Chương 26
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
26.
Yi Eum nhìn quanh phòng bệnh mới, ngạc nhiên đến mức trừng mắt nhìn Choi Won Joon. Anh vừa nghe kết quả kiểm tra xong thì phát hiện phòng của mình đã được chuyển sang phòng đơn.
“Cái gì thế này? Anh Choi Won Joon tự ý đổi phòng cho tôi à?”
“Bắt tội phạm mà bị thương, tôi lo cho cậu chút xíu có sao đâu. Nhờ có thanh tra Kim mà công dân lương thiện như tôi mới được ngủ ngon giấc mà.”
“…….”
“Đừng nhìn tôi như thế nữa. Mắt đẹp thế kia teo lại mất.”
“Còn công tố viên Jung?”
“Anh ấy đang nghỉ ngơi ở phòng khác, đừng lo.”
Yi Eum miễn cưỡng ngồi xuống giường. Bệnh viện nhỏ ở ngoại ô nên dù là phòng đơn cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu lắm. Chỉ có điều, cảm thấy áp lực khi Choi Won Joon không có ý định đi mà lại ngồi bên cạnh.
“Anh không về à?”
“Đừng bận tâm. Nếu cần gì cứ nói với tôi.”
“Không có gì nên anh về đi.”
“Muộn rồi, tôi ngủ lại đây được không?”
Khi anh hỏi sao không về nhà đàng hoàng mà lại ngủ ở đây, Won Joon giải thích tình hình theo cách của mình.
“Tôi đã nói với cậu rồi mà. Tôi bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, nhưng khi ở bên Yi Eum-ssi thì lại thấy buồn ngủ một cách kỳ lạ. Có phải do pheromone của cậu không?”
Câu chuyện pheromone khiến ánh mắt của Yi Eum trở nên sắc lạnh.
“Tôi đã nói rõ rồi. Tôi là Beta.”
“Vậy tại sao lại có mùi pheromone?”
Yi Eum không tin lời Choi Won Joon. Cho đến giờ, chưa từng có ai ngửi thấy mùi ấy từ anh. Ngay cả trong chu kỳ phát tình cũng vậy. Uống thuốc vào là dịu ngay, không ai để ý. Nhưng giờ đây, không phải chu kỳ mà vẫn ngửi thấy mùi pheromone? Dù đối phương là Alpha trội đi chăng nữa, điều đó cũng bất khả thi. Rõ ràng Choi Won Joon đang giở trò.
“Vậy sao? Ngửi thấy mùi gì thế?”
“Mùi hương ngon đến mức muốn liếm láp từng chút và hút cạn lấy.”
“…..”
Vốn có thể chịu đựng ở mức độ bình thường, nhưng nghe câu nói ‘muốn hút cạn’ khiến gương mặt anh nhăn nhó không giãn ra được. Khuôn mặt cau có, Choi Won Joon đưa tay lên ấn mạnh vào điểm giữa hai lông mày của Yi Eum.
“Nếu có nếp nhăn ở đây, trông cậu sẽ càng trở nên cáu kỉnh. Vốn tính khí đã không tốt, mà còn tỏ ra khó chịu.”
Tạch! Yi Eum phẩy tay ra, đẩy vai Choi Won Joon một cái, nhưng hắn chỉ cười trơ tráo. Chán ghét việc tiếp tục trò chuyện, Yi Eum vẫy tay ra hiệu bảo hắn đi, quay lưng lại giường và trùm chăn kín đầu. Tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng cửa mở rồi đóng sầm.
Đi rồi chứ?
Yi Eum lẩm bẩm chửi thề.
“Tên chó đẻ…”
Nói xong vẫn chưa hả giận, đứng phắt dậy khỏi ghế suýt nữa thì hét lên. Choi Won Joon đang ngồi trên giường đối diện, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào anh. Tên này nghe thấy mình chửi rồi à? Không, khoan đã, sao hắn vẫn còn ở đây?
“Cái… cái gì đây?”
“Con trai chó đẻ đây ạ.”
“Cút ngay! Tôi còn có thể chửi thậm tệ hơn nữa đấy!”
“Tôi hơn cậu những 6 tuổi, tên chó đẻ gì chứ. Trên kính dưới nhường. Lễ nghĩa cơ bản. Không biết à?”
Đến chừng này thì không phải là tôn trọng mà là có thể tấn công được nhỉ? Có vẻ như sẽ đấm được một trận ngon lành nhỉ? Yi Eum nắm chặt nắm đấm rồi lại thả lỏng. Chỉ cần ở gần Choi Won Joon là đầu óc bay đi hết, cảm giác bản thân trở nên khó chịu và trẻ con.
Không muốn bị stress thêm nên anh định bước xuống khỏi giường để tiễn hắn ta đi, nhưng ngay lúc đó tim đập thình thịch một cái. Hự! Yi Eum chùng chân ngã phịch xuống đất. Đùng đùng đùng, tim đập nhanh không rõ lý do, cảm giác như máu trong người chảy ngược lên. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt trong chớp mắt, mặt đỏ bừng lên.
Sao lại thế này…!
Yi Eum ngẩng đầu nhìn Choi Won Joon. Hắn ta có gì đó không ổn. Ngồi vắt vẻo trên giường, hắn nghiêng đầu một cách kỳ lạ, ánh mắt đăm đăm hướng về Yi Eum. Không, có lẽ từ “thưởng thức” sẽ chính xác hơn. Ánh mắt đó như thể đang biết trước mọi chuyện sắp xảy ra…
“Anh… đã làm gì với tôi?”
“Hả?”
Yi Eum siết chặt tay, chống đỡ cơ thể đang loạng choạng đứng dậy. Mỗi nhịp thở đều khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội dưới rốn. Nghĩ lại thì những triệu chứng này bắt đầu xuất hiện từ sau đêm Choi Won Joon ngủ lại nhà mình.
Phải chăng anh bị ảnh hưởng bởi bản năng Alpha vượt trội? Nhưng có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ. Yi Eum nhanh chóng lục lại ký ức, bất chợt nhớ đến hộp cơm Choi Won Joon để trên bàn sáng hôm đó với lời nhắn “Ăn đi”.
“Không lẽ nào…”
Ánh mắt anh chớp loạn, trong khi Choi Won Joon chỉ cười một cách đắc ý.
“Tên khốn, anh cho tôi ăn cái gì?”
Choi Won Joon vờ ngây ngô nhún vai. Yi Eum không kìm được nữa, lao vào túm cổ áo hắn – Anh đúng là đồ! Anh sẵn sàng đấm cho một cú, nhưng đột nhiên một mùi hương lạ tràn ngập, dòng điện chạy dọc cơ thể.
Hự. Yi Eum nắm chặt cổ áo của mình rồi từ từ gục ngã, Won Joon đỡ lấy eo anh một cách tự nhiên, ôm chặt vào lòng.
“Tại sao vậy? Cậu ngửi thấy mùi pheromone từ tôi à? Hả?”
Yi Eum thở hổn hển. Phải chăng đó là pheromone của Choi Won Joon? Yi Eum vốn không thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha. Thay vào đó, anh chỉ có phản ứng buồn nôn. Đáng lẽ anh phải nôn mửa ngay lập tức, nhưng sao cơ thể lại nóng ran lên thế này?
Thật vô lý. Tất cả đều là trò đùa của Choi Won Joon.
Yi Eum trợn mắt nhìn đầy giận dữ, Choi Won Joon vòng tay siết chặt eo anh, kéo anh lại gần rồi áp môi vào tai thì thầm:
“Tôi phải làm sao đây? Cậu đang phát tình đấy.”
Yi Eum không trả lời, chỉ thở gấp gáp. Hơi nóng lan tỏa từ nơi hai cơ thể chạm vào nhau. Đầu óc anh mơ màng, sợi dây lý trí cứ đứt đoạn mãi. Chu kỳ phát tình vốn dĩ đã như thế này sao. Won Joon không ngừng thì thầm vào tai anh những lời tục tĩu.
“Cho tôi vào một lần đi. Đổi lại tôi sẽ im miệng.”
Yi Eum gắng gượng ngẩng mặt nhìn Choi Won Joon. Ánh mắt người đàn ông lấp lánh dục vọng. Won Joon khẽ hạ mắt xuống, mép miệng nhếch lên một nụ cười rồi áp sát khuôn mặt lại gần.
Ngay lúc đó, Yi Eum ngửa đầu ra sau hết cỡ rồi đánh thẳng vào mặt đối phương. Bụp, âm thanh phát ra khiến Choi Won Joon phải ôm mặt gằm xuống, còn Yi Eum đẩy hắn ra và loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.
“Đồ khốn!”
Won Joon xoa xoa cái mũi vừa bị đập, rồi nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập với vẻ mặt bực bội. Mẹ kiếp, tính khí thật là thô bỉ, đúng là đồ khốn. Sau đó, hắn thong thả bước lại gần và gõ cửa vài cái.
“Này cậu Kim Yi Eum. Ở đấy không có khóa đâu. Ra nhanh đi.”
Bên trong vang lên tiếng rên rỉ nhỏ. Won Joon liếm môi dưới đẫm ướt, lắng nghe âm thanh đó. Chắc anh đang thở hổn hển vì dục vọng đang thiêu đốt. Có nên để thêm chút nữa rồi mới bóc lột không nhỉ? Đang phân vân, hắn mở cửa và ngay lập tức mặt mày biến sắc.
Hắn nghe tiếng rên nên tưởng bên trong anh đang tự sướng hay gì đó, nào ngờ Kim Yi Eum đang cố gắng chống cự bằng cách dùng răng cắn nát cánh tay mình. Trông anh tuyệt vọng đến mức mồ hôi lấm tấm đầy trán.
Nhìn cảnh tượng anh gắng sức cắn vào cánh tay đang chảy máu, Won Joon bật cười khẩy. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay che mặt Kim Yi Eum.
“Dừng lại đi.”
Yi Eum nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt đẫm nước. Ánh mắt mờ ảo như sắp khóc. Nhìn vệt đỏ ướt át dưới đáy mắt đỏ hoe đó, trong lòng bỗng trào lên ham muốn đè anh xuống ngay lập tức, nhét cậu nhỏ vào lỗ và đâm thật mạnh.
Dù đang trong kỳ động dục, pheromone của Kim Yi Eum vẫn chỉ ở mức cực kỳ yếu ớt, chưa bằng một nửa so với những Omega khác. Nói cách khác, nó không đủ mạnh để khiến người ta mất đi lý trí. Vậy mà sao lòng lại nóng như lửa đốt, cơn khát cứ dai dẳng không nguôi?
Vì không chịu nghe lời nên hắn nhẹ nhàng xoa má rồi dụ dỗ tháo cánh tay ra. Làm thế này đau lắm đúng không? Hả? Trên làn da trắng, dấu răng đỏ ửng hiện lên rõ rệt. Cắn một cách đầy ám ảnh. Chà, hắn tặc lưỡi rồi dùng ngón cái chạm vào môi Kim Yi Eum.
Dùng ngón cái miết lên môi, đôi môi ấy tự động hé mở. Chiếc lưỡi đỏ ửng tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ Choi Won Joon. Khi hắn ép sát người hôn, không hiểu sao lần này anh lại dễ dàng đón nhận. Hình ảnh hung dữ như mèo giận dữ lúc nãy giờ biến mất, chỉ còn lại hai cánh tay đang ôm chặt lấy cổ Won Joon trong vô vọng.
Khi phần thân dưới bị ép sát và cọ xát, nụ cười thoáng hiện trên môi Won Joon.
“Giám đốc Choi…”
Khác với bình thường, giọng nói nhờn nhợt khiến Won Joon như lửa đốt trong lòng. Đã bao lâu rồi hắn không cảm thấy như thế này? Không, từ trước đến giờ có khi nào hắn thực sự trải qua cảm giác này chưa? Won Joon thò tay vào trong bộ đồ bệnh nhân của Kim Yi Eum đang ngoan ngoãn nằm im. Da anh mịn màng và săn chắc, khác hẳn với làn da mềm mại của những Omega khác. Ồ, anh còn có cả cơ bắp nữa à? Dù không phải gu của mình, nhưng một sự phấn khích kỳ lạ lại trào dâng trong người hắn.
Ha… Won Joon dụi đôi môi vào gáy Yi Eum rồi đưa tay lên cao hơn, chiếc áo bệnh nhân bị kéo lên để lộ thứ gì đó rơi xuống sàn một cách đầy bất ngờ. Ánh mắt Won Joon đuổi theo vật đang lăn lóc trên nền nhà, rồi gương mặt anh đột nhiên đơ cứng.
Chết tiệt… Cái đó là…
“Choi Won Joon…”
Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi đầy sốt ruột. Trong chớp mắt, Kim Yi Eum đã bật dậy như lò xo, lập tức di chuyển ra sau lưng Won Joon. Trước khi nhận ra hắn đang làm gì, Yi Eum đã bám chặt lấy lưng Won Joon và khóa cổ hắn bằng thế bẻ khóa từ phía sau.
“Khục!”
Bị ra đòn bất ngờ, Won Joon cố vật lộn để thoát thân nhưng đã quá muộn. Nếu đứng thẳng có lẽ hắn còn cơ hội phản công, nhưng với tư thế ngồi xổm bị Yi Eum dùng chân siết chặt, ngay cả Choi Won Joon cũng không thể nhúc nhích.
Như một con đỉa bám chặt vào cổ, Yi Eum đã quyết định nhìn thấu hồi kết, còn Won Joon trải qua cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên trong đời khi cổ họng bị siết chặt. Trong khi tầm nhìn dần mờ đi, giữa cơn đau đớn, một tiếng cười bật ra trước tiên như thể hắn ta ngạc nhiên đến kinh ngạc.
“Chết tiệt. Yi Eum, cậu đúng là…”
Đó là ký ức cuối cùng. Khi tỉnh lại và mở mắt, Trưởng phòng Lee đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn không thể phân biệt được đó là ban ngày hay ban đêm, khi cố gắng nói, cổ họng khản đặc chỉ phát ra những âm thanh the thé.
“Ngài ổn chứ?”
Won Joon định đứng dậy khỏi ghế thì bỗng nghe tiếng “cách” một cái, liền quay đầu sang trái. Cổ tay hắn bị còng vào thành giường, kim truyền dịch vẫn còn cắm trên tay.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Đã có liên lạc từ thanh tra Yi Eum.”
“Cậu ấy nói gì?”
Trưởng phòng Lee nhăn mặt khó xử, Won Joon gắt gỏng thúc giục:
“Nói đi. Từng chữ một, đừng bỏ sót.”
“Cậu ấy bảo… nếu còn dám ló mặt, sẽ đục một lỗ vào đầu bằng viên đạn.”
Ha. Ha ha. Won Joon bật cười, Trưởng phòng Lee lo lắng không biết có phải sốc quá mà hắn đã điên mất rồi.
“Lời nào khác không?”
“Vì đó là sự thật nên tôi đã thêm vào lời nhắc đừng cười khi nghe xong…”
Giờ thì hắn ta đã hoàn toàn nằm dài, ngực cũng phập phồng theo. Trưởng phòng Lee bỗng nghĩ liệu có phải sức ép lên cổ đã ảnh hưởng đến não bộ của hắn ta không, có nên gọi bác sĩ không trong chốc lát phân vân.
Một mặt khác, anh lại tò mò về suy nghĩ thật sự của Choi Won Joon. Người đàn ông này từ trước đến giờ chưa từng bị ai đánh một cú nào, lần trước thì mặt bầm dập, lần này lại ngất xỉu. Thế mà vẫn cười mãi không ngừng, không hiểu có gì khiến hắn ta vui đến thế. Chẳng lẽ sếp của mình lại có xu hướng tình dục khác mà mình không hề biết? Trưởng phòng Lee chăm chú suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc.
Comments for chapter "Chương 26"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰