Chương 32
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Anh tìm thấy chip nhớ ở đâu vậy?”
“Trên xe rơi ra.”
“Ôi trời, tiền bối. Nhìn thằng khốn này xem. Nó quyết tâm giết người phơi bày luôn. Cảnh nó trèo lên nóc nhà đổ xăng đều được quay rõ mồn một. Không thể chối cãi được.”
Nam Soo dừng video lại. Khuôn mặt Yang Mok Hyung đột ngột đi ngang qua trước xe, nhìn thẳng vào camera được ghi lại rõ ràng. Không có thêm cảnh quay nào sau đó. Hắn ta đã đi đâu nhỉ? Chắc chắn là đã bỏ chạy. Nếu thuộc hạ của Choi Won Joon bắt được hắn thì…
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì. Nạn nhân thế nào? Vẫn còn ở đó à?”
“Anh ta nói chỉ quen nhau qua chat online nên không biết rõ chi tiết. Vì không có chỗ để đi nên đã đồng ý qua đó ngủ nhờ, rồi bất tỉnh đi. Tỉnh dậy thì phát hiện mình bị nhốt ở đó. Anh ta bảo không thấy ai khác, chỉ có một mình ở đó thôi.”
“Kết quả giám định sao?”
“Máu và tóc ở hiện trường đều thuộc về nạn nhân. Vết máu ngoài sân xác nhận là của Yang Mok Hyung. Trong nhà cũng phát hiện dấu vết nhưng do bị ô nhiễm quá nặng nên không thể xác định kết quả. Nhưng mà này, tiền bối. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ không biết có phải không? Nếu đã giết em ruột thì cần gì phải mang lên tận đường mòn núi để vứt xác? Anh đã thấy cái máy nghiền ở hiện trường rồi mà?”
“Chẳng phải nếu chôn ở đó thì giết người như ngóe mà không ai hay biết sao?”
Đâu phải nói sai. Cần gì phải chọn đường leo núi, lại còn không chôn đi mà để lộ liễu thế kia? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Phải chăng đây là lời cảnh cáo gửi đến ai đó? Bất chợt, anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Lee Ye Sol.
“Nghe nói ban đầu Sooin Construction cũng nhòm ngó, nhưng ngay từ trước khi chọn nhà thầu đã gần như định đoạt cho Sehwa rồi.”
Công ty xây dựng Sooin, nói thẳng ra là một tập hợp những tên côn đồ chính hiệu. Nếu công việc đã bị đổ bể, và họ đã thanh toán Yang Taek Il và Giám đốc Park để xóa bỏ bằng chứng…? Nếu vậy tại sao chỉ có thi thể Yang Taek Il được đặt ở nơi dễ thấy một cách lộ liễu? Giám đốc Park đã biến mất đi đâu?
Trong lúc những suy nghĩ không ngừng tuôn ra, Đội trưởng Oh được gọi lên phòng Cục trưởng đã quay về. Ông ta cởi nút áo sơ mi và gãi cổ một cách bứt rứt, một hành động thường xuất hiện mỗi khi chịu áp lực.
“Đã xác định được vị trí của Yang Mok Hyung chưa?”
“Đã lục soát khắp nơi có thể đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu cả.”
“Mấy tên khốn này, nếu vậy thì phải đi lục soát những nơi không ai ngờ tới chứ. Bọn mày ngồi đó bô lô ba la được à?”
Viên cảnh sát này vừa mới đi tuần về, vừa ngồi xuống liền càu nhàu. Đội trưởng cũng hiểu hết. Chỉ là bị cấp trên hối thúc nên nóng ruột, đành trút giận thôi. Mọi người đều sợ bị liên lụy, lén lút nhìn nhau rồi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
Yi Eum và Nam Soo đang lấy chìa khóa xe thì điện thoại bàn văn phòng đổ chuông.
“Vâng, tôi là Jung Nam Soo đội Cảnh sát Hình sự 2 thuộc Cảnh sát Quận Tây ạ.”
Nam Soo đang lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc thì bất ngờ lấy ra một tờ giấy và bút để viết một điều gì đó, sau đó đặt điện thoại xuống và nhìn thẳng vào Đội trưởng. Các thành viên trong nhóm đang định đi ra ngoài cũng cảm nhận được sự bất thường nên dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Đội trưởng Oh không nhịn được nên hỏi, Jung Nam Soo lập tức làm một vẻ mặt khó hiểu.
“Họ nói Kim Sang Beom đã tự sát trong trại giam.”
Bầu không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Mọi người đều nhăn mặt. Kim Sang Beom chính là người đã tự thú rằng mình giết Yang Taek Il.
“Có chút gì đó đáng tin thì hắn mới trong phòng điều tra cũng ngốn xong một bát cơm rồi còn xin được điếu thuốc hút nữa mà kể lại toàn bộ những gì đã làm. Vậy mà đột nhiên tự tử?”
“Thi thể đã được chuyển đến Viện khoa học hình sự, giấy phép khám nghiệm đã được cấp và sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Bên chúng tôi cũng muốn anh đến.”
Viên thanh tra Lee nghe vậy xen vào:
“Thật là vô lý. Tại sao lại chết? Vì uất ức?”
“Khi đến đây hắn cũng không có vẻ uất ức gì đâu.”
“Hôm qua hắn gây rối nên bị nhốt vào phòng biệt giam, rồi ở đấy xé áo tù nhân để thắt cổ. Cảnh giám phát hiện đầu tiên.”
A, mọi người thở dài với những biểu cảm khác nhau. Nếu bị cáo chết thì vụ án sẽ đình chỉ vì không còn quyền khởi tố. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra nên không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng với họ thì đây là một điềm báo. Nhưng xem ra Kim Sang Beom không phải loại người dễ chết. Dù cũng chẳng có gì bảo đảm hắn sẽ sống sót.
“Yi Eum và Jung Nam Soo đi kiểm tra. Những người còn lại đi tìm Yang Mok Hyung.”
Sau khi trả lời xong, mọi người đều bước ra ngoài rồi tản đi các hướng. Lên xe, Nam Soo vừa thắt dây an toàn vừa soi gương chỉnh tóc. Thấy vậy, Yi Eum khẽ mở lời:
“Cậu thích ai đó ở Viện Pháp y à?”
“Ơ, đâu có. Chắc do thức đêm nên trông em có vẻ khác thường thôi.”
“Là ai vậy? Cô bé ở đội Giao thông à? Kiểu tóc ngắn?”
Nam Soo giật mình, lúng búng không nói nên lời. Ngày thường đã vậy thì chắc hẳn thằng bé này thực sự hoảng rồi.
“Ơ… Sao anh biết ạ?”
“Thứ tình cảm ấy mà giấu sao nổi chứ.”
“Người chưa từng yêu đương gì mà lại biết chuyện đó sao?”
“Tôi cũng từng yêu mà.”
“Lúc nào vậy?”
“Ngày xưa…”
Giọng phụng phịu nhỏ dần khiến Nam Soo bụm mũi giả vờ khóc. Ôi buồn thật. “Ngày xưa” rốt cuộc là chỉ thời điểm nào chứ? Yi Eum bỏ luôn ý định biện minh, chỉ cười đắng. Thực ra từ khi biết mình là Omega, anh đã từ bỏ chuyện yên bề gia thất. Dù có công khai giới tính cũng thành vấn đề. Cả vẻ ngoài lẫn tính cách anh đều giống Beta đến kỳ lạ.
“Lạ nhỉ. Omega bình thường chỗ này phải ẩm ướt mới đúng chứ.”
Những lời của Choi Won Joon chợt hiện lên mờ ảo trong tâm trí. Không phải thế này cũng chẳng phải thế kia, vậy phải gọi đây là gì đây? Như lời hắn nói, có lẽ phải gọi là kỳ lạ. Hơn nữa, Yi Eum vốn sống như một Beta nên anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ quan hệ với một người đàn ông – hơn nữa lại là một Alpha.
Trò chuyện đủ thứ chuyện với Nam Soo, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến trước Viện Khoa học Pháp y. Đỗ xe rồi bước xuống đi bộ, dưới tán hoa tử đằng, Jung Dae Han vẫy tay chào. Giọng nói của cậu ta vang lên “Yi Eum à!” trong trẻo như tiết trời. Jung Dae Han bước tới gần chào Nam Soo, và cả ba cùng bước vào trong.
Trong lúc trao đổi những thông tin linh tinh về nghi phạm đã chết, họ đến trước cửa phòng lưu giữ thi thể và gặp bác sĩ pháp y đang đứng nói chuyện với nhân viên. Bác sĩ pháp y là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, lúc nào trông cũng mệt mỏi rã rời. Cũng dễ hiểu khi đội ngũ nhân sự ít ỏi phải vật lộn với số lượng thi thể quá tải như hiện nay.
“Để tôi giải thích chi tiết bên trong.”
Bước vào trong, không khí lạnh đến mức có thể khiến lông dựng đứng. Bác sĩ pháp y mở một trong những tủ lạnh chứa thi thể và kéo ra. Khi tấm vải trắng được kéo xuống, phần thân trên của người đàn ông lộ ra. Đúng là Kim Sang Beom, người anh đã thấy tại phòng điều tra trước đó.
“Giám định tử thi sẽ được tiến hành vào sáng mai. Có vẻ như nạn nhân đã xé rách quần áo, quấn quanh cổ rồi móc lên thanh sắt và gục xuống trong tư thế đó. Anh có thấy vết hằn chéo hướng lên trên không? Đây là dấu hiệu điển hình khi treo cổ từ độ cao nào đó. Dù chắc mọi người đều đã rõ.”
Yi Eum chăm chú quan sát những vết thương nhỏ li ti trên thi thể Kim Sang Beom.
“Tại sao lại có những vết này?”
“Có lẽ do va chạm với các phạm nhân khác. Đây là dấu vết để lại. Thực tế, dưới móng tay cũng phát hiện mô da.”
“Sau đó bị chuyển vào phòng biệt giam rồi tử vong, phải không?”
Bác sĩ pháp y gật đầu, Yi Eum liền cởi phần áo phía trên của người đàn ông và tập trung ánh nhìn vào cổ tay.
“Trên cổ tay có vết hằn do bị siết chặt.”
“Nghe nói là do hắn gây rối nên bị quản giáo khống chế trong quá trình đè xuống.”
Cả ba lần lượt đặt những câu hỏi thắc mắc, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi kết thúc khám nghiệm, họ được thông báo sẽ gửi bản kết luận giám định rồi đưa thi thể vào phòng lạnh trước khi ra ngoài. Mùi chua đặc trưng vẫn còn vương vấn nơi sống mũi.
“Cuộc đời con người thật khó đoán. Hùng hổ là thế, cuối cùng lại thắt cổ tự vẫn. Hay là có nỗi oan ức gì chăng?”
“Không ai biết được là bị treo cổ hay tự treo cổ cả.”
Nam Soo nhíu mày trước lời của Jung Dae Han. Ánh mắt cậu như đang hỏi “Cậu nghĩ là bị giết hả?”. Dĩ nhiên cậu ta không trực tiếp nói ra. Ai nấy đều hiểu rằng trong tình huống này, tự sát là điều rõ ràng và truyền thông cũng đã đưa tin nghi phạm, nên khó lòng thay đổi được.
Vừa nói, Nam Soo vừa liếc nhìn phản ứng của Yi Eum.
“Cho em xin phép vào toilet một lát…”
Dù không nói lời nào nhưng Yi Eum cũng hiểu ý và vẫy tay ra hiệu đi đi. Ngay lập tức, cậu ta nhanh như chớp chạy về phía trên, nơi có Phòng Giao thông chứ không phải nhà vệ sinh. Nhìn thấy cảnh đó, Yi Eum bật cười. Dù sao thì cậu ta cũng rất trong sáng. Đang cười thì ánh mắt bỗng va vào Jung Dae Han, Yi Eum vội vàng né tránh.
“Sao rồi? Cơ thể ổn chứ?”
“Ừ. Bình thường. Còn cậu thì sao?”
“Tôi cũng vậy.”
Giữa hai người trôi qua một khoảng lặng gượng gạo. Hôm đó, chỉ một chút nữa thôi là cả hai đã có thể chết. Nếu không có đám thuộc hạ của Choi Won Joon ở đó, có lẽ giờ đây họ đã trở thành những xác chết cháy đen. Nhưng điều đó không có nghĩa là Yi Eum cảm thấy biết ơn.
Vốn dĩ có quá nhiều tình tiết đáng ngờ nên mọi hành động của hắn đều không thể khiến người khác yên tâm.
Đang mải miết suy nghĩ thì đầu ngón tay của Jung Dae Han chạm vào má anh. Giật mình ngẩng lên nhìn thì thấy hắn đang nắm một sợi tóc ngắn.
“Sợi tóc dính trên mặt cậu…”
À, đúng là từ nãy đã thấy hơi ngứa ngáy. Yi Eum vuốt nhẹ má rồi cười ngượng nghịu.
“À, lần trước chúng ta đã bàn chuyện cả ba người cùng gặp nhau mà.”
“Hả?”
“Cậu bạn của cậu tên là Seon Gyu đúng không? Bọn mình đã hẹn cả ba sẽ gặp mặt cùng lúc…”
Yi Eum nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó và gật đầu. Họ đã hẹn nhau đi uống rượu ba người. Nhưng dạo này tình trạng của Seon Gyu không ổn lắm. Lí do lại liên quan đến chuyện riêng của cậu ấy nên Yi Eum cố ý nói vòng vo:
“Seon Gyu dạo này bận lắm… Để lúc khác nhé?”
“Với tôi thì hai người cũng không sao.”
Nói xong, tai Dae Hann khẽ đỏ lên. Trời nóng chăng? Ngước nhìn bầu trời, quả nhiên nắng đã bắt đầu gay gắt. Đang định hỏi cậu ấy có nóng không thì Dae Han đã nhìn Yi Eum chằm chằm. Ánh mắt ngay thẳng như chính tính cách, toát lên vẻ đáng tin cậy. Khác hẳn với một ai đó, trông cậu chẳng thể giỏi nói dối dù chỉ một chút.
Không hiểu sao lại nghĩ đến tên đó nữa, nhưng Yi Eum gật đầu gạt bỏ hình ảnh ấy khỏi đầu.
“Vậy hai người cùng ăn nhé. Thứ Bảy được không?”
Comments for chapter "Chương 32"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰