Chương 24
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Anh không sao chứ?”
Yi Eum lấy nước suối mà Nam Soo đưa để lau mặt, súc miệng nhiều lần. Cơn ho không dứt khiến anh phải dội nước lên đầu để tỉnh táo lại, trong lúc đó đội trưởng Oh tiến đến gần.
“Cái quái gì thế này thật sao? Tôi đã bảo cậu đi xe cấp cứu từ nãy, sao còn đứng đây?”
Ông ta nhìn Yi Eum với bộ dạng tiều tụy rồi nổi cáu, chửi thề rằng sẽ không để yên cho thằng khốn này nếu bắt được. Yi Eum đưa mắt nhìn tòa nhà sụp mái với vẻ mặt ưu tư. Yang Mok Hyung đã biến mất không một dấu vết. Dù xe cứu hỏa đã tới dập lửa nhưng mọi thứ bên trong đều tan hoang.
“Cửa mà mở là ai mở? Cậu có nhìn thấy không?”
Trước câu hỏi của đội trưởng, Yi Eum chỉ lắc đầu. Trong tình cảnh khói mù mịt chẳng nhìn rõ gì, từ bên ngoài vẳng lại tiếng động đùng đùng như đang đập phá. Và như một trò đùa, cánh cửa đã mở tung.
Ban đầu tưởng lực lượng địa phương tới ứng cứu, nhưng không. Khi chui ra ngoài thì chẳng thấy bóng người nào cả. Thật là chuyện lạ đời. Người ta phát hiện vài vệt máu nhỏ gần đó nhưng không thể xác định được của ai.
“Chết tiệt, mấy thằng nhóc này. Tìm đâu mãi vậy. Này này! Đừng có túm tụm đó nữa, qua bên kia đê đồ ngu!”
Đội trưởng rời đi giữa lúc mắng mỏ và ra lệnh cho đội cảnh sát hỗ trợ đang lục soát hiện trường. Nam Soo tranh thủ bước tới bên Yi Eum.
“Tiền bối nên đi viện ngay đi. Xe vẫn còn đậu quanh đây, chúng ta vừa phát lệnh truy nã nên chắc chắn chưa thể đi xa.”
Yi Eum thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Toàn những hành động ngu ngốc và chủ quan. Ai có thể ngờ rằng chúng sẽ phục kích tàn nhẫn đến vậy? Đang chìm trong tự trách thì đội giám định pháp y thuộc phòng khoa học hình sự cũng vừa tới nơi. Thấy họ tiến về phía kho hàng đổ nát, Nam Soo vỗ nhẹ vào lưng anh.
“Đến bệnh viện ngay đi. Em sẽ báo cáo tình hình ở đây cho tiền bối. Hoặc cần em đưa đi không?”
“Thôi được rồi. Nghỉ một lát đỡ hơn rồi.”
Yi Eum bước đến chỗ Jung Dae Han đang ngồi thất thần. Khi khói tràn vào, cậu ta lên cơn hoảng loạn nhưng vẫn cố che mũi và miệng Yi Eum bằng tay mình, tưởng là đang bảo vệ. Hẳn là đầu óc không còn tỉnh táo rồi. Đáng lẽ phải tự bịt mũi mình chứ.
Yi Eum nhìn mu bàn tay dính đầy máu do gõ cửa rồi thở dài đứng dậy. Anh rút từ trong người ra vài túi đựng mẫu vật đưa cho Nam Soo.
“Gì vậy?”
“Bên trong có vệt máu và vài sợi tóc nên tôi thu thập.”
“Không lẽ anh lấy mẫu vật này sau khi đám cháy xảy ra sao?”
“Ừ. Sao?”
Nam Soo nhăn mặt tỏ vẻ chán nản.
“Trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, những thứ này có ích gì chứ?”
“Này. Dù có chết đi chăng nữa, tôi vẫn phải làm rõ xem mình bị hại bởi tay của tên nào.”
Nam Soo vẫn giữ vẻ mặt chán chường.
“Anh đúng là kinh khủng… Thật đáng ngưỡng mộ.”
“Im đi và lấy cho tôi thêm ly nước. Cổ họng rát quá, tôi sắp chết mất.”
Nói rồi, Yi Eum cầm ly nước tiến đến chỗ Dae Han. Người đàn ông ngẩng đầu lên với vẻ mệt mỏi, và Yi Eum đưa ly nước cho cậu ta.
“Uống thêm đi.”
“Cậu không sao chứ…?”
“Cậu thấy đấy, tôi vẫn ổn. Dậy đi. Vào bệnh viện ngay.”
Jung Dae Han cố gắng đứng dậy nhưng loạng choạng, khiến Yi Eum phải đỡ lấy. Rõ ràng việc đá cửa như điên trước đó đã khiến chân cậu cũng bị ảnh hưởng. Yi Eum đỡ cậu vào ghế phụ rồi lên xe ngồi vào vô lăng.
“Đến nơi phải kiểm tra chân cậu trước tiên mới được.”
“Không sao. Chắc chưa gãy đâu. Còn cậu, cậu ổn chứ? Lúc nãy tôi cứ sợ… sợ cậu gặp chuyện không hay nên hoảng quá…”
Jung Dae Han đang huyên thuyên một hồi thì bỗng nhận ra điều gì đó, vội vàng khép miệng lại. Dù bản thân cũng gặp nguy hiểm nhưng cậu ta vẫn quan tâm đến anh trước, khiến Yi Eum cảm thấy ấm lòng. Đây chính là lý do tại sao tình bạn lại đẹp đến vậy. Yi Eum mở ngăn kéo, lấy ra một gói khăn ướt đưa cho Dae Han.
“Lau đi. Mặt cậu nhìn thảm hại lắm đấy.”
Trong lúc Dae Han đang lau những vết bẩn trên mặt, Yi Eum khẽ đưa ra câu hỏi:
“Cậu có biết Yang Mok Hyung đi đâu không?”
“Không rõ nữa…”
Dù lúc phóng hỏa, Mok Hyung có vẻ quyết tâm giết họ nhưng tại sao lại mở cửa cho họ thoát? Phải chăng đã đổi ý? Những vết máu loang lổ trên sàn nhà là do ai gây ra? Nhiều chi tiết kỳ lạ khiến Yi Eum không khỏi phân vân.
Bỗng nhiên, Yi Eum nhanh chóng đạp phanh dừng xe lại. Dae Han nhìn anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, còn Yi Eum liền kiểm tra camera hành trình. Khi phát hiện ra chiếc thẻ nhớ đáng lẽ phải có ở đó đã biến mất, gương mặt anh chẳng giấu được vẻ tức giận. Chết tiệt!
“Sao thế?”
“Thẻ nhớ không cánh mà bay rồi.”
“Phải chăng Yang Mok Hyung đã lấy đi?”
“Không biết nữa.”
Yi Eum gọi điện thoại báo tình hình cho Nam Soo và dặn kiểm tra cả camera hành trình trên xe tải của Yang Mok Hyung. Sau khi xong xuôi, họ đến phòng cấp cứu bệnh viện gần đó, trong lúc chờ đợi để khám, không hiểu bằng cách nào chị gái anh đã xuất hiện.
Ánh mắt người chị vừa chạy đến hổn hển lập tức ngân ngấn lệ khi phát hiện ra Yi Eum.
“Trời ơi, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Thấy chị ấy đang kiểm tra khắp người mình, Yi Eum cười ngượng ngùng.
“Em ổn mà. Mà chị biết em ở đây thế nào vậy?”
Người chị không nói gì, nhưng Yi Eum đoán là Đội trưởng Oh đã báo cho chị ấy. Hai người họ cùng khóa, dù cấp bậc đã khác nhau nhưng thi thoảng vẫn đi uống rượu riêng với nhau. Đang nói chuyện với Yi Eum, người chị bỗng nhận ra Jung Dae Han đang ngồi bên cạnh và lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ai đây? Đồng nghiệp mới à?”
“Không, đây là Jung Dae Han, bạn cùng lớp cấp hai của em, một công tố viên. Chào hỏi đi. Đây là chị gái của tôi.”
Jung Dae Han lau tay vào quần rồi cúi đầu chào một cách lịch sự.
“Xin chào. Em là Jung Dae Han, thuộc Phòng Hình sự 1, Viện Kiểm sát Seobu.”
“Kim Mal Geum. Chị là chị của Yi Eumie. Rất vui được gặp em.”
Không đề cập đến chức danh, chỉ giới thiệu mình là chị của Kim Yi Eum, khiến Dae Han càng thêm căng thẳng.
“Sao chị không biết em có bạn thân thế này nhỉ?”
“Chúng em xa nhau sau khi tốt nghiệp, rồi tình cờ gặp lại lần này.”
“Vậy là duyên phận đấy. Chúng ta nên gặp nhau thường xuyên nhé. Mong em sẽ chăm sóc Yi Eumie thật tốt.”
Chị gái cười rồi nhờ vả, Yi Eum cằn nhằn bảo “Em có phải trẻ con đâu mà chị phải bận tâm chăm sóc thế”. Đúng lúc chị nhận được cuộc gọi nên bước ra ngoài nghe điện. Jung Dae Han hạ giọng hỏi về chị của Yi Eum.
“Chị ấy có phải là người đó không? Người trẻ nhất…”
“Sao cậu biết?”
“Tôi đã đọc trên báo.”
“Đừng nhắc đến trước mặt chị ấy. Chị ghét lắm.”
Thực ra, chị gái đã thăng tiến nhanh hơn người khác và trở thành niềm tự hào của cha. Nhưng vấn đề là bản thân chị lại không hài lòng.
Khác với Yi Eum, chị ta rất tham vọng, luôn muốn vượt lên trước người khác trên mọi phương diện. Yi Eum vừa tự hào về người chị như thế, vừa lo lắng không biết chị có mệt không.
Tiếp đó, cánh cửa mở ra mà không cần gõ. Đang nghĩ liệu chị đã về chưa thì lần này là anh trai. Người đàn ông bước vào với vẻ mặt nhàn nhã đặc trưng của kẻ thất nghiệp, lắc lư hộp nước trái cây.
“Gì vậy. Trông cũng ổn mà.”
“Sao anh lại tới đây?”
“Vẻ mặt đấy là sao. Chị Kim Mal Geum gọi điện khóc lóc bảo cậu út nhà ta sắp chết rồi, nên anh phải đến thôi.”
Trông không đến nỗi chết người… Yi Eum ngại ngùng nên tránh ánh mắt, trong lúc đó người đàn ông kia lấy nước ép ra đưa cho Yi Eum một lon, rồi chuyển cho Jung Dae Han đang ngồi bên cạnh một lon khác.
“Ai đây?”
Yi Eum đang định giới thiệu thì Jung Dae Han lại bật dậy một lần nữa.
“Xin chào anh ạ. Em là Jung Dae Han, đang làm việc tại Phòng Hình sự – Viện Kiểm sát phía Tây Seoul.”
“Hả? Cậu biết tôi là ai à?”
“Dạ, em biết ạ. Em đã nghe nhiều về anh.”
“Ồ, thế à? Họ nói gì về tôi?”
Anh đã nhìn thấy rõ sự giằng xé thoáng qua trên khuôn mặt của Jung Dae Han. Khỏi cần nhìn cũng đoán ra. Chả trách anh ta có biệt danh là “Chó điên của Viện kiểm sát Trung ương”. Nhưng cũng phải công nhận, chính vì cách làm việc tàn nhẫn mà thẳng tay như vậy nên hắn được đánh giá cao.
“Nghe nói anh rất xuất chúng… Có rất nhiều hậu bối ngưỡng mộ.”
“Ái chà, cậu khen quá lời rồi.”
Kim Mi Deum cười toe toét, vẻ mặt đắc ý như thể sự tự tin thái quá đang trào ra, rồi vung tay khoát một cái. Yi Eum nhấp ngụm đồ uống anh ta mang đến, mặt lộ vẻ khó chịu. Chẳng thèm để ý đến người em trai đang ở đâu, chỉ chìm đắm trong việc khoe khoang bản thân – Yi Eum ước gì có ai đó đến nhanh lên và dẫn anh ta đi luôn cho rảnh nợ.
Trên màn hình là cảnh quay đường phố đang diễn ra, trong khi đó tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên. Choi Won Joon tua đoạn video về phía sau. Xe dừng đỗ, Kim Yi Eum và vị công tố viên rời xa nhau, chỉ một lát sau Yang Mok Hyung xuất hiện.
Yang Mok Hyung xách một thùng dầu lớn hướng về phía nhà kho, hình ảnh đó được ghi lại nguyên vẹn trong hộp đen. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội và Yang Mok Hyung hốt hoảng chạy trốn. Đoạn video chỉ ghi lại đến đó. Bởi vì trước khi thuộc hạ của Won Joon bắt giữ Yang Mok Hyung, anh ta đã kịp tháo miếng chip nhớ.
“Tình trạng của Kim Yi Eum thế nào?”
“Bên phía bệnh viện nói là không có vấn đề gì.”
“Người đi cùng cậu ấy được xác định là ai rồi?”
Trưởng phòng Lee đưa chiếc máy tính bảng sang hàng ghế sau. Đó là tấm ảnh chứng minh thư của một người nào đó, chụp với vẻ mặt hơi căng thẳng.
“Jung Dae Han. Anh ta từng công tác ở địa phương và gần đây được điều động đến Văn phòng Kiểm sát Tây bộ. Xuất thân cùng trường cấp 2 với Kim Yi Eum, hơn một tuổi.”
Choi Won Joon lặng lẽ nhai lại cuộc trò chuyện mà hai người đã trao đổi trong xe.
“Là Alpha phải không?”
“Vâng.”
Hừm, phiền toái thật. Choi Won Joon chống tay lên cửa sổ, mắt không rời màn hình. Họ đã bố trí người theo dõi vì được bảo rằng trong vòng một tuần thuốc sẽ có hiệu lực, rồi hôm nay thấy đối tượng đi đến một nơi hẻo lánh nên đi theo, chứng kiến vụ việc xảy ra.
Theo lệnh của Trưởng phòng Lee, các thuộc hạ đã bắt cóc Yang Mok Hyung. Sau đó, một người ở lại đập phá cửa kho, giải cứu Kim Yi Eum và Jung Dae Han. Nếu không cử người theo dõi, có lẽ Kim Yi Eum đã chết ngạt trong đám khói.
“Yang Mok Hyung đâu?”
“Đang ở khu I Mun Dong. Tôi sẽ ra lệnh xử lý ngay.”
“Tiếp theo trong lịch trình là cuộc hẹn ăn trưa với giám đốc Kang phải không?”
“Vâng.”
“Huỷ đi. Chúng ta đến I Mun Dong thôi.”
Comments for chapter "Chương 24"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰