Chương 27
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Tiếp theo, hình ảnh của Yang Mok Hyung hiện lên màn hình. Dù không rõ được chụp khi nào nhưng khác xa so với diện mạo gần đây của gã.
Đã lục soát khắp nơi nhưng Yang Mok Hyung vẫn không tìm thấy đâu, trong khi đó cảnh sát đang mở rộng phạm vi truy tìm và tiến hành khám xét.
Trên TV đang chiếu hình ảnh cảnh sát trưởng đồn Tây Bộ, đội trưởng Oh nhìn thấy liền chửi thề rồi ném tập tài liệu đang cầm xuống bàn. Chẳng cần nhìn cũng biết sắp tới họ sẽ bị triệu tập dồn dập theo lời gọi của Cục trưởng.
“Vâng, đây là đội Hình sự 2 đồn Tây Bắc. Vâng? Không ạ. Không phải đâu ạ. Chúng tôi không biết rõ chi tiết. Đó là việc chúng tôi cần điều tra dần dần.”
Thanh tra Yi Eum nhận một cuộc gọi từ đâu đó. Từ sáng sớm, điện thoại liên tục réo như mưa bão liên quan đến vụ án. Từ giới truyền thông, cư dân sống gần đó, đến cả những cuộc gọi tố giác về người có ngoại hình tương tự. Nhưng khi tìm đến nơi thì lại là người hoàn toàn khác.
Yi Eum mệt mỏi đến mức dụi mặt vào cánh tay rồi vén tay áo lên kiểm tra vết thương. Vết cắn tuy có để lại dấu răng nhưng không bị viêm nhiễm nặng. May mà hôm đó trong túi có thuốc, suýt nữa là hỏng hết chuyện.
Nhớ lại khoảnh khắc mất cảnh giác khi môi và phần dưới cơ thể mình cọ xát với Choi Won Joon khiến anh vô cùng khó chịu. Trước khi biết mình là Omega, anh từng có bạn gái và quan hệ bình thường, không thể ngờ lại có ngày phải làm chuyện đó với một Alpha nam. Một mối quan hệ mà lý trí bay biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy như loài thú.
Có lẽ nếu không uống thuốc thì anh đã hành động theo ý của hắn. Anh thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó. Mất còng tay thật phiền phức, nhưng anh không muốn vướng vào hắn chỉ để tìm lại nó.
Anh căm ghét việc hắn lén cho anh uống thuốc và muốn tống hắn vào tù, nhưng nếu làm thế thì thân phận Omega của anh sẽ bị lộ. Chết tiệt. Trong lúc đang nguyền rủa trong bụng, một cuộc điện thoại gọi đến.
“Vâng, tôi là Kim Yi Eum, đội hình sự 2 đồn Tây.”
“À, lâu rồi không nói chuyện… Cô có việc gì thế?”
Yi Eum mím chặt môi rồi lại nhả ra. Anh biết rõ trong lúc này tiếp xúc với phóng viên chẳng mang lại điều gì tốt, nên cố tình không bắt máy.
“Tôi đang bận. Có thể liên lạc sau được không?”
Yi Eum ngồi thẳng lưng, tập trung cao độ. Câu chuyện của cô ta khá thú vị.
“Tôi không hiểu tại sao phóng viên lại hỏi điều đó.”
Yi Eum liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
“Tôi muốn gặp và trao đổi đôi chút, anh có thể sắp xếp thời gian được không?”
Trong lúc ghi chú địa điểm và thời gian hẹn gặp phóng viên này vào mẩu giấy, Nam Soo kéo ghế lại gần. Bệnh viện vừa thông báo nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường đã tỉnh lại. Hai người báo cáo với Đội trưởng rồi xách áo khoác bước ra ngoài. Bầu trời âm u, mưa sắp đổ ập xuống.
“Tháng năm mưa nhiều nhỉ.”
“Ừ. Như mùa mưa ấy.”
“Sức khỏe ổn chứ? Anh không nên nghỉ ngơi thêm sao?”
“Bác sĩ bảo không vấn đề gì.”
“Nhưng mà anh xuất viện chạy trốn như kẻ mất dạ vậy. Hôm sau em đến thăm mà giật cả mình. Đã gọi là bạn bè mà bỏ cả công tố viên Jung và trốn đi.”
Yi Eum cười ngượng ngùng. Việc đầu tiên anh làm sau khi hạ gục Choi Won Joon là gọi bác sĩ, trình bày danh tính rồi đề nghị tiêm thuốc an thần cho hắn. Thấy vết răng trên tay và nghe báo đây là nghi phạm nguy hiểm có tính công kích cao, bác sĩ lập tức tiêm thuốc an thần.
Sau đó, triệu chứng lại xuất hiện khiến anh vội vã chạy về nhà, vì thế mà không kịp chào hỏi Jung Dae Han. Hôm sau, Dae Han nhắn tin hỏi thăm anh có ổn không.
“Anh để quên còng tay ở đâu vậy?”
“Chắc bị rơi khi tôi bị nhốt trong kho.”
“Thật may là anh đã dừng lại. Thằng khốn đó hoàn toàn là một tên điên mà. Anh biết không, ở nhà hắn ta có một đống phim khiêu dâm, cả những thứ tự quay nữa.”
Nghe đến đây, Nam Soo nghiến răng ken két.
“Thật lòng mà nói, em chỉ mong có ai đó giết chết những tên khốn đó thay vì tống chúng vào tù. Chỉ vài năm tù là cùng. Chúng ta chạy đôn chạy đáo bắt chúng để làm gì? Luật pháp thật đáng chán.”
Nhìn biểu cảm đắng chát của Nam Soo, Yi Eum không an ủi mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu ta. Làm công việc ngoại giao, anh đã gặp đủ loại người và phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng thương tâm của các nạn nhân.
Cũng có những lúc trong lòng sôi sục. Trên xe đi kiểm tra hiện trường, nhìn tên tội phạm phát ngôn bậy bạ về nạn nhân đã chết, Yi Eum không biết bao lần muốn ném hắn ra ngoài rồi cán qua cho nát.
Nhưng theo thời gian, anh đã thay đổi suy nghĩ. Anh quyết tâm sẽ bắt những tên tội phạm càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt để giảm bớt nạn nhân. Nhờ đó, anh đã học cách buông bỏ hơn trước. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là lòng anh hoàn toàn bình yên.
*
“Joon à, cái đó trên cổ con là gì thế?”
Bà Lee ngạc nhiên khi thấy vết hằn trên cổ con trai, trong khi hai người anh của Choi Won Joon bên cạnh buông lời trêu chọc em trai.
“Mấy năm nay im hơi lặng tiếng, rồi bỗng đi chơi bời bạt mạng ở đâu thế hả?”
“Khoan đã. Đây không phải dấu hôn mà? Đây là vết bị bóp bằng lực, đúng không?”
“Ơi, ai mà lại thấy Choi Won Joon bị ai dùng sức đẩy ngã bao giờ chứ?”
Giữa lúc mẹ và các anh đang vươn cổ ra nhìn chằm chằm, Choi Won Joon vẫn thong thả cắt miếng bít tết. Hắn ghé về nhà để dùng bữa tối, nhưng vết hằn trên cổ do Kim Yi Eum vẫn còn lưu lại nhạt nhòa, khiến cả nhà đổ dồn sự chú ý.
“Mới đó mà em đã có gu kỳ quặc rồi hả?”
“Kệ đi. Tuổi này là tuổi được chơi thoải mái mà.”
“Đừng có thêm dầu vào lửa. Mẹ phản đối. Có câu ‘thấy một là biết mười’, đứa con có gu tồi tệ như vậy mà dẫn về khiến cả nhà xấu hổ thì được việc gì chứ.”
“Gì chứ. Vậy là thật có đối tác như thế hả?”
Mọi người đều tỏ vẻ tò mò nhưng Won Joon chỉ im lặng, chăm chú nhai miếng thịt. Lần cuối cùng hắn gặp Kim Yi Eum đã là mấy ngày trước. Hắn từng nghĩ đến việc cầm còng số 8 đến tìm anh, gây náo loạn cả đồn cảnh sát, nhưng sợ sẽ khiến đối phương thực sự ghét mình nên đành bỏ qua.
Nhưng nghĩ lại, dù gì thì bây giờ hắn cũng đã nhận đủ sự ghét bỏ rồi.
“Đừng làm những chuyện vô ích, hãy sống yên ổn và biết điều. Đừng gây thêm tai tiếng để rồi làm xấu hình ảnh của mình.”
Người cha vốn đang im lặng bỗng lên tiếng. Won Joon nhấp ngụm rượu bên cạnh, dùng khăn ăn lau miệng rồi kết thúc bữa ăn.
“Dạo này con sống đàng hoàng lắm. Cha biết mà.”
Mọi người đều không phản bác. Choi Won Joon quả thực đã sống một cuộc đời điên cuồng cho đến tận giữa những năm hai mươi tuổi. Hết người này đến người khác. Đến nỗi bạn bè còn đùa rằng không biết da bao quy đầu của hắn có bị tróc mất không.
Nhưng cuộc sống đó cũng chẳng kéo dài được mấy năm. Khi bước sang tuổi ba mươi, niềm vui chơi cũng dần phai nhạt. Những cuộc tình dục như thú vật bị dẫn dắt bởi pheromone bỗng trở nên nhàm chán, gần đây hắn còn sống khắc khổ đến mức nghĩ rằng mình sắp trở thành nhà sư.
Đã lâu lắm rồi mới có một người khiến hắn bị kích thích. Không phải kiểu Omega nhỏ nhắn xinh xắn thông thường, cũng chẳng phải loại biết nghe lời, nhưng cứ liên tục hiện lên trong suy nghĩ hắn. Hình ảnh Yi Eum cùng mùi hương ngọt ngào ấy chợt hiện lên khiến cơn khát bỗng trỗi dậy.
Choi Won Joon nhấp ngụm rượu vang đỏ thẫm trước khi lên tiếng, thậm chí chẳng thèm nhìn về phía người cha.
“Con muốn kết hôn với cậu trai đó.”
Chủ tịch Choi vừa cắt miếng bít tết vừa đáp lời qua quýt:
“Muốn thì cứ mang về nhà rồi hẵng nói.”
“Ngay cả khi là cảnh sát ư?”
Một câu nói bâng quơ vừa buông ra, cả phòng im bặt. Chủ tịch Choi đơ người, tay còn đang cầm dĩa và dao dở dang. Mẹ cùng các anh hắn cũng đứng hình. Won Joon chỉ mỉm cười khẽ vẫy tay:
“Đùa thôi. Mọi người ăn đi ạ.”
Comments for chapter "Chương 27"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰