee luôn sống trong lo âu.
“Bà đừng chiều nó nữa. Giờ bà nhìn đi, đang lúc công ty bận rộn mà đòi bỏ vào chùa.”
Bà Lee khó chịu liếc chồng một cái. Việc Won Joon vào chùa hoàn toàn là do cha hắn. Hai người xung đột vì chuyện hôn nhân sắp đặt, tính khí giống hệt nhau nên chẳng ai chịu nhường ai.
“Thế sao cứ ép buộc cưới đứa nó không thích hả? Thời nay sống một mình có sao đâu. Đã vậy thằng bé còn bị mất ngủ kinh niên, không ngủ được nổi, cứ phải mổ xẻ nó mãi à?”
“Bà không hiểu rồi. Tìm được người phù hợp thì bệnh mất ngủ tự khắc khỏi thôi.”
“Bác sĩ còn chữa không nổi thì người thường làm sao chữa được?”
Trong khi hai người cãi nhau, Trưởng phòng Lee vẫn ngồi giữa, nhấm nháp trà như chẳng nghe thấy gì. Dù không nói ra nhưng trong lòng anh ta đang nóng như lửa đốt. Việc người sếp của anh ta, Choi Won Joon biến mất tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Sau khi mất tích, họ đã lùng sục khắp núi, thậm chí huy động cả trực thăng để tìm kiếm nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Anh ta thầm nuốt một tiếng thở dài.
…Ngài giám đốc rốt cuộc đã đi đâu rồi?
*
“Chú ơi. Cháu thế nào?”
Yi Eum cố nén tiếng cười khi nhìn người đàn ông vừa thay quần áo xong. Nếu thực sự tồn tại một chàng trai to lớn trông đáng sợ nhưng bản chất lại hiền lành như trong phim, thì có lẽ chính là cảm giác này đây.
Anh đưa cho hắn bộ đồ lớn nhất mình có, nhưng quần vẫn lộ rõ mắt cá chân, còn chú gấu in trên áo phông bị kéo giãn sang một bên vì đôi vai quá rộng.
“Cậu đến đây một chút?”
Yi Eum gọi người đàn ông đến ghế sofa. Khi hắn ta ngồi sát quá khiến anh hơi ngượng, anh nhẹ nhàng giãn cách rồi đưa tay ra đòi xem. Lật bàn tay hắn lên, anh kiểm tra dấu vân tay.
Thỉnh thoảng cũng có những tên tội phạm nguy hiểm cố tình xóa một phần dấu vân tay, nhưng người đàn ông này không phải loại đó.
Anh nhìn thẳng vào gương mặt hắn ta. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao. Cằm vuông vừa phải toát lên vẻ nam tính, dáng người cũng gần giống người phương Tây hơn là người Hàn. Là người lai chăng? Hay là kẻ nhập cư bất hợp pháp? Nhưng nói thế thì tiếng Hàn của anh ta lại quá lưu loát.
“Có nhớ ra điều gì không?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Cố gắng nhớ lại xem. Dù tôi không biết tại sao cậu lại nằm bất tỉnh ở đó, nhưng chắc chắn phải có lý do. Cậu muốn về nhà, nơi có gia đình đang chờ, phải không?”
“Tên cháu là ‘cậu ta’ à?”
“Hả?”
“Chú gọi cháu… là vậy đó…”
Yi Eum cắn nhẹ môi dưới. Không biết tên nên không rõ phải gọi thế nào cho phải. Đúng lúc trên TV đang chiếu một chương trình tình cảm. Tất cả tên các nam diễn viên đều dùng biệt danh, trong đó có một cái tên nổi bật hẳn lên.
“Vậy tạm gọi là Yeong Shik đến khi nào nhớ lại được tên thật, được không?”
Người đàn ông gật đầu dễ dàng. Dù ngoại hình trông khá lạnh lùng nhưng hắn không hề tỏ ra cố chấp mà rất ngoan ngoãn. Nếu lớn lên vẫn giống như hồi nhỏ thì chắc hắn ta sẽ không khác mấy so với bây giờ.
“Giờ đi ngủ thôi. Tôi đã báo cho khu vực bên đó, nếu gia đình đang tìm kiếm thì sẽ có người liên hệ với Yeong Shik-ssi sớm thôi.”
Thấy hắn cần mẫn gật đầu lia lịa, anh không kìm được mà đưa tay lên. Yi Eum giật mình, vội rút bàn tay mình lại. Suýt chút nữa anh quên mất đối phương là đàn ông trưởng thành mà toan xoa đầu khen hắn ngoan ngoãn. Miếng băng cá nhân trên trán hắn đã bong tróc, anh quay vào phòng ngủ lấy hộp cứu thương thì Yeong Shik lẽo đẽo bám theo sau.
“Sao lại theo tôi thế?”
“Ở một mình ngoài phòng khách… cháu sợ…”
Có phải là nỗi lo chia ly? Bởi dù có nói thêm cũng chẳng ai nghe nên Yi Eum bỏ qua điều đó và lấy hộp cứu thương ra. Anh bảo Yeong Shik ngồi xuống, gỡ băng cá nhân và bôi thuốc lên vết thương, hắn co người lại nhăn mặt đau đớn.
“Oái…”
Nghe tiếng rên đau đớn của hắn, Yi Eum đành phải nhẹ nhàng thổi vào vết thương bằng miệng. Lúc này, biểu cảm của Yeong Shik mới dịu lại, đôi vai cứng đờ kia cũng trở lại bình thường. Sau khi dán băng cá nhân mới và cất hộp cứu thương vào chỗ cũ, Yi Eum dẫn Yeong Shik sang phòng đối diện.
Đó là phòng dành cho khách, khi bật đèn lên chỉ thấy chiếc giường trơ trọi nằm đó.
“Vào đây ngủ đi nhé.”
“Vâng…”
Yeong Shik ngồi xuống giường, tiếng kẽo kẹt phát ra từ thanh gỗ. Sau đó, hắn nằm thẳng người, mắt nhìn lên trần nhà. Vì là giường đơn nên chân hắn thừa ra ngoài, nhưng hắn chẳng đủ tâm trí để bận tâm. Khi anh tắt đèn sau câu chúc ngủ ngon, Yeong Shik bỗng bật ngồi dậy.
“Chú ơi! Chú đi đâu đấy?”
“Tôi đi ngủ chứ sao…”
Yeong Shik đứng bật dậy, ôm chặt lấy chiếc chăn trong lòng.
“Không phải là hai người mình ngủ chung sao?”
“Hả?”
“Cháu sợ… Ngủ với cháu đi…”
Yi Eum nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Do tính chất công việc có nhiều ca trực đêm, anh thường xuyên phải ngủ trong xe. Anh chỉ mong được ngủ một giấc tử tế khi ở nhà. Đó cũng là lý do anh không mời bạn bè về nhà chơi. Thở dài nhẹ, anh thấy Yeong Shik ôm chặt chăn nhìn mình với ánh mắt thiết tha. Nhìn gương mặt ấy, anh không nỡ từ chối.
Ừ thì. Cậu bé này chỉ lớn xác thôi. Một cậu bé con.
Cứ coi như cháu trai vậy. Một đứa cháu phát triển… rất tốt.
“Được rồi, vậy thì…”
Vừa được đồng ý, Yeong Shik đã lon ton chạy theo rồi nhanh chóng trèo lên giường phòng ngủ.
“Wow giường to đẹp quá!”
Hắn ta định nhảy tưng tưng trên giường khiến Yi Eum hoảng hốt ngăn lại.
“Này! Anh Yeong Shik! Không được nhảy ở đó đâu. Nằm im đi.”
Yeong Shik giật mình rồi nằm xuống ngay ngắn, còn vui vẻ cười tươi rói mời anh lên giường cùng. Dù đã buồn ngủ ríu cả mắt nhưng hắn ta vẫn cố mở to nhìn xem Yi Eum bao giờ mới chịu nằm xuống. Yi Eum đành bất lực trèo lên giường, quay lưng lại với người đàn ông rồi nằm xuống.
“Ngủ ngon nhé.”
“Chú ơi…”
Giọng nói đầy buồn ngủ của hắn ta trầm thấp đến rợn người. Khi Yi Eum nằm xuống, người đàn ông nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Cứng cỏi. Đúng như lời Nam Soo nói, không khác gì một tảng đá. Phải tập luyện bao nhiêu mới có được thân hình như thế này chứ.
“Ru cháu ngủ đi…”
Cái đồ điên này…
“Cháu sợ lắm… Ru cháu ngủ đi…”
Sợ cái gì chứ. Thằng này nhìn thấy ma hay sao? Nhà mình có ma thật sao? Mắt Yi Eum vô thức liếc nhìn quanh căn phòng trống. Nhưng anh hiểu rõ. Trên đời này, còn thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ – chính là con người.
Nếu nhìn kỹ, bản thân việc cho một người đàn ông xa lạ không rõ lai lịch vào nhà đã là một nỗi kinh hoàng rồi. Đâu biết hắn ta có thể làm điều gì chứ.
Trong lúc đầu óc rối bời vì trăm mối suy nghĩ, đôi mắt người đàn ông giờ đã khép lại một nửa. Được rồi, ngủ nhanh đi. Bất đắc dĩ, Yi Eum vỗ nhẹ vào ngực người đàn ông.
“Chú ơi…”
“Lại chuyện gì nữa đây?”
“Hát cho cháu nghe đi mà…”
Haizz, cái đồ quỷ sứ này…
Comments for chapter "Chương 4"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰