Chương 29
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum trả tiền taxi, cầm ví và bước xuống. Ánh đèn từ khu phố nhộn nhịp chói chang vào tầm mắt. Anh thở dài nhẹ rồi hòa vào dòng người. Đi một lúc, anh nhận ra tên quán rượu quen thuộc và ngay khi bước vào, phát hiện Seon Gyu đang ngồi ở một góc nhâm nhi rượu.
“Này, Kim Yi Eum! Đây này! Yi Eum à!”
Giọng nói vang lên rõ mồn một, chắc hẳn anh ta đã uống khá nhiều. Đã uống rượu thì nên về nhà ngủ cho yên, nhưng đến sát nơi rồi, Seon Gyu đỏ mặt cười khúc khích. Vừa ngồi xuống đối diện anh ta, ly bia đã được rót đầy soju.
Nhưng ngăn cản đã quá muộn, rượu đã tràn ly đến mức lấp lánh.
“Mày biết tao gọi điện từ bao giờ không mà giờ mới tới? Hả?”
Giọng nói trễ nải chứng tỏ anh ta đã say mèm. Yi Eum đếm số lượng chai soju bằng mắt rồi nhận ra trên tay Seon Gyu không có chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cặp vốn đeo 24/7 giờ biến mất, đó là dấu hiệu cho thấy trục trặc trong chuyện tình cảm của anh ta.
“Cãi nhau với Ji Yeon rồi à?”
“Vừa nghe gì thế? Chia tay rồi! Chia tay đấy! Con bé đó thích thằng khác chứ không phải tao! Với tao giờ thì cái quái gì ấy, chết tiệt, à không nghĩ ra nữa.”
Anh ta dùng nắm đấm đập đập vào đầu rồi uống rượu ừng ực. Ly đã đầy tràn đến mức sắp tràn ra ngoài mà anh ta vẫn muốn uống tiếp, Yi Eum liền giật lấy ly và uống hết.
Ngay lập tức, Seon Gyu thở dài não nề rồi bắt đầu than thở:
“Khi con bé bảo đi công tác với đồng nghiệp, tao đã thật lòng tin tưởng. Khi nó nói đi chung xe, tao còn khen Ji Yeon biết tiết kiệm, ngợi khen bao nhiêu lần. Vậy mà hóa ra hai đứa đã âm thầm gặp nhau! Chỉ có mình tao không biết, hả? Chỉ mình tao là kẻ ngốc không biết gì! Chỉ mình tao thôi!”
Yi Eum lặng lẽ rót đầy một nửa ly rượu cho Seon Gyu.
“Mình hiểu rồi. Uống nốt ly này rồi dậy đi. Tao sẽ đưa mày về.”
Seon Gyu cuối cùng đã để những giọt nước mắt rơi lã chã, còn Yi Eum khoanh tay ngả người ra sau. Có vẻ như anh ta không có ý định dễ dàng buông tha. Yi Eum không phải không hiểu lòng Seon Gyu. Bốn năm quả thực là khoảng thời gian dài đằng đẵng, và việc hai người từng yêu nhau say đắm cũng là sự thật. Nhưng trái tim con người vốn dễ thay đổi. Như hạn sử dụng của món hàng, chỉ khác nhau về thời gian mà thôi.
“Tao… thật sự… khóc nức nở… Giờ tao phải sống sao đây? Hả? Hay tao nên tìm đến cô ấy mỗi ngày để van xin? Nhỉ? Liệu trái tim cô ấy có đổi thay không nếu tao ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cũng tìm gặp cô ấy?”
“Seon Gyu à.”
“Hả?”
“Chúng tôi gọi đó là hành vi theo dõi.”
“……”
“Hãy để cô ấy rời đi một cách êm đẹp. Đừng trả thù hay làm bất cứ điều gì tương tự, cũng đừng bám víu một cách thảm hại. Giữ lại mối quan hệ đã kết thúc chỉ khiến mày tổn thương mà thôi.”
Lời vừa dứt, Seon Gyu bật khóc rồi gục đầu xuống bàn, vai rung lên từng hồi. Yi Eum bực bội uống cạn chén rượu rồi đứng lên đi thanh toán.
Cố gắng đỡ người đàn ông cao lớn khiến toàn thân anh căng cứng. Cuối cùng cũng bắt được taxi, Yi Eum thở phào nhẹ nhõm thì Seon Gyu đổ ập sang, dựa vào vai anh.
“Đến Baekhyeon-dong.”
Ji yeon à. Ji Yeon à. Vừa gọi vừa khóc nức nở, nhìn cảnh ấy chỉ khiến anh thở dài. Chiếc taxi đã đến gần nhà anh ta, Yi Eum đỡ Seon Gyu vào đến tận phòng. Bố mẹ anh ta sau bao ngày gặp lại, nhìn đứa con trai say khướt mà lắc đầu ngao ngán.
“Trời ơi, cái gì thế này. Seon Gyu à. Seon Gyu! Vào phòng ngủ đi, đồ khốn! Ôi trời, Yi Eum à cháu khổ quá. Đang vất vả đuổi bắt tội phạm mà thằng oắt con này lại thêm chuyện, bác xấu hổ quá chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.”
“Khi Seon Gyu tỉnh dậy, đừng trách cậu ấy quá nhé. Chắc cậu ấy buồn lắm.”
Thở dài não nuột, Yi Eum an ủi mẹ Seon Gyu rồi bước ra ngoài. Anh châm điếu thuốc ở khu vực hút thuốc gần đó, toàn thân ê ẩm khi bước về nhà.
Trên đường về, để tỉnh táo hơn, anh ghé cửa hàng tiện lợi mua cây kem. Thấy có que Choco Pie, anh xé vỏ ngậm trong miệng rồi tiếp tục đi.
Lên thang máy về đến nhà, Yi Eum dừng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Anh kiểm tra sợi chỉ nhỏ kẹt ở khe cửa rồi nhét vào túi.
“Chết tiệt Choi Won Joon, vì hắn mà giờ thành ra cái thể này…”
Vừa lẩm bẩm vừa ném vỏ kem đã ăn hết vào thùng rác rồi cởi phăng quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Xối nước nóng từ đầu xuống người, rửa ráy một lúc lâu rồi bước ra ngoài thay đồ nhưng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhận ra mình đang phát tình, gương mặt anh đơ cứng lại. Yi Eum nhíu mày lấy thuốc ức chế mang theo ra. Mở nắp, nuốt một viên với ngụm nước rồi ngồi co ro trên ghế sofa chờ cơn nóng dịu đi, nhưng lạ thay triệu chứng lại càng trầm trọng hơn.
Không còn cách nào khác, anh lại uống thêm liều thuốc. Anh chờ đợi cơn đau dịu đi, nhưng thay vì thuyên giảm, tình trạng càng lúc càng tệ hơn. Đến nỗi sau cùng, anh không thể chống đỡ được cơ thể mình nữa, đành vật người lên ghế sofa, thở hổn hển.
Rồi chợt nhận ra mình đang vô thức cọ xát phần dưới cơ thể lên mặt sofa, anh giật mình dừng lại.
Mình điên rồi sao…
Phải làm sao đây. Chẳng lẽ do rượu nên thuốc không có tác dụng? Nghe nói tiêm thuốc sẽ nhanh hơn uống. Nếu Yoo Seol A ở đây, anh đã có thể nhờ cô ấy đến nhà, nhưng giờ cô ấy không có ở Hàn Quốc. Đáng lẽ anh nên nhờ người quen giới thiệu ai đó nhỉ.
“Ư…!”
Cảm giác như não bộ đang chín dần, suy nghĩ chậm chạp lại, tầm mắt mờ đi, toàn thân nóng bừng không thể kiểm soát. Yi Eum chẳng cần đắn đo gì thêm, đưa tay luồn xuống phần dưới cơ thể. Tay trực tiếp chạm vào bộ phận nhạy cảm nhưng chẳng hề dễ chịu, chỉ thấy ngứa ngáy khó chịu và đau đớn.
“Chết tiệt…”
Cơn khát bỏng rát. Dù ý thức đã mơ hồ, anh vẫn lờ mờ nhận ra đây không phải cơn khát thông thường. Vật vã muốn thoát khỏi sự khó chịu, anh lăn lộn trên sofa rồi bất ngờ rơi xuống đất. Nằm ngửa nhìn trần nhà, anh đưa tay vào trong áo mình, bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
Nhưng ham muốn sôi sục không thể nào kiềm chế được, và những hành động vụng về chỉ mang đến thêm đau đớn dày vò.
Khốn thật, điên mất.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác này, Yi Eum đã thoáng nghĩ đến việc gọi cứu hộ 119. Nhưng như thế gia đình sẽ biết, mọi người sẽ phát hiện ra Yi Eum không phải Beta. Nỗi thất vọng và cảm giác bị phản bội từ những người xung quanh sẽ không thể đo đếm được.
Trong cơn mê man, Yi Eum co người rên rỉ. Không thể suy nghĩ hay phán đoán được nữa, đầu óc chỉ còn lại bản năng như thú vật, chìm đắm trong những hình ảnh ám ảnh về tình dục.
Không muốn ôm. Không muốn làm tình. Không muốn hòa vào thân thể ai. Bất kể là ai cũng được. Hả, hả, thở gấp trong lúc chiếc điện thoại reo lên. Toàn thân rũ rượi thiếu sức sống, giật mình khi cuộc gọi vẫn không ngừng. Yi Eum bò đến bàn, cố gắng đưa điện thoại áp vào tai.
Tai ù đi khiến Yi Eum không nhận ra ngay giọng nói đó là của ai.
“… ”
Nhận ra đó là Choi Won Joon, trong tâm trạng tức giận, anh đã nhấn nút kết thúc để tắt máy. Thế nhưng điện thoại lại reo lần nữa. Dù muốn phớt lờ nhưng thính giác nhạy cảm đã khiến anh không thể làm ngơ được nữa.
Miễn cưỡng bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ đầy khoái trá.
“Đồ khốn này. Anh cho tôi ăn cái gì vậy? Đã cho ăn cái gì mà lại thành ra thế này? Đừng để anh lọt vào tầm mắt tôi. Tôi sẽ giết anh thật đấy.”
Trong lòng muốn trút tất cả những lời chửi rủa và cay độc nhưng miệng lại tự động thốt lên…
Sau đó, anh buông điện thoại một cách thô bạo rồi lại bò xuống sàn. Giá như bị đâm bởi một nhát dao thì có lẽ nỗi đau này đã chấm dứt, nhưng anh chẳng biết phải diễn tả cảm giác hiện tại thế nào cho phải. Cơ thể không còn là của mình nữa, bị thống trị bởi dục vọng, một cảm giác nhơ nhuốc kinh khủng. Đó là lý do khi lần đầu được chẩn đoán là Beta, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không muốn sống một cuộc đời tồi tệ như thế.
Rốt cuộc, chẳng phải anh đã gọi người đàn ông đó đến chỉ vì cơn động dục này sao? Trói buộc trong dục vọng, anh tự trách mình nhưng nỗi dày vò ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Gục đầu xuống sàn, anh thở gấp thì bỗng nghe tiếng cửa mở cùng những bước chân. Chẳng kịp nhận ra người đó là ai, cơ thể anh đã bị lật ngửa dậy.
Yi Eum cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt để nhìn rõ người đàn đồi trước mặt.
“Anh… anh uống rượu sao?”
Mùi hương dễ chịu. Mùi hương mát lạnh. Muốn hít thở nhiều hơn. Muốn lại gần hơn. Theo bản năng, Yi Eum đẩy ngã Choi Won Joon ra, leo lên đè lên người hắn ta. Không biết ai đã dạy anh điều này, nhưng khi lắc hông trên người Choi Won Joon, phần dưới cơ thể cọ xát khiến cả người rùng mình. Từ phía dưới vọng lên giọng nói đầy ngạc nhiên:
“Chết tiệt… cái này thì đúng là không tưởng tượng nổi.”
Anh nghe thấy lời nói nhưng chẳng thể hiểu được ý nghĩa. Chỉ đơn giản làm theo những gì từng quen thuộc với các tình nhân cũ. Cơ thể bị lật ngược, khuôn mặt ai đó mờ ảo hiện ra. Đường cong mép méo mó và sống mũi cao vút… cùng ánh mắt như đang truy đuổi con mồi…
À, cái bộ mặt này. Thằng khốn đáng ghét.
“Nghe rõ chưa, thanh tra Kim.”
Môi chạm nhẹ, vành tai anh ngứa ngáy.
Tiếp theo là giọng nói ướt át vang lên:
“Là tôi đâm cậu, chứ không phải cậu đâm tôi, đồ ngốc ạ.”
Comments for chapter "Chương 29"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰