Chương 31
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ừm… Lật người trằn trọc, Yi Eum cố mở mắt nặng trĩu, tay theo thói quen vươn lên tìm điện thoại.
Tại sao chuông báo thức không kêu nhỉ? Anh với lấy chiếc điện thoại, may mắn thay vẫn còn khá sớm.
Yi Eum ôm lấy đầu ngồi dậy. À… trong cơn mơ màng, ký ức đêm qua dần hiện lên rời rạc như những mảnh giấy bị cắt vụn.
“Giấc mơ nào mà kinh khủng thế này…”
Lẩm bẩm một mình, Yi Eum đứng dậy khỏi giường, toàn thân đau nhức như vừa bị đánh đập. Anh xoay vai ra sau, nghĩ về Seon Gyu giờ chắc đang ngủ. Hình ảnh gã đàn ông to lớn như gấu khóc nức nở hiện lên trong tâm trí. Nặng quá… nặng đến mức nào ấy.
Yi Eum bước ra khỏi giường được vài bước rồi đông cứng tại chỗ. Nặng ư?… Sao khuôn mặt không nên nhớ lại lại hiện lên thế này? Hồi tưởng vội vàng, anh lấy điện thoại kiểm tra danh sách cuộc gọi.
Sau khi chia tay Seon Gyu và về nhà, Yi Eum bị chu kỳ động dục đến đột ngột và phải uống thuốc ức chế. Lăn lộn dưới sàn, anh bỗng nhận được cuộc gọi từ Choi Won Joon… Kiểm tra danh bạ và thấy số điện thoại của Choi Won Joon được lưu lại, Yi Eum mặt mày biến sắc.
A…! Những giọng nói đó tuôn ra liên hồi như xúc xích khiến Yi Eum mặt cắt không còn giọt máu. Không lẽ đó không phải là giấc mơ? Vẻ mặt hoang mang, anh giơ tay ra sau sờ vào mông mình. Ở đây vẫn bình thường mà?
Người đàn ông đang sờ soạn khắp cơ thể thì bỗng nghe thấy tiếng động phía sau. Khi quay lại, biểu cảm của Yi Eum hoàn toàn sầm lại vì nhìn thấy Choi Won Joon đang bước ra từ nhà tắm, lắc mái tóc ướt.
“Cậu tỉnh rồi à? Sao mặt nhìn như vừa thấy gián vậy?”
“…”
“Cái vòi hoa sen trong phòng tắm cần thay rồi. Tay cầm bong tróc làm tôi bị xước đây này. Nhìn đi.”
Khi Choi Won Joon tiến lại gần và đưa tay ra, Yi Eum quay lưng đi rồi nhanh chóng bước đến tủ quần áo. Anh mở tủ lấy ra một thanh đen dài khoảng một gang tay. Vung mạnh từ trên xuống dưới, thanh đèn bỗng mở rộng thành một chiếc gậy ba khúc.
Won Joon buồn cười mà bật cười, còn Yi Eum trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt pha trộn giữa phẫn nộ và bất lực, hơi thở gấp gáp.
“Cái quái gì thế? Cậu định lôi ra để đánh tôi à?”
Yi Eum chĩa đầu gậy ba khúc về phía Choi Won Joon.
“Anh làm gì ở đây?!”
“Thì cậu gọi tôi tới mà.”
Won Joon cười khẩy, tay làm điệu bộ gợi dục khiến Yi Eum sửng sốt há hốc mồm.
“Làm rồi… hay chưa nhỉ? Cậu không tò mò sao?”
Yi Eum nghiến răng ken két.
“Tôi không thèm biết! Biến ngay đi!”
“Tôi đang định đi đây. Phải đến cơ quan rồi. Nhưng thật sự không nhớ gì sao? Tiếc quá. Tôi đã từng mút cặc cho cậu thanh tra Kim, liếm lỗ đít cậu ấy, làm đủ trò rồi mà.”
Chết tiệt! Không kiềm chế được cơn giận, Yi Eum ném thẳng thứ trong tay về phía Won Joon. Thanh gỗ bay vút qua làm vỡ chậu cây nhỏ bên kia phòng, khiến Won Joon ngoái lại nhướng lông mày lên đầy thách thức.
“Uầy, suýt nữa là trúng tôi đấy à?”
Yi Eum đang định lao vào Choi Won Joon nhưng bỗng dừng phắt. Dù muốn túm cổ áo thì cũng không biết nắm vào đâu khi gã đàn ông này chỉ quấn chiếc khăn tắm che phần dưới, còn lại để nguyện trần truồng. Nắm tóc lại càng không xong. Yi Eum run rẩy lưỡng lự giữa việc nên giết hay nên tha cho hắn, thì đột nhiên từ phía cửa văng vẳng tiếng bấm khóa điện tử.
Ánh mắt Yi Eum lập tức đảo về phía cửa. Trong căn nhà này, chỉ có đúng hai người dám tự ý mở cửa bước vào mà không cần chủ nhân cho phép. Và hôm nay, chỉ có một người sẽ đến. Ngày nghỉ, nhân lúc vợ đưa con gái về nhà ngoại, gã đàn ông đó lẻn đến để lấy lại chiếc máy chơi game.
Và Choi Won Joon là người mà tuyệt đối không được gặp mặt.
Choi Won Joon định bước ra ngoài, Yi Eum vội vàng kéo anh vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
“Đừng ra ngoài. Tuyệt đối, tuyệt đối không được ra! Đừng có ra!”
“Ai vậy?”
“Anh trai tôi.”
“Công tố viên Kim Mi Deum?”
Xem ra hắn ta đã điều tra cả thông tin về anh trai anh nên mới biết đến vậy. Yi Eum không trả lời thêm nữa, dẫn hắn đến giường, ép nằm xuống rồi đắp chăn kín mít. Choi Won Joon thò mặt ra một cách ngờ nghệch, cười toe toét với vẻ mặt đầy tinh nghịch.
“Làm thế này trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.”
“Im đi.”
“Em yêu, anh đi kiếm tiền nhé.”
Im đi. Anh đã cảnh báo hắn tuyệt đối không được lộ diện, không được phát ra tiếng động rồi vội vã bước ra ngoài. Kim Mi Deum đang uống nước trong bếp. Yi Eum lo lắng liếc nhìn quanh phòng khách một vòng.
Dường như mọi thứ từ quần áo đến đồ đạc vương vãi trên sàn đã được dọn dẹp gọn gàng. Khi nào hắn kịp thu dọn thế nhỉ? Thở phào nhẹ nhõm, anh tiến lại gần người anh.
“Sáng sớm đã có chuyện gì thế?”
“Còn hỏi. Em biết rõ mà. Có ai đó trong nhà em à?”
“Hả?”
“Anh thấy đôi giày lạ ở hành lang.”
Yi Eum vội vàng che giấu vẻ bối rối.
“Giày… giày của em mà.”
“To thế?”
“Chỉ là trông vậy thôi. Nhìn vậy chứ không phải vậy.”
Vừa dứt lời, người đàn ông lắc lư thứ gì đó trong tay. “Cái này cũng của em à?” Yi Eum sửng sốt đến mức há hốc mồm. Một chiếc đồng hồ chưa từng thấy đang nằm trong tay Kim Mi Deum, dễ đoán là thuộc về Choi Won Joon.
“Mấy hôm trước em mua cái mới…”
“Trị giá cả tỷ đồng á?”
“……”
“Em đang hẹn hò với bà nào giàu sụ hay sao?”
Yi Eum thở dài nhẹ trước trò đùa của anh trai. Khi anh thú nhận đã rủ bạn đi nhậu rồi về nhà chơi tiếp, giờ đối phương đang ngủ trong phòng ngủ, người anh trai bật cười như thể nghe chuyện đùa.
“Thế sao không nói thẳng? Cứ như thằng ăn vụng bị bắt quả tang vậy, sao phải dối gian thế.”
“……”
“Chắc con nhà giàu đây mà. Giày dép đồng hồ toàn hàng hiệu cả.”
“Ừ…”
“Chơi thân vào nhé.”
Yi Eum chẳng buồn chê anh trai mình thực dụng. Anh chỉ mong anh ta mau chóng ra khỏi nhà. Anh ta uống cạn ly nước, nhét máy chơi game vào túi, vơ luôn mấy lon bia trong tủ lạnh rồi hớn hở ra về.
Cánh cửa đóng lại, Yi Eum buông thõng đôi chân rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Mười năm tuổi thọ bay biến hết…”
“Cậu sao thế?”
Giật mình bởi tiếng nói, Yi Eum ngẩng đầu lên thì thấy Choi Won Joon đang dựa vào cửa phòng nhìn về phía mình. Không hiểu kiếm đâu ra mà mặc vào người một chiếc áo hình gấu teddy của Yeong Shik cùng với một chiếc quần đùi không phải của mình. Chiếc quần nhỏ đến mức phần quan trọng giữa hai đùi của Choi Won Joon nổi bật hẳn, sắc mặt Yi Eum dần tối sầm lại.
“Ăn sáng không? Tôi đi mua cho.”
Yi Eum lờ đờ vẫy tay. “Đi đi. Tôi còn chẳng có sức mà cãi nhau với anh nữa.”
Choi Won Joon tiến lại gần ngồi xuống, trước khi Yi Eum kịp tránh thì đã tựa đầu vào vai anh.
“Chú ơi, Yeong Shik đói bụng quá.”
Yi Eum rùng mình, hất tay ra rồi trừng mắt nhìn Choi Won Joon. Suýt chút nữa anh đã tung cú đấm vào cái mặt đang cười khẩy kia, nhưng rồi bỏ cuộc, quay đi chỗ khác.
“Ra ngoài đi.”
“Ngủ một giấc ngon lành nên tôi muốn tặng quà cho cậu.”
“Bảo anh ra ngoài mà.”
“Thử nói xem cậu muốn gì đi.”
“Cút ra.”
Hắn ta đột nhiên im lặng sau khi lặp đi lặp lại cùng một câu như con vẹt. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Choi Won Joon đang chống khuỷu tay lên ghế sofa một cách khó hiểu và nhìn chằm chằm vào mặt anh. Ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười chỉ nhếch mép khiến anh nghẹt thở khi nhớ lại ký ức đêm qua.
Không muốn lộ ra sự căng thẳng, anh liền trừng mắt nhìn lại thì Won Joon lấy thứ gì đó từ túi ra và lắc lắc trước mặt anh.
“Bằng chứng Yang Mok Hyung đã phóng hỏa kho hàng đêm đó.”
Yi Eum đang dựa lưng vào ghế sofa giật mình ngồi thẳng dậy. Won Joon đặt món đồ lên bàn rồi đứng dậy. “Tôi không phải là Santa sao? Tôi cho cậu tất cả những thứ cậu cần mà?” – Hắn giương tay ra khoe khoang, khiến Yi Eum nghĩ ngay đến việc cho hắn một trận.
Yi Eum nhìn đi nhìn lại giữa chip nhớ và khuôn mặt của Won Joon.
“Anh đã ở đó ngày hôm đó sao?”
“Không phải tôi mà là nhân viên của tôi. Tôi cử họ theo dõi cậu.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không biết khi nào thuốc sẽ phát huy tác dụng. Tôi đã bỏ bao công sức, nếu thằng khác đến hái quả ngọt thì tức chết đi được.”
“Còn Yang Mok Hyung…”
“Chỗ đó không phải việc của tôi.”
“Anh đã giết hắn ta?”
Won Joon nheo mắt lại, biểu hiện khó chịu hiện rõ trên mặt. Tôi trông giống loại người đó sao? Kiểu giết người không ghê tay? Yi Eum vẫn im lặng. Thành thật mà nói, khó có thể khẳng định rằng hắn ta thuộc dạng không có vấn đề về mặt đạo đức.
Trong lúc phân tích mọi tình tiết trong đầu, Choi Won Joon bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước ra. Hắn nhấp một ngụm nước rồi quay lại, nhìn Yi Eum với nụ cười dịu dàng.
“Đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã nói là không giết mà.”
Comments for chapter "Chương 31"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰