Chương 28
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Chiếc xe của Yi Eum dừng lại trước quán cà phê. Anh lấy ra lọ thuốc giấu ở góc xe giấu kín. Hồi ở bệnh viện, để vượt qua cơn nguy kịch, anh đã uống liền mấy viên một lúc và các triệu chứng nhanh chóng dịu xuống. Dù không làm chuyện điên rồ như giữa anh với Choi Won Joon nữa, nhưng cảm giác bất an vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
Tra cứu mới biết, có nhiều loại thuốc kích thích chu kỳ phát tình. Không thể biết hôm đó trong đồ ăn đã bị bỏ thứ gì với liều lượng bao nhiêu. Muốn hỏi Choi Won Joon nhưng hắn đâu phải loại người sẽ thành thật trả lời, nên anh bỏ luôn ý định ấy.
Mở lọ thuốc ra thì chỉ còn lại vài viên. Seol A muốn đến Hàn Quốc vẫn còn phải đợi thêm một thời gian dài. Mong sao có thể chịu đựng được cho đến lúc đó. Yi Eum cất thuốc vào túi rồi xuống xe bước vào quán cà phê.
Vừa mở cửa, phóng viên Lee Ye Sol ngồi ở góc cạnh cửa sổ đã vẫy tay chào.
“Xin chào, thanh tra Kim.”
“Đã lâu không gặp.”
“Mời ngồi. Tôi đã đặt trước đồ uống, anh không phiền chứ?”
Khi ngồi xuống, chủ quán mang đến hai ly nước. Quán cà phê cách xa khu phố nhộn nhịp nên rất yên tĩnh, hình như chỉ có mình chủ quán làm việc nên cũng không thấy nhân viên phục vụ.
“Anh đã nói chuyện gì qua điện thoại vậy? Trước khi biến mất, giám đốc Park Chang Shik của công ty xây dựng Sehwa đã gặp phóng viên này phải không?”
“Trước tiên tôi muốn hỏi một điều. Liệu hung thủ vụ hỏa hoạn hôm kia có liên quan đến vụ giết người xẻ xác trên đường leo núi không?”
Yi Eum không trả lời. Đó là nội dung điều tra và chưa được báo chí đưa tin chi tiết, anh nghĩ không nên tùy tiện tiết lộ. Thấy anh mím chặt môi, Lee Ye Sol cười khẽ.
“Chúng ta cùng nhau hé lộ một chút nhé. Nếu thanh tra hé lộ thì tôi cũng sẽ tiết lộ một điều.”
“Thông tin đó quan trọng đến vậy sao?”
“Không biết có quan trọng không, nhưng chắc chắn là rất hấp dẫn đó.”
Lee Ye Sol tự tin nhếch miệng cười. Cô là phóng viên phòng xã hội với 6 năm kinh nghiệm, đã từng đảm nhận nhiều vụ án lớn. Gần đây quan hệ với cảnh sát không được tốt, bởi vì năm ngoái cô đã vạch trần một vụ án có liên quan đến lãnh đạo cấp cao của cảnh sát, nhờ vậy mà thu hút được sự chú ý của dư luận.
Nếu biết được hôm nay anh gặp mặt cô ấy, chắc Đội trưởng Oh sẽ phải thốt lên vài lời. Dù không thoải mái nhưng Yi Eum vẫn dành cho cô một sự kính trọng nhất định. Giữa thời buổi phóng viên bị gọi là “ký giả rẻ tiền”, cô là một trong số ít người còn thể hiện tinh thần nghề nghiệp vẹn toàn.
“Trước tiên là phóng viên.”
Lee Ye Sol bày tỏ vẻ mặt chán chường.
“Trông hiền lành thế mà khó tính thật đấy.”
Yi Eum mãi không chịu mở miệng, cô thở dài ngắn ngủi rồi lấy cuốn nhật ký ra, trải lên bàn. Trong nhật ký có kẹp một tấm danh thiếp, trên danh thiếp ghi rõ tên Park Chang Shik. Cô đặt tấm danh thiếp lên trên cùng.
“Mấy tháng trước, giám đốc Park Chang Shik đã liên hệ với tôi qua thư ký. Ông ấy muốn gặp riêng nên chúng tôi đã hẹn nhau ở một quán ăn Nhật.”
“Rồi sao?”
“Tôi tự hỏi tại sao một người ở vị trí giám đốc công ty xây dựng như ông ấy lại muốn gặp tôi, trong khi tôi không thuộc phòng truyền thông. Nhưng hóa ra ông ấy không đi một mình.”
“……?”
“Ông ấy bảo là dắt em trai thân thiết đến, nhưng người như chúng tôi nhìn là biết ngay ấy mà. Vừa thấy đã thấy mùi hôi thối bốc lên rồi.”
“Là Yang Taek Il phải không?”
“Đúng vậy.”
Cô gái kể lại câu chuyện như thế. Hôm đó hai người họ ra ngoài ăn tối, Yang Taek Il khoe sắp tới khu đô thị mới Yongam sẽ xây dựng tổ hợp lớn nhất nước. Ban đầu cô không để ý vì đó là chuyện đã biết, nhưng điều khiến cô quan tâm là những gì xảy ra sau đó.
“Ban đầu Công ty Xây dựng Sooin cũng tỏ ra tham vọng, nhưng nghe nói từ trước khi lựa chọn nhà thầu, dự án đã được chỉ định cho Sehwa rồi. Giữa Sehwa và mấy vị lớn kia có mối quan hệ mờ ám nào đó, hình như ông ta còn nắm trong tay bằng chứng nữa.”
“Vậy là Giám đốc Park muốn nhờ phóng viên Lee viết bài dựa trên bằng chứng đó.”
“Biệt danh của tôi là gì? ‘Xạ thủ bắn tỉa tài phiệt’ đấy. Ông ta liên lạc với tôi vì sợ mò mẫm khắp nơi sẽ vô tình chạm mặt kẻ nào nguy hiểm.”
“Phóng viên Lee đã trả lời thế nào?”
“Nói thật thì tôi chẳng mất gì. Tôi bảo cứ đưa bằng chứng tới, tôi sẽ đăng bài ngay.”
“Kể từ đó liên lạc bị cắt đứt luôn?”
Lee Ye Sol gật đầu. Ban đầu cô ấy còn nghĩ là thay đổi ý định. Chỉ cho đến khi nghe tin người đàn ông đi cùng hôm đó bị phát hiện bị chặt xác trên đường leo núi. Cô đi đến kết luận việc Park Sang Mu mất liên lạc là do mất tích.
“Giờ đến lượt Kim Yi Eum-nim.”
Yi Eum chậm rãi mở lời.
“Kẻ bắt cóc được báo cáo trên báo hôm qua là Yang Taek Il. Hắn ta đang bỏ trốn, hiện trường có lượng lớn vết máu và tóc. Mặc dù chưa có lời khai của nạn nhân, nhưng có thể suy đoán có nhiều nạn nhân.”
“Chán quá. Không còn gì khác sao?”
“Có khả năng hung thủ giết hại Yang Taek Il và hủy thi thể chính là anh trai của hắn.”
“Dựa vào đâu?”
“Hiện chưa rõ. Nhưng có lời chứng minh của hàng xóm rằng hai anh em từng xô xát trước khi nạn nhân chết, thêm vào đó hung thủ đã khai man về Yang Taek Il, nên khả năng này khá cao.”
Lee Ye Sol nghiêng đầu thắc mắc hỏi vậy kẻ tự thú lần trước là ai, nhưng Yi Eum ngậm ngùi không nỡ nói thẳng sự thật.
“Thế còn giám đốc Park? Ông ấy đi đâu rồi?”
“Không biết nữa. Chỉ là…”
Yi Eum ngừng nói. Chỉ có một điểm khiến anh gợi nhớ. Trước đây chỉ có linh cảm mơ hồ, nhưng hôm nay gặp Lee Ye Sol và nghe câu chuyện, anh bỗng có niềm tin chắc chắn.
Nếu hai người họ bắt tay nhau để chơi khăm Sehwa Construction, và nếu Choi Won Joon biết được chuyện đó, nếu vậy…
Tên đó là kiểu người không ngần ngại cho thuốc vào đồ uống của một thanh tra. Liệu hắn ta sẽ để yên cho hai người này sao?
“Có điều gì anh nhớ ra không?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ phóng viên nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
“Tại sao? Tôi cũng gặp nguy hiểm à?”
Yi Eum không trả lời. Cô là người rất tự hào về công việc của mình. Năm ngoái, cô từng đưa một thiếu gia con nhà đại gia lên bàn cân công lý, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhưng sau đó, cô bị điều đi nơi khác và mãi đến năm nay mới được trở về. Dự cảm lần này sẽ không dừng lại ở mức giáng chức khiến cô chỉ muốn ngăn cản bằng mọi giá.
“Vì vậy mà tôi đã tìm đến anh Kim Yi Eum. Nếu tôi chết, anh Kim Yi Eum sẽ bắt được hung thủ.”
Yi Eum cười.
“Cô nhầm người rồi. Tôi không có khả năng đó đâu.”
“Sao lại thế? Trong vụ án Kim Ji Cheol, anh từng lao vào như một chiếc xe ủi đất mà.”
Phải rồi, đó là lúc anh vừa mới trở thành thanh tra và không phân biệt được đúng sai. Kết quả thế nào nhỉ. Tên đó được thả vì thiếu chứng cứ, chỉ có đám tép riu bị bắt mà thôi. Sau đó, đội của Yi Eum đã phải chịu điều tra giám sát. Đội trưởng lúc đó đã nhận trách nhiệm và từ chức, cả đội tan rã.
Dù Kim Yi Eum có là người tràn đầy lý tưởng công lý đi chăng nữa, cảnh sát vẫn là một tổ chức. Nếu một mình múa gươm múa kiếm và tự mãn, ngọn lửa đó có thể bén sang cả đồng đội. Ngày anh nhận ra điều đó, lần đầu tiên anh hối hận vì đã trở thành cảnh sát.
“Biểu cảm của anh đầy suy tư nhỉ.”
Yi Eum cười đắng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn những người qua đường, sắp xếp suy nghĩ trong đầu thì nghe tiếng gọi của Đội trưởng từ bên trong. Yi Eum kết thúc cuộc trò chuyện với phóng viên Lee và đứng dậy khỏi ghế.
“Tôi phải vào đây. Hẹn gặp lại cô sau nhé.”
“Vâng. Hẹn gặp lại anh.”
Yi Eum chào tạm biệt rồi quay đi, đi tới trước cửa ra vào nhưng rồi lại quay lại. Anh do dự một chút rồi mở lời:
“Cô phóng viên Lee, cô có biết rõ về CEO Choi Won Joon của Tập đoàn Sehwa Construction không?”
“Sao anh lại nghĩ tôi biết rõ về hắn ta?”
“Cô là sát thủ săn tài phiệt mà.”
Lee Ye Sol nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh.
“Vì sao ạ? Người đó có vẻ giống hung thủ giết Park Sang Mu sao?”
Có lẽ từ đầu cô ấy đã muốn hỏi câu này. Yi Eum lắc đầu.
“Chỉ hỏi riêng vì tò mò thôi.”
“Tôi không biết nhiều về hắn. Những kẻ tôi thường biết đều là loại tội lỗi chất đống.”
“Choi Won Joon không có tội?”
“Không phải không có, mà là khéo che giấu. Có mùi tanh nhưng đào mãi chẳng ra gì, tiếng tăm xung quanh cũng tốt. Có cả lời đồn hắn làm người kế thừa giỏi hơn các anh trai…”
“Thực tế sau khi Sehwa Construction được Choi Won Joon tiếp quản đã phát triển rất mạnh. Hắn ta thông minh, đời tư cũng khá sạch sẽ so với các anh em khác.”
Nghe đến chuyện đời tư, Yi Eum nhăn mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Theo lời đồn thì tên này bị gọi là “cái thùng rác”. Không tiện nói ra, anh kết thúc hội thoại và đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thì Lee Ye Sol búng tay cái tách.
“À, tôi nhớ ra rồi! Người đó, lúc nhỏ từng bị bắt cóc đấy.”
Không phải là kịch bản dàn dựng mà là sự thật sao.
“Lúc đó báo chí bị bưng bít nhưng chuyện này làm sao che giấu được. Cục trưởng lúc đó chính là người trực ban mà. Đứa nhỏ bị bắt cóc mấy ngày sau tự quay về bằng chính đôi chân mình, gây ra một trận náo loạn.”
Tự quay về là sao?
“Cô nói trực tiếp sao?”
“Vâng. Một tài xế đi ngang phát hiện hắn ta, người đầy máu nên lập tức báo cảnh sát.”
“Vết thương nghiêm trọng đến thế sao?”
Lee Ye Sol lắc đầu từ tốn.
“Không. Choi Won Joon chỉ bị vài vết xước nhẹ.”
“Vậy máu là của ai?”
Lee Ye Sol nhún vai.
“Tôi không biết. Chỉ biết là khi say, giám đốc có nhắc đến chuyện này. Nếu muốn tiếp tục làm phóng viên lâu dài, đừng đụng vào Sehwa. Nhớ kỹ đấy.”
Đừng đụng vào Sehwa. Sehwa…
Yi Eum nhai đi nhai lại câu nói ấy, trong khi Lee Ye Sol mỉm cười ranh mãnh.
“Nếu tò mò, phần còn lại anh cứ hỏi trực tiếp chủ tịch Choi Won Joon đi.”
Comments for chapter "Chương 28"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰