Chương 25
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Khi lời đề nghị đến gặp Yang Mok Hyung vừa buông ra. Chiếc xe quay đầu, phóng nhanh về hướng ngược lại. Choi Won Joon dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tưởng rằng sau bao lâu mình đã có một giấc ngủ ngon, nghĩ rằng sẽ trải qua một ngày vui vẻ, thế mà có kẻ đã rắc rối vào cuộc sống yên bình của mình.
Nên phải gặp mặt kẻ này một lần thôi. Xem xem nó là thứ chó má nào.
Xe đến khu công nghiệp trước khi họ kịp nhận ra, từ từ leo lên đồi. Khu vực này nhiều nhà xưởng đóng cửa hơn mở cửa, không khí âm u, từng đàn chó hoang lởn vởn khắp nơi không hiếm thấy.
Khi đến trước nhà máy có biển hiệu Yushin Corporation, người gác cổng cung kính chào rồi mở cổng cho chiếc xe tiến vào sân. Choi Won Joon và Trưởng phòng Lee bước ra khỏi xe rồi đi vào trong tòa nhà.
Bên trong, một người đàn ông tên Yang Mok Hyung bị trói ghì vào ghế trong tình trạng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Dường như đã có một cuộc vật lộn để khống chế gã, vì Trưởng phòng Lee cho biết thuộc hạ của anh đã vô cùng vất vả do sức mạnh khủng khiếp của tên này.
Won Joon nhấc chiếc ghế xếp đặt gần đó, bước những bước dài đến trước mặt Yang Mok Hyung. Khi hắn ngồi xuống sau khi mở ghế, Mok Hyung ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt gã nhuốm đầy máu nhưng ánh mắt vẫn hừng hực khí thế ngang tàn.
Đa phần loại người bình thường gặp tình huống này đã phải van xin tha mạng rồi.
Won Joon rút điếu thuốc từ túi áo ngậm vào miệng. Nhân viên đứng bên vội bật lửa châm thuốc rồi lặng lẽ lùi ra, hắn ta phà làn khói xám thẳng vào mặt gã đàn ông bị trói.
“Bỏ qua màn chào hỏi đi. Muốn nói gì thì nói luôn đi.”
“Các người là ai? Không phải cảnh sát, lại đi làm trò mờ ám kiểu này theo lệnh ai vậy? Phái các người đến đây là thằng nào? Phải Park Seok Tae không? Thằng khốn đó ra lệnh xử lý tao à? Đúng không? Nói!”
Won Joon ngậm điếu thuốc, gương mặt lộ vẻ chán chường gọi Trưởng phòng Lee.
“Park Seok Tae là ai?”
“Đó là tên trùm của Jaeilpa mà ngài đã gặp trước đây.”
À, Won Joon gật đầu. Thằng khốn ấy.
“Này, Yang Mok Hyung. Vốn dĩ tôi có dạ dày yếu, chả mấy khi đến những chỗ như thế này. Chỉ cần nhìn thấy máu là bụng dạ đã khó chịu rồi. Nhưng lý do tôi tới đây hôm nay chỉ có một. Anh đã làm hỏng món đồ mà tôi hết mực nâng niu. Chết tiệt, tôi còn chưa kịp nếm thử đúng điệu.”
“Thằng chó này đang sủa cái gì thế?”
“Xin lỗi đi, nhanh lên.”
Yang Mok Hyung bật cười rồi gầm lên đầy hằn học.
“Câm mồm đi đồ khốn! Đừng giở trò nữa, gọi Park Seok Tae ra đây! Tao không có gì để nói với loại mày đâu, hừ!”
Trong nháy mắt, cánh tay của Won Joon lóe lên một ánh thép, lưỡi dao cắm thẳng vào vai Yang Mok Hyung. Yang Mok Hyung há hốc miệng, một tiếng thét đau đớn xé lòng vang lên: “ÁÁÁ——!”
“Lời nói đi chẳng êm, lời nói đến còn thô bỉ hơn?”
Yang Mok Hyung nhìn chằm chằm với khuôn mặt tái mét, còn Won Joon tiếp tục với giọng điệu nghiêm túc:
“Ji Hoon à. Lời nói mạnh hơn gươm giáo chỉ là xạo hết đấy. Nhìn đi, một nhát dao đâm vào là ánh mắt trở nên hiền lành ngay.”
“Á… chết tiệt… Xin… xin tha mạng…”
“Cầu xin tha mạng nên nói từ sớm đi chứ.”
“Lỗi của tôi…”
Chưa kịp dứt lời, Choi Won Joon đã siết chặt tay hơn.
“Câu đó đáng lẽ phải nói ngay từ đầu rồi.”
Yang Mok Hyung rú lên một tiếng thảm thiết trước khi không chịu nổi nữa, đầu óc quay cuồng và bắt đầu thốt ra đủ thứ lời nguyền rủa. Nào là nếu thoát được khỏi đây sẽ không để yên cho hắn, nào là sẽ tìm hết gia đình hắn để lột da từng đứa…
Won Joon đứng im quan sát kẻ đang giận dữ gào thét với đôi mắt đỏ ngầu. Trong chớp mắt, hắn đã giật lấy con dao và dứt khoát đưa lưỡi dao ngang qua sống mũi đối phương – một nhát cắt gọn gàng, chính xác.
Yang Mok Hyung há hốc miệng đờ đẫn, hai mắt gã lập tức rỉ máu đỏ lòm. Bất ngờ bị tấn công, gã vội bịt mặt gào thét: “Aaaaa! Mắt tao! Mắt tao!” Khi ngửa mặt lên, khắp khuôn mặt gã đã đẫm máu. Có vẻ như bị mất thị lực hoàn toàn, hắn quờ quạng đầu từ bên này sang bên kia, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
“Địt mẹ, đèn, đèn sao thế? Đèn! Bật đèn lên! Bật đèn lên đồ khốn nạn!!!”
Choi Won Joon cười khẩy khi thấy Yang Mok Hyung gào thét trong điên loạn, rồi dùng chân đẩy chiếc ghế như trêu ngươi. Chiếc ghế ngả về phía sau rồi đổ ầm xuống, Mok Hyung nằm vật ra, gân cổ nổi lên giãy giụa điên cuồng.
Won Joon vẫy tay gọi tên thuộc hạ đứng bên, trao cho anh ta con dao đang cầm trên tay.
“Chặt nhỏ ra rồi vứt đi.”
“Vâng.”
Khi Won Joon quay lưng bước đi, hắn búng tay cái rõ rồi ra lệnh thêm:
“Tao thích ăn cá nên đừng vứt xuống biển, mang lên núi đấy.”
“Tuân lệnh.”
Đi nào. Khổ sở thật.
Hắn mở cửa bước ra ngoài thì trời đã đổ mưa xối xả. Won Joon giơ tay lên, dùng nước mưa rửa sạch vết máu dính trên tay. Xong xuôi, Trưởng phòng Lee đứng bên cạnh đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Nhìn thấy hàng chữ đính kèm tên viết tắt trên khăn, Won Joon nhăn mặt.
“Người yêu tặng à?”
“Không liên quan.”
Thằng nhóc chẳng có chút lãng mạn nào. Won Joon không dùng khăn mà đẩy lại, sau đó phủi tay qua loa. Hắn rút điếu thuốc ra châm lửa, suy nghĩ một lúc rồi gọi Trưởng phòng Lee.
“Bệnh viện Yi Eum nhập viện tên gì nhỉ?”
“Bệnh viện Sungmun.”
“Đi thôi.”
“Bây giờ ư?”
Won Joon vứt điếu thuốc sang một bên, chỉnh lại áo khoác gọn gàng rồi cười.
“Biết đâu sau này sẽ trở thành chồng tôi, thăm bệnh một chút cũng nên chứ.”
*
Yi Eum đang uống nước bỗng rùng mình vì một cơn lạnh kỳ lạ. Người chị đang gọt táo bên cạnh liền nhìn anh đầy lo lắng. Có sao không?
“Không biết nữa. Tự dưng nổi hết da gà. Chắc có ma đi qua.”
Người anh đang ăn miếng táo vừa cắt xen vào:
“Ma cũng chết cóng. Em tin vào mấy thứ đó á?”
“Thôi, đừng ăn nữa. Anh mang mấy thứ này qua cho vị công tố viên kia đi.”
Anh trai quay đầu gọi Dae Han – Jung Dae Han đang ngồi phía đối diện.
“Công tố viên Jung đến lấy trái cây đi. Chẳng lẽ anh phải tự tay dâng trái cây cho cậu sao?”
Dae Han bật dậy rồi chạy đến nhận khay trái cây mang đi, chị gái liếc nhìn anh ta với ánh mắt khinh miệt. Đồ già cỗi. Ở viện kiểm sát cậu cũng thế à? Giờ thì tôi hiểu tại sao tiếng tăm của cậu lại thê thảm thế – hai người cãi nhau khiến Yi Eum mệt mỏi buông tay đẩy lưng đuổi họ về.
“Em muốn nghỉ ngơi. Làm ơn đi, chị.”
“Được rồi. Chị đi đây. Nếu khó chịu thì gọi ngay nhé. Có chuyện gì cũng phải liên lạc ngay đấy.”
Yi Eum cố gắng thuyết phục chị gái luôn lo lắng cho mình, cuối cùng cũng tiễn được chị ra về, còn anh trai thì vội vàng xoa đầu Yi Eum một cái thật mạnh khiến tóc rối bù rồi biến mất. Yi Eum lẩm bẩm: “Đừng đối xử với em như trẻ con nữa”, nhưng anh hiểu rõ trong cử chỉ đó tràn đầy tình thương.
Khi cả hai rời đi, phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Yi Eum ngượng ngùng mỉm cười với Dae Han.
“Xin lỗi cậu… Anh trai và chị gái tôi đến làm cậu không nghỉ ngơi được chút nào.”
“Không sao. Nhờ vậy mà tôi rất vui. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh trai cậu. Được gặp trực tiếp thật tuyệt.”
“Cậu nói thật lòng đấy hả?”
“Á.”
“Khụ.”
Yi Eum giả vờ ho khan, Dae Han lập tức nở một nụ cười tươi. Trong lúc đó, ai đó gõ cửa phòng. Nghĩ thầm liệu mấy tên kia lại quay về sao mà căng thẳng thế, thì cánh cửa mở ra và một nhân vật bất ngờ xuất hiện.
“Cậu thanh tra Kim, tôi vào được không?”
Người đứng ngoài cửa, tay xách giỏ trái cây to đùng chính là Choi Won Joon. Không ngờ đối tượng này xuất hiện, Yi Eum giật bắn người rơi xuống đất. Định xỏ dép bước tới, nhưng chiếc kim truyền dịch trên tay bị giật mạnh. Á!
Cau mày quay lại nhìn, Jung Dae Han đã giật mình chạy sang bên cạnh.
“Cậu ổn chứ?”
Yi Eum nhìn cánh tay đầy máu đọng rồi ngoái đầu phía sau. Choi Won Joon đã xông thẳng vào tận trong phòng bệnh. Anh thấy bầu không khí quanh hắn khác hẳn bình thường, lạnh lẽo đến rợn người, thế mà giờ lại cười toe toét như không có chuyện gì.
“Vui quá nhỉ? Đến mức phải chạy chân đất ra tận ngoài?”
Vừa cười vừa tiến lại gần, hắn đặt giỏ hoa quả xuống rồi chộp lấy tay Yi Eum. Không kịp giật ra, Choi Won Joon đã nắm chặt lấy cánh tay anh và gọi y tá. Ngay sau đó, một y tá xuất hiện, tiêm lại thuốc rồi dặn dò vài điều cần lưu ý trước khi dán băng cá nhân chắc chắn hơn rồi rời đi.
Khi chỉ còn lại ba người, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên nặng nề hơn, Yi Eum phân vân không biết nên giới thiệu mọi người với nhau thế nào. Tất nhiên, sẽ tốt biết mấy nếu Choi Won Joon tự biến mất trước. Đáng tiếc là Choi Won Joon đã chìa tay về phía Jung Dae Han.
“Choi Won Joon. Rất vui được gặp anh.”
Ánh mắt Dae Han chạm vào Yi Eum rồi chuyển sang Won Joon. Trong mắt cậu ta lộ rõ sự đề phòng cùng chút gì đó ghen tuông khó tả. Kim Yi Eum có thể không nhận ra nhưng Choi Won Joon hiểu rất rõ cảm xúc đó. Khi nghe qua băng ghi âm, hắn còn phân vân nhưng giờ tận mắt chứng kiến, hắn đã hiểu.
“Jung Dae Han…”
Yi Eum đã lo lắng rằng Choi Won Joon có thể sẽ trẻ con siết chặt tay mình, nhưng hắn ta chỉ chào hỏi đơn giản rồi dừng lại. Sau đó, Choi Won Joon không giấu diếm mà đảo mắt nhìn Yi Eum từ đầu đến chân một cách lộ liễu.
“Nghe tin mà tôi sốc quá. Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Choi Won Joon-ssi, sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến thế?”
“Tôi gọi đồn cảnh sát thì bảo cậu nhập viện. Đi bắt tội phạm mà bị thương à?”
“…”
“Để vụt mất tên tội phạm rồi?”
“…”
“Ôi, chắc tức lắm nhỉ.”
Yi Eum nhíu mày. Dù câu nói không sai nhưng sao nghe thấy nhột lòng. Anh bĩu môi im lặng, không đáp lại, biểu hiện bực dọc hiện rõ trên mặt khiến Choi Won Joon liền dịu dàng vỗ nhẹ vào vai an ủi.
“Cậu muốn tôi ôm không?”
Yi Eum bực bội gạt phắt bàn tay đó ra.
“Không cần đâu.”
Comments for chapter "Chương 25"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰